Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Cảm thấy nhàn chán khi ở nhà chờ sinh
em cũng ở hoàn cảnh gần gần như mấy chị. nhưng chúng em ở riêng rồi. với cả nói chuyện với bố mẹ chồng cũng không hợp, ngày ngày ở nhà đợi chồng đi làm về rồi ăn cơm. tối đến là đi ngủ.. chồng em phải cái thiếu ngủ, ngủ sớm lắm thành ra là 2 vc chỉ nói chuyện trong bữa ăn.. em vốn là đứa mau nước mắt. nhiều đêm nghe tiếng thở đều đều của anh ấy mà nướ mắt em cứ chảy ra không sao kìm lại được. em thấy tủi thân vô cùng nhưng không biết chia sẻ với ai...
còn bố mẹ đẻ em thì li thân đươc 3 4 năm nay rồi. trước kia em ở với bố, nhưng thực ra em và bố nói chuyện với nhau cũng không hợp, với cả con gái đi lấy chồng cũng chẳng biết tâm sự gì với bố.. thành ra em cũng ít về nhà. mà bố em cũng đi suốt, em có về thì cũng loanh quanh ở nhà 1 mình...
có đêm em đang ngồi thu lu ở góc nhà thì chồng em dậy nhìn thấy em ngồi đấy thì bật đèn lên mới biết em đang khóc.. anh ấy hỏi em bị làm sao mà em không sao nói được.. em cũng chả biết em khóc vì cái gì nữa.. đêm hôm đó anh ấy cứ thức rồi ôm em đến sáng lại đi làm.. em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.. nhưng cảm giác đó cũng chỉ duy trì được 2 đêm, đến đêm thứ 3 thì đâu lại vào đấy. em mang thai cũng được 36w rồi. bây giờ lúc nào trong đầu em cũng chỉ có 1 suy nghĩ mong sao ngày mai con ra đời luôn.. chứ cứ như thế này chẳng mấy mà em mắc chứng trầm cảm mất thôi..
06:01 CH 22/09/2012
c
cobeso13
Hóng
452
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
còn bố mẹ đẻ em thì li thân đươc 3 4 năm nay rồi. trước kia em ở với bố, nhưng thực ra em và bố nói chuyện với nhau cũng không hợp, với cả con gái đi lấy chồng cũng chẳng biết tâm sự gì với bố.. thành ra em cũng ít về nhà. mà bố em cũng đi suốt, em có về thì cũng loanh quanh ở nhà 1 mình...
có đêm em đang ngồi thu lu ở góc nhà thì chồng em dậy nhìn thấy em ngồi đấy thì bật đèn lên mới biết em đang khóc.. anh ấy hỏi em bị làm sao mà em không sao nói được.. em cũng chả biết em khóc vì cái gì nữa.. đêm hôm đó anh ấy cứ thức rồi ôm em đến sáng lại đi làm.. em cảm thấy hạnh phúc vô cùng.. nhưng cảm giác đó cũng chỉ duy trì được 2 đêm, đến đêm thứ 3 thì đâu lại vào đấy. em mang thai cũng được 36w rồi. bây giờ lúc nào trong đầu em cũng chỉ có 1 suy nghĩ mong sao ngày mai con ra đời luôn.. chứ cứ như thế này chẳng mấy mà em mắc chứng trầm cảm mất thôi..