mình mới phát hiện ra là shop đầu tiên trên phố hàng buồm (từ hàng ngang hàng đào rẽ vào) bán sữa lac có 135k/hộp.Vậy mà bấy lâu nay mình cứ nghĩ Nghi Nga bán rẻ.Hóa ra vẫn đắt lòi.Mẹ Anthony_Nguyen cứ dùng thử Lac đi.Mình cho con dùng Lac kèm với friso con đi ị ko bị táo và tăng cân rất ok :X
thật sự rất đồng cảm với bạnMẹ mình cũng y chang, r6át thương anh em, chị em, tử nhỏ nhà mình y như cái nhà trọ vì mẹ dẫn các cậu dì về nuôi ăn nuôi ở, lo cho cậu học, lo việc làm, lo ứưới vợ vậy mà khi đi làm có lương cậu cũng ko hề đóng góp tiền ăn mà đem cho 1 dì khác, mẹ hỏi thì cậu nói anh chị giàu rồi còn phan bì chi với chị kai nghèo hơn. Ồi đám con cháu, mẹ lo cho cháu hơn lo cho con, khi chị mình và chị họ dành nhau 1 món đồ chơi mẹ tâấy mẹ lôi chị mình ra đánh và chửi "mày đừng ỷ giàu, nó 8an nhờ ở đậu rồi ăn hiếp nó", lúc đó mình bé lắm nên ko biết cách bảo vệ chị chứ giờ mình chắc chém con nhỏ chị họ rồi. Nhiều chuyện như thế xảy ra ba mình nóng ruột nói mẹ thì mẹ giãy đành đạch "đó là cháu, là chị, là em tui, chồng như qâần áo, chị em mới là tay chân, tui nuôi chị em tui bằng tiền của tui chứ ko lấy 1 xu từ ông nên ông đừng có xía miệng", và từ đó ba im lặng để mẹ làm theo ý mẹ.Suốt tuổi thơ của mình chỉ biết mỗi ba thôi, với mẹ thấy xa lạ lắm, chỉ nhớ mỗi lần làm sai mẹ hay bắt chị em mình tự đi lựa cây roi để cho mẹ đánh. 2 chị mình hiền nên mẹ la gì thì răm rắp, mình thì lì lợm đánh ko khóc, cũng ko nghe luôn, khi nào ba nói mình mới nghe. Nên ăn đòn suốt, tội thì chỉ đáng 1 roi chứ vì cái "thái độ" là ăn chẵn 10 roi của mẹ. Mẹ mình rất tốt với họ hàng. Nhưng họ toàn thứ bất nghĩa. Ăn của nhà mình ko biết bao nhiêu nhưng ngày ba mình mất, làm đám 49 ngày ko thấy ai tới, sợ bị nhờ vả, xin tiền. Cuối cùng mấy mẹ con tay trắng bỏ quê lên SG mưu sinh với bao tủi nhục. Tuổi thơ của mình bị tổn thương sâu sắc về cái gọi là tình người, là bà con ruột thịt. Mình đã bị trầm cảm suốt nhìu năm sau đó, sống khép mình, luôn xù lông để bảo vệ bản thân yếu đuối. Chỉ có mình thay đổi nhưng mẹ ko hề thay đổi. Gần 20 năm sau khi gia đình mình đã đỡ hơn thì bà con lại kéo đến, nhà mình giờ vẫn chẳng khác xưa, là cái trạm xá cho mọi người lên ở đi khám bệnh, nơi trú chân cho vợ chồng cãi nhau, nơi hòa giải... mình đi học tự tìm trường, đi làm tự kiếm việc, còn mấy đứa cháu của mẹ đến tuổi học ĐH lần lơợt hết đứa này đến đứa kia lên mẹ nuôi, hơn thế mẹ còn vào âận trường chào thầy cô, xếp hàng chen lấn mua đồng phục cho thằng em họ, 1 bà già gần 60t chen chúc trong đám nam sinh viên trong khi thằng cháu cọp ăn ko hết ngồi ngoài xe đứng nhìn.Bên ngoại là thế và bên nội cũng ko hơn, nên mình đã xem mình như cỏ cây tự mọc chả họ hàng chi nhưng mẹ thì ko thế , mỗi lần giỗ quãy bên nội nhắc mình từ đầu tháng để mình đi thăm, cô chú...những người đã bỏ rơi mẹ con mình lúc mình cần cái gọi là tình thân nhất. Ngta thường nói tg sẽ làm lành mọi vết thương nhưng ko phải vậy, nó vẫn như đống tro tàn trong ta, khi có gió nó lại bùng lên làm ta nhức nhối!!
Nhà là của chồng mình bỏ tiền mua, mình không có ý biến nhà đó thành của chung có điều khi đã là vợ chồng thì mình cũng có quyền với căn nhà đó chứ không phải ai thích thì xách vali đến ở, trong khi đó vẫn mỉa mai cạnh khóe, thậm chỉ là chửi chủ nhà như đúng rồi thì mình không đồng ý (phỉ phui cái mồm, nếu mà li dị thì mình cũng k đòi chia tài sản đó đâu ạ).
Vấn đề là EC thái độ rất hỗn đến người ngoài cũng phải nói(lúc nào mình có thời gian thì sẽ nói cụ thể) và CC, MC đã đánh tiếng cho vc mình là cho EC căn nhà đó (hoặc nếu có mua thì đê lại giá rẻ). Lý do là vì vợ chồng mình ở bà ngoại coi như đã có nhà rồi 8-|, EC còn khó khăn k đủ tiền sống ở HN (riêng EC thu nhập khoảng 10tr/tháng chưa kể thưởng, ER thì mình k biết nhưng làm nhà nước và có mở công ty riêng)
Chồng mình không đồng ý với cách cư xử của nhà ông ý nhưng nghiêng về p/an của CC và MC vì theo ý nhà chồng thì anh em yêu thương nhau là phải như thế. Chồng mình từ trước quen với việc lo cho em từ a-Z nên thấy có cho em là chuyện bthường, kiểu như ống ý có 10 mà cho anh chị em ông ý 9 đồng cũng ok
Mình k tiếc cái nhà nhưng mình thấy EC mình k khó khăn đến mức k đi thuê được nhà, chồng mình khi cưới vợ cũng chỉ có mỗi cái nhà đó (nhà nhỏ thôi, khoảng hơn 20m2), bọn mình đi làm lương cũng chỉ tầm như vây, con thì nhỏ, nhà ở bên ngoại, nhà ngoại còn cho thêm tiền chú k phải lo gì cho bên ngoại. Vậy thì hà cớ gì mà vc mình phải nhường nhà cho EC trong khi MC, CC, EC nói như tát nước vào mặt vc mình,lên giọng giáo huấn này nọ khi vc mình mới chỉ nêu ý kiến là nhà trai có lo nhà cho EC mình không.
Còn bây h vc EC mình sau khi cưới tự động dẫn nhau đến đó ở, sau đó mới gọi điện cho vc mình noi là cho bọn em thuê nhà , mình nói thẳng là không đồng ý nhưng chổng mình bảo thôi để anh quyết việc này nên mìh cũng biết nói sao nữa, có ai ở nhở nhà mà chửi chủ nhà như đúng rồi như EC mình k vậy
Mình bức xúc quá nên nói năng lủng củng dài dòng, các mẹ thông cảm.