Rất nhiều lần vào wtt nhưng đây là lần đầu đọc được bài viết thấy hợp với tôi, với hoàn cảnh của tôi cách đây 3 năm. Viết lên đây chỉ nói riêng cho bản thân vơi đi chút buồn trong tôi và để bạn cảm nhận mà thôi.Gia đình tôi tan vỡ sau 10 năm chung sống với rất nhiều thăng trầm. Tôi trách mình vì đã không đủ sức để giữ lại những gì là của mình. Và rồi suy nghĩ của tôi rẽ sang 1 hướng khác đó là công danh để sau này dành lại nó cho 2 đứa con yêu quý của mình. Thời gian này tôi có quen 1 cô gái bán bảo hiểm trong khi vẫn đang theo học ở mái trường đại học.Bản năng mách bảo tôi rằng tình yêu mà cô ấy dành cho tôi là chân thành và tôi cũng dành cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất có thể. Không chỉ quan tâm đến tôi mà cả 2 đứa trẻ của tôi, chính đó là 1 trong nhiều phẩm chất tốt có trong cô ấy. Nhưng khi đến giai đoạn chín mùi của tình yêu, tôi đã có 1 tháng nhập vai cô ấy để trải nghiệm, để bổ sung cho kinh nghiệm sống .... nói chúng là tất cả hành trang mới cho cuộc sống mới. Và thật buồn khi nhận ra rằng mình đã đi quá giới hạn của cái tôi, và thật không hề đơn giản như trước đây tôi vẫn thường nghĩ, tôi đã nói lên tất cả để chúng tôi chia tay trong bao kỷ niệm đẹp.Sau 1 năm xa quê nhà, tình cờ check YH của mình tôi vui lắm khi đọc được offline của em rằng cuộc đời này em sẽ mãi cảm ơn anh. Bây giờ em đã có 1 gia đình hạnh phúc và 1 sinh linh bé nhỏ sắp chào đời. Thầm nghĩ nếu tôi còn có HP thì chắc là phải đến lúc các con trưởng thành và tin tưởng đến ngày đó mình sẽ có được HP.
Đọc tâm sự của bạn chỉ biết thở dài chứ tư vấn được gì đâu? Sao có người đàn ông như bạn mà không ai trân trọng nhỉ?Thôi đi bạn, từ từ hết chông chênh rồi sẽ có người khác đến với bạn thôi mà. Cố lên nhé. Mình là nữ, không thì mình ôm bạn 1 cái rùi.
Đọc tâm sự của bạn chỉ biết thở dài chứ tư vấn được gì đâu? Sao có người đàn ông như bạn mà không ai trân trọng nhỉ?Thôi đi bạn, từ từ hết chông chênh rồi sẽ có người khác đến với bạn thôi mà. Cố lên nhé.Mình là nữ, không thì mình ôm bạn 1 cái rùi.
dạ em cảm ơn chị. mọi người động viên em, bảo em sống tử tế thì sẽ gặp người tử tế. bây giờ với em thời gian trôi chậm thật. hằng ngày em lao vào làm việc từ 8h sáng đến 8h tối, hoặc hơn. em cố lắp đầy quỹ thời gian để mình k có khoảng trống mà suy nghĩ linh tinh. nhưng tối về nhà em sợ phải đối mặt với 4 bức tường, lạnh lắm chị ạ.
Nói như anh, thì những người như chúng ta, dù cho có cố gắng ntn đi chăng nữa cũng vĩnh viễn ko bao giờ có được hạnh phúc sao?