Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
[HOÀI NIỆM] Các mẹ kể về mối tình đầu của mình đi...
Lâu lắm rồi ta không có những cảm giác này. Hôm nay đi qua trường cũ, một chút nắng nắng, một chút gió gió tự nhiên làm ta xôn xao trong lòng, nhớ lại những tháng ngày sinh viên thật nhiều tuổi trẻ và dại khờ.
Ta đi từ cơ sở DTH nơi đã học những năm tháng đầu đời của thời sinh viên. Khu trung tâm nay đã xây mới, đã đẹp hơn nhiều so với những ngày ta học, hành lang tối hù, trời mưa lội lõm bõm nước, đang học có những chú chuột ghê ghê chạy vèo qua bục giảng. Hồi đó lớp ta học chung với 2 lớp là lớp 22, và 24. Giảng đường đại học luôn đông với khoảng 150 người. Ngày ấy đi học ta thường ngồi bàn thứ 4, hay thứ 5 ở dãy bàn phía trong. Bao giờ ta cũng đi cùng cô bạn tròn tròn dễ thương.
Cũng tại lớp học này, ta đã mến một người con trai. Người con trai đầu tiên xuất hiện trong tuổi mười tám thật hồn nhiên. Người bạn này học khác lớp với ta, thường ngồi bàn sau ta. Người ấy có nụ cười ấm áp, có ánh mắt lạ lạ mà hồi đó ta ngại chả bao giờ dám nhìn. Người bạn ấy hay gọi ta là “sâu nước” cái tên nghe thật là sợ sợ, bởi hồi đó ta đi học hay uống nước nhiều. Có hôm uống luôn chai nước của người ấy, có lần người ấy đi học còn đem theo 1 chai nước cho ta.
Ta cũng chẳng biết người ấy có thích mình hay không nữa, những cảm xúc trong lòng ta còn nhỏ bé quá, ta chưa dám nghĩ tới điều gì, thêm phần lúc đó ta nghĩ người mà người ấy thích là cô bạn thân tròn mũm mĩm của ta, bởi cô bạn của ta khá dễ thương, xinh xắn, còn ta thì quá đỗi bình thường, Nên ta chẳng mơ mộng gì, chẳng để cảm xúc ấy lớn lên trong lòng mình.
Ta và người ấy học khác lớp, nên cũng chỉ là ngồi kế bàn nhau mà thôi, cứ như vậy chẳng có thêm hoạt động chung gì. Ta nhớ có 1 lần người ấy gọi điện về nhà ta ở KT mà ta đúng chiều ấy ta vừa đi SG rồi, để rồi hôm sau ta nhận được một cuộc điện thoại đến nhà trọ với bao nhiêu là bất ngờ, khi biết là người ấy, trong lòng ta đã vui sướng và ngượng ngùng biết bao nhiêu. Ôi những cảm xúc đầu bao giờ cũng trong sáng và ngây thơ thật đẹp.
Chút cảm xúc đầu đó theo ta đến hết năm học, đến khi chuyển sang học tại cơ sở A, rồi cơ sở D, ta và người ấy vẫn học chung giảng đường, nhưng chẳng có gì, chỉ là im lặng.
Rồi một ngày trong giờ ra chơi, sau khi hù dọa ta hoảng sợ đến đỏ mặt bằng một chú chuột bằng cao su, ta nhận được một mẩu giấy con con trong đó là một câu thật là dễ thương “lúc T đỏ mặt trông dễ thương lắm”. Để rồi ta lại bối rối đỏ mặt vì mắc cỡ.
Chỉ là thế thôi, những ngày tuổi trẻ bình yên với sách vở rồi cũng dần qua, ta và người ấy bước vào giai đoạn chọn chuyên ngành để theo học. Là những ngày ta chẳng mong nó tới nhanh như thế chút nào. Ta sợ sẽ chẳng còn được học chung giảng đường với người ấy nữa.
Rồi ta chọn chuyên ngành QTKD còn người ấy chọn Marketing. Và thế là điều ta sợ đã trở thành sự thật, ta không còn được học chung nữa, chẳng còn được thấy người đó mỗi ngày hoặc là đưa mắt trông ngóng hay tìm khi chưa thấy người ấy đi học. Những ngày ấy ta buồn thiệt, nhưng biết làm gì hơn.
Trước khi kết thúc năm học thứ hai, người ấy tặng ta một chiếc đĩa CD ghi toàn những tình khúc tiếng Anh bất hủ mà ta yêu thích, vì có một lần vô tình nhờ người ấy tìm giúp. Ta xúc động và nâng niu món quà ấy vô cùng. Trên chiếc đĩa ấy, có một dòng chữ viết là “Ti A Mo”. Ta chẳng biết là gì.
