Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Buồn mọi thứ ,buồn sự đời và buồn cho mình
Không được nản lòng. Trời không bao giờ phụ người có lòng và có Tâm đâu. Đời có câu "Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí". Tôi bằng tuổi bạn. Giữa chừng gặp phải bão tài chính toàn cầu, sa cơ chuyện công việc, rồi có khối u, rồi tiếp theo sa cơ chuyện gia đình, vợ đòi bỏ, vu cáo chồng bạo hành để bỏ cho dễ, lên đồn ngồi, ra tòa, trắng án. Gia đình bố mẹ ở xa. Tôi giờ tiền không (may trên còn răng, dưới còn ca-tút), tình không, làm ăn bết bát, tôi cũng không mất hy vọng vào cuộc đời, vào 3 đứa con.

Ai đó muốn đạp mình xuống bùn, mình phải gượng dậy, nếu không phải vì muốn trát bùn vào mặt người đẩy mình, thì cũng là để cho người ta thấy mình không dễ dàng bị xô đẩy như thế đâu. Sống tốt hơn, cho mình, cho đời, sẽ là cái tát mãnh liệt nhất cho những kẻ có dã tâm quanh ta.

Hãy hít một hơi thật sâu, ngồi tĩnh tâm đâu đó một mình, suy nghĩ đánh giá lại xem giá trị của mình ở đâu, mình có gì vào lúc này, điều mình muốn là gì. Tiền nhiều để làm gì, đủ để làm gì. Sống chậm lại một chút bạn ạ. Sống để chiêm nghiệm. Tìm lại những người bạn đích thực, những người có thể cùng ta tâm sự chuyện đời, cùng ta làm lành vết thương. Sống giản dị hơn, rồi dần dần bạn sẽ thấy đời vẫn còn có nhiều thứ ý nghĩa.

Hãy coi như bạn đang gặp một loạt thử thách. Qua được chuỗi thử thách này, bạn sẽ trưởng thành hơn, trải đời hơn, và hiểu mình hơn bao giờ hết.

Vui lên bạn.

Tặng bạn bài Suitcases của Dara Maclean
http://www.youtube.com/watch?v=MoJIv22MzSg

Bad day by Daniel Powter
http://www.youtube.com/watch?v=MoJIv22MzSg

In the Middle by Jimmy Needham
http://www.youtube.com/watch?v=eRSEsJkloIY

I belive that God was there
Watching over us
I believe he heard our prayers...

Bác này mới xứng là đại ca, có điều đại ca xem lại thế nào, chắc hồi trẻ thành công quá nên chủ quan, lĩnh đòn đủ mọi hướng. Em ăn đòn nhiều từ trẻ nên củ chắc, riềng hết những quan hệ có vấn đề, kể cả vợ lẫn bạn. Em nghĩ, mọi việc bắt đầu ở nơi kết thúc, muốn kết thúc tốt đẹp hơn, ta phải xây nó càng sớm càng tốt.
10:40 SA 01/09/2012
Buồn mọi thứ ,buồn sự đời và buồn cho mình
Làm ăn cái gì cũng đổ bể,tình cảm a e gia đình bố mẹ nhạt nhẽo,vợ chồng không hòa hợp mọi thứ.thiếu thốn đủ tình tiền,sự nghiệp.40 tuổi đầu mà đã nản quá giờ không muốn cố nữa .Xin cảm ơn đời và cảm ơn người ,tôi sợ lắm rồi
Có bác đực rựa nào ỏ vào hoàn cảnh như tôi không ?

Ẹc, 40 tuổi mà cuộc sống mất thăng bằng như vậy thì cũng tệ, nhưng chưa muộn. Muốn giải quyết được thì cứ tĩnh tâm, giải quyết từng việc cho gọn, xây một cuộc sống thăng bằng, tằng tằng mà tiến. Chịu khó, chăm chỉ chút thì sẽ có thành quả thôi, như bạn chắc mất vài năm nếu không dính nợ nần quá nhiều.
