Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Định cư Canada theo diện SW - Tầng 10
Chào các anh chị,
Em cũng là một người mong muốn được định cư ở Canada. Hiện em đang là du học sinh ở Mỹ, ngành Accounting, GPA cao, kinh nghiệm làm part-time trong trường một ít thôi. Dự định sẽ tốt nghiệp tháng 5 năm sau, em không biết với 1 học sinh mới ra trường, ko có nhiều kinh nghiệm, ko có tài sản sở hữu (nếu có chắc chỉ đủ số tiền tối thiểu để dùng trong mấy tháng), chưa có job offer, em nên bắt đầu từ đâu để làm giấy tờ Skill Worker ạ?
Nếu em đã tốt nghiệp từ Mỹ, em có cần phải thi chứng chỉ tiếng Anh như TOEFL và IELTS ko?
Em có người chú sống bên Toronto, nhưng em ko hay liên lạc, cũng ko muốn nhờ vả.
Nên em lên đây nhờ các anh chị có kinh nghiệm chị dẫn cho em với.
Em đã thử làm test trên trang cic, tới bước nó bảo chọn diện, em lại ko biết điền j :(
Nhưng mà em nghĩ Tiếng Anh lưu loát, có bằng ĐH ở Mỹ, trong độ tuổi LĐ nữa, thì chắc dễ dàng hơn 67đ.
Nhờ anh chị tư vấn và cho em lời khuyên ạ.
07:49 CH 17/07/2014
Định cư Canada theo diện SW - Tầng 10
Theo mình bạn nên xin đi học post graduate ở Can rồi đi làm và xin ở lại , stream đó sẽ nhanh hơn là sw vì sw yêu cầu ít nhất kn phải được 1 nam thường chỉ tính full time. Hoặc bạn có thể trực tiếp xin viec ben canada rồi xin work permit, US va Can thì xin viec cũng tiện hơn VN nhưng còn tuỳ thuoc nơi bạn xin viec, ti lệ nganh nghe va may mắn của bạn

Mình cũng tính tới đường học Post-grad nhưng giờ chẳng còn tiền để mà học. Qua đó mà ko tìm được việc làm, rồi tiền học, tiền ăn ở các kiểu...
Còn WES là wes.org ah? Nếu tận tháng 5 mình mới tốt nghiệp thì nên đăng kí khi nào là vừa vặn nhất?
08:15 SA 17/07/2014
Định cư Canada có đáng không? Canada có phải là...
Ở Canada nghề này cũng có quá nhiều người thất nghiệp, qua làm gì. Ở Mỹ kiếm cơ hội có vẻ hay hơn í chứ.

Em đang ở Mỹ mà, lẽ nào lại không biết tình hình nước Mỹ ntn? -_-
08:04 SA 19/12/2013
Định cư Canada có đáng không? Canada có phải là...
Em đang du học ở Mỹ. Khoảng 2 năm nữa là có bằng B.S Accountancy của California State University. Em nghĩ khả năng tìm được việc ở lại Mỹ khá chông chênh nên em đang muốn chuyển hướng sang các nước khác. Canada có lẽ là một lựa chọn tốt cho em.
Em có thể apply dạng skilled worker không và như thế nào?
Làm sao chắc chắn khi bay qua Canada thì sẽ có việc ngay chứ không phải chờ đợi?
Có cách nào xin việc ở Canada từ Mỹ không?
Em chịu lạnh không giỏi lắm, vậy thành phố nào có khí hậu ổn nhất?
Khoảng 6-8 năm nữa, ba mẹ em sẽ di dân sang Mỹ, nếu bảo lãnh em từ Canada thì có nhanh hơn bảo lãnh từ VN không? Vì em có nhiều người thân ở Mỹ hơn, ba mẹ cũng muốn em sống gần.
Cám ơn anh chị,
12:47 CH 04/11/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Cám ơn anh xuanchuot,
Cám ơn bạn kay.sun đã nhiệt tình tiếp mình. Nhưng mình không có nghĩa vụ phải làm cho bạn hiểu mình hay tranh luận với bạn về lối sống.
Nếu bài post của mình làm bạn chướng mắt thì mình sẽ không post ở đây nữa. Xin lỗi vì đã làm phiền bạn.
Đây sẽ là bài post cuối cùng của mình ở đây.
Cám ơn mọi người trong topic đã gửi lời nhắn nhủ tới mình trong thời gian qua. Chúc cả nhà yêu xa đều sẽ chạm đến được happy ending. :D
08:36 SA 14/10/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
:)) cái người ta cần là ý chí chứ không phải áp lực bạn ạ. Áp lực chẳng bao giờ là tốt cả. Bạn có thích áp lực không? Nếu không thì đừng cố gắng đặt nó lên người khác. Vì những người suy nghĩ như bạn, là họ hàng nhà bạn, nên mẹ bạn mới khổ, chứ chẳng phải là tại lấy bố bạn đâu nhé. Bây giờ bạn cứ thử về hỏi bố mẹ xem suy nghĩ của họ thế nào. Nếu họ mà cũng khuyên bạn là đừng lấy thì cứ nghe theo họ, tại vì xem chừng bản thân bạn cũng đâu mặn mà gì với người ta lắm? Lên đây, toàn thấy bạn nói về chuyện đổ vỡ, chuyện đau khổ, không thì cũng nói người ta xuống nước hạ mình như thế nào. Bạn yêu kiểu gì vậy?
