Sao thấy ai làm dâu cũng khổ và chịu nhìu ấm ức wa! mình ở riêng mà còn chịu k nổi nữa, lâu lâu bà qua quậy cho vui xóm vui làng nữa. comment by WTT mobile view
Quê chồng bạn ở đâu vậy? Mẹ chồng bạn trẻ mà tính cổ hủ thế nhỉ? - Quan trọng là chồng bạn có Ok không thôi chứ mẹ chồng còn trẻ thì xin ra ở riêng tốt.- Bạn cũng chẳng việc gì phải xin phép khi về mẹ đẻ cả, tôn trọng thì gsử hôm sau về thì hôm trước thông báo, chiều về thì sáng thông báo để cắt cơm,...chứ bme đẻ ra mình nuôi bao nhiêu năm chẳng được ngày nào báo hiếu, giờ mình về kiếm tiền, lo cho nhà chồng,...Có mỗi về thăm bme đẻ thôi lại còn đợi mẹ chồng đồng ý mới được về nữa thì khác nào bán thân bị lỗ.Cũng thấy lạ, là các bà cũng từng làm dâu, cũng có con gái. Thử giả sử bây giờ mẹ chồng con gái cũng bắt con gái về nhà bà phải xin phép thì bà nghĩ gì. Bà đối xử với con dâu tốt, có chăm cháu tốt, đúng mực thì khi về già ốm đau con cháu nó chăm lại chứ đi đâu mà thiệt mà cứ phải tính toán xét nét soi mói từng tý một. Rồi còn chưa kể có ông bà lương chẳng có (như bme chồng mình có bố chồng lương 700 nghìn), đến lúc không còn lao động được thì con trai, con gái nó nuôi chứ ai nuôi (Chẳng lẽ lại về nhà con gái với con dể nuôi, hay có tiền vào viện dưỡng lão,...)Chẳng có ai hoàn hảo cả mà cứ bắt con dâu phải "hoàn hảo theo ý mình".
- Nghe bạn kể, mình không rõ tình hình của bạn lắm. Ko biết ngay từ đầu về ra mắt bạn có bắt chuyện cởi mở với mẹ chồng tương lai không? Hay cởi mở nói chuyện rồi mà mẹ chồng vẫn cứ nói xấu bạn? Đa phần các bà có tuổi (ko phải tất cả) rất cổ hủ rất hay để ý từng cử chỉ nhỏ nhất của người yêu, nàng dâu mới và đặc biệt thích chê hơn khen. Nếu bạn không cởi mở ngay từ đầu, sau này lấy chồng bạn cũng ko cởi mở thì giữa 2 mẹ con luôn có khoảng cách thôi.- Haizzz...nhưng dù con dâu có cởi mở, có tốt, có chăm chỉ, giỏi giang,.... thế nào đi nữa thì không bao giờ thỏa mãn được bố mẹ chồng cả. Chỉ có cách tốt nhất là lấy nhau xong vc ra ở riêng, ông bà thích nói xấu gì thì nói xấu. Nếu bạn thấy mình cư xử đã đúng mực, chồng sẵn sàng vứt bỏ mình vì những lời nói dối của mẹ,...thì bạn nên thấy may mắn vì bỏ được thằng chồng như thế. Hãy tin rằng trên đời còn có luật nhân quả, gieo nhân nào gặp quả ấy thôi bạn.- Như mình đi làm lương 9-10 tr, tháng đóng tiền ăn 4 tr (anh chị chồng đóng 2 tr), sống với bme chồng, anh chị chồng, toàn đi ngủ muộn nhất nhà vì giặt quần áo, vì chuẩn bị đồ ăn mai mang ăn trưa đi làm cho 2vc với anh chồng, cọ nhà vs,...Sáng ra đi chợ, nấu luôn bữa trưa, nấu thức ăn bữa tối, ..(giờ có con tối còn ru con ngủ, sáng ra cho nó ăn, cbi cho nó đi lớp). Từ ngày lấy chồng hơn 2 năm nay chưa 1 lần dám đi chơi riêng mà ko có chồng. Thực sự trong thâm tâm cũng toàn nghĩ cho nhà chồng, nghĩ mẹ chồng ko có tiền mua thuốc, có khi hết tiền cũng phải vay để biếu bà mua thuốc...Thế nhưng mà sau lưng vẫn bị nói xấu tơi bời, bị mẹ chồng giận dỗi đủ kiểu, có lúc mình ko sai cũng vì nghĩ cho chồng mà lại phải hạ mình xin lỗi mẹ chồng. Từ ngày có con ông bà ở nhà trông cháu hộ thì không còn gì nhục hơn, hơi tý là dỗi dọa ko trông cháu (mà nói thực mình ko sợ ông bà ko trông cháu, với mình việc thuê giúp việc hay gửi bảo mẫu hoàn toàn được, chỉ là ko muốn ầm ĩ làm to chuyện thêm).....Vẫn cứ là tự do muôn năm
Mẹ mình bảo: mẹ không biết ở nhà con, mẹ con dạy dỗ con ntn? Nhưng về nhà chồng phải theo nhà chồng, ở nhà con con ntn mẹ không cần biết, nhưng về nhà mẹ con phải theo nhà mẹ. Nhà mẹ không được a, không được b!... Cái từ "nhà mẹ'' nghe mà xa cách quá!
Mẹ chồng rất hợp với chồng, có buộc cái chuồng gà cũng phải đợi chồng mình về buộc, không nhờ em chồng (em chồng cũng lớn rồi). Mẹ chồng mình đi làm dâu, có bố chồng mình là duy nhất, vậy mà cũng xin ở riêng. Từ những năm 90 mà ở vùng quê nghèo mà ở riêng thì bạn phải hiểu sự việc nó ntn. Vậy mà mình muốn ở riêng cũng không được!
Mẹ chồng mình nói rằng: nếu muốn về nhà đẻ thì phải báo cáo trước ít nhất là một ngày, để mẹ chồng còn xem xét, khi nào đồng ý mới được về. Chồng thì không có nhà, đi biền biệt! Chồng chỉ nghe mẹ mà chửi vợ, nghĩ mà cực!