Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nên làm gì bây giờ
Như vậy là em đã đưa ra quyết định cho bản thân mình. Anh chúc em luôn vững vàng trong cuộc sống!
Anh cũng nghĩ là em nên dánh thời gian để nghỉ ngơi, để suy nghĩ, để hoạch định ra tương lai của mình. Bởi vì tương lai của em anh nghĩ sẽ có nhiều chông gai đấy! Làm mẹ đơn thân, đã có rất nhiều người, nhưng không dễ một chút nào em ạ! Bây giờ cuộc sống của em là tạm ổn với mức lương đó, nhưng khi em sinh con, khi em phải nghỉ làm, nếu không có sự giúp đỡ thì em lấy gì nuôi con? Công việc kế toán của em cũng khá vất vả, cả về thể xác và tinh thần. Do đó, càng khó khăn nữa, anh nghĩ em cũng hiểu. Vì thế, hãy bắt đầu tích lũy từ bây giờ. Em không cần tiền của hắn, ok, nhưng em sẽ cần tới sự giúp đỡ của những người khác. Sẽ không thiếu người có thể chìa tay ra với mẹ con em :D
Khi mà em đã xác định được hướng đi của mình, những lời của nhà kia nói em có thể cố gắng bỏ ngoài tai. Con em là của em, không có bất cứ ai có quyền cướp con của em! Nhưng em cũng phải chuẩn bị cho mình vài kế hoạch để phòng vệ, bởi người ta có thể sẽ gây khó khăn cho mẹ con em bằng cách này hay cách khác.
Anh cũng chỉ biết mong em vững vàng thôi chứ những chuyện khác anh không biết nói thế nào, nhất là việc 2 gia đình gần nhau. Điều đó chắc chắn gây khó xử cho em. Hãy dựa vào gia đình. Anh luôn nghĩ rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, gia đình cũng là chỗ dựa vững chãi nhất, em ạ!
À, còn vụ ốm nghén, em có thể vào nhà EQ hỏi xem, các chị trong đó toàn những người có kinh nghiệm, chắc sẽ giúp được em :D
Cố lên em!
07:45 CH 21/06/2016
Nên làm gì bây giờ
Anh có thể hỏi em quyết định thế nào không? Cho em. Cho đứa bé. Và bé được bao lâu rồi?
Anh cũng là đàn ông, anh biết thằng đàn ông nào cũng có 1 chút khốn nạn sẵn trong người. Quan trọng nó có biết kiềm chế cái khốn nạn đó không. Nhưng có một số thằng thì khốn nạn quá! Có điều, em cho rằng là điều may mắn với em thì cứ coi như đó là may mắn đi em :D "
Hạnh phúc là cùng nhau vun đắp chứ không phải đứa phá đưa khâu". ANh chúc mừng em, và chúc em vượt qua mọi khó khăn! Cố lên em!
09:08 SA 20/06/2016
Tâm sự một mình ^^
Haizz....
Sao đời nhiều chuyện éo le quá vậy?
08:57 SA 19/06/2016
Nên làm gì bây giờ
Tội nghiệp em gái!
Tôi nghĩ rằng có gặp thì em cũng chẳng giải quyết được gì em gái ạ! Bởi vì họ đã không chấp nhận em, thì dù kiểu gì em cũng chịu thiệt! Mà giả sử vì đứa bé mà họ chấp nhận em, liệu rằng với cách đối xử của họ bây giờ như thế, sau này em liệu có thể có cuộc sống thoải mái về tinh thần không em?
Lúc này đứa bé đã được bao nhiêu lâu rồi. Anh thấy bạn ở trên nói có lý, đó là diều đầu tiên em phải quyết định tương lai cho mình và đứa bé trước đã. Tức là mọi việc trước hết phải do em tự quyết định đã! Còn cái việc em muốn phó mặc cho may rủi với cuộc nói chuyện kia, hãy để sau!
P/s: Nói thật, tôi không phản đối chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng các bạn gái à, các bạn phải biết tự bảo vệ mình chứ! Trong chuyện tình cảm, khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, các bạn cũng là những người thiệt thòi hơn cả đấy!
08:37 SA 19/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
@Bạn kẹo đắng:
Tôi đang xem bóng đá đêm, nghỉ giữa hiệp nên vào đây đoc bài, thấy case nhà bạn nên cũng muốn góp ý một chút!
Tôi nghĩ bạn nên xem lại case nhà tôi, có lẽ bạn sẽ thấy một vài điểm nhỏ nào đó tương đồng.
Không biết chồng bạn thu nhập thế nào, công việc ra sao? Bởi có thể công việc của chồng bạn cần có mối quan hệ xã hội rộng rãi, hay đơn giản chồng bạn là người quảng giao...Thế nên, anh ta dành nhiều thời gian cho các mối quan hệ đó. Việc này từ lúc yêu bạn đã biết, bạn vẫn quyết định lấy. Bây giờ bạn lại muốn thay đổi nó, chẹp, không dễ đâu bạn à! Đọc lại chuyện nhà tôi rồi tự hỏi mình, liệu bạn có thực sự muốn 1 người đàn ông chỉ biết có gia đình, hàng ngày chỉ chăm chăm về với vợ con mà không quan tâm tới các vấn đề khác?
Bản thân tôi thấy chồng bạn cũng là người quan tâm tới vợ con, chỉ có điều ngoài ra, anh ta còn nhiều mối quan tâm khác nữa. Vẫn chăm sóc bạn, giận nhau vẫn nghĩ tới mua đồ ăn cho bạn...Thế bây giờ bạn muốn anh ta làm gì? Giận nhau thì anh ta phải cun cút quanh bạn lấy lòng như 1 con cún sao? Giận nhau, ai cũng có lý lẽ riêng của mình, nên là nếu muốn hòa giải thì cả hai đều phải hạ cái tôi của mình xuống. 2 người đi trên 2 đường thẳng song song, nếu muốn YÊU THƯƠNG NHAU, không thể cứ một người đi thẳng, còn bắt người kia phải rẽ sang được!
Về những hành động của chồng khi giúp đỡ bạn bè mà cụ thể là trường hợp bạn kể ra, tôi nói với bạn thế này: Khoa học đã chứng minh là não đàn ông hoạt động khác với não phụ nữ. Các bạn có thể vừa làm việc này, lại quay sang làm việc kia, mà đầu lại nghĩ tới việc khác nữa. Nói chung, các bạn có thể tập trung làm nhiều việc một lúc. Đàn ông chúng tôi không thế! Chúng tôi chỉ có thể tập trung được vào 1 việc nhất thời. Sự tập trung đó sẽ vô tình làm quên đi những sự việc khác, dù đôi khi đó là sự việc quan trọng. Trường hợp cụ thể bạn nêu ra, dù chồng có gọi bạn đến hay là kể lể với bạn thì bạn có giúp được gì không? Mà còn làm bạn lo lắng hơn. Bạn thì đang ốm! Là tôi, tôi cũng làm vậy! Còn khi chồng về, sẵn đang 1 việc căng thẳng (tôi nghĩ là vụ việc rất căng thẳng đấy), đang muốn tĩnh tâm lại thì vớ ngay được bà vợ tra hỏi, rồi giận dỗi đủ kiểu, thằng nào chả điên đầu? Nó không đập cái nọ cái kia là may rồi đó. Lúc đó, sao bạn không để chồng nghỉ ngơi? Đêm rồi, gần sáng rồi, chồng vừa căng thẳng về, bạn có thể để chồng ngủ, giúp đầu óc chồng thư giãn không? tại sao phụ nữ cứ cần phải luôn và ngay nhỉ? Sáng hôm sau hay kể cả là tối hôm sau, có thể từ từ hỏi chuyện mà?
Vụ bạn viết đơn ly dị, chẹp, bây giờ bạn bình tĩnh lại, đã nghĩ lại cái vụ này chưa? Bạn thực sự chán cuộc sống đó rồi à? Chán chồng rồi à? Hay chỉ là bức xúc nhất thời? Viết 1 cái đơn dễ lắm bạn ạ, nhưng ấn tượng để lại sau đó thì không dễ xóa đi chút nào! mấy hôm nữa 2 vợ chồng quay về với nhau, cái đơn đó sẽ để lại vết gợn trong lòng chồng đấy bạn ạ!
Túm lại là, bạn giận chồng vì chồng không quan tâm vợ, không chia sẻ việc nhà với vợ, giận dỗi mà không chịu làm lành trước, à, còn vụ mà theo ý bạn là "coi bạn hơn vợ"...nên bạn muốn ly thân, ly hôn! Đợi thêm thời gian nữa, bạn đọc lại những lý do này xem có thấy tầm phào không?
Bạn có phần nào đấy giống vợ tôi. Chồng bạn có phần nào đấy giống tôi. Cả 2 đều có cái tôi quá cao! Nhưng 2 bạn sẽ không dễ hòa giải giống như nhà tôi. Bởi vì rõ ràng chồng bạn "thanh niên cứng" hơn tôi. Thế thì khó cho bạn đấy! :D Ngay bây giờ hãy tự hỏi xem liệu mình có thật sự muốn li hôn không? Ờ mà có lẽ bạn nên tự hỏi xem liệu mình có thực sự hiểu li hôn là gì không?
Tôi ủng hộ việc đàn ông phải về chia sẻ việc gia đình với phụ nữ. Các anh đừng có nhậu tối ngày, để hết mọi việc cho vợ. Phụ nữ không phải là siêu nhân! Nhưng mà, bạn à, việc thay đổi đó với chồng bạn phải từ từ! Hoặc là thái độ hay cách tiếp cận của bạn có vấn đề chăng? Cứ cái kiểu: " Anh PHẢI về nhà giúp em!" thì xin lỗi, cô đi mà làm, thằng này méo quan tâm!
Dù sao, cũng chia buồn cũng bạn! Giờ phải xem bóng đá tiếp đã!
À, nói thêm với bạn, nhà tôi 2vc cùng làm việc nhà mà có hôm cũng chả kịp tắm đấy, hoặc khuya mới đc tắm! Bạn có bố mẹ chồng giúp đỡ 1 phần là tốt rồi. Nên chăng, hạ cái tôi xuống 1 chút! Bạn có để ý tiêu đề "người phj nữ giữ lửa" của cái nhà EQ này không? Lửa to hay lửa bé là tùy bạn! :D
10:28 SA 12/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...

