Chồng chị là người rất điềm đạm em ạ, kiểu ng vẫn có thể ngoại tình nhưng sẽ ko ung dung, nhơn nhơn. Chị lo là họ có tình cảm thực sự với nhau chứ ko phải kiểu vui chơi qua đường.
Mình biết tình cảm là thứ ko thể kiểm soát được, ko thể bắt bản thân mình phải thích hay ko thích ai. Nhưng hành vi, lời nói là thứ có thể kiểm soát được. Mình đang say nắng một người. Anh ấy cũng thuộc mẫu người điềm đạm, ít nói, nguyên tắc trong công việc, nhưng rất tốt tính, cùng cty mà lại là sếp của Phòng mình. Anh ấy cũng có tình cảm với mình nhưng mình nghĩ ko nhiều như mình. Cả 2 đều đã có gđ, mình nghĩ 2 gđ đều có những khoảng trống chứ ko phải là mâu thuẫn nghiêm trọng.
Mặc dù biết là thích nhau nhưng ban đầu cả 2 vẫn rất dè dặt trong lời ăn tiếng nói, cố gắng kiềm chế tình cảm để mọi thứ ko đi quá xa. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì người đang mất kiểm soát là mình. Mình càng ngày càng tham lam, mình muốn nói và muốn được nghe những câu nói tình cảm ngọt ngào. Nhiều lúc mình nhớ anh ấy phát điên mà vẫn phải kìm nén. Mình có thể nhắn tin cho anh ấy bất cứ lúc nào và ở đâu, ko lo ngại rằng vợ anh ấy sẽ kiểm soát, nhưng mình thực sự ko muốn sự việc đi quá xa. Bao nhiêu lần mình đã gõ câu em nhớ anh, rồi lại bao nhiêu lần xóa đi và ôm gối khóc. Mình biết mọi việc sẽ ko đi đến đâu nhưng hiện tại mình chưa thể thoát ra được. Mình còn tính sẽ nghỉ việc, nếu mỗi ngày ko phải gặp nhau 10 tiếng thì có lẽ sẽ quên nhanh hơn, còn hơn là cứ mãi luẩn quẩn trong chuyện tình cảm ko lối thoát này. Nếu để lâu hơn, mình sợ mình sẽ khó kiềm chế được, khi cả 2 có rất nhiều thời gian ở gần nhau, nhìn thấy nhau, nói chuyện hàng ngày. Ôi đau đầu đau tim quá. Được nói ra cũng nhẹ lòng hơn một chút.