Tập sáng tác truyện sến hả bạn?Ái tình phải dứt khoát chứ, lửng lơ con cá vàng rồi lại tiếc, rồi lại vội vàng tìm chỗ dựa dẫm mới?!
Sự im lặng lúc đầu bắt nguồn từ việc em chưa yêu Anh thật nhiều nên em cũng chẳng bận tâm lắm mỗi khi chúng mình xảy ra hiểu lầm, hờn giận hay xa cách. Em cứ im lặng 1 tuần hay 10 ngày cũng không sao trong khi Anh thì cuống cuồng lên. Em nhớ có 1 lần em thay sim điện thoại, 14 ngày chúng mình không nói chuyện với nhau. Em thì vẫn sống bình thàn vui vẻ còn Anh thì chờ đợi em ở cổng nhà mỗi tối, gọi cho em những cuộc điện thoại, nhắn cho em những tin nhắn trong vô vọng.
Nhưng em nào có phải gỗ đá. Dù cho em đã từng lội qua biết bao nhiêu đau khổ, dù cho em từng dặn lòng mình rằng " không lụy vì tình nữa nhé", dù cho trăm lần Anh kéo cái cằm nhỏ xinh của em lên để phủ đầu em bằng câu " Em đã yêu Anh rồi đấy" thì em vẫn luôn trả lời Anh bằng ánh mắt tỉnh queo " Làm gì có chuyện đó" - và cười phá lên đầy thỏa mãn.
Em không cho phép bản thân, dù trong lời nói hay tâm tưởng được phép yêu Anh. Đàn ông có tốt đẹp bao giờ, mà Anh thì là đàn ông, thậm chí lại vô cùng manly nữa chứ. Thế nên Anh không phải là ngoại lệ.
Một buổi chiều hẹn hò, mình chia tay nhau ra về. Em mở cửa xe Anh bước xuống. Hòa vào dòng người đông vội vã, em ngoái lại nhìn theo xe Anh. Một việc làm thực sự là vô thức. Anh biết vì sao không? Ngày xưa mình hay hẹn hò nhau ở nơi vắng người, và không bao giờ em cho phép bản thân mình được ngoái lại nhìn theo xe Anh sau mỗi lúc ra về. Bởi vì hành động đó khiến bản thân em phải công nhận rằng: Em đã yêu Anh.
Vậy nhưng chiều đó, giữa dòng người đông hối hả, em chẳng cưỡng lại được một lần nhìn theo bóng dáng Anh. Em tự nhủ rằng Anh sẽ chẳng nhìn thấy đâu, Anh sẽ chẳng biết cảm xúc của em đâu mà sợ.
3g chiều, Anh gọi điện
Anh: Anh muốn hỏi em điều này
E: Dạ, điều gì thế anh?
Anh: Sao ban nãy em nhìn theo Anh
Em:....
Anh: Nhìn lúc đó công nhận xinh thật ...
Có lẽ Anh phải nâng thêm điểm cho em
....
Có đôi lúc những việc em làm, tưởng rằng ANh không biết, Anh không chú tâm nhưng thực ra Anh đều biết rõ. Có lẽ những suy nghĩ trong lòng em cũng không ngoại lệ. Anh đều hiểu rõ- chỉ là Anh không nói ra mà thôi.
Sáng Chat, chiều gọi điện, tối gọi điện. Ngày nào cũng gọi điện. Anh muốn đến đón em và con và lũ trẻ con nhà Anh đi trung tâm thương mại mua đồ và cho trẻ con chơi. Em từ chối. Anh bảo mình đi xem phim đi, làm như vô tình gặp nhau, bọn trẻ con ngồi giữa, Anh và em ngồi 2 bên.Em từ chối. Tất cả những cái cảm xúc điên rồ kiểu đó trong em đã chết từ lâu lắm rồi. Nó chết dần theo hai cuộc tình của em với hai người đàn ông em yêu: chồng cũ của em và Anh. Nó chết sau những lần ngoại tình của chồng cũ, sau những đau đớn mà em thầm lặng hiểu ra trong cuộc tình với Anh.
Em là người công tâm. Em nhìn thấu rõ con người Anh với những ưu điểm và nhược điểm. Ngay cả khi chúng mình đã rời xa nhau, em vẫn thấy Anh là một người tử tế, tốt tính.
Lại nói về khả năng im lặng. Ngày xưa em giỏi im lặng vì em chưa yêu Anh nhiều nên em có thể im lặng với Anh hàng nhiều tuần. Sau này khi em yêu Anh nhiều hơn, em nhận ra việc im lặng thực rất có tác dụng với Anh nên em càng áp dụng nó triệt để. Và đến khi em thực sự yêu Anh thật nhiều thì em cảm thấy im lặng là bản lĩnh của người đàn bà. Đàn ông họ chỉ sợ mình khi họ không biết mình đang nghĩ gì.
Chưa bao giờ Anh có hành động xử tệ với em. Lời nói có thể vô tâm nhưng hành động thì chưa bao giờ. Nhưng đây có thể coi là 1 lần đầu tiên. Có thể Anh đã không yêu em nữa, có thể Anh đã thay lòng đổi dạ... hàng trăm cái lý do mà khi yêu chẳng ai muốn tin điều đó cả.
4 ngày Anh mới gọi điện thoại cho em. Em cảm thấy thật giận nên để 3 miss call trong máy. Qua một ngày sau, em cảm thấy mình có hơi chút dở hơi nên em đã chủ động gọi lại cho Anh. Nhưng Anh không nghe dù em đã gọi tới 3 cuộc. Nhắn 1 tin nhắn hỏi thăm Anh, Anh không trả lời. Anh im lặng 4 ngày tiếp theo và để mặc kệ em. Em rất buồn.
Em không hiểu. Nhưng không sao, mọi chuyện chẳng bao giờ có câu trả lời nếu ta không đi tiếp. Kinh nghiệm còn ở phía trước.