Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Clip: Người đàn ông bị hoại tử chân xin tiền trên...
A, cái vụ này cũng có xuất hiện ở TP Cần Thơ nữa nè cả nhà ơi. Cách nay tầm hơn 1 tháng ở thành phố này mình cũng thấy 1 người đàn ông bị hoại tử cánh tay, ăn xin khắp thành phố. Nhưng khác người trong bài này là không có cái bản ghi chữ để phía trước. Mình thấy anh ta mang cái tay ấy xin ăn tầm hơn 1 tháng, dạo này thì không thấy nữa. Mình để ý thấy cũng có nhiều người cho tiền nhưng cũng có người sợ sệt xua đuổi (vì họ không tin). Mình tuyệt nhiên không tin anh ta bị thương thật. Mình ko phải bác sĩ nhưng cũng có chút kiến thức về sức khỏe. Nếu mang cái tay hay cái chân bị hoại tử, lỡ loét như thế mà lê la từ tháng này qua tháng nọ thì có sống nổi không? các mom or dad nào là bác sĩ giải thích dùm cộng đồng với!
04:31 CH 27/07/2015
cuộc sống không việc làm, nỗi lòng của người ăn...
Thông cảm với hoàn cảnh của bạn. Mình cũng sắp phải ăn bám chồng đây và mình đang dần ngấm cái sự ăn bám nó chua xót thế nào. Nhưng mình sẽ không ăn bám lâu, mình đã có kế hoạch kiếm tiền riêng rồi. Mình thấy chồng bạn chê ban cũng có lý đó, đàn ông bước ra ngoài làm việc gặp biết bao nhiêu phụ nữ tân tiến, xinh đẹp, giỏi giang về nhà gặp vợ thua kém thì so sánh thôi. Cá nhân mình nghĩ bạn nên điều chỉnh lại cuộc sống của mình như: tút lại nhan sắc, học thêm gì đó, tham gia cau lạc bộ thể dục, kết nối bạn bè, ra ngoài ngoại giao để bắt kịp nhịp sống xã hội. Và quan trọng là tìm kiếm cho mình một công việc gì đó để kiếm ra tiền. Lúc đó bạn mới đủ tự tin nói chuyện với chồng và còn giữ chồng, giữ cha cho con nữa. Mình thấy anh ấy chê bạn là một dấu hiệu cảnh báo để bạn thay đổi đó. Chúc may mắn!
11:28 SA 22/07/2015
Tôi quyết định rờ cơ quan nhà nước khi ở tuổi 35
Mình bằng tuổi bạn này rồi, mình cũng có nhiều thành tích, cũng đv như bạn, nhưng mình là nữ. Mình đã nộp đơn rồi. Mình cũng là biên chế, có quy hoạch hẳn hoi (khi nộp đơn sếp đã thuyết phục ở lại và cho biết mình trong quy hoạch cán bộ nguồn, gần nữa nhé) nhưng mình từ bỏ tất cả vì không chịu đựng được nữa, sự nhàm chán, quy cũ, bất công, vô lý của NN mà đi đó. Song, trước khi mình nộp đơn là mình đã có sự chuẩn bị cho tương lai rất chu đáo, thực tế để khi bước ra rồi mình không bị hụt hẩng. Bạn là đàn ông, phải gánh vợ con trên vai, theo mình nghĩ nếu bạn có bước chuẩn bị kỹ và đinh hướng cho bước đi mới sẽ hơn cái chổ cũ thì cứ mạnh dạng bước tiếp. Còn nếu bạn chưa chuẩn bị kỹ hoặc chưa chắc ăn cho bước đi mới thì nên cân nhắc. Chúc thành công!
