mình cho bạn biết nhé, đàn ông thì rất đơn giản: yêu là tiến, ko yêu là tìm cách biến. Đàn ông họ hiểu rõ họ muốn ai và yêu ai, ko có chuyện tạm xa một thời gian để coi tinh cảm ra sao, yêu là yêu, chán là chán, chán thì sẽ tìm lý do thoái thoát như thế nào để khỏi mất mặt nam nhi và để đỡ áy náy thôi, nên tạm xa nhau phụ nữ nên hiểu là " anh hết yêu em rồi, nhưng anh đã theo đuổi để đạt được em và thõa mãn thì làm thằng đàn ông ko thể bỏ ngang liền, thứ nhất là em đau, thứ 2 là anh áy náy. Thôi tạm chia tay, để mình được danh chánh ngôn thuận tự do theo con khác, trong thời gian này em đã quen với việc ko có anh và sau đó chia tay em ko đau khổ nhiều, anh cũng ko phải áy náy", tóm lại là sĩ diện và lòng ích kỷ của đàn ông thôi.
Không phải đâu bạn ạ, lúc đầu Kiều không biết là bị bán vào lầu xanh, chỉ tưởng là đi làm vợ Sở Khanh thôi. Tú Bà dặn dò đem Kiều còn trinh trắng về, nhưng Sở Khanh giữa đường không kìm được đã "xơi" Kiều. Khi Tú Bà biết Kiều không còn trong trắng đã mắng nàng "gái non mà đã ngứa nghề lắm sao" thì Kiều mới biết là bị bán cho green house và mọi việc diễn ra như bạn nói ở trên.Sở Khanh chỉ là một nhân vật rất phụ nhưng lại để lại ấn tượng quá lớn trong truyện Kiều. Những đoạn thơ ở phần này cũng kinh điển, đọc nhiều đoạn đau đớn lắm.
"Tôi không thuộc giới tính thứ ba nhưng người ta thuộc"."Cuộc sống bắt tôi phải mạnh mẽ"- Luôn mạnh miệng khẳng định không thuộc giới tính thứ ba nhưng câu chuyện anh sống chung với một người đàn ông trong vòng mấy năm anh từng kể trên báo chí lại hoàn toàn phủ nhận điều đó?- Tôi không thuộc nhưng người ta lại thuộc. Anh ấy yêu tôi thực sự. Lúc đó tôi đón nhận với suy nghĩ ngây thơ nhất là mình phải có ai đó để được bảo trợ, nương tựa.
ah, người đã cảm thấy cô đơn thì đứng giữa đám đông cũng cô đơn, đi bar cũng cô đơn, sống giữa gia đình cũng cô đơn... đó chỉ là câu chuyện của trái tim 1 con người chứ ko phải câu chuyện sống ở Lon Don...
Ôi bạn ơi, tối bạn hãy đi bar với club tây đi, đừng đến mấy vũ trường người Việt..
Cảm động vì bản tin tìm cha của người thanh niên này bằng tiếng Việt, nhưng đến phần tiếng Anh thì...đúng là tiếng Anh của người Âu Châu.
Chị nói đau lòng quá, nhưng mà đúng. Chỉ có sự that đơn giản vậy thôi mà đàn bà con gái chúng mình mãi mãi không chịu hiểu, tự huyễn hoặc rồi làm khổ mình, rồi trách nó lừa gạt. Em quen một người đang hạnh phúc thì đột nhiên anh bảo gặp người cũ và có tình cảm lại, anh lại đang có nguy cơ mất việc, xin cho anh thời gian để anh suy nghĩ và chiến đấu với tình cảm khó xử ấy. Em cho anh thời gian, với hy vọng anh sẽ bình tâm và lựa chon em. Anh gửi cho em một bức email dài, nói rằng anh rất đau lòng và không hiểu tại sao lại như vậy, và xin em hãy chờ đợi. Hơn một tháng sau em đi ăn thì gặp anh đi với người cũ, tìm hiểu mới biết, anh và người đó còn lập công ty riêng để làm việc cùng nhau.
Đau lòng lắm, cảm giác như mình bị lừa dối suốt thời gian qua, nhưng lòng người đổi thay thì biết làm thế sao. Khi nào thì đàn ông mới thôi làm khổ phụ nữ nhỉ.