Hixxx.... em đã chuẩn bị tinh thần, đã chuẩn bị tâm lý, đã cực kỳ ready, nhưng... hai đứa hì hục cả đêm, ko làm gì được.:Crying:. Tên nhà em cũng nhẹ nhàng lắm, kiên nhẫn lắm, nhưng nhìn hắn thở dài, rồi im lặng mà em nẫu hết cả người. Hôm qua hắn bảo em là "cứ tưởng lần đầu tiên phải đáng nhớ và ý nghĩa lắm:Crying:....". Em nghe mà nản. Hắn chờ em 8 năm nay rồi, đọc ở đây thì bị một số bác cho như thế là dở hơi hâm hấp đấy! Kể ra giờ em cũng thấy em thế là dở hơi hâm hấp thật. Giờ cưới rồi có được gần nhau mấy đâu. Thế mà đến lúc được thả thì: em thì nhắn nhó, tay cấu, chân đạp, hắn thì... nản vì loay hoay mãi mà ko làm được gì. Cứ khởi động thì em hào hứng lắm nhưng hắn cứ đưa vào một chút là em giẫy ra. Đau lắm ấy :Crying:. Giờ là e thấy sợ rồi :Sick:! Con bạn em cưới được nửa năm nay mà chưa có được cảm giác gì ngoài đau :(Nhưng mà thương hắn quá đi mất, em lại sắp đi xa vài tháng nữa chứ! Hắn bảo hay là em không bình thường :Crying:. Em đọc ở đây thì thấy là hình như ko phải mình em bị đau. Nhưng ko biết làm thế nào để làm được nữa:Sad:. Nhưng em thấy "của em" thì bé thế, "của hắn" thì to vậy, nhét vào làm sao vừa được ạ :Crying:! Rách da thịt ra mất :Sick:. Mà các bác cho em hỏi, nhét vào là nhét cái phần bên trong cái da bọc ngoài, hay là nhét tất cả vào ạ, vì em thấy cái phần da nó kéo lên kéo xuống được mà :Silly:. Nhét cả vào thì chắc chắn là rách da mất :Crying:. Em sợ em bị như con bạn em lắm, lay chồng cả năm rồi mà chả thích thú tý nào :(Giờ hắn thì buồn rầu vì nghĩ hay là do em ko có cảm giác với hắn nên mới thế. :Crying:. Khổ, oan cho em quá!
Nhét tất, càng nhét nhiều càng tốt :Laughing::Laughing::Laughing:Cái chỗ size lớn đấy là ước mơ của gần hết loài người đấy :Laughing::Laughing::Laughing:Xem phin đi!
Ngày hôm nay, mún nói chuyện với anh nên bật nick, hỏi anh, nhưng anh không nói gì...Và mình đã hiểu vì sao mình lại cứ yếu đuối như vậy.Những người con trai đã chia tay còn bày đặt cao thượng, muốn làm bạn, ko biết là ko muốn mình là ng vô tình vô nghĩa hay là để tìm 1 đường về nếu mối tình với nt3 ko thành. Nhưng mình ghét cách này, vì ng con gái vẫn còn đang yêu, nên dù gì còn liên lạc sẽ chỉ khiến cho ng con gái hy vọng, mà càng hy vọng rồi thất vọng thì càng yếu đuối đau khổ.Giá mà mấy tháng trc đây anh cũng lạnh lùng thế này, có phải mình đỡ khổ rồi không :)Mình sẽ ko để rơi một giọt nước mắt nào cho anh nữa.
Mẹ Mai Phong a!Thật sự đọc những lời tâm sự của chi em thật không thể chấp nhận ông chồng của chị lại đối xử như vậy với chị và gia đình chị như vậy được.Ông chồng chị thật sự quá gia trưởng và phong kiến, gia đình nhà chồng chị không biết giáo dục con cái và chồng chị em nghĩ là không có học thức trong cuộc sống gia đìnhem cũng là người chồng nhưng em không còn lời nào để nhận xét về chồng chị đượcChị tốt nhất là nên giải tán, làm lại chị a. Cuộc sống này còn nhiều điều tươi đẹp lắm.