@all: về sex ý, có nhà nào mà có giai đoạn dài đóng băng nhưng vợ chồng vẫn vui vẻ, ôm ấp nhau, đi chơi blah bloj ko?
Chỉ là, lên giường thì ôm nhau tí, âu yếm nói chuyện rồi lăn ra ngủ quay. Mình rút kn là nhưng lúc đó là do công việc của vợ/chồng quá mệt mỏi, cứ từ từ rồi sẽ hết. Vợ chồng thông cảm cho nhau tí.


Gởi từ ứng dụng Webtretho của biheo

Có nhà này đây ạ! :D Có giận nhau thì cũng rủ nhau đi chơi được. Dạo này vợ mình mệt mỏi, hết than đau cái này, cái kia, xong rồi hay buồn ngủ nên tuần có khi được 1 lần. Ờ thôi thì vợ mệt, đành chịu khó vậy chứ biết làm sao! :D Con ngủ xong rồi 2 vc cũng trò chuyện đc 1 lúc là vợ lăn ra ngủ, có khi còn ngủ trước, 2 bố con ru nhau. Nhiều lúc cũng ngán ngẩm đấy, nhưng rồi lại ngậm ngùi xuống nhà dưới đóng hàng hoặc mang đồ lên tầng giặt. Chẹp!
07:27 CH 11/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Em rất xin lỗi các chị giờ e mới ngồi web được. Cám ơn các chị rất nhiều đã đọc hết bài viết của e và tư vấn rất nhiệt tình.
Em xin trả lời một số câu hỏi của các chị đưa ra với e như sau:
- Em quen, yêu ck e đến khi cưới cũng gần 10 năm. Thời gian yêu k liền mạch mà cả 2 chia tay có người yêu mới rồi sau đó quay lại và cưới. Ngày yêu ck em tính tình hiền lành, ngày lễ tết sn đều mua quà tặng em, ngày đó a cũng k chơi vàng, lô đề thì có nhưng chơi vui thôi, rất chịu khó dọn dẹp cơm nước nữa... từ khi cưới nhau về e mới thấy a ấy thay đổi nhiều hơn. Như kiểu gạo đã nấu thành cơm rồi nên muốn làm gì cũng được.
Ngày mới cưới thì e ở nhà của bme ck chung với 2 em ck. Nhưng khi e sinh cháu thì chú thứ 2 lấy vk thì vk ck em ra ngoài thuê nhà 4tr/ tháng. Từ ngày tách ra ở riêng thì e có thấy ck em thay đổi dc chút xíu, mật độ nhậu giảm xuống từ tuần 4 lần xuống còn 2 lần, nhưng lại phát sinh tật chơi vàng.
- không biết có fai ck e đã chán e rồi ko hay do em k dịu dàng với a ay. Em xin kể các chị nghe về cách e nói a ấy.
- Vụ a ấy hay thả thính với các e vì chưa biết qhe giữa họ ntn nên e chỉ nói ý ý thì a ấy bảo : a chưa bao giờ làm j có lỗi với em cả
- Vụ đi uống rượu nếu nói trước với em em rất vui vẻ. Nhưng hnao k nói e biết, e chờ đến 23h k thấy về e gọi điện giọng quát a ay luôn " A có về nhà k? Cũng có lần em bảo a ấy "nhà có k về ngủ thì đi luôn đi" a ấy bảo e láo, điêu ngoa, loại đàn bà có ck rồi mà để mấy thằng nó này nọ, rồi tự mẹ đến con vl. Em thật sự choáng luôn. E hỏi e điêu j a ấy k nói, mấy thằng nó làm j ? Cũng k nói. E cay nhất động chạm đến mẹ e. E bảo a noi e như nào cũng dc nhưng đừng động chạm đến phụ huynh, bà đã để ck ở nhà ra đây trông con cho 2vk ck đi lm rồi...a ấy đều im lặng vì biết mình sai
- Còn vụ chơi vàng e cũng nói: a chơi nốt lần này thôi chúng nó lừa đảo đấy. A ấy bảo tính toán phong thủy gỡ dc hết.
- Việc em có bầu lần 2 đúng là do áp lực 2 bên gd bảo e sinh tiếp đi, và cũng là vỡ kế hoạch thôi các chị ạ. Trường hợp của e tử cung có vách ngăn và mổ 1 lần có con là may mắn lắm rồi ạ và k bỏ được ạ.
- Việc bản tính ck e vô tâm thì lâu dần sống chung e cũng quen. Em chỉ muốn các chị có nhiều kinh nghiệm cho e nhiều cách xử lý tật xấu của ck em để 1ng bảo thủ như a ấy bỏ dần đi vì e biết e cư xử vậy chưa được khôn khéo nên chắc a ấy càng chán em.e chỉ mong dần dần được 1phan như chị rosalina-nguyen thôi.
- Chị enjoylife có hỏi thi thoảng ck e đưa đi mua sắm cụ thể là năm đưa đi 6 lần ạ ^^
- mới đây a ấy có tiến bộ hơn là muốn cả nhà đi du lịch. Nhưng e từ chối vì đang nghén.
Em cám ơn các chị thêm lần nữa !!
comment by WTT mobile view

