phổ biến: Inox 304 (18/10: trong thành phần chứa 18% Crom và 10% niken), inox 201 (18/8) và inox 430 (18/0). Loại inox 304 có độ sáng bóng cao, tương đối sạch, không bị hoen gỉ nên giá thành khá cao. Inox 201 tỷ lệ niken trong thành phần thấp hơn, inox 430 chứa nhiều sắt và tạp chất khác. Do vậy inox 201 và 430 dễ bị hoen gỉ, độ bền thấp, không an toàn, giá thành của chúng cũng thấp hơn nhiều so với inox 304. Xét về tiêu chí an toàn thực phẩm, các
nên sử dụng chất liệu inox 304. Tuy nhiên do giá thành cao và phần nhiều chạy theo lợi nhuận, rất nhiều sản phẩm xoong nồi hiện nay xuất hiện tràn lan trên thị trường với chất liệu làm bằng inox 201 và inox 430. Vậy làm thế nào để phân biệt được đâu là nồi sử dụng chất liệu inox 304 và đâu là nồi sử dụng chất liệu khác? Quả thực rất khó để phân biệt bằng mắt thường. Nếu thử nghiệm bằng nam châm bạn có thể dễ dàng phân biệt được inox 430 với các inox còn lại do độ hút từ rất cao. Tuy nhiên với inox 201 và 304 cách thử tốt nhất là dùng axit hoặc thuốc thử chuyên dụng. Khi sử dụng axit, inox 304 gần như không có phản ứng gì, inox 201 sẽ bị sủi bọt và có phản ứng xảy ra. Cách dùng thuốc thử chuyên dụng giúp dễ dàng phân biệt bằng màu sắc: phản ứng đổi màu đỏ gạch là inox 201, màu xám là inox 304. Chúc các bạn sẽ có những kinh nghiệm thú vị khi chọn mua nồi inox nhé!
Mạn phép bác, em đính chính một chút: Inox 201 không phải là loại 18/8 mà 18/1 tức là 18% Crom và 1 Niken mà thôi. và bổ sung: ở nhà thì lấy đâu ra axít mà thử, các bác lấy một thứ chất tẩy mạnh như nước tẩy vịt tím (chuyên tẩy bồn cầu), lấy miếng đá hoặc miếng cọ nồi (màu xanh hay bán ở tạp hóa) chà lên cho bề mặt inox xước đi một chút, quét cái nước vịt tím lên. Để một lúc 15 - 20phút, nếu là inox 201 thì sẽ có màu ố vàng hoặc hơi đen, inox 304 thì ít biến đổi, hầu như không thấy.
- Bánh xèo, nem lụi: ở chỗ Bảo tàng chiến thắng B52 - Đội Cấn có 2 hàng. Hàng thứ nhất: bên phải Bảo tàng (khoảng số 167) lối vào trường Đại Yên: hàng này khá lâu rồi, chỉ bán buổi tối, em biết hơn 10 năm rồi, mỗi tội chỗ ngồi ngoài trời nên đôi khi bất tiện. Hàng thứ 2: mới mở, đối diện cổng Bảo tàng, phía bên kia đường, Bánh xèo Đà Nẵng: của 2 vợ chồng anh chồng người Quảng Nam, vợ người Đà Nẵng, hương vị khác (đúng vị Đà Nẵng đấy): rẻ, ngồi trong nhà, nhưng hơi chật và làm đồ không nhanh nhẹn lắm.
- Phở: (1) - Phở Thanh, chuyên bò - đường Lạc Long Quân (191 LLQ): ngon, đặc biệt phở "lõi rùa" (thực chất là bắp hoa thôi), giòn ngon, nhưng chỗ ngồi không sạch sẽ lắm. (2) - Phở bò Nam Định .... cài gì đó ... Thu em không nhớ chính xác tên, chỉ biết có chữ Thu, là quán của người Nam Định, em cũng biết chỗ này trên 10 năm rồi, phở Nam Định nhưng không phải loại phở đập bét miếng thịt bò ra đâu nhé, thịt bò để miếng như bình thường, nước thơm ngọt. (3) Phở gà - nhà bà Hương - Hoàng Quốc việt, giữa ngã ba HQV Tô Hiệu và ngã tư HQV - Nguyễn Văn Huyên, bà này mở quán phở từ 2006, trước buôn gà, có lẽ vì thế chọn gà rất ngon. (4) Phở Bò - chuyên chỉ có 1 món là phở bò tái - cuối Nguyễn Chí Thanh, đi từ Nguyễn Chí Thanh ra đường Láng, ở bên phải ngay ngã tư, quán này buổi sáng, trưa đều đông, phục vụ rất nhanh.