Chào các bố, mẹ & các bạnMình có vấn đê rất nan giải muốn nhờ mọi ng tư vấn. Mình thuộc loại hình thức quá tầm thường (xấu thứ 2 quả đất, chưa phải nhất). Tình tình thì tạm được, chả phải loại cực ngoan, lành cành đào gì; trí tuệ thì thông minh vừa phải...tài năng thì xếp vào loại chưa có gì đặc biệt (biết nhiều thứ mà chả cái gì xuất sắc); cũng chẳng phải loại cá tính, không có duyên...nói túm lai...tất cả mọi thứ đều Trung bình chủ nghĩa, chìm khuất trong đám đông, nhờ nhờ không bản sắcLàm thế nào để có ng yêu đây hả mọi người ? CHẳng lẽ mình cần phải đi học thêm mấy cái gì để cho là có tí tài năng (học nhảy, múa bụng, bơi...). Làm thế nào để gây ấn tượng với ng khác phái...(thở dài). Thêm điểm nữa là mình hơi háo sắc, thích anh nào dễ nhìn chút, có duyên, dịu dàng, hiền lành và trung thực. Mọi ng ơi, mình có bình thường không ? Lo lắng quá, làm thế nào bi giờ....
(biết nhiều thứ mà chả cái gì xuất sắc); cũng chẳng phải loại cá tính, không có duyên...nói túm lai...tất cả mọi thứ đều Trung bình chủ nghĩa, chìm khuất trong đám đông, nhờ nhờ không bản sắc
Khổ thế cơ, sở thích của bọn em chẳng giống nhau, chị ơi.Ox thích đánh tennis, ngày nào đánh cũng được, em thì không.Em thích nằm đọc sách, anh thì không, lên giường chỉ để khò khò.Em thích shopping, anh thì không.Em thích sắm đồ, anh thì không (nhà là phải gọn gàng, không có món gì thừa dùng)...Chỉ mỗi quan điểm sống là giống nhau, thế nên bọn em yêu nhau đấy, nghĩa là không nói thì thôi, hễ nói thì cái gì cũng hợp lỗ tai em và ngược lại.Có mỗi sở thích giống nhau là đi du lịch, nhưng mà giỏi lắm mỗi năm đi được 2 lần chứ mấy, em còn phải đi làm, đâu có nghỉ được.Thế nên, đôi khi thấy... hơi hơi tẻ nhạt, chị ạ. Chắc quen sóng gió rồi :Clown:, bình yên là lại thấy thiếu tí muối, hehe.Nói chung, bọn em là một cặp ít nói :), nhưng thời lượng nắm tay và hôn hít thì đủ dùng. Ox em bảo, anh không quen nói chuyện với phụ nữ :p, anh không biết nói thế nào, nên em thích nói gì thì em cứ việc nói, anh nghe :RollingEy::RollingEy::RollingEy:. Nhưng không phải là ox thiếu quan tâm, chỉ là ít nói thôi, chính xác là ít nói những chuyện quan trọng (ủa, mà chuyện gì là quan trọng nhỉ :Sigh:) còn những chuyện nho nhỏ như em ơi ăn cơm đi, em ơi đi ngủ đi, thì ngày nào cũng nói.Chết, em mà không biết tự bằng lòng với những gì mình đã có, khéo không lại ngoại tình với lão nào rỗng tuếch nhưng bẻm mép, thì thôi rồi :Laughing::Laughing::Laughing:.
Ừ nhỉ!Vì có topic này nên mình cũng tìm bằng được PLNNA xem ngay.Đọc xong,híc chẳng biết nên :Sad: hay nên:45: nữa.