Thật sự là nhà mình cũng đang có chuyện trục trặc, cũng chiến tranh lạnh, mới nhờ các mẹ trên đây gỡ rối nên có thể không tiện góp ý cho bạn. Nhưng mà đọc bài của bạn, dù chỉ hiểu láng máng, cũng nhịn không được xin phép được nói vài lời với bạn.
Đầu tiên, vợ không dịu dàng với chồng, hay cau có, hay cãi gì gì đó, đàn ông chúng tôi chẳng thằng nào muốn ở nhà. Nếu có về, thì phải chịu đựng lắm, lâu dần muốn phát điên. Mà chẳng riêng gì đàn ông đâu! Cứ như thế thời gian dài, không chán mới lạ!
Thứ hai, việc bạn nghi ngờ chồng tán tỉnh, "thả thính" bên ngoài. Xin lỗi, tôi nghĩ nó có 1 phần xuất phát từ cái đầu tiên. Đàn ông chán vợ, chán gia đình, muốn tìm người chia sẻ, hay đơn giản là kiếm việc gì đó cho nó bớt bực mình...Việc này bạn chưa có cơ sở chắc chắn, nhưng tôi nghĩ bạn vẫn nên đề phòng.
Thứ 3, việc uống rượu. Tôi không thích uống rượu, không ham nhậu nhẹt nên tôi không dám góp ý kiến. Chồng bạn như thế là không nên, nhưng cái thái độ sau đó của bạn là không chấp nhận được! Tôi là người rất giỏi nhịn, các mẹ ở đây theo dõi chuyện của tôi chắc cũng công nhận điều đó. Nhưng bản thân tôi nếu bị vợ nói thế, tôi cũng không nhịn được đâu! Những lần như thế, bạn có thể để sáng hôm sau góp ý với chồng được không?
Thứ 4, cái vụ chơi vàng với lô đề, tôi thực sự không hiểu sao nhiều người tin tưởng mình có thể tính toán ra được trong cái trò may rủi đó nhỉ? Tôi có ông chú, mê lô đề, ông ấy còn có hẳn 1 cái quyển sổ, sơ đồ chằng chịt, tính tính toán toán mà có mấy khi trúng đâu! Cái này đánh vào kinh tế của gia đình nên lúc nào đó bạn nói thẳng với chồng, bây giờ nhà 2 đứa rồi, anh cứ như vậy thì chuẩn bị mà chết đói!
Nhưng mà kết lại, bạn muốn "xử lý" tật xấu của chồng mình? Bạn tự hỏi mình phải làm gì? Sao không tự hỏi mình đã làm gì? Cuộc sống gia đình căng thẳng, vợ không quan tâm chồng, không chăm sóc chồng, gặp chuyện thì quát chồng, vậy chồng bạn thay đổi để làm gì? Để cho ai? Về nhà bức bối thì về làm gì?
Bạn à, có phải bạn nên thay đổi từ chính mình trước không?
11:21 SA 04/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Ôi, em gặp 1 trường hợp ngủ mê như thế rồi... Đêm đang ngủ quay ra xoa xoa đối phương, xong tiện thể tiến tới xyz nếu đối phương có động thái đáp lại (quay lại ôm)... 1 lát xong ngủ tiếp... (chồng em ạ). +_+
Đối tượng này sau này đẻ con gái, em không cho nằm cùng mới được. +_+


:)) :)) :))

Phì hết cả cười, Bông hồng đẹp xinh ơi, thỉnh thoảng ngoi lên kể chuyện nhé
comment by WTT mobile view

Thật hả mẹ Rosa? :D
Tôi thì chưa bao giờ thấy bị phản ánh bị ngủ mê, nhưng mà mấy hôm rồi 2vc chiến tranh lạnh, vẫn ngủ chung giường. Hôm qua vợ tôi bỗng hỏi: Hôm trước có đứa sờ trộm đúng không? Hức, oan Thị Mầu quá, chả lẽ mình ngủ mê?
:D
05:29 CH 03/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Ca nhà col thì mình lại có hướng khác mọi người nên mình thuộc phe người vợ:
Khi vợ điên lên , chồng đừng hành động gì, cứ lẳng lặng phụ vợ,
- Khi vợ đánh con ,chồng cũng k nên can thiệp, ko đánh vợ
Tự khắc sau vài giờ đồng hồ vợ sẽ ko còn giận, hay cáu gắt.
Nhưng nhà Col thì lại khác:
Chồng đánh vợ khi vợ tát mặt con, càng làm máu điên vợ sôi lên,
Vợ ra khỏi nhà, chồng lại đi kiếm ,khiến má chồng lo cho chồng ,càng làm vợ bực

==>> với những bà vợ này cách hay nhất là khi họ đang điên đừng nói gì, cao lắm là 3-4 tiếng họ sẽ tự hết, họ cũng rất yêu chồng và con đấy.

