Em chỉ mới lấy chồng được vài tháng và chưa có con, nên có thể em sẽ ko giỏi như các bà mẹ kinh nghiệm ở đây đã bày cách cho chị. Em cũng ko dám nói hay là nếu sau này xui xẻo cho cuộc đời em là chồng em ngoại tình thì em sẽ làm như em viết ở đây đâu, nhưng hiện tại em đang suy nghĩ đúng với những gì là con ngừoi của mình, em thấy phục chị và một số người khác khi chồng ngoại tình mà vẫn nhịn, thậm chí là bây giờ chị sợ chồng chị căm ghét chị. Sao chị phải sợ vậy, chồng chị và bồ mới là người phải sợ chứ. Kệ họ đi chị ạ, thích thì cứ để họ yêu nhau, yêu cầu li dị và đóng góp tiền nuôi con. Cũng đừng bao giờ nghĩ chị đi một bước sai, không còn tình cảm nữa thì chị có làm "cách đúng" cũng ko ăn thua đâu. Chúc chị và các cháu mạnh khỏe.
1. Mình xin thú thật là mình ko quá yêu chồng như các mẹ nghĩ đâu. Chẳng qua là sống với chồng thành thói quen, bây giờ có kẻ khác đòi chia sẻ với mình thì điên ko chịu được.Mình hèn ko dám li hôn bởi đơn giản là ko dám đối mặt với cuộc sống hậu li hôn.2. Mình cũng ko phải vị tha, cao thượng hay hiền lành gì đâu. Chẳng qua mình muốn mở cho anh ta 1 con đường quay về. Mình càng nuôi hận thù thì lòng mình càng nặng nề và khổ sở, chứ lão ta có nghĩ ngợi cái quái gì đâu. Vì thế càng nuôi hận thù thì càng hủy hoại bản thân mình trước. Phải ko các mẹ?3. Mình xác định được thế nhưng sao mình chưa thể dửng dưng với chồng như bạn beconcuabo hay là bình tĩnh được như chị chuotnhimsoc nhỉ?
Cái dòng tô đậm đó, mình cũng mong muốn lắm, nhưng ko biết có đủ bản lĩnh để làm được ko?
Các mẹ nhớ là cách này chỉ dùng cho trường hợp chỉ có ra tòa bỏ nhau nữa thôi nhé! Chứ còn muốn giữ bố cho con mà dùng cách này là tối kiến đó!!!
Vậy thì mình chưa vượt qua được ngưỡng như bạn rồi. Lúc nào mình cũng đau khổ vì suy nghĩ chồng ngoại tình. Cái ý nghĩ bị phản bội thật king khủng. Nó bào mòn tình cảm của mình. Có lúc mình điên lắm chỉ muốn tung hê tất cả rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi thương con, thương bố mẹ mình nên lại thôi. Lại chịu đựng. Tình yêu với chồng mình không biết có còn không vì lúc nào mình cũng muốn rỉa rói anh ta để anh ta phải đau khổ như mình đang đau khổ. Biết là chẳng hay ho gì nhưng mình không chịu được, không tha thứ được. Nhưng rồi cũng đành thôi. Phải chấp nhận vì các con mình cần có bố. Mình tự an ủi là "chồng vẫn còn giá trị trong việc nuôi con, chăm sóc con thì sao mình lại bỏe cho phí ra b-). Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Cứ đợi đấy rồi anh ta sẽ biết thế nào là phụ bạc vợ" Mà thực ra mình cũng chưa biết sẽ làm gì anh ta trong tương lai đây. Bây giờ chỉ có mình buồn:((:((:((:((:((:((
Mình cũng đang xác định hướng đi như bạn. Nhưng thỉnh thoảng cái mặt ích kỷ, ghen tuông của mình lại nổi lên, lại làm rối tung những gì mình đang xác định.
Chúc mừng bạn đã qua được thời kỳ đen tối. Chúc gia đình bạn sẽ hạnh phúc. Mình cũng đành chấp nhận việc chồng ngoại tình để giữ bố cho các con nhưng tình yêu của mình với chồng cũng cạn rồi. Mình chỉ còn thấy thất vọng và nghi ngờ tất cả thôi. Thời gian gần đây mình cũng gạt chồng ra khỏi mối quan tâm của mình rồi. Mình chuẩn bị tinh thần cho cả mình và cả các con mình là một ngày nào đó sẽ phải sống hoặc với bố hoặc với mẹ. Tuy nhiên mình sẽ cố gắng giữ gia đình lâu nhất có thể để các con mình lớn hơn chút nữa.
Sáng mai e quyết định làm thiên nga rồi ạ. Có tí hồi hộp các chị ah. Mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp và e đc làm thiên nga giống các mẹ ạ :))
Chà, năm nay mình 31t rồi, không nhanh thì pt xong 40 mất, lúc ấy giá trị giảm hẳn 70% mất rồi.
Nhất trí với bạn này. Khi chồng có bồ, tức là chồng đã sai, mình vì nhiều lý do mà có thể tiếp tục nhẫn nhịn để tìm cách cho việc có thể đúng theo mong muốn của mình. Và vì là "tìm", nên có thể "thấy" hoặc "không", đừng nên tự dằn vặt mình nếu lỡ tìm không thấy.
Mình cũng từng đi vài bước sai, và mình nói với chồng "em đã sai khi......, cũng vì khi ấy anh......". Mình sai, vì mình bị cuốn theo cái sai của chồng, blue-river có giống chị không?