Chào NVRYC,Tôi đọc bài của bạn, cảm giác đầu tiên là thật sự rất đồng cảm và buồn. Tôi chỉ muốn viết vài dòng để chia sẻ với bạn, cũng như tìm một sự chia sẻ cho chính mình. Tôi không dám khuyên bạn gì cả, vì mọi lời khuyên có lẽ bạn cũng đã nhận được từ rất nhiều người có kinh nghiệm. Và chỉ có Bạn mới rõ mình đang ở trong hoàn cảnh nào để chọn cách phù hợp nhất cho chính mình mà thôi. Chuyện của Bạn có một phần nào đó rất giống tình huống của tôi. Hiện giờ chúng tôi đang làm thủ tục ly hôn và tôi đang trong thời gian chờ quyết định của Tòa Án.Chồng tôi cũng yêu một người con gái khác hơn tôi và hơn cả Anh ấy 5 tuổi, cô ta cũng có chồng và 2 đứa con nhỏ. Cũng là một mẫu phụ nữ giống như kẻ thứ 3 trong câu chuyện của bạn, nghĩa là... sắc sảo, đâu ra đấy, lăn lộn kiếm tiền, rất khéo nói, và khả năng viết thư tình cho đàn ông chắc cũng chẳng kém người đàn bà chồng chị đang yêu đâu. Tôi nhận ra những người phụ nữ đó họ hoàn toàn có một điểm chung, thích chinh phục và rất hiểu tâm lý đàn ông, về mặt nào đó tôi cũng học được khá nhiều những thứ lắt léo ở cuộc sống này sau những chuyện xảy ra.Tôi không muốn nói với Bạn là li dị tốt hay giữ lại cuộc sống gia đình là tốt. Bởi vì bạn còn có con nhỏ, còn tôi, tôi và chồng tôi chưa có con cái. Thế nên tôi đã chọn giải pháp không níu kéo, không cố gắng thay đổi chồng tôi, mà nỗ lực thay đổi chính mình và rút lui trong sự yên bình, không ầm ỹ. Thậm chí đến thời điểm này, ngoài gia đình hai bên và ít bạn bè thân, tất cả mọi người vẫn chưa hề biết chuyện chúng tôi đang li hôn.Đàn ông, ngoại trừ những người quen thói trăng hoa thì không nói, nhưng nếu là những người đã có quan hệ ngoài luồng bằng tình cảm thực sự, thì lúc đó họ chỉ biết có người tình của họ thôi Bạn à, nghĩa vợ chồng hay gì gì đó đối với họ đã bị phủ kín rồi, họ sẵn sàng đối xử với bạn thật lạnh lùng và độc ác, chỉ vì lúc đó Bạn giống như một vật cản cản bước họ đến vơi người tình của mình vậy đó.Tôi biết, nếu lúc đó tôi k đồng ý ly dị, tôi có thể dùng đến sự nhờ cậy của gia đình, của bạn bè, và tôi biết nếu tôi nhất quyết để mặc đấy, với tính cách của chồng tôi, anh ấy cũng không bỏ tôi mà đi. Nhưng mà Bạn ơi, tâm lý con người ta, con cá mất là con cá to mà, dù tôi có giữ được gia đình thì trong trái tim chồng tôi, cô ta sẽ là hình ảnh đẹp mà mãi mãi cả đời không thể đến. Cái gì càng bị cách trở, càng bị khó khăn thì càng lung linh, đầy khao khát. Còn tôi thì k thể chấp nhận một tình yêu thiếu sự chia sẻ và tôn trọng. Vậy hãy để họ toại nguyện cùng nhau. Nếu cô ta thực sự tốt, thực sự yêu chồng tôi, thì coi như tôi đã làm một việc đúng cho người tôi yêu. Còn ngược lại, Anh sẽ phải tự trả giá cho mình, cuộc sống này chẳng có cái gì chỉ có hưởng mà k có trả cả, phải không Bạn.Giờ đây tôi quả