Báo cáo với mẹ Gáo dừa là bình thường khi vợ em điên lên thì có lúc em cũng điên lên, nhưng cũng có lúc em mặc xác, kệ, coi như không quan tâm, việc mình mình cứ làm. Thế nhưng càng không quan tâm thì mẹ nó càng điên, càng cáu!
Bình thường vợ đánh con, dạy con, em không can thiệp. Nhưng những lúc vợ đánh con đau quá, như kiểu trút giận, em cũng có quát vợ là đừng đánh con cái KIỂU như thế! Làm mẹ, đánh con như kiểu trút giận vào con, em không chấp nhận!
Mẹ Gáo dừa nói vài giờ, nhà em có khi vài ngày ấy ạ!
Vợ em ra khỏi nhà, ban đầu em mặc kệ, coi như đi xả stress đi. Nhưng ko mang theo điện thoại, đến tối không về, mẹ em sốt ruột nên bảo em đi tìm. Cho đến tận đêm khuya thì em cũng sốt ruột! Chẹp, vợ mình chứ có phải người dưng đâu các mẹ! :D
06:34 CH 02/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Dạ, sáng sớm phải đi nắng, giờ mới ngồi được hưởng tí điều hòa cho nó thoải mái rồi ngồi xem lại góp ý của các mẹ ạ!
Báo cáo với các mẹ là hôm qua tôi cũng định về làm theo lời các mẹ, nếu mà cái mặt còn xưng xỉa kiểu kia thì thế nào tôi cũng quát cho 1 trận, rồi muốn ra sao thì ra. Trên đường đi về tôi xác định là cái bình hoa mà vợ tôi thích nhất phen này đi tong :D. Tôi tiếc tiền, chưa đập đồ bao giờ, nhưng mẹ nào đó bảo kiếm cái gì đó quý quý, thôi thì cái bình hoa, mày chịu hy sinh cho tao vậy!
Hôm qua tôi về muộn hơn khoảng 1 tiếng, tự dưng thấy trong nhà lạ lạ. Có mùi thơm nấu nướng. Thấy con đang ngồi ăn bánh, còn mẹ nó đang nấu bếp, nét mặt cũng không thấy hình sự như trước nữa. Thế tôi ngồi chơi với con, được 1 lát thấy mẹ nó đi sang nhà chú em, lúc về mang theo cho tôi 1 ly nước mía có đá, chắc tại nhà hết đá nên phải sang nhà chú xin. Èo, thế là mấy cái dự định đập đồ của tôi đi tong! Sau tôi để ý thấy hình như còn đặt cho tôi 2 cái áo (chắc chắn là cho tôi vì có cái logo đội bóng tôi yêu thích). Chẹp! Làm gì bây giờ? Thôi thì cứ kệ để xem diễn biến tình hình thế nào đã.
Các mẹ, các mẹ cho tôi hỏi là phụ nữ chứa cái gì trong đầu đấy ạ? :D
Nhưng mà kiểu gì vụ này tôi cũng phải thay đổi. Các mẹ chỉ cho tôi rất nhiều điều, có những điều tôi nghĩ là mình đúng nhưng lại sai. Có những điều tôi đúng nhưng mà làm hơi quá! Rắn hơn chút nữa, bản lĩnh hơn chút nữa, yêu thương vừa đủ có lẽ gia đình sẽ yên ấm hơn. Mà chắc có lẽ cũng có cái thuận là sau vụ bị đánh này, vợ tôi chắc sẽ sợ hơn 1 chút! :D
04:56 CH 02/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Chuyện nhà bác Colneit: tớ phải công nhận với bố Tũn, các bạn đừng triển khai vụ cứng rắn theo hướng bạo lực, không phải ai cũng phân biệt được hai món này đâu. Người ta vẫn có thể rất có uy, làm người khác sợ/nể mà không cần phải quát tháo hay đập phá gì hết.

Quan trọng là bác Colneit nên xác định dứt khoát: hành vi nào là chấp nhận được, hành vi nào là không chấp nhận được. Cái gì không chấp nhận được thì kiên quyết không chấp nhận.

Ví dụ, tớ không chấp nhận được sự quá khích trong việc dậy con, như chửi con, đánh mắng con vượt quá mức cần thiết của việc dậy dỗ. Lúc đó là bố mẹ trút giận lên đầu con rồi, chứ không phải là dậy con nữa.

Hoặc việc bỏ nhà đi trong khi trong nhà còn có ông/bà là điều tớ không chấp nhận được. Vợ chồng giận nhau --> có thể không nhìn mặt nhau. Nhưng ông bà là bậc bố mẹ, không thể cứ khơi khơi ra khỏi nhà không thèm thông báo, để ông bà hoang mang không biết chúng nó có chuyện gì, hay là tại mình làm gì sai khiến con dâu tự ái..

Tớ cũng nhất trí quan điểm là bác Colneit nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ về giới hạn của các hành vi, phân tích cái hại của việc nóng giận không kiềm chế được với con cái, cũng như việc bỏ nhà đi không thông báo gì với cả nhà. Rồi về sau, nếu vợ bác còn lặp lại các hành vi trên, bác nên phản ứng quyết liệt hơn. Ví dụ vợ quát tháo chửi đánh con, bác có thể nói nhẹ nhàng chen vào kiểu: con đã làm sai rồi, mẹ đã mắng con rồi, bây giờ con sẽ cần phải ngồi một chỗ để suy nghĩ về cái sai của mình và xin lỗi bố mẹ , sau đó nhấc con lên đưa thẳng nó sang phòng khác, đóng lại. Một mặt thì yêu cầu nó suy nghĩ về hành vi sai của nó, mặt khác thì cũng là cách để cách li nó khỏi bà mẹ đang phun lửa.

Còn vợ mà bỏ đi --> cho đồng chí đi xả láng. Đồng chí có chân đi thì đồng chí có chân về. Nhưng nếu đã đi mà không báo, thì lúc về phải có giải trình. Và còn tùy tình hình xem giải trình có hợp lý hợp tình không, tùy xem các phương diện khác thế nào thì lúc đó đây mới xem xét việc có tiếp nhận đồng chí vào nhà không, chứ nhà không phải cái chợ, thích đi thì đi, thích về thì về.

Mọi người nói đúng đấy bác Col ạ, đàn ông rắn lên tí thì nó mới hấp dẫn với phụ nữ :p Bác tôn trọng cảm xúc của người khác, bác thương vợ thương con thì đấy là điều rất quý, nhưng bác bổ sung thêm một ít nguyên tắc và sự dứt khoát nữa thì bác hoàn hảo luôn, mà gia đình cũng sẽ trong ấm ngoài êm :x Gì thì gì, em thấy gia đình rất cần có một người thực sự làm ''chủ'', theo nghĩa là có tiếng nói quyết định, có ảnh hưởng tới mọi người, và điều hòa được các mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống chung. Người đó là vợ hay chồng đều được. Nhưng nhà bác thì chắc chỉ có thể trông cậy vào bác, vì vợ bác có vẻ cư xử bản năng, cảm tính, trẻ con lắm. Nếu bác muốn gia đình êm ấm thuận hòa hạnh phúc, bác đừng nhường nhịn nữa, bác phải đứng lên cầm cờ thôi.