Mùa hè ấy đi qua, để lại trong lòng ta thật nhiều bâng khuâng, ta có chút buồn hiu ở trong lòng, mà ta chẳng dám tâm sự cùng ai. Năm chuyên ngành, Người ấy học phòng bên cạnh giảng đường ta. Ta thấy vui lắm vì thỉnh thoảng ta được thấy người ấy. Nhưng ta và người ấy chẳng nói chuyện gì với nhau, có lẽ ta chẳng biết nói gì, có lẽ vì ta ngại ngùng, và có lẽ người ấy cũng thế, hay tại vì người ấy chẳng có cảm xúc gì với ta ? Bao nhiêu là câu hỏi, ta không có câu trả lời nào, để rồi ta cố gắng quên đi chút cảm xúc đó trong lòng. Đôi khi bất chợt gặp nhau trong sân trường, có lúc ta mỉm cười, có lúc ta cố tình lờ đi, có lúc người ấy cười, rồi cũng có lúc chỉ nhìn nhau chớp mắt rồi im lặng đi qua nhau. Người ấy đâu có biết được, sau khi người ấy bước đi, ta vẫn nhìn theo mãi.
Ngày đó ta chưa dùng điện thoại di động, nên chẳng bao giờ có chuyện nt, hay điện thoại cả. Ta tự nghĩ nếu có thì mọi chuyện có khác đi không nhỉ? Ta và người ấy dần chìm vào sự quên lãng của nhau. À thực ra thì chỉ là ta thôi, ta chẳng biết người ấy nghĩ gì, người ấy có chút cảm xúc nào với ta không ?
Một buổi sáng ngồi dưới ghế đá sân trường, bất chợt người ấy đến ngồi cạnh ta, làm tim ta đập loạn xạ đến bao nhiêu. Khi ấy ta đã có điện thoại, ta đánh bạo hỏi số điện thoại người ấy, người ấy viết lên quyển sổ note bé bé xinh xinh của ta, để rồi bao nhiêu ngày ta mới dám gửi đi tin nhắn đầu tiên. Cũng chẳng có gì, chỉ là những lời hỏi thăm vu vơ.
Đến một ngày, khi ta hiểu được “Ti A Mo” là gì, một cảm giác xót xa dâng tràn trong tim ta. Sao ta ngốc quá, sao ta không hiểu ngay từ đầu? Liệu đây chỉ là một cái tên 1 bài hát trong đĩa CD người ấy tặng hay là còn một ý nghĩa gì nữa không ? Liệu có phải đó là một lời tỉnh tò rất dễ thương không ? Thời gian trôi qua rồi, ta đã lặng im, người ấy có còn giữ chút cảm xúc ngày đó không ? Hay người ấy đã có niềm riêng khác, những nghĩ suy về một người con gái khác mất rồi? Ta chìm trong những câu hỏi miên man ấy. Ta bỗng thấy ghét sự ngốc nghếch và nhút nhát của chính mình quá. Rồi ta cũng chẳng dám nói gì. Chỉ im lặng và có chút gì nuối tiếc trong lòng. Giá như ta đã bước đến một chút nữa. Có thể người ấy không còn cảm xúc với ta, nhưng chí ít là ta cũng tìm được câu trả lời cho chính mình.
Bốn năm đại học ngỡ là lâu mà trôi thật nhanh như gió thổi. Ta và người ấy tốt nghiệp, chẳng còn thi thoảng được gặp nhau trong sân trường nữa. Người ấy càng dần xa ta quá, rất xa xôi. Chút tình nhỏ xíu cũng ngủ yên trong lòng ta và ở lại cùng với thời sinh viên nhiều hoa mộng.
Ra trường rồi thỉnh thoảng ta và người ấy có liên lạc nhắn tin, cả hai vẫn cứ chẳng có gì như thế. Có một lần người ấy đến nhà trọ của ta ngồi chơi, trái tim ta nhảy nhót không ngừng, mà ta ngại ngùng quá, ta cố làm trò này trò kia để xua đi những ngượng ngùng và che dấu cảm xúc thật của mình. Ta thích cậu bé Nôbita trong bộ truyện Đoreamon, mà người ấy ta cũng thấy đáng iu như Nobita vậy, ta đặt tên Nobita trong điện thoại và hay gọi người ấy bằng cái tên ngộ nghĩnh ấy. Người ấy biết được và bảo ta rằng muốn đi tìm Xuka, và ta chính là Xuka. Đây có phải là một ẩn ý không nhỉ ? Hay chỉ là câu bông đùa. Ta lại suy nghĩ, lại không dám tin vào giác quan của mình. Có những lần người ấy gọi là là em rất trìu mến, những lúc ta bị đau, người ấy gọi điện rất quan tâm lo lắng cho ta. Đôi khi người ấy bảo nhớ ta, ta vui lắm. Ta nhận được tin nhắn người ấy nói yêu ta. Và những sự liên lạc thưa thớt dần. Sao anh không đến gần em hơn, sao không nói thẳng một lời cùng em ? Sao phải để cho những tin nhắn nói thay lòng mình, để tin gửi đi rồi bao nhiêu là cảm xúc chẳng được tỏ bày ? Hay chỉ là một trò chơi của người ? Ta đã từng nghĩ như vậy.