À và mình đính chính nhé! Chưa bao giờ mình khuyên bạn giữ người yêu hay làm hòa với người yêu. Thậm chí mình còn mong 2 bạn bỏ nhau cho người yêu bạn nhẹ gánh cả đời. Chứ bạn, thậm chí còn không tin vào tình yêu của mình và người đàn ông của mình, lấy nhau về thì cũng lục đục cả ngày. Mình chưa bao giờ thấy bạn nói người yêu bạn tốt hơn bạn ở cái gì bao giờ, toàn là thua kém bạn cái này cái nọ. Thế cho mình hỏi, bạn yêu kiểu gì vậy? Bạn đang yêu, đang ảo tưởng về tình yêu, hay đơn giản là muốn tìm một người biết phục tùng? Chứ nếu người đấy chẳng có điểm gì tốt, mình đảm bảo là bạn không thể nào yêu nổi đâu, lại là yêu những 15 tháng.
À và mình nhắc lại 1 lần nhé, sau này người bạn sống hơn nửa cuộc đời còn lại, là chồng bạn, con bạn, tiếp đến là bố mẹ chồng và bố mẹ bạn, cuối cùng mới là họ hàng nhà chồng, và sau chót là họ hàng nhà bạn. Vậy theo bạn, người sẽ là chồng bạn, sẽ chịu bao nhiêu trì chiết của gia đình, à không, họ hàng nhà bạn? Xin nói với bạn, 1 năm chắc được vài lần, vào mấy dịp lễ tết. Bạn bây giờ còn độc thân, còn quấn quít với họ hàng. Bạn tưởng bạn có gia đình rồi thì có nhiều thời gian lắm hả? Bố mẹ mình ly dị rồi, mà mẹ mình về quê thăm bố đẻ, tức ông ngoại mình, không tới hai lần 1 tháng. Vậy bạn nghĩ 1 năm bạn gặp họ hàng được mấy lần. Tất cả là do bạn thôi. Bạn 20 tuổi đầu rồi, nếu bạn quyết thì chẳng ai ngăn cản nổi. Đừng mang cô dì chú bác ra làm bia đỡ đạn. Vậy cũng gọi là bất hiếu đấy.

Mình 20 cuối năm nay 21, dù mình có 30, 40, thì vẫn phải sống có trách nhiệm, chứ không phải cứ nói "đời tôi là của tôi, tôi muốn làm gì tôi làm". Đó là lối sống của bạn, đừng áp đặt lên mình. Cũng đừng lấy chuyện gặp mặt gia đình của bạn ra để so sánh với mình, vì nhà mình và nhà nội cách nhau mấy trăm mét thôi. Vấn đề không phải là gắn bó với ai nhiều hơn, mà là không muốn làm ai buồn lòng. Mình đã lớn lên trong mâu thuẫn hai nhà, là người ở giữa. Đó không phải là cảm giác dễ chịu, vì mình yêu cả hai như nhau.
Cám ơn lời chúc của bạn, chia tay cũng không hẳn là một kết cục tồi tệ. Cũng cám ơn bạn đã dự đoán hộ tương lai không ra gì của mình.
Tuy nhiên, mình có lời khuyên cho bạn là trước khi viết comment hoặc khuyên người khác, nên cân nhắc xem người khác có trân trọng sự nhiệt tình của mình không. Nếu người ta sẽ không vui khi đọc được thì việc làm của mình là vô nghĩa và thừa thải.
Bạn không phải là mình, bạn không biết mình là ai, cũng không thay mình yêu anh ấy được. Bạn lấy tư cách gì phán xét mối quan hệ của mình? Mục đích của bạn khi phán xét là gì? Khuyên mình thay đổi cách sống hay chứng minh cách sống của bạn là tốt hơn?
Bạn nhìn nhận cuộc sống y hệt mình năm 18 tuổi. Mình hi vọng bạn mãi mãi giữ được cái nhìn trong sáng đó về cuộc sống và tình yêu.
Cám ơn,
06:39 CH 13/10/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Mình đổi cách xưng hô nha, vì chúng ta bằng tuổi nhau. Bạn nói ny bạn vô tư, ừ thì vô tư, vì bạn ạ, con trai đến già vẫn không lớn lên được đâu. Hãy chấp nhận điều đó. Nhưng không phải, chính bạn cũng vô tư quá hay sao? Ừ thì bạn nghĩ cho tương lai, ừ thì bạn nghĩ cho người ta, sợ dẫn về bị cả nhà khinh thường, ừ thì là vậy đi. Nhưng cái quan trọng nhất, là người bạn yêu, bạn có đang nghĩ cho cảm giác của người ta không? Con trai, chẳng ai muốn thua kém người yêu đâu, tự ái của họ bao giờ cũng cao hơn con gái. Vì mình và bạn bằng tuổi nhau, và mình hiểu được điều này, không phải bạn cũng đáng lẽ có thể hiểu được điều này rồi à? Thế mà bạn lại mang vấn đề tài chính và sự nghiệp ra để chê trách người ta. Ồ, bạn chín chắn quá. Đặt vào hoàn cảnh bạn, bạn có thích bị chê trách không? Trong khi bạn không sai mà chỉ là "ít đúng" hơn người khác thôi? Bạn có thích bị đem ra so sánh với người khác, mà nhất lại là con gái, trong khi bạn là đàn ông, và lại còn là người mình yêu không? Nếu bạn thích thì bạn thuộc loại "lừa ưa nặng" rồi. Đáng lẽ chuyện sẽ dễ dàng hơn, nếu thay vì chê trách, nhiếc móc người yêu, thì bạn qua sang động viên người ta cố gắng lập nghiệp, cố gắng sang Mỹ hay cố gắng làm bất cứ cái gì có thể để hai người đến được với nhau. Nhưng không, bạn lại chọn cách có thể làm tan vỡ cả một gia đình, chứ chẳng phải là chỉ có tình yêu, mà lại mong manh như tình yêu xa. Bạn chọn giỏi quá ha.