thực thấy mình suy đoán đúng bản chất cô ta. Sau khi chúng tôi quyết định chia tay, chồng tôi không còn bị ràng buộc, được tự do để đến với cô ta hoàn toàn, thì lúc đó các biểu hiện và những lời nói yêu đương tình tứ đến chết không xa rời kia mới có cơ hội để kiểm chứng trong thực tế. Và quả thực tôi đã k nhầm.Trước kia thì bạn biết k? Cô ta chăm sóc rồi nói với chồng tôi hay lắm, tình cảm lắm, ngọt ngào lắm. Là đàn bà với nhau, chỉ một cái nhìn hay một lần tiếp xúc, tinh một chút là có thể hiểu được bản chất của nhau rồi. Bạn nghĩ mà xem, một người đàn bà đứng đắn, đoan trang thực sự có khi nào đêm nằm cạnh chồng mà ngày nói lời yêu đương với người khác mà trong lòng không thấy dằn vặt hay tội lỗi không? Họ mà chăm sóc được cho nhân tình thì thời gian nào mà về nhà làm vợ đảm chăm lo gia đình? Tôi cho rằng tất cả đàn bà đều có thể nhận ra dù họ ngốc đến cỡ nào, chỉ có các anh đàn ông, dù thông minh ngời ngời vẫn cứ nhầm đến không thể nào tỉnh ngộ hoặc tỉnh ngộ khi mọi sự đã k thể cứu vãn thôi.Và có lẽ chồng tôi đã bắt đầu nhận ra điều đó, đã bắt đầu thấm điều đó rồi. Lúc trước Anh vội vã đòi li hôn bao nhiêu khi thấy tôi đồng ý, thì giờ đây Anh trì hoãn bấy nhiêu, lẽ ra theo dự tính trong tháng 3 này là tôi và Anh lấy giấy từ tòa, vậy mà đến giờ dù đã sắp xếp các cuộc gặp tại Tòa, anh cũng không ra gặp, tôi cũng chưa biết cứ thế này thì bao giờ các thủ tục mới xong xuôi được. Anh thường xuyên liên lạc và thăm hỏi tôi, thậm chí còn nhiều hơn hồi trước tôi là vợ Anh. Hiện tôi thực sự vẫn còn rất thương anh, nhưng có lẽ tình yêu trong tôi đã không còn khi niềm tin và lòng tôn trọng Anh đã chết đi rồi. Tôi vẫn hỏi thăm Anh bình thường và đang giục anh mau chóng thu xếp để chúng tôi có thể li hôn chính thức.Thời gian này tôi đang cố gắng thay đổi thói quen sinh hoạt, thay đổi ý nghĩ, chăm sóc bản thân để chuẩn bị cho một cuộc sống mới, con người mới. Tôi biết dù tôi chuẩn bị cỡ nào, khi nhận giấy tờ có lẽ tôi vẫn rất buồn, rất đau. Tôi với chồng đã có với nhau đến 10 năm kỉ niệm yêu đương, trong đó với hơn hai năm làm vợ chồng. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải sống, và chẳng ai vì yêu mà chết đi được cả, Tôi cũng như Bạn, chúng ta phải yêu chính bản thân mình trước đã, có như thế ta mới mang được hp đến cho người khác. Hãy trở thành những người phụ nữ độc lập, làm cho cuộc sống bản thân giàu màu sắc và làm phong phú tâm hồn của mình. Tôi k phủ định đối với người phụ nữ, một gia đình và một người chồng là điểm tựa an toàn và quan trọng nhất của cuộc đời, nhưng cuộc sống cũng còn rất nhiều thứ đáng yêu ngoài kia hơn việc tận tụy đến mù quáng với một người đàn ông không yêu mình hoặc không xứng đáng để mình trao hết niềm tin yêu. Chúc bạn mau tìm được sự bình an trong tâm hồn.