10:35 SA 01/09/2012
Các mẹ cho em xin lời khuyên: Cuộc hôn nhân của...
Chào cả nhà!
Em vẫn hay tầu ngầm trên forum, hôm nay em tâm sự với các mẹ chuyện của em.
Em hi vọng các mẹ thông thái sẽ cho em cái nhìn thấu đáo. 29 tuổi rồi em không xác định được phương hướng cho bản thân mình. Có lúc em muốn chia tay, có lúc em lại dặn mình nhẫn nhịn.
Chồng hơn em 2 tuổi. Yêu nhau đã lâu nên chúng em kết hôn bạn bè ai cũng nghĩ chắc không bao giờ có thể chia tay. Em kết hôn 2 năm, thì chồng thất nghiệp tới 1.5 năm. Anh đi học tại chức vào buổi tối và mới nhận đi giao hàng cho 1 cửa hàng còn em làm sales trong 1 ngân hàng. Từ khi lấy chồng, em không biết tới mua sắm quần áo đẹp hay đi gội đầu.Thu nhập thì có hạn mà bao nhiêu khoản chi tiêu nên em chưa dám sinh con. Nhiều khi khó khăn em không dám nói với bạn bè vì xấu hổ, càng không dám nói với người thân vì em không muốn họ lo lắng cho mình. Em chưa bao giờ so sánh hay tỏ ý chê trách chồng mà luôn động viên anh ấy.
Từ khi thất nghiệp và đi làm lại chồng hay cáu gắt và khó chịu với em. Em đã cố gắng nhẫn nhịn và vẫn quan tâm chồng mà hình như khoảng cách cứ càng xa. Hàng ngày đi làm về việc đầu tiên anh ôm máy tính vào face book hoặc chơi cờ online (giải trí thôi chứ anh ấy ko cờ bạc). Bạn bè của anh là những người anh mới quen chỗ làm, hay các em học chung lớp. Anh giải thích anh đang muốn mở rộng mối quan hệ, phải cập nhật thông tin thường xuyên thì mới có chuyện nói với mọi người. Việc nhà vợ lo, có nhờ chồng giúp thì cũng hiếm khi chồng làm. Vợ thế nào kệ vợ không cần biết. Nhiều khi cơm nấu xong gọi chồng vẫn ngồi máy. Chồng không muốn cho em biết anh ấy đang truyện trò với ai. Nói mát thì chồng dấm dúi vào face, rồi xóa history để em không biết.
Nhìn chồng vui vẻ khi đi tâm sự, tán gẫu với người khác em buồn lắm. Biết chồng chỉ mải vui thôi nhưng ngày này qua ngày khác Em thấy tủi thân vô cùng. Em đi làm vất vả vậy mà về nhà với chồng thì em chưa bao giờ nhận được sự động viên quan tâm của chồng. Em đã tâm sự với chồng hy vọng anh ấy hiểu cảm xúc của em, em cần ở anh sự tôn trọng, chia sẻ, yêu thương mà đâu vẫn hoàn đó. Hôm nay em đã viết mail cho chồng, anh bận vào face book hơn tiếng đồng hồ và không thèm quan tâm em gửi những gì. Anh bảo chưa muốn đọc vì chắc chắn sẽ có bất lợi cho anh ấy.
Em mệt mỏi và bế tắc, nói không nghe, viết mail không muốn đọc, em không biết em là gì trong anh ấy nữa. Em nên làm thế nào đây để cho anh ấy biết một mình em không tạo nên được một mái nhà. Em không thể sống mãi như thế này được. Em muốn giải thoát.