Thật là bức xúc quá đi. Vì bạn mà mình cảm thấy bất công lây cho zai mình. Chẳng hiểu người ta mà yêu phải bạn thì khổ sở thế nào nữa.

Phải là người trong cuộc mới hiểu được.
Thứ nhất, gia đình bạn không gay gắt như gia đình mình. Thời mẹ mình mới vào làm dâu bị cả nhà nội hất hủi, lạnh nhạt, cho đến tận giờ vẫn vậy, vì họ cho rằng mẹ không xứng với ba mình. Mình sống trong môi trường đó, nhưng yêu quý cả 2 nhà nội ngoại. Mình hiểu nếu lại như ba mình yêu một người bị họ cho là "không xứng" như mẹ thì kết cục sẽ như thế nào. Điều này hoàn toàn nghiêm túc vì nó còn ảnh hưởng đến thế hệ sau.
Thứ hai, mình không bao giờ so sánh điều kiện người yêu mình và mình cho anh ấy nghe. Mình có nghĩ vậy và viết ở bài post trên cũng là viết dưới quan điểm gia đình mình có thể sẽ nghĩ vậy. Anh ấy cũng thừa hiểu tình trạng mình và anh ấy chênh lệch với nhau như thế nào, mình không cần nói, anh ấy cũng hiểu vì điều này quá rõ ràng. Nhìn vào thực tế có gì là sai? Còn hơn cứ mơ mộng đâu đâu rồi tới lúc vỡ ra đỡ không kịp. Tới lúc đó mình vẫn sẽ chọn chữ hiếu. Nếu vậy sao không nhìn thẳng ngay từ đầu?
Thứ ba, qua Mỹ không phải dễ đâu bạn ah. Có thể dễ với nhiều người, nhưng đó là chuyện không thể với người yêu mình.
Thứ tư, nếu yêu mình khổ sở như bạn nghĩ thì tụi mình chia tay lâu rồi bạn ah. Tụi mình vừa yêu xa, vừa yêu ảo, đã được 15 tháng.
Tiếc là chuyện vui vẻ thì mình ít mang lên đây kể, chỉ kể chuyện buồn thôi, nên bạn không có cái nhìn tổng thể về chuyện của mình. Thực ra nó còn rắc rối hơn nhiều, khi anh miền Bắc, mình miền Nam, anh là cháu đích tôn của dòng họ, mình có khả năng vô sinh cao...
Bạn có hiểu được hết không mà phán xét như đúng rồi?
Mình cần gây áp lực vừa đủ cho người đàn ông của mình, để chắc chắn anh ấy xứng đáng với những nổ lực và hi sinh của mình sau này. Đó là cách của mình, ai không yêu được thì thôi, vậy đấy :)
12:47 CH 13/10/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Đã bao giờ bạn nghĩ những lời đó sẽ là tổn thương vô cùng lớn với ng mình yêu chưa ? Mình tin chắc bạn đã từng thề thốt hứa hẹn mãi bên ng ta dù thế nào ?
Thế bạn có bao giờ nghĩ, bạn nói những lời đó, ng ta nghĩ bạn là đứa hám tiền, cuộc sống đâu có nói trước đc điều gì ? Chẳng may ng ta ko thể làm giàu đc, ốm đau bệnh tật bạn cũng sẽ bỏ rơi ng ta phải ko ?
Thực ra, mình tin nếu thằng đàn ông nào đã yêu bạn họ cũng sẽ phải suy nghĩ rất nhiều cho tương lai, có thể họ ngại tâm sự vs bạn nhưng cũng đừng bao giờ nói cái kiểu phải kiếm tiền này nọ, thất vọng lắm...

Mình chưa bao giờ thề thốt gì, và người yêu mình cũng vậy.
Mình yêu xa, mình ở Mỹ, người yêu ở Việt Nam, mình chưa bao giờ được lợi vật chất gì từ anh ấy cả, một món quà nhỏ cũng không. Trong khi mình đã gửi về vài thứ rồi, dù giá trị không nhiều.
Nhà mình có điều kiện hơn rất nhiều, bên cạnh mình có nhiều người phù hợp hơn cả về điều kiện lẫn học thức, nhưng mình vẫn chọn anh ấy. Anh ấy hiểu mình không phải là người như vậy là được.