Khổ thân các em quá, sao ở đời vẫn còn chị dâu như thế nhỉ.Chị thì ngược lại đây. Chị làm dâu trưởng 10 năm nay rồi mà thằng em chồng cứ chốc chốc nhát nhát mang về các em dâu tương lại cho chị làm chị cứ mừng hụt. Chị vất vả với nhà chồng đủ rồi, nên không muốn em dâu mình phải vất vả vì nhà chồng thêm nữa, thương lắm cơ. ĐỜi làm dâu có bao giờ sung sướng, nhưng chị cứ phải làm dâu một mình thế này thì tủi thân lắm. Ao ước có em dâu tâm tình chục năm nay mà chưa được. Thằng em chồng trời đánh nó cứ mỗi lần dẫn một em về chị lại phải tỷ tê một lần để các em mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Vậy mà lần nào giỗ bố chồng thì chỉ có mình chị đánh vật với 5 mâm cỗ với rửa 5 mâm bát đũa, cứ gọi là rời cả xương sống. Có mỗi một việc là đem về cho chị một cái "máy tráng bát tự động" mà nó không chịu khó khuân về giúp chị. Mà chị cũng không bắt làm đâu, cứ ngồi hầu buôn với chị là đủ, với lại giúp cho thằng em chị nó đỡ lầm lũi một mình.Tranh thủ quảng cáo luôn: Thằng em chồng chị năm nay cũng 32 tuổi rồi. Làm ở cục Hợp tác quốc tế của một cơ quan nhà nước, ngoại ngữ giỏi, hay phải đi công tác nước ngoài nhưng rất chăm chỉ gọi điện về và mua quà tặng mẹ và chị dâu, rất tâm lý, sẽ là người chồng ngoan, nhẹ nhàng và chu đáo. Vậy mà vẫn chưa cùng ai.Em gái nào có quan tâm thì đánh tiếng cho chị, chị rất vui nếu có em gái làm bầu bạn. Nhà chỉ còn mẹ chồng vẫn còn khỏe nhưng nếu k thích ở chung thì ở riêng ngay. Mẹ chồng thì vợ chồng chị lo cho. Họ hàng nhà chồng với mồ mả nhà chồng anh chị lo yên ổn rồi, chỉ đợi em gái về cùng hưởng thôi. Chị chỉ mong em gái nào đó làm cho em chồng chị hạnh phúc là đủ, không yêu cầu nhiều hơn. Nếu sinh con mà vất vả hoặc phải đi học thì để chị nuôi hộ cho, khi nào đi học về thì đón cháu. Quảng cáo thế này k biết có hiệu quả không, chứ chị thương thằng em chồng cứ lủi thủi một mình mãi .P/S: trên đời này vẫn còn chị dâu như thế đó. Làm thân con gái là khổ, sao phải làm khổ thêm thân người con gái khác nữa, phải không các em?
Ha ha đằng ấy đọc bài đấy cũ rồi... bác ấy bị khóa nick này rồi, đằng ấy ạ. Muốn nói thì tìm bác bocugayvn mà nói kìa!
Lại thêm một trường hợp Seta hóa nữa rồi. Dạo này biển động à?