Mình là đàn ông nên mình nói hộ chồng bạn một tí nhé, chưa chắc đúng nhưng hi vọng giúp bạn hiểu hơn. Đàn ông thì thường ai cũng sĩ diện, chông bạn kém hơn vợ thì càng sĩ diện thôi, tính đấy phải lớn tuổi và hiểu biết hơn thì mới hết được. Vấn đề nữa là với đàn ông sự nghiệp rất quan trọng, cho đến khi chưa cam chịu thất bại thì vẫn còn hi vọng, còn cố gắng. Mình nghĩ hắn đang đau đầu lắm vì hắn chưa hài lòng với công việc.
Mình nghĩ trong tình huống này thì cũng khoai, bỏ chồng thì là phương án tệ nhất, tùy bạn nhưng thường thì phụ nữ thiệt thòi hơn. Còn sống chung với lũ thì bạn nên hiểu chông hơn, còn chồng bạn để hiểu ra vấn đề, biết lo gia đình, lo vợ con (không có nghĩa là làm ra tiền nhé) thì cần mất nhiều thời gian và công sức lắm. Nếu bạn sẵn sàng thì vẫn có thể cải tạo được ông chồng mà, có điều từng tí một thôi.
10:32 SA 01/09/2012
Có nên Bỏ chồng hay không ạ?
Một chút thông tin nữa: Chồng bạn không phải là không có khả năng thay đổi được, bất kỳ ai cũng có thể thay đổi được nếu làm đúng cách và đầu tư thời gian công sức đủ lớn. Tuy nhiên, với thông tin bạn đưa ra thì bạn chưa đủ kinh nghiệm, kỹ năng, hiểu biết và tinh tế trong cuộc sống để thay đổi chồng bạn. Một cách chân thành: một ví dụ cho bạn thấy bạn đừng so sánh mình với đàn ông Việt nhé. Mình chỉ hơn bạn vài tuổi, nhưng chồng ban mà là nhân viên của mình thì mình có thể thay đổi được anh ta nếu mình có đủ thời gian để xử lý.
11:02 SA 29/08/2012
Có nên Bỏ chồng hay không ạ?
Rất cám ơn anh đã đứng trên góc độ 1 người đàn ông mà đánh giá. Nhưng quả thật khi đưa ra vấn đề, mình cũng khó viết cho tỏ hết mọi ngọn ngành và chỉ lo tập trung hết vào chuyện bức xúc của cá nhân. Thành ra mọi người đánh giá mọi việc cũng có chút sai lệch. Thật ra mình biết vì đâu vì sao và từ bao giờ chuyện gia đình mình nó trở thành thế này. Mình biết lỗi của 1 người vợ như mình là rất lớn. Lỗi ở chỗ đã quá dễ tính, dễ giãi và dễ bằng lòng với cuộc sống. Ngày qua ngày đã hình thành nên tính cách vô tâm vô trách nghiệm ở chồng. Tự trở thành cái nóc nhà với 3 đứa con. Mình không lãng mạng, không đòi hỏi, không yêu cầu gì ở chồng, và chả phụ thuộc gì chồng. Điều đó khiến chồng mình thấy, vợ có cần gì đâu. Mọi việc ở gia đình mình đã từng chả có gì đáng phàn nàn. Kinh tế ổn định, con cái ngoan ngoãn. Một năm 3-4 đi du lịch. Một tháng đôi ba lần vợ chồng đi xem phim, uống cà phê. Thi thoảng lại tụ tập bạn bè về nhà nhậu nhẹt. Chồng ham chơi tí, mình cũng thấy chả vấn đề gì. Đi đâu, chồng cũng báo vợ, cho anh đi nhé. Vợ thì cằn nhằn tí nhưng chả bao giờ cản trở cuộc vui.
Rồi mình sinh con thứ 2. Thời gian dành cho bản thân mình không còn nữa. Chồng càng ngày càng vô tâm, vô tình với diễn biến tâm lý phức tạp của 1 bà mẹ 2 con. Nhu cầu tình cảm, sẻ chia của mình tăng lên, còn chồng thì giảm đi. Vì thêm bạn nữa, thêm bạn mãi của chồng. Vợ bận con, vợ nên ở nhà. Chồng cần giao tiếp, chồng phải đi. Và cứ thế, mỗi quan hệ vợ chồng lỏng lẻo, lỏng lẻo dần.