Anh ấy vô tư lắm, vì bằng tuổi mình mà, mới 20t thôi, nên mình phải nhắc. Mình muốn anh giỏi giang và thành đạt là để dễ dàng cho gia đình mình chấp nhận, vốn anh đã học kém hơn mình nhiều rồi. Còn hơn cứ mặc kệ, vài năm sau dẫn về nhà bị gia đình mình khinh thường. Đó mới là lúc tổn thương anh ấy nhất. Mình nghĩ bây giờ và tương lai, mình vẫn sẽ độc lập tài chính với anh ấy. Việc anh ấy làm được nhiều tiền hay không không ảnh hưởng nhiều lắm tới mình, mà tới cách người khác nhìn nhận mối quan hệ giữa mình và anh ấy. Mẹ mình lúc mới vào nhà chồng cũng bị nhà chồng khinh thường và ghét, hơn 20 năm vẫn một thái độ lạnh nhạt đó. Mình không muốn anh cũng sẽ bị như vậy.
Cứ tưởng hôm đó chia tay rồi, anh ghen với mấy thằng bạn mình mới quen, mình giận, anh muốn hỏi ý thằng em mình, đã lôi cả nó vào để nó phán xét và làm chứng, mình đã nói chia tay trước, anh ấy cũng đã đồng ý. Rồi lại "cho anh nói lời cuối". Chưa bao giờ mình thấy anh nói năng cuống quít, lời lẽ không trôi chảy như vậy. Nói những câu mình chẳng hiểu, rồi lại nhờ cả thằng em, vốn là theo phe mình, nhờ nó "nói cho chị hiểu dùm anh, anh cuống quá". Cuối cùng đâu lại vào đấy.
Có lẽ duyên chưa tận, :)
11:17 SA 13/10/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
"Không phải là anh rời bỏ em, hay em rời bỏ anh. Tình yêu đã rời bỏ chúng ta rồi..."
Nên mới không thể bao dung nhau được nữa. Nên mới thấy lời đối phương là phiền phức.
Cố gắng vượt qua đi, nhẹ nhàng thôi. Chỉ một vài tuần bận rộn không liên lạc có lẽ sẽ làm em quên được anh, và anh quên được em.
Hi vọng công việc mới sẽ làm anh vui vẻ, sớm có được thành công và cuộc sống ổn định. Rồi những cô gái làm anh thoải mái và bình yên khi ở bên cũng sẽ đến bên anh thôi.
Vì em chỉ biết chê anh nghèo, chê anh kém cỏi, nên anh mới chán nản vì em.
Em nói vậy cũng là để anh có thêm động lực, anh chỉ biết nghĩ sang một chiều hướng xấu đi.
Hi vọng, rất hi vọng có thể qua được 1 tháng ko liên lạc.
Rồi chúng ta sẽ xa được nhau thôi!
09:28 SA 08/10/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Không chỉ là khoảng cách về không gian.
Không thể có được tiếng nói chung, cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh.
Hôm rồi anh đi coi bói với đám bạn, bảo rằng số anh 2 vợ.
Tóm lại vẫn là yêu nhau vật vã, kết quả chia tay. Chẳng hiểu sao cứ cố cứng đầu với tình yêu này làm gì nữa..
05:05 CH 23/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Cool-Gwen-Stefani/ZWZ960IO.html
"And after all the obstacles, it's good to see you now with someone else..."
"Và rồi sau bao nhiêu sóng gió, thật tốt khi thấy anh sánh vai bên một người khác..."
Mấy ngày nay đối xử với anh thật nhạt nhẽo. Không như lúc trước, lúc giận nhau cũng là lúc cảm thấy yêu nhau nhiều nhất.
Cảm giác giờ nếu anh có chia tay và yêu một người khác, chắc mình cũng chỉ chép miệng nói "oh cool".
Trải qua bao nhiêu sóng gió bên nhau lại không thể cùng nhau đi đến cuối, chỉ còn đọng lại một chút bình thản và một gương mặt không có cảm xúc. Giận dỗi hay đau khổ, ít ra cũng cảm nhận được là mình đang yêu, và vì mình yêu nên mình có thể tiếp tục vượt qua được.
Ai đó nói "tình yêu cần những khoảng lặng", liệu có những khoảng lặng nào kéo dài mãi mãi và kéo hai người mỗi lúc một xa nhau không?