Và khi em trở về nhà, có một cốc nước không đổ nhưng lại trở thành bát nước đổ đi giữa quan hệ hai nhà.Em xuống taxi. Bà ngoại bế con. Ông nội nghe tiếng gọi cửa, gọi bà nội xuống mở cửa rồi quay lưng đi lên gác (cửa sổ mở nên em và bà ngoại nhìn thấy) mặc dù bà nội nói vọng xuống: sao ông không mở đi? 5 phút sau, bà nội mở cửa, bà ngoại bế cháu vào, đang định đặt nó xuống giường thì ông nội xuất hiện cùng với 1 cốc nước, mời: "Bà uống nước đi", rồi ông đặt cái cốc xuống giữa giường. Bà ngoại đang mải cháu, cầm vội cốc nước, đặt lên đầu giường: "vâng, cảm ơn ông, tí tôi uống". Em thấy mặt ông sa sầm xuống, ông bỏ lên gác luôn. Khi bà ngoại sắp xếp xong đồ dùng của cháu thì ông nội bé đi xuống, bảo sang nhà chị anh chơi cho thoải mái. Bà nội đi chợ, nấu cơm. Bà ngoại bế em bé, hầm gà, xông hơ cho em. Bà ngoại chăm em được hơn nửa tháng thì hết ngày phép, phải về đi làm. Hôm sau, ông nội lại về ở nhà mình. Ngày đầy tháng con, bà ngoại đi mấy trăm cây số vào cúng đầy tháng cho cháu, đồng thời giải quyết mấy việc của cậu nó (tức là em trai em). Em lên gác mời ông xuống uống trà, ông bảo: "mẹ mày phải lên đây, chào tao chứ?" Bà ngoại không lên. Đến giờ cơm, anh mời ông xuống ăn cơm, ông không xuống. Khi cả nhà đang ăn cơm, ông không nói năng gì đi ra khỏi nhà, sập cửa đánh sầm một cái. Anh vội vàng chạy theo, năn nỉ mãi, ông mới đồng ý cho anh chở sang nhà chị anh. Khi anh về, mặt mũi anh khó coi lắm.Trưa hôm sau, cúng đầy tháng xong, bà ngoại phải ra ga đi về, em em, bạn em sang đón, anh lì ra, không thèm chào, không thèm tiễn. Và đây là đoạn đối thoại khi chỉ còn lại hai vợ chồng: - Anh làm sao thế?- Mẹ mày láo. Sao không lên chào bố tao?- Khách đến nhà, sao bố không xuống, lại bắt người ta lên phòng ngủ chào?- Bố tao lớn tuổi hơn.- Em thì thấy khác, người ta chỉ nói "anh sui, chị sui", làm gì có "em sui". Đã là thông gia là ngang hàng với nhau chứ.- Ngang hàng cái gì? Chưa thấy ai như mẹ mày, bố tao mời nước mà không uống. Mày có biết không?- À, lúc đấy em cũng ở đấy. Bà đang bế cháu nên cám ơn rồi cầm ly nước để lên đầu giường. Lúc đấy đang bận, làm sao uống ngay được?Anh im lặng. Cơn giông đã qua.Nhưng, bão tố thực sự thì đang tới.
Báo cáo cả nhà là nhà em đã hoàn thành nhiệm vụ cho lần đầu tiên ạ :p!
Hixx... nhưng rồi lại phải bò lên đây hỏi tiếp vì.... cho vào thì cho vào nhưng em chẳng có cảm giác gì ngoài cảm giác... đau và hơi buốt nhói! Nhà em làm thế được 3, 4 lần rồi, cũng cách ngày nhau chứ ko liên tiếp đâu ạ! Nhưng mà đúng là em chẳng thấy thích thú gì cả, hay chính xác là thích cho đến khi hắn cho "cái của hắn" vào thì em lại mất hết cảm giác luôn và chỉ thấy đau và nhói thôi! Ko còn đau như lần đầu nhưng vẫn đau ạ!
Khổ thân hắn, cứ hỏi đi hỏi lại là em có cảm thấy gì ko :(!
Mà hình như hắn cũng ra nhanh thì phải, em thấy hắn bảo thế chứ e cũng chả biet the nào là nhanh là chậm! Hắn bảo là hắn chưa làm thế bao giờ, thích quá nên ko kiểm soát đc, có phải thế ko ạ?
Bác nào có kinh nghiệm gì về cái vụ "cho vào mà ko có cảm giác gì ngoài hơi đau" thì nói cho em biết với! em cảm ơn lắm lắm ạ!