- Bún ốc: quán bún ốc cổ ở đường Đội Cấn (gần bia Việt Pháp): có bún lá và bún nước, em ăn thấy rất ngon.
- Bún bò Huế: vote cho quán ở Thành Công như có mẹ đã kể ở trên.
Ngoài ra: nếu mẹ nào ở gần cầu Vĩnh Tuy hoặc có việc đi về phía đường 5: có quán phở ở đường từ chỗ dốc Cầu Vĩnh tuy (phía bên kia cầu, đi từ HN qua cầu hết dốc gặp ngã tư rẽ phải đi Thạch Bàn): phở bò ngon, không đặc sắc, nhưng khu vực đó em chưa thấy chỗ nào hơn.
- Bún riêu cua: quán đầu ngõ 5 đường Hoàng Quốc Việt. Quán cóc đường Phan Bội Châu (gần Trần Hưng Đạo), nhưng lâu không qua đó, không biết giờ còn không.
- Lươn: quán Lươn Nghệ An dốc Hoàng Quốc Việt
- Bún chả: nhà bún chả hàng mành ở ngã 3 Nguyễn Phong Sắc - HQV, có 2 hàng nhưng nhà bún chả hàng mành ngon hơn nhiều, mặc dù nhà Pha Gù quảng cáo là nướng than củi, nhưng không ngon, hơn nữa dùng cái chiêu chèo kéo kiểu phố vẫy - em ghét.
- Bún Ngan: quán bún ngan trong nhà ở số khoảng số 75 - 79 Hoàng Quốc Việt, không nhớ chính xác số bao nhiêu, nhà chỉ có mỗi cái cửa, ở mặt đường, toàn bộ quán ở nhà sâu phía trong, quán này chỉ bán buổi trưa thì phải, ngan ngon, sạch sẽ, giá vừa phải.
Dê: trước đây (khoảng năm 2005 - 2006) em có được ăn ở quán Dê không nhớ tên trên đường 5, khúc gần khu CN Đài Tư, giờ tìm mãi không thấy cái quán đấy đâu nữa. Quán này vị thịt dê rất riêng, đặc biệt món cháo rất là ngon mà chưa thấy chỗ nào có hương vị như thế. Trên diễn đàn đã ai ăn ở đó chưa? có biết giờ nó ở chỗ nào để em qua đấy ăn lần nữa.
Có cách nữa: tấm thân bạn may khóa kéo, nhớ may khóa kéo trước khi ghép các tấm đáy, cách này dễ hơn và áp dụng được cho cả các tấm mỏng.
Lắp ăng-ten giàn rất đơn giản: mua cái ăng-ten (khoảng 5 chấn tử là được - nôm na là các thanh nhôm nằm ngang trên giàn ăng-ten), cần một cái cột, cao hay thấp là tùy địa hình nơi bạn định lắp, một số mét dây và cái đầu cắm. Khi lắp: hướng ăng-ten về phía đài phát sóng (Giảng Võ, Huỳnh Thúc Kháng), nhớ là cái thanh nhôm ngắn nhất trong số các thanh ngang là đầu của ăng-ten.
Chúc bạn vui vẻ với các chương trình trên các kênh thông dụng miễn phí.
Cái này chán, lích ca lích kích, mỗi lần ủi cứ như xây một công trình, mất thời gian lắm.
Khi mua tủ hoặc cây sấy bạn lưu ý: nếu mua loai của Trung Quốc, như bạn Esther đã nói: cái vỏ của nó rất mau rách.
Về thời gian sấy: các sản phẩm nhắc tới ở trên đều cần ít nhất 1 tiếng để khô 1 lô quần áo (5 - 10 cái, tùy từng model sản phẩm).
- Cái mà bạn nói là cong vênh: là cái nẹp chặn kính bị rơi ra, lỗi ở đây không phải là cong vênh mà lỗi ở chỗ (như một bác cũng đã nói ở trên): nẹp kính ở ngoài. Nhìn cái này thấy rõ là cửa bị sản xuất với kỹ thuật không chuẩn cho lắm, trường hợp rơi hẳn cái nẹp này thì 3 cái còn lại sẽ đi luôn và tấm kính cũng chẳng ở lại làm gì, rơi xuống đâu thì xuống. Nếu ai biết một chút muốn cạy cửa cũng quá dễ. Kỹ thuật lắp kính cũng non tay nốt, nếu nẹp dỏm đóng không chặt thì ra ngoài mua lọ keo 502 nhỏ vào đấy 1 giọt vừa chắc, lúc thay kính cũng không đến nỗi khổ.