Chị giới thiệu lâu rồi em ạ. Bọn chị quen nhau cũng gần 3 năm rồi. Vậy nên nhà chị mới biế mà nhất quyết phản đối anh cơ mà... Chị đang tính Xmas về VN, sẵn renew cái visa vì visa chị hết hạn rồi, mà tn háng 4 chị có việc phải sang Anh, nên là trước sau cũng phải về. Nhưng ngặt nỗi, về VN đợt này chị ko muốn về lén lút như hè vừa rồi. Mà về công khai thì chắc chắn chị bị trói chân ở nhà, không gặp được anh thì đau lòng lắm... Nên giờ chị không biết tính sao đây. huhu

Chị cũng thật can đảm. Em nhu nhược và không có tiếng nói trong nhà. Em cũng chưa cho ai biết về anh. Nếu nhà biết và phản đối, em không dám vì anh mà quay lưng với cả nhà như chị đâu. :D
Em nghĩ chị sẽ thuyết phục được người trong nhà thôi. :)
09:47 SA 08/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Vụ kết hôn giả thì nhà chị cũng đã tính hoài, thúc chị hoài, kiếm người luôn ấy chứ... Nhiều lúc nghĩ về tương lai, ước mơ của mình, cũng muốn lắm chứ. Có được green card thì bao nhiêu chuyện dễ dàng, thuận lợi cho đường tương lai... Rồi lại nghĩ về anh... Lúc mệt mỏi quá chị khóc rồi kể với anh thì anh bảo:"Nếu em vẫn muốn theo đuổi ước mơ thì cứ tiến hành giấy tờ đi. Anh luôn ủng hộ em. Và tin em..."
Nghe anh nói mà đau lắm. Nhưng sau này thì chị nhất quyết lắc đầu, dù ai có nói gì đi nữa.
Thật ra cho mãi đến tận hè vừa rồi, chị vẫn không nghĩ rằng anh và chị sẽ đi được đến cuối con đường. Về, gặp anh rồi yêu mãnh liệt hơn rồi càng quyết tâm hơn....
Chị cũng tính nhiều con đường khác nhau mà vẫn chưa quyết được. Nhưng đúng như em nói thì con đường nào cũng đòi hỏi anh sang đây với chị ít nhất là 1 năm. Chuyện tiền học thì đúng là cao, nhưng chị đang tính học xong ra làm 1-2 năm, có residence status rồi sẽ được đóng in-state tuition. Lúc ấy có loan của private hay được học bổng thì cũng đỡ phần nào.
Chị hẹn anh 3-4 năm nữa sẽ cưới, vì anh cũng lớn tuổi mà nhà anh giục mãi... Cũng đang vận động thuyết phục để chàng qua ngay sau khi cưới, dù là 1 năm thôi. Anh có công việc ổn định ở VN, nghỉ trong biên chế thì chỉ cao lắm được một năm thôi nên sau đó cũng chả biết tính sao. Còn nếu anh sang đây với diện spouse dependent trên visa của chị thì hình như anh không được đi làm hay sao ấy. Nghe vậy chàng nhà chị lại càng không muốn qua... Kiểu này chắc phải ra kiếm luật sư tư vấn quá, mấy cái luật này nhức cả đầu
Nhiều khi nghĩ lại, sao mà khó quá để đưa một người vào kế hoạch tương lai của mình. Nếu chỉ có mình chị thì có lẽ chị sẽ thẳng đường mà tiến. Giờ có anh rồi... chị bẻ ngoặt biết bao nhiêu dự định, cả kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của mình.
Như kế hoạch hè chẳng hạn. Hè rồi chị có 1 suất sang Anh 2 tuần vào đầu hè. Vì muốn về với anh mà phải đắn đo bỏ suất đi Anh để tranh thủ bay về 3 tuần rồi vội vã sang, trễ đợt thực tập hết 1 tuần. Chị cũng ko nói anh biết, vì anh mà biết hễ nào cũng giận, rồi suy nghĩ này nọ rằng anh đang cản đường của chị... bla bla bla... Hè tới này cũng không biết thế nào đây...
Em tính vậy cũng khá chị tiết và ổn đó. Nhà em giống nhà chị, bố mẹ chị cũng đang làm giấy tờ đi, nhưng luôn muốn chị học rồi ở luôn bên này, dù trời đất có sập đi nữa cũng phải ở yên ở trong đất Mỹ.
Thôi ráng đi em... Em vào học rồi phải không? Mà em ở bang nào? Accounting thì chị ko biết có dễ kiếm việc hay không, nhưng chị thấy mấy đứa bạn chị học IT/computer sciences thì rất dễ kiếm việc ở đây, dù là part time, full time hay internship. Còn BA hoặc những ngành kinh tế khác thì chị nghe bảo dạo này ít việc hơn, vì cạnh tranh khốc liệt quá.

Tội nghiệp zai nhà chị. Cũng giống zai nhà em - khá ổn định ở VN rồi, giờ qua Mỹ làm gì đây, không thể đi học lại được :(
Em ở CA. Accounting thì cũng hên xui, bác em khuyên học ngành đó vì nhà bác có mấy người học engineer dạng top, cũng chỉ làm mười mấy năm rồi bị laid off hết. Nên ổng nói học ngành nào mà làm lâu dài được. Em cũng thích con số và sổ sách nên thấy cũng tạm ổn. Học lấy bằng đi làm lo cho gia đình sớm ngày nào hay ngày đó. Tốn kém quá rồi mà lựa phải ngành mạo hiểm thì công cốc mất.
Chị học giỏi quá :D Nhà cấm không cho về VN là đúng rồi. Anh nhà lại lớn tuổi hơn nhiều. Chắc đau đầu lắm nhỉ. Anh có dự định học lên thì qua dạng spouse rồi chuyển sang dạng F1 cho anh đi làm internship. Nếu đúng người đúng việc thì tháng kiếm được kha khá:P
Em với zai nhà bằng tuổi, không phải xoắn lắm. Bọn em hẹn 7 năm nữa nếu được thì cưới. Chỉ lo anh không qua được cửa kiểm duyệt của gia đình. Em đối tốt với mọi người, chỉ ác với mỗi anh thôi. Anh mà không qua được cửa thì tự hiểu =; Em không phải người có thể từ bỏ tất cả cho tình yêu.