Trong quá trình giành cờ lãnh đạo, vợ có phản kháng thì bác đập dăm cái chén cái bát cái lọ hoa cũng được, chẳng chết ai đâu :p Cách mạng nào muốn thắng lợi mà chả phải đổ tí máu :p


Ôi! Cảm ơn mẹ Bống ạ!
11:24 SA 02/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Hình như tôi trả lời chưa đủ mấy câu này của mẹ Dab. Tôi chỉ còn vướng mắc mỗi chỗ đứa con. Tôi thích chơi với con, muốn dành hết thời gian cho gia đình nên có lẽ cũng không biết bố trí thời gian thế nào cho nó khoa học nữa!
07:07 CH 01/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Đấy, giá mình vào đây sớm có phải hay hơn không. Các mẹ đã khai sáng ra cho tôi rất nhiều điều, có những điều thực sự là chưa bao giờ tôi nghĩ đến. Trước hết xin cảm ơn các mẹ. Và sau đó, xin được nói thêm diễn biến vụ việc cũng như là mong được các mẹ tư vấn thêm.
Tôi xin được nói luôn, tôi dùng đến mấy lần từ "đánh". Tức là tôi nhận rằng tôi đã đánh vợ. Một cái đập vào tay do phản xạ thôi, nhưng tôi nghĩ là đau chứ không phải đánh nhẹ! Nói thật là hôm trước đó, tôi có xem tin tức vụ 1 cô giáo mầm non ở Hà Đông đánh 1 cháu 16 tháng tuổi bầm tím mặt, nên lúc vợ tát con, tôi không kìm được mà phản xạ như thế! Cũng tại nhiều lần tôi đã nhắc vợ là đừng đánh con cái kiểu như thế! Nhưng có 1 điều rõ ràng, tôi đã đánh vợ là điều chắc chắn! Từ ngày yêu nhau, lấy nhau, dù có khi 2 vợ chồng cũng hục hặc, to tiếng 1 chút nhưng chưa bao giờ tôi chửi tục với vợ lấy 1 câu. Thế nên tôi chưa bao giờ có thể tưởng tượng rằng mình lại có thể đánh vợ như thế!
Có điều các mẹ nói cũng đúng, những lần cãi nhau trước, sau khi làm hòa, chúng tôi có góp ý với nhau đấy, nhưng nói thật là cũng gần như xếp nó vào 1 xó, có rút kinh nghiệm, có thay đổi, nhưng tôi nghĩ rằng mức độ kiềm chế của 2 vợ chồng không được như mong muốn. Đó có thể là 1 phần của tảng băng chìm mà các mẹ nói.
Về vấn đề "chí tiến thủ" của tôi, tôi không thể biết được sâu trong lòng vợ có bất mãn gì không, nhưng bình thường vợ chưa bao giờ nói, và cũng cảm thông với công việc của tôi. Có 2 vấn đề ở đây. Một, tôi không giỏi ăn nói. Tôi đã cố gắng nhiều lần nhưng không thể cải thiện được. Hai, tôi không thích rượu! Tôi luôn tránh mọi cuộc nhậu nhẹt mà tôi có thể tránh. Vợ tôi cũng thích tôi như thế. Cô ấy không mong tôi rượu chè. Hồi yêu nhau, có lần giận nhau, tôi mua 1 chai rượu uống, thế là ăn 1 cái tát của người yêu (tức là vợ tôi bây giờ). Mà như các mẹ biết, trong cái xã hội thối nát này, không có 2 thứ đó, đừng hòng làm ăn lớn gì! Đàn ông, ngồi với nhau toàn nói chuyện bằng rượu! Dạo này 2 vợ chồng cũng có kinh doanh thêm, vợ bán hàng còn tôi giao hàng. Sắp tới tôi cũng định bán tổ yến, chứ cuộc sống không dư dả 1 chút để trả nợ thì cũng không được. Sắp tới mẹ nào có nhu cầu tổ yến thì ới tôi ạ, yến người nhà nuôi :D
Về vấn đề quan MC-ND, tôi kể ra 1 câu của vợ thế này. Có lần vợ tôi bảo: "Chả ai như vợ, người ta sính ngoại còn vợ thì sính nội". Đấy, thế nên tôi nghĩ mối quan hệ với mẹ tôi không vấn đề gì. Mẹ tôi rất quý con dâu và cháu.
Về tính tình của vợ tôi, cơ bản là hiền, vui vẻ. Nhưng mà, lúc cô ấy tức lên, tôi có cảm giác cô ấy tung hê hết tất cả! Tôi có góp ý rồi nhưng cô ấy không sửa được. Không chỉ là với tôi, mà cả với người khác. Có mấy lần anh trai cô ấy trêu, cô ấy tức mang cả đồng hồ với điện thoại ra ném. Tôi đồng ý với bạn nào đó, cô ấy nóng tính. Máy tính, điện thoại... cũng đã từng đập rồi, may mà chưa hỏng :D. Tôi cũng đồng ý luôn là tôi nuông chiều cảm xúc của vợ quá! Tôi cũng nói chuyện với chị gái của cô ấy rồi, chị ấy cũng bảo tôi đừng có chiều vợ quá nữa, phải tỏ thái độ, phải cứng rắn hơn! Có điều, tôi cứ thấy vợ lại thương, chả cứng được! :v
Còn về vấn đề XXX như mẹ nào đó hỏi, chẹp, tôi cũng xin được nói luôn là vợ tôi nhu cầu không cao. Nếu có bị ức chế thì có lẽ tôi mới là người phải ức chế! Có nhiều đêm, cho con ngủ rồi thì vợ cũng lăn ra ngủ, hết làm ăn gì được. Có hôm vợ ngủ trước, hai bố con ru nhau. Tôi năm nay 33 tuổi, vợ 28, có khi 1 tháng quan hệ được 3, 4 lần! Nhưng tôi thông cảm với vợ, cũng có nói với vợ rồi, nhưng cô ấy mệt, buồn ngủ thì tôi cũng để cho cô ấy ngủ thôi.
Túm lại là tôi nghĩ ra được thế này thì tôi tạm nói thế này đã. Tôi vào cái diễn đàn này để xem các kinh nghiệm chăm sóc con cái của các mẹ, không ngờ hôm nay phải hỏi những vấn đề này. Tôi thấy mình đã đúng khi hỏi các mẹ, nhờ các mẹ đứng trên cương vị là 1 người vợ nói thẳng cho tôi xem tôi sai chỗ nào để tôi còn sửa. Chứ mà nhờ các ông bố, thế nào cũng có chiến tranh! :D
Cảm ơn các mẹ, mong các mẹ tư vấn tiếp!
06:53 CH 01/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Dạ vâng, xin có lời chào các mẹ ạ!
Chả là gia đình tôi có chút trục trặc, nên muốn nhờ các mẹ, dưới tư cách là phụ nữ, tư vấn cho. Có post bên ngoài kia rồi nhưng có vẻ các mẹ ngoài đó không quan tâm lắm. Chỉ có một mẹ là nói được 1 câu làm tôi phải suy nghĩ: "
Chuyện bé, do thái độ của anh mới khiến nó xé ra to". Vâng, xin mạn phép được copy paste vào đây để xin các mẹ cho ý kiến thêm ạ!
Xin phép được xưng "tôi" vì ở đây có các mẹ lớn, mẹ bé...không biết xưng hô thế nào cho tiện. Thôi thì cứ theo bọn Anh - Mỹ cho nó đơn giản ạ!
"
Tôi là một ông bố. Tôi có vợ và 1 bé gái 19 tháng. Hiện nay tôi đang gặp một chuyện bế tắc trong gia đình mình, mong muốn được sự tư vấn của các mẹ, đứng dưới góc độ 1 người phụ nữ, một người vợ cho tôi lời khuyên. Rất mong được các mẹ chia sẻ.