Ngày 6/9 là ngày sinh nhật của người ấy, dù cho không liên lạc với nhau nữa, nhưng cứ đến ngày ấy, ta đều gửi đi một tin nhắn chúc mừng sinh nhật Nôbita của ta. Người ấy cũng gửi lại tin cảm ơn, chỉ vậy thôi, ròi lại tới sinh nhật năm sau. Ta thì chẳng nhận được tin nhắn nào của người ấy ngày sinh nhật mình, chắc có lẽ người ấy cũng chẳng biết ngày đó đâu, ta không lấy làm buồn vì điều đó, ta cũng chẳng mong nó cơ mà. Ta gửi lời chúc đi chỉ vì ta muốn làm người ấy vui mà thôi.
Thời gian trôi trong dòng chảy vô tình của nó, ta và người suốt từ khi gặp nhau cho đến bây giờ chưa từng có lần nào hò hẹn, cũng chưa từng thẳng thắn nói chuyện cùng nhau. Chỉ là đùa đùa, cười cười, ẩn ý. Có lẽ chính điều đó nó làm ta và người chẳng thể nào xích lại gần nhau được. Chút ngây thơ của ngày xưa vẫn đẹp mãi trong ký ức của ta, ta trưởng thành rồi lấy chồng. Ta hẹn gặp người đưa thiệp cưới. Ta thật sự mong người ấy sẽ đến. Người nhận thiệp của ta rồi vụt đi nhanh vào lớp học buổi tối sau khi dặn ta “năm nay đừng nhắn tin sinh nhật nữa nhé”. Ta bỗng thấy hẫng hụt trong lòng. Người ấy từ chối nhận lời chúc mừng của ta. Thật xót xa! Và người ấy đã không đến dự đám cưới của ta, cũng như không có một lời giải thích, không một tin nhắn, hay một cuộc điện thoại. Ta buồn. Ừ ta buồn hiu hắt, ta chẳng buồn người ấy, chẳng trách người ấy, ta chỉ buồn cho những cảm xúc đẹp ta đã xây trong lòng. Cái kết thúc tiếp nối kỉ niệm đó ta không đoán trước được, để rồi ta đã viết trang buồn cuối cho chút tình nhỏ chưa thành lời ngày tuổi xanh của mình. Người nghĩ gì, ta nào có biết.
Ta đã quên đi, hay là ta cố nhắc lòng mình quên đi, nó không còn đẹp đẽ như ta từng mơ tưởng và gìn giữ nữa. Ta thôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật người năm ấy. Không phải ta quên, mà ta đã nhớ câu dặn dò của người. Nỗi buồn cũng thoáng qua đi theo những bộn bề cuộc sống thường ngày.
Hôm nay ta đi qua trường xưa, mái trường ta đã dệt mộng bao nhiêu mơ ước tuổi trẻ, và những dại khờ ngốc nghếch. Tuổi xanh đã qua, ta đã trưởng thành và thay đổi rất nhiều. Trường vẫn thế, không có gì đổi khác, nhìn nơi đây, ta bỗng nhớ tới người và viết những dòng tự sự này cho chính mình, cho Người ấy của ngày xưa. Người ấy bây giờ làm gì, ở đâu, vui buồn thế nào ta chẳng còn biết. Liệu trong những tháng ngày hối hả trong vòng quay của cuộc đời, ta tự hỏi có phút giây hay khoảnh khắc nào người ấy chợt nhớ về ta không nhỉ ? Có phút giây hay khoảnh khắc nào người đã yêu ta không ?
Suốt đời, ta chẳng thể nào trả lời được, chỉ mãi là những dấu hỏi thật xa xôi!!!
Chỉ là một chút nhớ vu vơ !

Gởi từ ứng dụng Webtretho của chutnho30
12:52 CH 10/03/2015
c
chutnho30
Hóng
302Điểm·0Bài viết
Báo cáo