ui, xã mình thì nghiện os mình như thế, liếm láp cô bé của mình ghê gớm và chuyên ngiệp, khiến mình cũng bị nghiện khoản đó. hị hị
Ox mình còn thấy ghê tay khi đụng vào cô bé nên chắc cả đời không có diễm phúc đc chồng hôn. Nhiều lúc mình tự hỏi: Vợ mà cũng kinh à, ổng chẳng nói gì. Thế mới biết mình thiệt thòi thế nào so với nhiều chị em ở đây. Haizzz...
Chuyện ở đây như kiểu chat sex ấy nhỉ.
Đúng là…mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình biết bạn viết lên đây với ý nghĩ không hề muốn ai tỏ lòng thương hại và mỗi người không ai có thể tự ý phán xét bất cứ ai nều như không phải là người ở trong hoàn cảnh đó, nhưng mình vẫn có vài lời muốn nói thế này:
1. Bạn là một người phụ nữ rất mạnh mẽ !
2. Có thể mình đang bức xúc nhưng đúng là không thể có lời lẽ nào để nói về gia đình nhà chồng và đặc biệt là người chồng của bạn. Họ không có lòng thương, không có..liêm sỉ!
Người đàn ông như thế thì làm gì có tình yêu, không biết anh ta sống, phấn đấu vì điều gì? Kiếm tiền giỏi, gia đình nhà chồng cũng là dạng khá giả…ấy vậy mà để cho bạn phải vất vả, chạy vạy như vậy sao?
Mình cũng là đàn ông, là người chồng, người cha…Trong cuộc sống gia đình, vợ chồng chia tay là điều không ai muốn nhưng mình vẫn luôn tâm niệm 1 điều: Nếu như..nếu như có điều đó xảy ra..là người cha..mình phải luôn có trách nhiệm với con của mình. Mình sẵn sàng ra đi tay trắng..để cho con được có chỗ ăn, chỗ ở và được sống trong điều kiện tốt nhất!
Đấy là..nếu như. Còn trở lại với chuyện của bạn..đúng là càng ngẫm, mình càng không thể nghĩ là..khi có được một người vợ, một gia đình như vậy mà chồng bạn lại không vun đắp và xây dựng!
3. Trong cái buồn cũng có cái vui bạn ạ. Mình thấy vui vì…đúng như bạn nói, nếu không có chuyện này, không có người thứ 3 như cô bé Trang kia thì làm sao bạn có thể thấy hết lòng dạ của nhà chồng và của chồng bạn, làm sao bạn có thể có được sự “tự do”, là sao bạn có thể có cơ hội sống với chính những ước mơ và khát vọng của mình.
Xã hội bây giờ ly hôn cũng không phải là điều không thể và không được phép! Khi không còn tình yêu, khi không còn muốn sống với nhau thì chia tay, để cho nhau được tự do là điều nên làm…đó là điều mình thấy rất hay và có lẽ một người như bạn cũng thấy ở xã hội phương Tây. Cái đáng nói ở đây là “ bổn phận và trách nhiệm” của người cha, người mẹ sau khi ly hôn. Một người cha..sẵn sàng bỏ tiền ra cho GÁI mà chỉ trợ cấp được cho CON ĐẺ của mình “ 1 triệu đồng/1 tháng thì có lẽ không nên nhận làm gì cho rắc rối thêm bạn ạ. Cuộc sống của bạn cũng đã rất khó khăn nhưng mình nghĩ…nếu một người chỉ nghĩ cho con mình được có thế thì không đáng nhận.
Bố mẹ chồng bạn keo kiệt bao nhiêu thì chồng bạn lại càng nhu nhược bấy nhiêu!
Dẫu rằng..câu chuyện của bạn vẫn chưa đến hồi kết, còn nhiều vất vả và khó khăn và hình như “cuộc chiến bây giờ mới bắt đầu” nhưng mình tin rằng..bạn sẽ vượt qua.
Cuối cùng, mình xin chúc cho mẹ con bạn có một sự khởi đầu mới thật hạnh phúc và nhiều niềm vui. Một người phụ nữ như bạn xứng đáng được hưởng nhiều nhiều hơn thế!