Mấy hôm nay 2 vợ chồng tôi đang trục trặc. Tôi mới lỡ tay đánh vợ 1 cái, và đó là bắt đầu cho bi kịch của tôi mà tôi kể dưới đây.

Chuyện bắt đầu từ sáng hôm Chủ nhật, tức là hôm kia. Vợ tôi cho con ăn. Cháu đang mọc răng nên quấy và lười ăn. Mẹ cho ăn mãi không hết nên cũng bực. Xong rồi tôi bế con, vợ đi lấy nước cho con uống. Lấy khá nhiều định là để con uống từ từ. Nhưng bé cầm đổ cả vào miệng nên chảy hết ra áo. Vợ tôi tức quá nên phát cho cháu 1 cái vào mông. Rồi bất ngờ tát bé 1 cái vào mặt. Tôi cáu quá, không kịp suy nghĩ nên đập vợ 1 cái vào tay và quát: "Sao lại đánh con như thế!" Vợ tôi gườm gườm nhìn tôi rồi cầm luôn 2 cái điện thoại của mình đập xuống sàn nhà, bỏ lên tầng trên. Lên rồi còn ném tan 1 con chuột máy tính trên đó xuống nữa!

Con tôi đang khóc nên tôi bế con đi ra ngoài cho bé thoải mái. 2 bố con đang chơi ngoài đường thì thấy mẹ cháu đùng đùng đi xe máy qua, ko nói đi đâu. Lát sau tôi bế con về, thấy vợ tôi không cầm theo điện thoại, cũng không dặn mẹ tôi ở đó là đi đâu. Mẹ tôi hỏi, tôi nói dối là vợ đi lấy hàng và đi giao hàng chứ ko nói là 2 vợ chồng cãi nhau!

Thế rồi vợ tôi đến đêm cũng không về. Tôi chạy loanh quanh để tìm nhưng không biết tìm ở đâu. Mẹ tôi sốt ruột vì 12h đêm tôi còn chạy ngoài đường nên có nhắn tin cho chị gái vợ tôi để hỏi. Sau một hồi gọi đi gọi lại mới biết vợ tôi đang ở quê.

Việc xảy ra ở đây tôi nghĩ nó là cả 1 quá trình chứ không phải nó thình lình như thế! Các mẹ có thể cho tôi là ngụy biện cho mình, tôi cũng xin chịu. Nhưng tôi vẫn xin kể ra đây, trước hết là tình hình gia đình tôi.

2 chúng tôi yêu nhau gần 3 năm, cưới cũng gần 3 năm rồi. Tôi là người hiền lành, vợ tôi cũng là 1 người chịu khó nên bình thường, chúng tôi sống rất hòa thuận. Từ ngày có con, hầu như chúng tôi dành hết thời gian để lo cho gia đình chứ ko có thời gian chơi bời gì cả, các mối quan hệ xã hội cũng gần như bỏ hết. Sáng tôi dậy từ 5 rưỡi, đi đổ rác, đi phơi đồ, chuẩn bị cơm nước cho 2 vợ chồng mang đi ăn trưa. Rồi khoảng 6 rưỡi 2 mẹ con dậy thì chúng tôi chuẩn bị đồ cho cháu đi học và 2 vợ chồng đi làm. Buổi sáng cháu khá quấy, ko chịu đi lớp nên dù dậy khá sớm nhưng hầu như hôm nào chúng tôi cũng muộn giờ vì đi làm khá xa và tắc đường. Buổi chiều thì vợ về đón con, tôi đi chợ, về làm bữa nấu cơm tối và chuẩn bị sẵn đồ nấu cho buổi sáng hôm sau. Trong lúc đó thì vợ tôi tắm cho con rồi nấu cháo và cho con ăn. Con ăn xong thì 2 vợ chồng ăn cơm. Sau đó tôi rửa bát, vợ lại cho con đi chơi và uống thêm sữa. Thường là khoảng 9h chúng tôi cho con đi ngủ. Hiềm 1 nỗi, cháu quấn cả bố lẫn mẹ nên cháu đòi cả bố lẫn mẹ nằm cùng thì cháu mới chịu đi nằm. Dù thế, cháu ham chơi nên khá khó ngủ, dù tắt hết điện rồi cháu vẫn còn chơi chán. Mẹ cháu thì mệt nên có khi ngủ trước cả cháu, chỉ còn 2 bố con ru nhau. Thường phải tầm 10 rưỡi, 11h cháu mới chịu ngủ. Lúc đó vợ tôi thì ngủ luôn nếu đã tắm và đánh răng rồi. Tôi thì thường lúc đó mới tắm và mang quần áo lên tầng giặt.

Đấy, tôi kể ra đây để các mẹ thấy tôi không phải là người chơi bời, không biết lo cho gia đình. Tôi không nhậu nhẹt, ko cờ bạc, không gái gú. Tôi không hút thuốc, còn rượu thì uống kém nên tôi hay tránh bất cứ khi nào tôi có thể chối. Chẳng qua, tôi là người hay bằng lòng với thực tại, mà các mẹ hay gọi là "không có chí tiền thủ". Lương tôi chỉ có 8 triệu. Lương vợ tôi cũng tầm 6-7 triệu nên cuộc sống cũng ko dư dả gì. Được cái, chúng tôi được bố mẹ tôi hỗ trợ xây cho cái nhà nên chỗ ăn ở cũng không quá chật chội.

Tôi là người sống nội tâm, hiền nhưng lại hơi cục tính nên đôi khi 2 vợ chồng cũng to tiếng 1 chút, sau đó thì làm hòa nhanh thôi. Vợ tôi bình thường cũng hiền, nhưng mà cũng nóng tính. Lúc giận dỗi thì tôi cảm thấy cô ấy bất chấp tất cả. Từ thời yêu nhau tôi đã thấy thế nhưng tôi nghĩ có gia đình cô ấy sẽ khác, dù gì cũng là con gái. Có điều, giờ vẫn vậy. Tức lên cô ấy chửi cả chồng, vớ được cái gì là đập. Đồng hồ, máy tính, điện thoại...Tôi buồn lắm, nhiều lần có nói chuyện với vợ rồi, và tôi cũng cố gắng kiềm chế mình để ít phải làm cô ấy giận.

Ngoài ra, tôi cũng có góp ý với vợ nhiều lần về chuyện đánh con. Thi thoảng cháu hư mới bị mẹ đánh, nhưng tôi có nói là đừng đánh con mạnh thế. Với lại, tôi có cảm giác như cô ấy đánh con trút giận vì cháu không nghe lời. Đánh để dọa cháu sợ 1 chút thì tôi cũng ko quá phản đối nhưng đến hôm rồi vợ tát thẳng vào mặt con, thế là tôi không kìm được...