Đúng như anh nói, gia đình mình sẽ còn gắn kết khi nào mình còn muốn. Giờ mình không muốn nữa, nhưng phân vân nên mới hỏi " bỏ chồng" hay không?
Đoạn cuối anh nhận xét có lẽ đã sai hoàn toàn. Phụ nữ quá cứng cáp, quá độc lập như mình với gây nên "thảm cảnh" như thế này đấy anh ạ.

Mình nhận xét theo quan điểm chủ quan nhưng cũng rất chân thành với bạn thôi. Tuy nhiên, trong trường hợp gia đình bạn mình có thể đảm bảo mọi chuyện không khác đi nhiều lắm nếu bạn có cách cư xử đúng ngay từ đầu. Việc dạy chồng là quá khó trong môi trường Á Đông. Mình tin chắc chỉ có những cú sốc lớn mới có thể làm chồng bạn thay đổi, ở trong tình huống gia đình bạn có lẽ cú sốc phải đến đồng thời từ bố mẹ chồng lẫn vợ thì mới có thể giúp chồng bạn nhận thức được vấn đề.
Còn một chút quan điểm cá nhân nữa: bạn nghĩ bạn là quá cứng cáp và quá độc lập thì cũng đúng, nhưng đấy là đối với phụ nữ nói chung thôi, bạn đừng bao giờ nghĩ so sánh với đàn ông Á Đông (đàn ông thực sự nhé). Ở đây do môi trường bạn chưa gặp hoặc chưa hiểu một người đàn ông từng trải biết xử lý các vấn đề như thế nào thôi, có thể bạn gặp rồi nhưng bạn cũng không biết được đâu. Việc này bạn nên nghĩ lại vì nhận thức sai về khả năng của mình không xấu, nhưng nếu dựa vào đấy để quyết định thay đổi lớn là rất nguy hiểm. Mình thấy bạn còn trẻ, có lẽ chưa gặp thất bại nào thực sự lớn, chưa có va chạm mang tính quyết định đến tương lai nên vẫn còn quá tự tin vào bản thân. Mình có thể chắc chắn bạn đang nghĩ chủ quan về khả năng của mình.
Chính vì vậy, lời khuyên update của mình khi có thông tin bổ sung của bạn là: bạn có thể hoàn toàn quyết định theo ý mình (mình đoán bạn đã quyết định 80% rồi). Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị nguồn lực hỗ trợ ngoài chu đáo nhất có thể: ủng hộ của gia đình ngoại, bạn bè, người thân, người có kinh nghiệm khi bạn bắt đầu cuộc sống mới. Nói lý thuyết hơn, bạn nên sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, chấp nhận nó và cải thiện cho nó tốt hơn. Với tính cách của bạn, bạn cần thực hiện kế hoạch một cách khoa học và mềm mại, đừng bức xúc. Mình tin là bạn chưa có đủ sự tinh tế cho một việc phức tạp thế này nên việc cẩn trọng là tối cần thiết. Tốt nhất bạn cứ li thân một thời gian cho việc êm rồi tiếp tục bước tiếp theo. Qua đấy, mọi quyết định của bạn cũng chín chắn hơn.
10:41 SA 29/08/2012
Vợ chồng ngủ cùng giường nhưng cả tháng không làm...
Nghe các mẹ nói chuyện hài vãi, nhưng cũng thấy thích vì hiểu phụ nữ hơn.
Nói chung chỉ góp ý kiến thế này thôi: hạnh phúc (bao gồm cả sex) không tự dưng đến và không tự dưng mất đi. bạn chỉ có được nó khi cả hai vợ chồng cùng xây dựng, vun đắp qua từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, từng việc mỗi người làm hay cả hai người cùng làm. Nói như trong phim: tận hưởng cuộc sống trong từng hơi thở.
