Mình cũng một cô gái tuổi 25 tràn đầy lạc quan niềm tin vào tình yêu, vào cuộc sống. Kiêu hãnh ngẩng đầu lên mà sống không cho phép mình là kẻ tranh giành hạnh phúc với người... Lạnh lùng và kiêu ngạo... Nhưng giờ đây mình thật sự phát hiện ra mình thật lòng yêu một người không nên yêu.. Hạnh phúc là một chiếc chăn hẹp. Người này ấm thì người kia sẽ lạnh.. Đau lòng khi nhận ra tình cảm của mình.. Ở lại thì không dám đối diện với tình cảm còn ra đi thì không nỡ vì vùng trời kỷ niệm kia đã quá bi thương...Đêm định mệnh, anh đến bên em.. Ngọt ngào và chua xót... Thứ tình cảm này xin hãy ngủ quên...P/s: vài lời chia sẻ với chủ top, bởi lẽ chúng ta đều cũng là 1 loại người... Bạn và mình hãy mạnh mẽ bước qua giông bão của cuộc đời..Bạn nhé!
Mình đang như bạn. Buồn, tiếc, thương chính mình..