No cheating, my dear! Đã làm mô hình thì phải trung thực, đã là điểm thì không thể lan toản thành vòng tròn mà bao được. Ở đây đang nói trường hợp xấu nhất, cái tôi ích kỷ của mỗi người, vốn dĩ chẳng có bà vợ nào như Phật được, ai cũng có lúc ích kỷ hẹp hòi. Luật chơi cũng là luật, với luật không có tình, có tình cũng phải gạt sang 1 bên. Có thể lan tỏa bao hết chồng + nhà chồng, đấy là lúc yêu, lúc thấy chồng không có thiện chí ngược trở lại, ta lại thu về 1 điểm chứ!
Với I love và MamTom: Đến giờ này anh thấy 2 em nên đọc đoạn sg_jul chất vấn anh về "biết tự yêu mình". Topic này nói về người phụ nữ tự yêu mình một cách đúng mực. Ở các posts trước đã nói về đàn ông và đàn bà, về nồi méo vung méo và thế nào là được là chính mình và vượt qua chính mình. Tuy tự yêu mình là rất quan trọng, nhưng không biết tự yêu mình đến mức độ nào thì cũng mất hay một nửa. Bên ngoài ta còn phần còn lại của thế giới, bên cạnh cái tự yêu mình của 2 em còn cái biết tự yêu mình của topic.Trong topic này cái được đề cao là trung dung, là con đường hoàng đạo. Phụ nữ là đối trọng của đàn ông, nên họ ích kỷ thì mình hy sinh mà quên mất rằng nếu mình chủ động cuộc đời mình, biết tự yêu mình thì đàn ông bớt ích kỷ.Coibuon là trường hợp hy hữu, ngày đầu anh cũng bối rối với em ấy. Em ấy tự yêu mình quá, vượt cả chữ biết. Hồi đó, coibuon ở trong topic mà chẳng bỏ công ra đọc xem topic nói về cái gì, ra vào topic 50-60 mươi trang mà không quan tâm anhgia\ bao nhiêu tuổi vẫn cứ tôi tôi anh anh, kể khổ như thể bị chồng làm tan nát cuộc đời. Mãi rồi có tỉnh táo của Juli, có tấm lòng của cha-biet, của lavender, TYT mà bạn ấy mới thấy cái ích kỷ thái quá của mình, bạn ấy tìm thấy trung dung theo chiều ngược lại chị em khác...từ "rất yêu mình" quay về "biết tự yêu mình" và khi bạn ấy thăng bằng hơn, bạn ấy đánh giá chồng đúng hơn và yêu chồng hơn và cảm thấy chồng là nửa kia của bạn ấy. Cho đến giờ bạn chồng coibuon chỉ có chạy theo coibuon, đến lúc mệt quá thì ngồi bệt xuống đất còn coibuon thì hụt hẫng và quay lại tìm nhưng chưa cho chồng biết bạn ấy đã thay đổi, tay chồng vẫn nghĩ coibuon tiếc cuộc chạy đuổi cũ, quay lại để lại như cũ nên hắn vẫn sợ, vẫn lảng....Cuộc đời nhiều khi rất đơn giản, mỗi người có nhiệm vụ tìm điểm rơi hạnh phúc của mình. Nếu để đạt mọi điều ước, thỏa mãn mọi thâm sân si thì không nói, nhưng nếu ai thấy hạnh phúc là được là chính mình thì quá trình đi tìm chính mình rất đơn giản. Ta đi về một hướng và thấy mình bất hạnh thì ta đi về hướng ngược lại, sẽ càng ngày càng thăng bằng, càng ngày càng dễ chịu, cứ giữ nguyên như thế sẽ có lúc vượt qua trung dung sang bên kia và lại thái quá, lại bắt đầu khó chịu thì lại quay lại và cứ thế vài lần ta sẽ tìm được ta, cân bằng ở bên phải hoàng đạo nếu cơ địa ta là tốt và ngu hay bên trái hoàng đạo nếu cơ địa ta ích kỷ khôn lỏi, nhưng tại đó ta thấy dễ chịu nhất, tại đó ta được là chính mình. Đấy là hạnh phúc riêng!Rồi ta tìm cho ta một kẻ làm bạn đời, nửa kia của ta. Nếu ta hơi ích kỷ một chút thì sống với kẻ hơi ngu ngơ một chút, hai ta