Tôi biết là tôi sai. Sáng hôm qua vợ tôi lên, tôi cũng nói với mẹ là đừng nói nặng với vợ vì ít nhất cũng là do tôi có lỗi. Tối đi làm về, tôi thấy vợ đang làm bếp nên tiến lại ôm cô ấy, nói xin lỗi. Bất ngờ cô ấy đẩy tôi ra, bảo "tránh ra, đừng động vào tôi". Tôi cố ôm cô ấy 1 lần nữa thì cô ấy né tránh rồi khóc và quát lên: "Cút đi!" Tôi thực sự bị sốc! Tôi mất phương hướng, lấy xe chạy loanh quanh ngoài đường mà chả biết đi đâu. Mẹ tôi gọi về liên tục, bảo tôi ko về thì mẹ sẽ bắt xe về quê. Tôi chỉ biết xin lỗi mẹ và bảo đêm con về, bây giờ phải đi đâu đó đã vì về nhà con thấy như vợ con SỢ HÃI con. Tôi biết mẹ buồn lắm!

Tôi gặp 1 người bạn. May thay, tôi còn có bạn bè tốt để lắng nghe tôi. Ai cũng bảo tại tôi hiền quá, chiều vợ quá nên giờ mới thế! Nhưng tôi biết là mình sai, tôi hối hận lắm! Nhưng nhớ lại cái khuôn mặt của vợ lúc đó, tôi không biết nói thế nào. Tôi nói với mẹ là vợ tôi sợ hãi, nhưng liệu có phải là cô ấy ghê tởm tôi không. Tôi không diễn đạt được khuôn mặt đó.

Rồi đêm tôi cũng về. Tôi có thể bỏ đi 1 lúc nhưng không thể bỏ đi luôn. Tôi còn mẹ, còn con gái, còn cả vợ tôi nữa. Tôi mong cô ấy sẽ nguôi giận mà cho tôi xin lỗi. Về tới nhà tôi mới giở điện thoại ra, thấy tin nhắn của mẹ: "Muộn rồi về đi con". Tôi thấy cay xè mắt!

Sáng nay dậy, vợ tôi lảng tránh tôi. Chẳng may phải đi gần thì cô ấy tránh ra 1 tí. Đến nỗi khi tôi đang bế con, bé muốn mẹ bế mà cô ấy còn bảo: "Con đứng xuống rồi mẹ bế!" Tôi chả biết nói thế nào nữa!

Chuyện bế tắc của tôi là như vậy. Tôi không nói tôi đúng. Tôi biết tôi sai. Nhưng có lẽ tôi là người trong cuộc nên có thể tôi không nhìn nhận được hết vấn đề. Tôi mong các mẹ, đứng trên góc độ là người phụ nữ trong gia đình, chỉ ra cho tôi xem tôi còn sai điều gì nữa mà vợ tôi ko chấp nhận tôi.

Hiện tại, tôi đang muốn bế cháu về quê với ông bà nội vài ngày. Tôi không muốn cháu ở đây trong không khí ngột ngạt của gia đình. Nhưng tôi lại không nỡ để cháu rời mẹ. Với lại, vợ tôi cũng không dám ở nhà 1 mình ban đêm nên tôi đang khó xử. Các mẹ cho tôi lời khuyên xem tôi phải làm sao?

Mong được các mẹ góp ý thật lòng mình!"
03:58 CH 01/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Chào các mẹ! Không biết 1 ông bố thì có thể ngồi nhờ ở nhà này được không? :D
03:43 CH 01/06/2016
Mong được các mẹ tư vấn!
Cảm ơn các mẹ đã góp ý cho tôi. Đến hôm nay thì hiện 2 vợ chồng tôi vẫn đang chiến tranh lạnh. Tôi không trách gì vợ. Là tôi sai. Tôi chỉ buồn và hụt hẫng thôi. Mọi người khuyên tôi nên bơ đi, nhưng làm sao tôi có thể bơ đi được chứ! Đó là vợ tôi, người mà đã chịu khá nhiều khó khăn khi tới với tôi, người cũng rất vất vả để cùng tôi xây dựng cái gia đình này. Tôi yêu vợ tôi. Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ là mình lại có thể đánh vợ mình, dù đó chỉ là 1 cái đập vào tay giống như phản xạ mà không kịp suy nghĩ. Từ ngày yêu nhau, lấy nhau, vợ chồng tôi cũng có to tiếng với nhau một số lần, tôi nghĩ gia đình nào cũng vậy. Nhưng chưa bao giờ tôi chửi tục với vợ 1 câu! Bây giờ tôi thấy không khí trong gia đình ngột ngạt quá! Chỉ tội cho con bé nhà tôi, cháu yêu cả bố lẫn mẹ như nhau. Con nhà người khác thường theo mẹ hơn bố, nhưng cháu thì luôn muốn cả 2 bố mẹ ngồi cùng, nằm cùng. Bây giờ vợ tôi muốn đảo việc cho nhau, tôi chăm cháu còn cô ấy chợ búa cơm nước. Ừ thì chăm con cũng được, tôi không ngại. Nhưng làm sao tôi có thể nói cho cháu được rằng mẹ cháu đang giận bố, và cháu chỉ có thể ngồi với bố hoặc mẹ đây?
Hỏi thật các mẹ, đã có mẹ nào bị chồng đánh chưa? Tôi thấy có người bạn của mình đã từng bị đánh cho thâm tím mặt mày. Nên có lẽ tôi hiểu phản ứng của vợ tôi, sợ tôi sẽ lại một lần nữa đánh cô ấy. Từ trước tới giờ, tôi luôn chiều cô ấy nên có lẽ vợ tôi bị sốc nặng! Tôi phải làm sao? Một mặt tôi muốn ít về nhà, để cô ấy ít nhìn thấy tôi, để bớt sợ. Nhưng mặt khác, nếu tôi không về thì công việc của vợ sẽ nhiều gấp đôi lên! Có điều, về đó với cái không khí gia đình ấy, đầu tôi như muốn phát điên! Bao lâu nay, cuộc sống của tôi là xoay quanh vợ con mình, bây giờ...
Các mẹ, tôi nên làm thế nào?
12:30 CH 01/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Ấy sao anh Côn lại suy diễn chị em bảo anh ngu thế. Chúng tôi mừng cho vợ anh có người chồng tốt. Anh ko cần phải thay đổi 180o. Chỉ cần điều chỉnh tí thi thoảng để vợ biết ai là boss trong nhà thôi.

Đàn bà nó dở hơi, anh là nam nhi chi chí thì nên thông cảm, tự điều chỉnh hành vi 1 tí cho êm cửa em nhà. Chứ đừng có quay ra nạt nộ vợ vì sợ mình ngu đấy.

Ak ak..