Các mẹ muốn làm gì thì làm, nhưng vấn đề của cảc mẹ chỉ có thể được giải quyết triệt để khi nó đến từ hai phía. Các kỹ năng, tiêu xảo chỉ là công cụ trong các tình huống cụ thể, không giải quyết được vấn đề lâu dài đâu. Vậy phương án tốt nhất, các mẹ hãy yêu chồng trong từng giây phút các mẹ có và ngược lại, yêu nhau trong từng việc minh làm, trong từng suy nghĩ, trong lúc chăm con, nấu cơm, rửa bát.... Vây thôi.
PS: Mình vừa ly hôn nên mình tin kinh nghiệm của mình rất chính xác đấy - đúc rút từ những sai lầm mà.
09:04 SA 29/08/2012
Em có nên ra ở riêng không?
chị vinpearlland0708 ơi, nói chung là nếu k vì nghĩ ở khía cạnh nào đó mc e tốt thì e cũng chả chịu nhịn j hết đâu.cơ mà cái j cũng có giới hạn thôi c ạh. nếu mà cứ nói người ta nấu cho ăn là tốt r thì đâu còn là gia đình để mà gìn giữ cơ chứ.đâu phải mình ăn bám gì ai, cũng chả đòi hỏi gì nhiều. e có nịnh nọt bảo mẹ ơi hôm trước mẹ mua đậu về rán ăn ngon thế, mai mẹ lại rán cho con ăn với nhé thì mc e lại bảo: ôi rán làm j nóng lắm, mà ăn đậu thì có chất j, chán chết. Nhìn chung là mc e r giống kiểu 9x bây giờ: nấu làm j, ăn mấy món dễ làm thôi.khi xưa thuyết phục e về ở cùng, mc nói v bm e rằng:ob cứ yên tâm, chúng nó về t nuôi không í chứ, đóng góp gọi là có thôi mà, để chúng nó ở riêng r lại ăn u linh tinh, toàn rau luộc thịt luộc chứ ngon lành j.e nhấn đậm thế để thấy đúng là e bị lừa.Mà khổ, ngày ở riêng vc tuy ăn có muộn nhưng món nào ra món đấy, béo quay ra.
vụ giặt giũ thì chồng e thường cho con ngủ vào lúc đó, con ngủ r cũng ra vắt v e được 1 lúc nhưng hiếm lắm vì con e ru chán chê mới ngủ, lại thính ngủ cứ phải canh mất nửa tiếng nữa thì mới ngủ say.
E k nói nhưng chị chồng e biết e hay phải nghỉ cũng bực lắm, bảo thẳng trong lúc ăn: ôi này, nhiều cq thế là đuổi việc r đấy nhé.mc e nói thế này có chuối k chứ: nghỉ cũng được, ở nhà cho đỡ vất vả, trông con càng sướng, học xong r t xin cho việc khác làm. trong khi e mà nghỉ thật chắc vc e gặm cỏ.
E chả dám nhận xét bản thân nhưng từ ngày lấy chồng, chị chồng thương như e gái, bố chồng cũng quý đi đâu cũng bảo may được con dâu ngoan. chắc cũng k đến nỗi là hạng đáng phải đối xử thậm tệ đâu ạ. K vì được mọi người thương thì e k chịu nổi mc đến giờ này đâu (e cưới được 2 năm r). lúc nào cũng vẳng bên tai lời chị chồng nói lúc sắp cưới: chị là con gái mẹ còn k chịu đc, đi lấy chồng thoải mái hẳn ra, lại khổ m thôi, ra ở riêng e nhé...

Nghe qua câu chuyện mình có góp ý thế này:
1. Với tình hình như bạn đang có, những việc khó chịu bạn gặp có thể lên đến hàng chục việc một ngày, kể ra thì không bao giờ hết, chi tiết nào mà chẳng có vấn đề.