đều được là chính mình. Đấy là lý thuyết nồi méo vung méo của tớ.Khổ nỗi ta không phải là thánh mà kiếm được nửa kia hoàn hảo. Nếu ta to hơn ta bao hắn. Nếu ta nhỏ hơn hắn bao ta. To có nỗi buồn của to, nhỏ có nỗi buồn của nhỏ. Tròn méo không quan trọng, quan trọng phải khít khìn khịt. Bản thân 2 bên cũng đang đi tìm chính mình giờ lại thêm bài toán tự bóp méo mình, vượt qua chính mình để hạnh phúc với bạn đời. Có người làm bước 2 trước bước một, tự bóp méo mình khi chưa biết mình là ai, đã vượt qua chính mình khi chưa biết thế nào là được là chính mình.Topic này không có gì khác khuyến cáo các bạn khi đang đau khổ, khi chồng đang bất hợp tác thì tranh thủ trở về với chính mình, sống là chính mình để đánh giá là mình và chồng, và khi thấy thực chất không hợp nhau thì nên đổi đối tác, khi thấy thực sự chỉ là hiểu lầm, có vênh váo và cả hai cùng muốn tự bóp méo mình nhưng sai nhịp, khác công thức nên càng lúc càng xa nhau, nhưng tổng thể nếu biết cách thì dễ dàng thì ta sẽ chấm dứt cái hiện tại được là chính mình để lần nữa vượt qua chính mình đạt đến điểm chung, nhưng lần này mình và chồng không phải đi đêm và lệch giờ nữa, mà đi ban ngày và có hẹn giờ.
cám ơn những lời khuyên để e thêm sức mạnh!!! chắc sáng mai e sẽ về nhà bố mẹ, vạch bộ mặt thối nát của thằng con rể thực dụng chỉ biết đến tiền. xin ông bà cái điều hòa cũ trong phòng ngày xưa e ở (nếu tự bản thân e cũng k đủ khả năng mua mới, bao nhiêu tiền của đã dành xây nhà cả rồi, nợ nần vẫn chồng chất thì v c thành ra thế này đây) nắp tại 1 phòng khác cho mẹ con e ngủ, e sẽ ly thân và ở tại ngôi nhà này, người ra đi phải là nó chứ không có cái quyền đuổi e được. e gắng mạnh mẽ sống và phấn đấu vì 2 đứa con và vì bản thân e nữa. lâu nay, e nhu nhược, đi làm thì nhanh nhanh trốn việc về dọn dẹp, con cái, k có đến 1% trí tiến thủ vì nghĩ để dành tất cả cho chồng. cq cho đi chơi hay tập huấn ở đâu, về nhà dò ý chồng k hài lòng là lấy lý do con ốm đau để thoái thác cq. e đã ngu thế đấy!!!!đúng là nó đánh e cũng 1 phần tại e cho nó cơ hội để đánh, nó chửi là e cũng k thể nhẫn nhịn đc, cũng phải cố ném lain vài câu, thế là nó điên lên, thôi từ giờ coi như nó không tồn tại, không nghe và không thấy. những lần trc, nó đánh e, vài ngày sau xin lỗi, vậy là huề... nhưng lần này, nó đã định giết con e thì không thể tha thứ được nữa.
Nhịn nhịn cái *beep* nhé, mấy ông tướng mấy ông là cái gì mà tụi tui phải nhịn? Mình Đạo Chúa, Đạo mình không cho ly hôn, nhưng trong lúc chồng mình bạo hành mình và đối xử tệ với mình bố mình đã nói thẳng mặt với cả gia đình bên ấy "Nếu ly hôn là một cái tội thì tôi sẽ lãnh hết tội cho con gái tôi, nó không việc gì phải sống một cuộc sống quá đau khổ như thế"May mắn thay chồng mình sớm sáng mắt ra, sớm thay đổi vợ chồng mình không phải ly hôn vì mình không chịu nhịn nhục đấy lều báo ạ. Cuộc sống vợ chồng mình bây giờ có thể nói là điểm 10 cho chất lượng, mình thiết nghĩ nếu mình cứ nhịn, cứ im lặng để sự đau khổ đó thành thói quen thì chắc bây giờ cuộc sống của mình sẽ tối tăm và kinh khủng biết bao.