Vấn đề tôi tự nhận là NGU vì trước nay mình cứ đinh ninh rằng mình làm vậy là đúng, là yêu thương vợ con! Nhưng thành ra yêu thương không phải lối, ngu ngốc rõ ràng rồi còn gì!
Cò việc thay đổi 180 độ, hi hi, xin lỗi, dù muốn, tôi cũng không làm được! Chỉ điều chỉnh một vài phần nào đó thôi! Dù cho thế nào, với tôi, vợ con vẫn là nhất! :D
Bạn Game2008, chưa đọc bài của bạn, nhưng bạn nói thế thì chúng mình kết bạn nhé! Kết bạn trước, đọc sau. Biết đâu sau này giúp được nhau nhiều!
11:55 SA 01/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Phù! Làm cái chân chạy trong cái thời tiết này thật là cực hình mà! Ra ngoài như cái lò bánh mỳ. Thế mà về đây lại nghe mẹ nào đó chửi cho 1 trận! Chẹp!
Nhưng mà cảm ơn mẹ nào đó vừa chửi tôi, thật sự! Cảm ơn cả các mẹ, các bố tư vấn ở trên nữa. Các anh, chị đã cho tôi những cái nhìn đa chiều mà có thứ tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Trước nay, tôi chỉ muốn là ông bố của gia đình, yêu thương, chiều chuộng vợ con thôi. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu tôi sai rất nhiều điều.
Tôi là người có tính cách không quyết đoán, đó là điều mà ngay cả bản thân tôi đã nhận ra từ lâu. Có thể nói tôi nhu nhược cũng được. Nhưng tôi luôn cho rằng cuộc sống này việc gì phải bon chen cho khổ, mình cứ sống, chăm lo cho gia đình mình, thế là đủ, ganh đua với đời làm gì. Còn vợ con, là vợ con mình, chiều chuộng một chút thì có sao. Sau vụ việc này, các anh chị cho tôi thấy rằng rõ ràng tôi là 1 thằng ngu không hơn!
Tôi nghĩ là mình sẽ phải thay đổi, không nhanh được với cái tính cách của tôi, nhưng chắc chắn phải thay đổi. Cảm ơn mọi người đã giúp tôi! Sự từng trải của mọi người giúp tôi rất nhiều!
Xem ra, 1 cái tát sinh ra rất nhiều điều, các bố mẹ nhỉ! :D
Một lần nữa xin cảm ơn ạ!
11:10 SA 01/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
@ Coleit: Vợ bác dễ nóng tính và stress lên là đập đồ, áp dụng cho tất cả mọi người kể cả anh trai. Vì vậy, nhà khác vợ đập đồ bỏ đi là đỉnh điểm tan nát rồi, nhưng nhà bác ý, hành vi này của vợ chỉ nên phiên dịch ở mức độ bọn em đập bàn đứng dậy xách xe ra ngoài đường thôi.
Cứ bình tĩnh.

Ngoài ra, bác nhớ lại cho em vợ bác hay phàn nàn cô ý mệt mỏi nhất ở chuyện gì, bác nhận béng việc đấy cho em đã. Công nhận luôn việc A làm vợ mệt thì ko bắt nó làm A nữa.
Mà vợ không muốn làm gì hết thì bác cũng OK luôn đi, vì giả sử vợ chồng bác chia ly, bác mà nuôi con thì bác cũng tự thân vận động còn gì nữa.

Còn vẫn tìm cơ hội nói chuyện tử tế với vợ như chị em đã hướng dẫn, nhưng không bi lụy luồn cúi.
Thế thôi còn sau đó bác yêu cứ yêu, làm gì cứ làm, kệ mẹ nó không phải nhìn mặt vợ mà sống làm gì cho khổ. Đàn bà lắm lúc cứ phải cho điên lên như con dở dại, tung hê hết khéo mới thọt lên cổ giữ đồ lại.

PS: vợ phẫn uất gào lên "con vàng con bạc của anh anh đi mà chăm" có nghĩa là bác là THÁNH SOI, hoặc lắm yêu cầu đòi hỏi ko hợp ý vợ trong việc chăm con hả?
Bác khai thật ra xem nào

Vấn đề ở chỗ là tôi sợ vợ cho rằng tôi yêu con chứ chả yêu gì vợ! Còn chăm con, tôi làm được, hơi vất vả hơn các mẹ chăm 1 tí nhưng có sao đâu!

Viết một bài dài nên làm gì ở trang trước mà sao trang này lại hỏi mình nên làm gì là sao nhỉ? Bác Côn cảm ơn cho mình phấn khởi chứ ko đọc tí nào hay sao?

Hay là các cách ấy bác đều ko làm được? Thế bác làm được cách nào?

Vợ ko muốn ở nhà một mình thì phải biết điều. Ko biết điều thì ở nhà 1 mình. Có thế thôi mà hỏi xử cách nào làm gì bác?

Làm thằng đàn ông muốn bảo được vợ thì quyết đoán lên bác. Chứ bác cứ dở ông dở thằng là vợ nó coi thường ngay.

Mấy cái cách nhẹ nhàng, tôi đang cố gắng làm. Mấy cái kiểu lạnh lùng, uống rượu, đập bàn đập ghế chắc tôi không làm được :D Nhưng có lẽ cũng phải thử xem sao :D
09:02 SA 01/06/2016
EQ- Người phụ nữ giữ lửa và hành trình xây tổ ấm...
Vấn đề nó mệt nó chán ăn chứ ko phải là cho ăn gì. Thời buổi này còn ai chết đói nữa. Mà nó đói nó khắc tự biết đòi. Làm sao phải ép. Cái cảnh ép, thằng bị ép càng khó chịu phản kháng. Thằng ép càng stress càng điên ruột. Thằng nhìn (bác ấy) càng suốt ruột hơn nữa.

Việc bé tí xíu mà cả nhà thấy mệt và căng thẳng, thực có đáng không?

Đứa bé nào rồi thì cũng mọc răng. 10 đứa mọc răng thì 9 đứa sốt, rồi bỏ ăn. Mà chúng nó có chết vì sốt mọc răng đâu?

Nên take it easy đi bác. Và cũng khuyên nhủ vợ như thế.

Okie. Nhưng quay trở lại vấn đề tôi cần tư vấn, đó là vợ cứ lạnh tạnh, xưng hô "anh - tôi", rồi lảng tránh tôi như kiểu ghê tởm, tôi phải làm sao. Tôi không khéo ăn nói, nhưng cũng đã nhắn tin xin lỗi, phân tích cho cô ấy rồi. Hôm trước cô ấy còn nhắn tôi: "Từ nay anh chăm con, tôi chợ búa cơm nước. Con vàng con bạc của anh, anh đi mà nuôi". Cứ quen đi làm về quấn quít với vợ con, cái không khí này tôi ko chịu dc. Muốn bỏ đi ra nhà nghỉ mà ngủ cho nó đỡ bực, nhưng lại sợ vợ ở nhà 1 mình. Vợ tôi không dám ở nhà 1 mình!
08:35 SA 01/06/2016
c
colneit
Hóng
370Điểm·1Bài viết
Báo cáo