2. Vậy để giải quyết, bạn và chồng bạn cần xác định rõ tại sao mọi chuyện lại xẩy ra. Theo như bạn kể thì có thể thấy, những việc xẩy ra đó là tất nhiên vì đó là một phần của cuộc sống chung với bố mẹ chồng. Bạn đang phàn nàn về những điều không thể tránh được.
3. Cách giải quyết: vậy nếu hai vợ chồng bạn thấy rõ mình đang đổi diện với những việc hiển nhiên, có hai phương án: 1. Chấp nhận thực tại và cải thiện nó tốt hơn. 2. Lên kế hoạch ra ở riêng.
Ở đây qua câu chuyện, mình thấy cách xử lý việc gia đình của cả hai vợ chồng đều còn rất non, có lẽ do các bạn còn trẻ. Do đó, mình tin khả năng sống độc lập của hai vợ chồng bạn cũng rất yếu, không chỉ là kinh tế mà có lẽ quan trọng hơn là khả năng xử lý quan hệ gia đình cho chu đáo khi chuyển đi. Vì vậy, lời khuyên cá nhân mình là khi chưa có kế hoạch thật tốt cho việc ở riêng, bạn nên tiếp tục sống chung với các cụ và học cách khéo léo thích nghi với cuộc sống đó. Hãy luôn nhớ đừng bao giờ tìm cách thay đổi người lớn tuổi mà chỉ nên thay đổi chính mình để thích nghi với các cụ. Còn nữa, hãy luôn nhớ cho dù sống ở đâu, hai vợ chồng vẫn luôn phải có tiếng nói chung trong mọi việc đối nhân xử thế xung quanh, lục đục thì chỉ có 2 VC biết, còn ra ngoài thì hai nhưng mà một. Nếu đảm bảo vài yếu tố trên, mình chắc chắn bạn sẽ thấy mọi việc đơn giản hơn nhiều ngày qua ngày và dần hai bạn sẽ trưởng thành.
08:49 SA 29/08/2012
Có nên Bỏ chồng hay không ạ?
Mình 32 tuổi, 1 chồng 2 con trai. Tiền có, nhà có, công việc có.
Chồng là mối tình đầu, bên nhau cả yêu lẫu cưới cũng 14 năm rồi.. Có ít ỏi gì đâu. Thế mà giờ đây mình muốn bỏ chồng quá nỗi. Tình cảm mình dành cho chồng càng ngày càng vơi.
Các bạn, các anh chị cho mình xin lời khuyên, nên làm gì với 1 người chồng như thế này.
Vì thu nhập ngoài lương của vợ chồng mình khá cao, nên chồng mình không đi làm nữa. Ban đầu dự định nghỉ việc để đi học cao học, học ngoại ngữ. Nhưng vì ham chơi, nên cuối cùng chồng mình không theo học cái gì hết. Và kể từ đó thì bắt đầu chuỗi ngày ăn chơi. Suốt ngày bida, điện tử, nhậu nhẹt, cà phê.