Khỏi phải nói em cũng biết gia đình chị chắc còn đặt tiêu chuẩn con rể cao hơn nhiều nữa. Em nghĩ nên ra mắt anh với gia đình sớm thôi. Gia đình có phản đối thì bây giờ hay 3-4 năm gì cũng ko thay đổi ý kiến đâu. 3-4 năm nữa tiếng nói của chị có trọng lượng hơn, cũng đồng nghĩa tiêu chuẩn con rể của nhà sẽ cao hơn, mà anh thì khó có thay đổi gì lớn trong vài năm nữa. Sắp xếp để anh có thời gian lấy lòng ba mẹ vợ để vài năm nữa cưới cho dễ :-P
04:23 CH 06/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Chị còn lâu lắm em, tại chị quyết học Y. Nếu để nhanh được, rẽ sang chuyên môn khác, cùng lĩnh vực y khoa thì cũng phải ít nhất 4 năm nữa.
Ừa, chị cũng ở Mỹ. Em mà đọc mấy bài trước thì sẽ nghe chị than thở chuyện gia đình nhiều lắm. Nhà chị cấm tiệt không cho chị về VN mà, bắt ở bên này luôn. Mấy lần còn làm mai cho chị nữa kìa, mà chị quyết không chịu. Chuyện yêu đương vẫn phải giấu. Về thăm anh mà chị phải lén về trong vội vã rồi đi nè...
Tóm lại là khổ trăm đường em ạ!
Nhưng đúng thì tính đi cũng phải tính lại, gia đình luôn muốn điều tốt nhất cho mình thôi em ạ! Ở Mỹ thì mọi thứ đầy đủ, cuộc sống văn minh, môi trường tốt, tiện nghi, cơ hội học tập và làm việc thăng tiến rất nhiều. Chị ở đây là sinh viên đủng đỉnh rảnh đi làm thêm part-time thôi mà 1 tháng kiếm được bằng tiền lương người yêu chị làm ở VN 1 tháng... Chị đang thuyết phục anh ấy từ từ chuyện sang đây, thấy cũng xiêu xiêu chút ít.... Chắc phải từ từ mới nhừ.
Em thì sao? Bạn trai em có chịu theo em sang Mỹ không? Kế hoạch tương lai em dự tính thế nào?


Em có đọc nhiều bài của chị ở các page trước lắm :)
Thật ra ban đầu em cũng định học dược, lấy giả rồi ở lại. Sau đó, em nhận ra em không thể làm được, vì tính em không thể cởi mở với người mà em không yêu. Thấy kế hoạch không ổn nên em chuyển sang accounting, học nhanh, không bị ép cưới nhiều, đi làm ở đâu cũng được.
Trước khi hỏi chị câu đó, em lo đáp án sẽ là ngành gì đó liên quan tới y dược. Rồi cuối cùng đúng thế thật :| Em có thể khẳng định là chị không thể về VN ở luôn được đâu. Chỉ có anh ấy đi qua đây thôi, chứ chị không thể về ở luôn được, nếu chị chọn Y.
Còn em, may mà em chuyển ngành rồi. Em tính, ra trường sẽ đi xin việc, nếu hên đc nhận và sponsor thẻ xanh thì còn gì bằng. Nếu không thì nhờ người quen làm giấy tờ employment, hi vọng được :-Trường hợp ko thể có thẻ xanh được, em sẽ apply dạng skilled worker đi Canada hoặc Úc hoặc Sing. Làm và ở đó chờ đến khi ba mẹ qua Mỹ và bảo lãnh (coi bộ hơi lâu và mạo hiểm).
Em nghĩ để học được Y thì chị phải có thẻ xanh thôi. Có thẻ xanh mới loan được tiền đi học, giảm được học phí... Cứ vậy mà học theo giá của du học sinh thì.. :-< Dù chị có học bổng thì thời gian học Y cũng quá dài, anh phải qua thôi ;)
10:16 SA 05/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Bắt tay em cái nào! Rồi ôm thêm cái nữa. Hoàn cảnh y chang chị đây. Học xong bị ép ở lại, cả gia đình, họ hàng đều ép... mà thời gian mình học cũng còn dài lê thê....
Còn chàng ở VN thì cứ mỏi mòn chờ đợi. Mọi người đều phản đối anh vì "không xứng"... Anh có công việc ổn định, thu nhập cũng khá nhưng chỉ đủ dư dả cho một cuộc sống thoải mái, chứ không phải giàu có gì
Đợt trước chị cũng lên đây nghe tư vấn nè. Mọi người cũng góp ý nhiệt tình mà hay lắm em ạ. Thời gian xa nhau này thì thôi đừng nhắc nhiều đến gia đình. Chị cũng phải giấu gia đình chuyện quen nhau này, đợi đến khi học xong sẽ tính tiếp. Em tập trung vun đắp cho tình yêu của mình và cả chuyện học tập nữa, em nhé. Mọi chuyện khó khăn phía trước sẽ qua thôi nếu cả hai vững vàng cả tình cảm lẫn điều kiện và lý trí.
