Bạn đọc kỹ lại bài viết của mình nhé, vấn đề ở chỗ MC mình thích điều khiển mình đủ mọi thứ, kể cả cho con mình ăn gì và mình chăm con ra sao. Mình sao không biết chuẩn bị đồ cho con và vật dụng mỗi khi về đó, nhưng mà lần nào cũng chịu ức chế về những lời dèm pha, khó chịu và cằn nhằn của chồng. MC mình ra điều là MÌNH COI THƯỜNG NHÀ CHỒNG NÊN BAO GIỜ VỀ CŨNG PHẢI MANG ĐỒ NÀY ĐỒ NỌ. Con bạn chắc là mạnh khỏe bình thường, còn con mình có khiếm khuyết ở thận, không thể đánh đồng được bạn ạ. Bản thân mình cũng thích nghi rồi đó, mình đã ăn được cay và cũng đã ngồi bệt mà ăn mỗi khi về nhà chồng (dù trước đó nhà mình chỉ ngồi bàn, chịu ko ngồi bệt được), nhưng riêng con mình, con còn nhỏ và lại yếu thế, mình không thể không quan tâm giữ gìn được. Nếu bạn là mẹ, chắc chắn sẽ ko làm điều gì hại sk cho con nếu đã đc cảnh báo và biết trước, phải không nhỉ?Thực ra bạn nói mình may mắn vì ko phải chăm và nuôi BMC cũng ko đúng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. So sánh theo từng đk của từng gd thì không thể nói ai hơn ai được, ai kém ai được. Mình không phải chăm BMC ốm, nhưng mình phải lo trả nợ cho bà, đổi ngược lại, bà không hề coi trọng điều đó mà vẫn xử sự không ra gì với mình và gia đình mình. Thế gọi là may mắn hay không? Cứ nhà chồng có việc gì, từ tiền nong cho tới chăm sóc (có đợt em chồng cà khịa với du côn bị chém vào tay), nhà mình cũng đều đứng ra lo liệu đủ thứ, vậy có phải là chăm lo không? Mình không hề cho là mình may mắn, vì mình đã làm rất nhiều việc cho nhà chồng, không bao giờ phàn nàn, mỗi khi bên đó có vd, mình còn kk chồng lăn vào và cùng chồng giúp đỡ mọi người. Cái vấn đề mình muốn nêu ra ở đây bạn cần đọc kỹ và chiêm nghiệm, đó là CHO DÙ MÌNH CÓ NỖ LỰC ĐẾN MẤY VÌ GIA ĐÌNH CHỒNG VÀ CHỒNG (CHO TỚI BÂY GIỜ VẪN VẬY), THÌ HỌ LUÔN COI ĐÓ LÀ BÌNH THƯỜNG VÀ VẪN TRƠ TRÁO PHÊ PHÁN VÀ NÓI XẤU NHÀ MÌNH.Bạn có tưởng tượng được bà MC mình ăn nói thế nào khi chính con trai bà ấy bảo bố mẹ vợ cho tiền khi vào SG không? Bà ý nói rằng CHUYỆN ĐÓ LÀ ĐƯƠNG NHIÊN VÌ CON Ở RỂ NÊN ÔNG BÀ ẤY PHẢI BÙ ĐẮP THIỆT HẠI VỀ VIỆC CHÓ CHUI GẬM GIƯỜNG. MÀ BIẾT ĐÂU CON MANG VỀ CHỖ ĐÓ NHIỀU TIỀN THÌ BÂY GIỜ TRẢ LẠI CÓ SAO. Một bà MC bất nhân và tráo trở như vậy, liệu có chấp nhận được không bạn? Mình không nói tới sự cổ hủ, lạc hậu hay lam lũ của 1 bà MC chất phác, mà đây là 1 dạng MC THAM LAM, BỈ ỔI, TRƠ TRẼN, LUÔN VU KHỐNG VÀ LẤY OÁN TRẢ ƠN.Đó là điều khiến mình rất bất bình với MC.Tuy nhiên, mình đã nghĩ rồi, dù gì mình vẫn tiếp tục sống với chồng, và dẹp bỏ những căm phẫn về nhà chồng đi. Đuơng nhiên là phải mất 1 tg rồi. MC mình có vào mình cũng kệ thôi, nếu bà ý thiện chí, mình cũng ok, nhưng nếu giở quẻ thì chắc mình sẽ không để yên. Cái này thống nhất với chồng và ông ấy đương nhiên ko thể phản đối rồi.
1/ Nên đi taxi: thực sự rất rất rẻ. Từ Don Muang về tới khu mình ở (ngay chợ đêm Patpong) chỉ có 160 bath. Từ chỗ mình taxi lên Chatuchak cũng chỉ có tầm 115 bath. Nếu đi >2 người thì taxi là phương tiện rẻ nhất. Vé tàu điện BTS khá đắt, 2 trạm là 15B, 6 trạm là 45 bath...
2/ Pratunam: nên dành nguyên ngày để đi, nhất là khu nhà mới (bên tay trái) thì dễ mua đồ hơn. Ng ta bán rẻ sẵn rồi nên mình ko trả giá nữa. Đóng cửa lúc 6-7h gì đó. Sau đó qua Pantip plaza kế bên chuyên bán đồ điện tử cũng đc (ko biết giờ đóng cửa, mình chỉ ghé vào có 15 phút).
3/ Chatuchak: muôn hình vạn trạng, đi cho biết chứ nóng, mệt và oải dữ lắm vì quá đông, quá nhiều, rốt cuộc mình chả mua được gì ngoài mấy cục xà phòng thơm (500 bath/10 cục)
4/ Siam: To, bự nhưng dễ đi lạc. Uniqlo đang giảm 1 ít thứ rẻ, còn lại thì đắt lòi, chả có gì để mua. Đóng cửa lúc 8h tối.
5/ Thuyền trên sông Chao Phraya: Xuống tàu điện hoặc đi đường vào thì sẽ thấy "Long tail boat", bỏ qua cái này, quẹo trái đi tiếp sẽ thấy quầy ghi là Tourist boat. Đi 1 chiều 40 bath, nguyên ngày 150 bath. Mua vé nguyên ngày sẽ đc phát 1 cuốn nhỏ có bản đồ, chi tiết từng trạm sẽ có địa điểm tham quan nào... Mình ghé Wat Po hết 150 bath/ng, Wat Arun hết 50 bath, Hoàng Cung thì 500 bath.