Khi mình sinh con thứ 2, dù không đi làm nhưng anh vào thăm vợ trong bệnh viện như khách. Ghé vào đưa cơm rồi đi ngay. Bốn tháng vợ nghỉ thai sản ở nhà, anh cũng không ở nhà 1 ngày nào chăm vợ con. Giờ đi cứ như công nhân viên chức, sang chờ con trai lớn đi học, chiều đón con về mới có mặt ở nhà. Tối thì có thể đi nhậu nhẹt đến 12h đêm. Hôm nào ở nhà thì cứ như chết rồi, ôm gối nằm ngủ. . Chuyện vợ chồng thì năm khi mười họa. Nói đến thì đùng đùng, to tiếng lấn át người khác. Đả động đến chuyện công ăn việc làm để giảm chuyện đàn đúm thì anh ta bảo, lúc trước ai bắt anh ta nghỉ làm ( sự thật thì lúc đấy mình ủng hộ anh nghỉ, chứ không có bắt vì lúc đấy anh muốn đi học them). Khuyên nhủ không nghe, dọa dẫm li dị thì anh ta bảo muốn làm gì thì làm. Suốt ngày tụ tập bạn bè ăn nhậu. Nói thì anh ta bảo phải đi giao tiếp chứ không lẽ cu rú ở nhà. Ban ngày thì có bạn ban ngày, ban đêm thì có bạn ban đêm ( đám này ban ngày chúng nó đi làm tối mới gặp được). Đi với vợ thì hết lý do để con ở nhà tội , trời mưa, phim đấy không hay, …Nhưng bạn gọi thì dù xa 10 cây số cũng không thành vấn đề, mưa bão cấp 8 cũng là chuyện nhỏ, con khóc thì có vợ . Cả gia đình đi du lịch, nghỉ dưỡng, chồng chủ yếu ở trong khách sản ngủ, chơi game. Con thì mê tắm biển, hứa hẹn với con rồi cuối cùng đa phần vẫn là ông bà, cô chú, mẹ cho đi., chứ đừng nói đến chuyện chụp cho vợ 1 tấm hình. Muốn có hình con, thì vợ phải lo mà cầm máy ảnh.
Chuyện bồ bịch thì có lẽ là không, vì anh đóng đô quán bida ngay cạnh công ty mình, mình gọi thì có mặt ngay ( nhưng nói thế thôi chứ nếu có thì mình cũng chả biết).
Mặt mày suốt ngày lầm lầm lì lì, dụng đến thì gầm rú, , cằn nhằn ( nhưng không vũ phu)
Chán chồng thì chán lắm rồi. Không phải là đã hết hẳn tình yêu, nhưng mình biết tình chả còn bao nhiêu.
Có 1 thời gian mình stress nặng, công việc, con cái.Mình cũng tâm sự với chồng, nhưng chồng nghe cứ như không, Vẫn vô tâm vô tư và vô tình.
Mình chán quá , bảo cho chồng chọn 2-4-6 hay 3-5-7. Bữa nào chồng đi, vợ sẽ ở nhà còn bữa nào vợ đi thì chồng phải ở nhà chơi với con. Chứ vợ không thể chịu nổi cảnh suốt ngày ôm con, còn chồng thì đàn đúm. Anh ta trả lời ráo hoảnh, muốn đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm. Anh ta không cờ bạc, gái gú là tốt lắm rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Chuyện anh ta đi với bạn là giao tiếp xã hội, làm ăn ( nhưng chưa bao giờ thấy nguồn lợi nào từ việc làm ăn của anh ta cả- chỉ toàn thấy bị bạn bè lợi dụng).
Kể linh tinh, chung quy lại vẫn là chán lắm cái đức ông chồng.
Nhưng li di thì thôi nghiệp 2 đứa con quá. Dù sao sống thế này thì chỉ có mẹ là khổ tâm, khổ tứ.

Vài lời khuyên:
Việc của bạn không phải là không phổ biến. Mình là đàn ông nhưng mình hiểu phần nào tình trạng bạn đang gặp phải. Hướng giải quyết thì có nhiều cách, tuy nhiên trước khi tiến hành giải quyết bạn cần hiểu rõ tại sao chồng bạn hay nói chính xác hơn gia đình bạn lại lâm vào tình trạng như vậy. Nếu không hiểu tại sao, bạn có giải quyết theo hướng nào thì cũng đều là dở cả. Các thông tin bạn đưa ra ở trên đây cho thấy có lẽ bạn chưa hiểu chính xác tại sao mọi chuyện lại xẩy ra như vậy. Với kinh nghiệm của mình, dựa trên thông tin bạn đưa ra có thể thấy vấn đề của gia đình bạn nhiều khả năng theo hướng này:
1. Chồng: được bố mẹ nuông chiều, chăm sóc chu đáo từ nhỏ nên ngại khó, ngại khổ, ham chơi. Ít trách nhiệm. Anh C không phải không có tình cảm, tuy nhiên vẫn chỉ là một cậu bé, chưa biết lo toan, gánh chịu áp lực, bảo vệ và dẫn dắt gia đình. Nếu đúng vậy và mọi việc không có cú sốc lớn, cứ diễn biến như vậy, gia đình bạn sẽ trở thành nhà không có nóc.