- Cái mà bạn nói là ố vàng: cái cửa này không ố, nhìn vết hàn ở góc thì biết, nó vẫn trắng. Cái tội này là lúc lắp có lớp ni lông bảo vệ thợ không bóc, chủ nhà cũng kệ, lâu ngày chắc là nó tơi tả quá người ta bóc ra, keo nó dính lại nhựa, bụi thổi vào đến đâu ăn vào keo tới đó. Điều tôi nói là hợp lý vì chỉ có vết mối hàn còn trắng vì nó không bị dán bảo vệ.
Qua hình ảnh này, xin nhắn gửi các bác vài điều: trên diễn đàn thấy các bác tranh luận (kể cả người dùng và nhân viên PR của các công ty cửa) chỉ lo chọn thanh nhựa nào, công ty gì, nhưng có rất nhiều điều các bác không để ý. Kể cả khi có thanh nhựa tốt, để có những bộ cửa tốt phải thiết kế tốt, kỹ thuật sản xuất ngon lành, kỹ thuật lắp dựng vững vàng... nhiều thứ lắm ạ.
Trước em có thời gian làm cửa nhựa nên có vài điều trao đổi, xin mấy bác thợ trên này thứ lỗi nhé.
Bình compostie có ưu điểm: dễ dàng nhìn thấy lượng gas ở bên trong, điều này giúp chủ động đun nấu khi sắp hết, kiểm soát gas: không sợ bị pha nước. Nghe nhân viên gas giới thiệu thì loại bình này nếu có nổ thì ít gây tổn hại hơn bình thép, còn nó có khó nổ hơn loại bình thép thông thường hay không thì chưa biết. Mình cũng thấy nhiều người dùng nhưng trong gia đình chưa có sự ủng hộ của các thành viên khác nên chưa được dùng.
Mạn phép bác, em đính chính một chút: Inox 201 không phải là loại 18/8 mà 18/1 tức là 18% Crom và 1 Niken mà thôi.
và bổ sung: ở nhà thì lấy đâu ra axít mà thử, các bác lấy một thứ chất tẩy mạnh như nước tẩy vịt tím (chuyên tẩy bồn cầu), lấy miếng đá hoặc miếng cọ nồi (màu xanh hay bán ở tạp hóa) chà lên cho bề mặt inox xước đi một chút, quét cái nước vịt tím lên. Để một lúc 15 - 20phút, nếu là inox 201 thì sẽ có màu ố vàng hoặc hơi đen, inox 304 thì ít biến đổi, hầu như không thấy.
Chia tay rồi thì thương con lắm, thương lắm lắm đó, bạn có chịu được không?
Mình phải nói với bạn điều này: chia tay không phải là cách chấm dứt các nỗi buồn, niềm đau mà chỉ biến đổi hình thái các nỗi đau. Mà có khi, sau khi biến đổi hình thái, những nỗi đau đó bạn còn thấy đau hơn, nó sẽ kéo dài lê thê. Chia tay cũng cách bố mẹ trút nỗi đau lên con trẻ, có thể ngay hiện tại chúng chưa cảm nhận hết được, nhưng cả cuộc đời chúng cũng không thoát khỏi những nỗi đau đó.
Tôi nói vậy, nhưng ra tòa, những người làm ở tòa họ cũng thấu hiểu lắm và nhiệm vụ của họ là làm cho những đôi vợ chồng không chia tay, họ cũng bất đắc dĩ khi ra quyết định thôi. Thẩm phán sẽ có những lời hay, lý phải để khuyên hai bạn, hy vọng hai vợ chồng sẽ chịu hy sinh cho con và cho chính mình.
Về phía bạn: không nên mềm yếu quá, trước khi đặt bút ký thì sẽ không có gì xảy ra đâu, hãy để cho ông xã cảm nhận được phần nào cái sự "chia tay", bạn mà mềm yếu quá lần sau hắn sẽ làm tới và bạn sẽ khổ đấy. Người ta nói chưa nhìn thấy ông bà ông vải thì chưa sợ chết mà. Cải tạo một thằng đàn ông không thể chỉ có mềm mỏng, đôi khi phải cứng rắn mới có hiệu quả. Bạn luôn luôn nhớ: nếu chưa đặt bút ký vào tờ quyết định của tòa thì chưa có gì đáng lo hết.
Hãy cố gắng nhé.