e không thể chấm dứt mối quan hệ này bây giờ, cũng không thể giãi bày cùng ai, với bố mẹ đẻ e vẫn như vui vẻ, hp lắm. e nghĩ sẽ cố chịu đựng 7 năm nữa khi bố mẹ e k còn làm việc, khi ông bà không phải chịu quá nhiều áp lực công việc và cả vì 1 gđ nề nếp lại có con bỏ chồng. hiện tại, e vẫn phải sống chung trong cùng 1 căn nhà e phải làm thế nào đây để coi nó như không hề tồn tại?!
nước mắt lăn dài đọc cm của các c!!! e hèn lắm, k thể vượt lên ý nghĩ hèn nhát là chịu đựng, e k thể các c ơi!!! e thương đứa con trong bụng tý nữa bị bố nó làm cho k còn, thương bố mẹ e lo nghĩ, mất ăn mất ngủ vì con rể chẳng ra sao; e sĩ vì tiếng tăm nơi vùng quê nhỏ bé nó ghê ghớm lắm, e xấu hổ với bạn bè, đồng nghiệp vì đã trót mang danh hạnh phúc 3 năm nay rồi!sáng nay e phải đi thi hết môn, nhưng vì mặt mày còn bầm tím, môi sưng vêu nên k thể đi được. con lớn thì bà nội hôm qua giận quá sáng mà chém chết nó. tại e hay tại số phận đây chứ???
Để dành post của mẹ cogivuithe để trả lời cuối cùng. Nói chung cả cái topic này chạy xung quanh chữ "biết tự". Tức là trái với thói quen chung, tiêu chuẩn chung là lao vào chiến đấu, topic này ca ngợi những người đã từng mất thăng bằng và lấy lại được thăng bằng. Một số em trẻ, khôn ngoan chọn được chồng tốt, nhiều năng lượng chăm chồng con đủ để cả đời không mất thăng bằng là rất đáng ngưỡng mộ, tuy nhiên không phải là ánh sáng cuối đường hầm, đôi khi nhìn lại, vẫn là ánh sáng, nhưng ở đầu đường hầm, phía sau lưng ta. Đọc posts của mẹ cogivuithe, chỉ trong 4-5 post thôi, tớ hiểu tư tưởng của mẹ cháu rất bài bản và thoáng, thoát. Thấy được cách mẹ cháu lấy thăng bằng ngoạn mục, nhanh và tránh được nhiều hệ lụy, thật đúng là võ công thượng thừa, chỉ cần triển khai đối phương đã phục. Cái đó càng đáng quý vì mẹ cháu có nó bằng tự chiêm nghiệm. Tích lũy kinh nghiệm, nhưng khi việc xảy ra không hề bối rối mà sắp xếp phân bổ khéo léo đến mức chuyển bại thành thắng, biến nước và lửa thành lò tôi cho cả mình và chồng thành vật liệu tốt hơn.Cái tớ ngưỡng mộ nhất và thực sự cầu thị là bạn lại tổng kết và diễn đạt cái hiện thực ấy một cách rất mạch lạc và sát nghĩa, biến một hỗn độn tư duy thành một hệ thống tư tưởng xuyên suốt.Đấy là cá nhân. Còn với topic, mẹ cháu có nhận là biết tự yêu mình hay không cũng đều tốt. Mẹ cháu biết cái thước 1m chuẩn đặt ở Paris chứ, chẳng ai dùng nó để đi đo cả, nhưng ý nghĩa của nó thì ôi thôi, ai cũng biết!@};-@};-@};-
Em không cheating. Em nói thực lòng. Đàn ông các bác điểm C không cố định bao giờ: theo thời gian, theo hoàn cảnh, theo hứng theo đủ thứ. Thế nên chỉ có 1 cách lý tưởng nhất là hình ảnh như bác đã nói đấy thôi.