2. Vợ: Bạn cũng như 1001/1000 người phụ nữ khác, suy nghĩ giản đơn. Bạn mong muốn hạnh phúc dựa trên từng việc giản đơn hàng ngày, hàng giờ. Bạn may mắn có thu nhập nên không bị lép vế với anh C (đã là cậu bé thường là gia trưởng nhưng không quyết đoán - gió chiều nào che chiều đấy), tuy nhiên phụ nữ không bao giờ có khả năng thay thế đàn ông trong việc dẫn dắt, bảo vệ gia đình, nhìn xa trông rộng (nóc nhà).
3. Giải pháp: Vậy vấn đề chính của gia đình bạn đơn giản là nhà mất nóc. Có nhiều cách giải quyết, ở đây mình chỉ nói tương đối chung chung là có hai cách chính vì giải quyết việc gia đình cần chi tiết trong từng việc trong hàng trăm việc xẩy ra trong gia đình hàng ngày.
- Cách 1: Chấp nhận thực tại và cải thiện cho nó tốt hơn. Nhà mất nóc thì một là đào tạo chồng làm nóc bằng nhiều cách, hai là thay chồng làm nóc bằng cách tự mình giải quyết hết các việc lớn nhỏ, nhìn xa trông rộng, bảo vệ gia đình... Như vậy, gia đình của bạn vẫn có thể gắn kết cho đến lúc nào chính bạn muốn phá bỏ nó.
- Cách 2: Không chấp nhận thực tại: Bạn nên kết thúc sớm mọi việc, tuy nhiên quan trọng nhất đừng bức xúc, hãy làm mọi việc êm đềm nhất có thể. Quan hệ hai vợ chồng khi chấm dứt đừng để vết thù hằn hay tiếc nuối nhất là khi còn hai đứa con chung.
Sơ qua là như vậy, tuy nhiên bạn có muốn làm theo hướng nào chăng nữa cũng là cả một con đường dài. Kinh nghiệm đàn ông mình thấy, phụ nữ Việt Nam thiệt thòi lắm, nhất là không được đào tạo kỹ năng sống độc lập, xã hôi thì nhiễu nhương. Qua cách bạn tâm sự, mình tin bạn không có nhiều kinh nghiệm va chạm xã hội, còn nhiều sự lãng mạn và chút ngây thơ trong cuộc sống. Theo quan điểm của mình, bạn nên sẵn sàng hơn, cứng cáp hơn và tốt nhất nếu có thể, có người hướng dẫn bạn cách sống, cách đấu tranh cho cuộc sống hạnh phúc. Như bạn hiện tại, hành trình đến với sự ổn định có lẽ rủi ro nhiều hơn là may mắn.
08:17 SA 29/08/2012
Ai bức xúc với chồng, muốn xả stress thì vào đây
Nghe qua câu chuyện, có thể thấy chồng bạn là một em bé mới lớn, chưa trưởng thành. Việc sống cùng, thích nghi và thay đổi với người như thế này không dễ dàng một chút nào cả. Theo quan điểm của tôi, bạn nên có lập trường và kế hoạch rõ ràng cho bản thân. Nếu chấp nhận tiếp tục, hay xây cho mình một kế hoạch cải thiện cuộc sống tốt hơn. Nếu không tiếp tục, cũng cần có một kế hoạch làm cho cuộc sống tốt hơn. Chia tay hay không chia tay không phải là vấn đề, vấn đề là tìm bạn phải học cách xây dựng cuộc sống hạnh phúc cho chính mình.
07:51 CH 27/08/2012
c
codon0121
Hóng
468Điểm·0Bài viết
Báo cáo