Mà em đừng nói nhiều với bạn trai về việc gia đình sẽ không ưng hay không thích anh ấy. Tính đàn ông sĩ diện và tự ái lắm. Chị thấy mấy việc đó nên tránh đề cập em ạ!

Chị còn mấy năm nữa xong? Chị cũng du học Mỹ ah? :-<
Đi các nước khác còn thấy ít ở lại, đi Mỹ thì bà con họ hàng tha hồ ép. :-<
04:24 CH 04/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Bọn tớ yêu ảo nên không dám giới thiệu. Nhà tớ lại không có thiện cảm với người Bắc, dù nhà tớ là Bắc trước 45.
Đã nhiều lần tớ muốn tâm sự với người chị họ bên này về người yêu, để có thêm một người ủng hộ, nhưng người yêu tớ không dám. Sợ bà chị nói cho cả nhà biết.
Ừ thì không dám, không dám thì im luôn cho biết.
Cả nhà không biết có người yêu thì ép lấy chồng bên này là đúng rồi.
Đợi tới lúc tớ bị ép xem người yêu tính ntn -_-
Mà giờ so ra, người yêu tớ thua kém tớ về mọi mặt, ít ra là trong mắt mọi người thì 1 đứa ở Mỹ, 1 đứa ở VN thì đúng là vậy rồi. Giới thiệu chắc chắn sẽ ko để yên cho hai đứa :'(
Người yêu bằng tuổi, cũng giỏi bươn chải. Hai đứa định chờ đến khi nào sự nghiệp ổn định, tiếng nói có trọng lượng trong nhà rồi mới dám hó hé. Coi bộ hơi lâu :'(
Chịu, chả biết tính sao. :'(
06:09 CH 03/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...

Em nghĩ anh ấy không muốn chị nói cho bà chị họ thì cũng có cái lý, vì ai mà tin người mình chưa gặp bao giờ được? Nếu chị ấy giữ được bí mật thì chẳng nói làm gì, chứ nếu không giữ được thì chuyện của 2 người còn tồi tệ hơn vì chị không nắm thế chủ động. Còn chị thì hình như không phải đơn thuần là nặng trách nhiệm gia đình thì phải, em thấy chị hơi phụ thuộc và nghe lời gia đình nhiều quá hay sao ấy. Như em kể cả chuyện mọi người không ưng người yêu em lắm, chưa bao giờ em tưởng tượng ra chuyện mọi người ép em lấy ai như chị bao giờ. Nếu so ra thì chẳng có con ai bằng con mình đâu chị ạ. Còn có bằng nhau hay không, chỉ có người trong cuộc mới biết. Nếu bây giờ chị chưa dám nói thì trong lúc anh ấy gây dựng sự nghiệp, chị tập cho mình có tiếng nói và chính kiến trong gia đình đi. Trừ khi chị muốn ở giá cả đời để phụng dưỡng bố mẹ. Người yêu em cũng từng như chị, nghe lời thì không đến nỗi nhưng cũng không dám nói ra quan điểm của mình. Nhưng rồi anh ấy dần dần tự đứng lên bảo vệ ý kiến của mình, đến bây giờ dù em biết là mẹ anh vẫn chưa hài lòng về lựa chọn của anh là em đâu, nhưng mẹ anh không thể phản đối anh được nữa. Mà mẹ anh cũng thuộc dạng ghê gớm vì là người làm kinh doanh, bươn chải nhiều, theo lời anh thì đối với bà, mình luôn đúng còn người khác luôn sai. Nhưng cuối cùng anh vẫn thuyết phục được. Đó là sức mạnh của chính kiến đó chị. Mà chị đã sang Mỹ rồi thì em đoán cũng đang là sinh viên hoặc đã đi làm, đủ tuổi đủ quyền và đủ hiểu biết để tự quyết định tương lai của mình rồi, không còn là trẻ con nữa. Bố mẹ chị có phản đối thì cũng là thương chị, nên khi con mình đã quyết định thì bố mẹ cũng chỉ có thể ủng hộ và tin tưởng con được thôi. Đấy cũng là cách thể hiện tình yêu chứ không phải chỉ đơn thuần ép con phải đi theo đúng hướng mình muốn. Tóm lại là, chị phải lớn lên đi, rời xa gia đình một chút thì mới tiếp xúc xã hội được. Còn không thì chị chỉ mãi ở trong cái vòng tay che chở của bố mẹ cho tới già thôi. Bố mẹ chị không đi với chị cả đời được đâu, chỉ có chồng thôi.

Cám ơn em đã quan tâm và góp ý cho chị :)
Ba mẹ chị thì có lẽ không có ý kiến gì, họ hàng thì quan tâm và thực dụng lắm.
Ai cũng có nỗi khổ riêng, trách nhiệm riêng. Nếu không thì rất nhiều du học sinh, đặc biệt là con gái, tại sao lại lấy chồng ở tuổi rất sớm. Chị quen mỗi 2 đứa du học sinh bằng tuổi đều lấy chồng cả rồi, có 1 đứa còn vừa sinh con xong. Có thể là có cả tình yêu, nhưng hơn hết là tìm chỗ dựa để lo cho gia đình. Không phải ai cũng được quyền sống theo ý mình.