10:54 SA 21/07/2015
Chuyện em và Sếp
Trong đoạn đường ngắn ngủi 7-8 làm việc mình đã gặp ít nhất 3-4 lần gì đó như bạn. Thú thật lần đầu tiên mình phải một mình chiến đấu chống lại "lão già" và chống lại chính mình đấy, cực kỳ cam go cho tuổi trẻ còn nông cạn nhé. Nhưng mình tóm lại một câu: chả có ai có vợ con muốn ăn phở mà thật lòng và có tình yêu chân chính cả. Các cha ấy bay bướm thôi. Dân ngoài cơ quan còn đỡ, dân cùng cơ quan lại càng khổ, nhưng dù trong hay ngoài gì mình vẫn giữ vững lập trường, con tim thì không ai làm gì đc mình đâu, trừ khi con tim phản bội mình thôi. Trường hợp của bạn nếu như chưa có việc khác để "nhảy" an toàn thì vẫn tiếp tục làm nhưng phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt và cương quyết, ổng là sếp mà. Hãy nhớ rằng: phía sau ông ta còn 1 gia đình vô tội, có thể còn 1 bà vợ dữ dằn nữa! Bạn cũng đừng tin lời mật ngọt hay hành động, cảm xúc yêu rất thật của ông ta nhé. Thật hay giả gì bạn cũng không thể tiến tới đc thì phải lập hàng rào chắn thôi. Nếu như bạn có năng lực và đem lại nhiều lợi ích cho công ty thì ông ta không vì bị "thất sủng" với bạn mà làm khó hay đuổi việc bạn đâu. Khi trãi qua cảm xúc iu đương nhăng nhít lúc này thì ông ấy buông thôi. Còn nếu bạn nhảy việc được mà CV tốt hơn nữa thì nhảy thôi, không cần bám víu ở chốn "nguy hiểm" đó. chúc may mắn!
10:36 SA 21/07/2015
Bắt đầu lại từ đầu từ tuổi 28 liệu có ổn!
Bạn còn trẻ hơn mình chán. Mình làm lại từ đầu bắt đầu ở tuổi 35 đây! Bỏ công việc nhà nước vì không chịu đựng đc nữa. Thế là một cử nhân đã có kinh nghiệm dày dặn, có năng lực lại phải đi học một cái nghề, làm lại từ đầu. Mình còn phải tiếp chồng nuôi con nữa nhé. Dù sao mình cũng thích nghề này. Hãy dũng cảm lên bạn nhé! Già như mình có sức lực và quyết tâm để làm lại thì bạn dư sức mà.
09:54 SA 21/07/2015
Thất nghiệp, cảm thấy chán nản quá các chị
Cũng cần vốn nữa bạn, giờ vốn mình k đủ nên phải chịu làm công thôi.


Mình bắt đầu cho tiêm may tương lai của mình bằng 1 cái máy may cũ, theo mình hỏi các chị thợ may thì mua một cái tầm 2tr (bao gồm máy và bàn) là được rồi đó bạn. Bạn còn trẻ nếu yêu thích thì làm đc thôi, vẫn còn nhiều cơ hội lắm. Bạn đi đường này không được thì tìm đường khác để đi. Mình thấy rất nhiều bạn trẻ tốt nghiệp đại học ra trường nhưng không thân không thế nên thất nghiệp. Vậy mà có nhiều bạn hùn hạp với nhau mua bán nhỏ hoặc làm thêm trái ngành để sống, để tích lũy kinh nghiệm. Qua đó, các bạn ấy có thêm nhiều mối quan hệ xã hội và tìm kiếm cho mình cơ hội việc làm thông qua các mối quan hệ ấy nữa đó.
03:05 CH 20/07/2015
Thất nghiệp, cảm thấy chán nản quá các chị
sao bạn không mở tiệm may thử xem?! Đầu tư không nhiều, chỉ cần cần mẫn, lại hợp với nghề thiết kế của bạn.
Mình đang làm nhà nước, lương nhà nước, có phụ cấp, có quy hoạch nhưng mình chán, nghỉ, đang học may vì yêu thích thiết kế thời trang từ nhỏ. Quan trọng là có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, nghề nào, công việc nào cũng được bạn ạ. Hãy cố tìm hướng giải thoát bế tắt chứ đừng chán nản nhé. Cố lên!
10:44 SA 17/07/2015
c
chuotmaryAMA
Hóng
314Điểm·0Bài viết
Báo cáo