Kiếm đâu ra người vợ nào ngọt ngào tự nhận mình sai như thế chứ, ông này làm họa sĩ không trừng...
Kể 1 câu chuyện, phải chấp nhận có người tin có người không, chấp nhận ý kiến trái chiều. Phản ứng lại bằng bàn phím thì còn dễ kiểm soát hơn là phản ứng bằng lời nói, vì ai cũng có thời gian để suy nghĩ và chọn lọc câu cú. Với mình, câu văn nóng nảy thì con người thật càng nóng nảy hơn. Hay người ta nghĩ diễn đàn là ảo, nên không cần kiểm soát nhỉ?Theo dõi câu chuyện từ đầu tới cuối, thấy thích chị Mebeo vì kể chuyện mang tính chia sẻ,cảm nhận con người chị độ lượng,chín chắn. Nhưng tới cuối hóng vài comment chị trả lời lại độc giả thì thấy tính cách chị không giống vậy. Nhất là cách chị bật lại khi có người comment về nhan sắc của chị và các vệ tinh. Nói thật mình đọc bài thấy chị chủ thớt hơi khoe khoan thật, nhưng mình được cái đánh mùi thấy kì kì là lướt qua. lướt qua hết những phần không giá trị(đối với cá nhân mình) - và phần mô tả về nhan sắc của chồng, bồ, hay của chính chủ thớt là điển hình. Còn người khác họ bật lại cũng là lẽ thường.Cái mình thấy kì là chị cho rằng người khác phải học được, rút ra được cái gì từ câu chuyện của chị( Mình nghĩ chị đánh giá cao bản thân và câu chuyện của chị quá), chị dùng từ "thương" thể hiện cái điều đó đấy. Chia sẻ là 1 chuyện, câu chuyện của chị có giá trị hay không lại là tùy mỗi người, mỗi hoàn cảnh.Cá nhân mình theo dõi thớt này tới bây giờ vì đơn giản mình muốn hiểu thêm về muôn màu của cuộc sống hôn nhân, và cách đối nhân xử thế. Cảm ơn chị Mebeo vì đã dốc tâm chia sẻ.
Oh. Nếu mình sai mình luôn nhận. Nếu có lỗi mình luôn xin lỗi kể cả lúc mình giận trước. Sao lại ns ko có ng vk như thế nhỉ???
Cảm xúc của mẹ này giống em