Nhà chị không giàu, học xong nếu về VN thì chắc còn lâu lắm mới ngoi lên được. Những người thân vượt biên qua đây, họ quý giá tự do mà họ đang có, và áp đặt lên mình. Mình không cố gắng hết sức bám trụ thì thấy rất có lỗi với ba mẹ. Một khi đã trút hết tiền cho con ra nước ngoài, được mấy người muốn con về lại VN đâu. Một năm hơn 20k nhà bỏ ra đầu tư cho mình, dù bỏ qua tình cảm của người con, cũng không thể bỏ qua trách nhiệm.
Chuyện mang người yêu về nhà không được gia đình chấp nhận, quyết định ở giá, đó là truyền thống nhà chị. 6/8 bà cô đều ở giá theo cách đó. Nếu thêm một người là chị thì là chuyện rất bình thường.
Lấy một người, bất chấp ngăn cản của gia đình, để rồi vài chục năm sau, hai vợ chồng ngồi kể lại cho con cái nghe mà nước mắt rưng rưng, chỉ có ba mẹ chị thôi. Vì ba chị không thương gia đình lớn bên nội lắm, còn chị thì khác. Chị nghĩ rằng người yêu không có người này thì có người khác, không có ai cũng không sao, còn người nhà, mất rồi thì không bao giờ tìm lại được.
Dù sao, nếu có ngày bị mai mối cho người này người kia, thì chị sẽ ra mắt người yêu cho cả nhà biết. Nếu không một ai ủng hộ thì độc thân cả đời cũng là một ý kiến không tồi. :| Phụ một người còn hơn phụ nhiều người. Và trai của chị là con một, cháu đích tôn. Chị thì bệnh nhiều lắm, khả năng có con cũng khó. Biết là người ta yêu mình, gia đình người ta biết mình bệnh lại còn động viên, nhưng cái gì khó quá thì phải buông thôi. Coi như giải thoát :|
08:14 SA 03/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Mấy ngày qua đi thăm cô, bác. Chưa ai biết mình có người yêu ở VN. Cô bác đều có ý muốn mình ở lại Mỹ để lo cho ba mẹ 6 năm nữa sang. Nhà mình rất khó tính và thực dụng, tiêu chuẩn làm dâu rể trong nhà rất gắt: Theo lời bác thì "nhà nghèo thì phải cực giỏi, còn không giỏi thì nhà nó phải giàu". Mẹ mình từng bị nhà nội ghét, đến giờ vẫn ghét. Cảm giác mang về một người mà cả họ đều lắc đầu, mình không muốn trải qua.
Người yêu mình có chí tiến thủ và yêu mình, nhưng để vừa mắt họ nhà mình thì là điều không thể. Chưa kể mình còn sẽ 'được' giúp để ở lại Mỹ sau khi học. Anh chỉ biết trách mình nhu nhược. Anh không hiểu đc gia đình có ý nghĩa ntn với mình :(
Lại vừa cãi nhau rồi, haizzz...
Chia tay thì cả hai đều không nỡ, đều hi vọng, mà không biết là hi vọng vào cái gì đây nữa :(
08:26 SA 02/09/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Có lần tôi thấy một người yêu
Họ tiễn người yêu một buổi chiều
Ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bước liêu xiêu ( st)

Thơ Nguyễn Bính :)
Phải nói từ khi xa nhà, mình cũng viết được 1 tập thơ rồi. Xa nhà, xa quê hương, xa người yêu. Phải thật mạnh mẽ lên nhé! :)
08:03 SA 20/08/2013
CPA, bạn là ai?
Chào các chị, em là du học sinh ở CA, ngành Accounting. Em vừa tốt nghiệp college và sẽ vào university tháng sau.
Em muốn nhanh chóng kết thúc khóa học và thi lấy CPA. Em có thể vừa học ở university, vừa ôn CPA được không?
08:12 SA 17/08/2013
Yêu xa (phần 10) - Ngược nắng, ngược gió để...yêu...
Hai ngày rồi bọn em không liên lạc. Em đã unfriend FB, gỡ relationship, xóa viber, invisible YH và skype. Anh đang giận, nhưng em sẽ không xin lỗi đâu. Mai là ngày 13 tháng quen nhau, nếu anh còn tiếp tục im lặng thì em sẽ nhân dịp này giải thoát cho anh luôn.
Em vừa chuyển nhà 2 tháng trước. Lúc đó anh có hỏi địa chỉ mới nhưng em không cho, phần vì chưa ổn định chỗ ở, phần vì em sợ anh gửi đồ tới thì người nhà biết. Bẵng một thời gian em cũng quên luôn. Hôm kia anh đọc FB thấy em cho thằng bạn ở Sing địa chỉ. Anh giận luôn.
Em biết bao lâu nay yêu em anh cũng khổ tâm nhiều, thay đổi nhiều vì em. Em không muốn làm khổ anh thêm nữa.
Chỉ còn một ngày thôi,
06:35 CH 12/08/2013
c
cogaimiendongco
Bắt chuyện
608Điểm·0Bài viết
Báo cáo