Tôi cũng luôn nghĩ, thời gian đầu là khoảng thời gian đẹp nhất, sao chúng tôi lại luôn cãi vã, bất đồng như thế. Nói mãi, chia sẻ mãi, coc lúc a nhận ra rồi bảo sẽ thay đổi. Tôi biết a khó tính, tôi lại không phải tuýp phụ nữ biết nịnh nhưng tôi đã cô gắng dung hòa. Tôi cố gắng kìm mình những lúc a nóng. Tôi chỉ nghĩ tôi và a đã là vc thì cần phải chia sẻ với nhau, tôi cũng muốn đỡ đần a trong công việc vì tôi luôn muốn anh có cảm giác yên tâm vì sau lưng anh vẫn luôn có tôi. Nhưng ngược lại, a lại không hề thích điều đó, a nói hơn 30 năm nay anh quen với cs 1 mình, k cần nói với ai, tự mình quyết tự mình làm. Những lần như thế, tôi thấy mình thật thừa thãi. Tôi không nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình nhà chồng, bố chồng tôi ở trên quê rất tốt, luôn lo lắng và quý hóa tôi, mẹ chồng tôi ở nước ngoài nên cũng khó có điều kiện quan tâm. Đôi lúc hơi tủi vì lấy nhau 3 tháng mà mẹ chồng gọi điện về hỏi thăm có dut nhất 1 lần, tôi cũng đã có lần vì gây nhau với a mà thổ lộ hết ra. Chị chồng ở gần đấy nhưng có những khúc mắc nên tôi cũng hạn chế ít tiếp xúc. Tôi vẫ luôn tâm niệm tôi lấy a vì chính a nên gạt qua tất cả.Hôm nay tôi đã cố gắng nhắn tin cho a, nói rõ mọi thứ lần cuối cùng. A cũng nói a chỉ luôn nghĩ về tôi, a đang cố gắng để thay đổi thói quen sống 1 mình trước kia. Tôi tin a, muốn bắt đầu mọi thứ lại. Nhưng việc có con, tôi có nên trì hoãn? Tôi cũng đã 30 và thực sự mong muốn có con....
Bố mẹ chị vì có con gái, sợ chị khổ nên có ý như vậy. Em vẫn luôn nghĩ rằng, người phụ nữ có 2 cuộc đời : lúc chưa chồng và lúc đã có chồng. Cuộc đời ng phụ nữ khi có chồng sẽ khác lắm, sướng khổ hay không 1 phần là ở mình, 1 phần là người chồng của mình ( gia đình chồng ko tính vì họ dù sao cũng chỉ là ng ngoài ). Nếu ng yêu chị hiện tại vẫn dc gia đình cưng chiều, chị nghĩ xem anh ta có sẵn sàng bỏ tính công tử để chung vai gánh vác việc nhà với chị không ? Chị đừng nghĩ là mình sẽ làm hết vì sẽ cũng có lúc chị ngán ngẩm bởi 1 ông chồng lười, việc nhà đầy ra mà ko biết phụ vợ. Người phụ nữ ôm đồm nhiều quá thì chỉ khổ thôi chị, rất cần ng chồng chung tay với mình, hạnh phúc có thực sự dài lâu hay không cũng đến từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng đó chị.
Thực ra thì chồng HN hay ngoại tỉnh thì cũng khó nói lắm.Mình lấy ví dụ của bản thân luôn. Mình cũng lấy chồng quê, mệt lắm và nhiều vấn đề. Thứ nhất là vấn đề nhà cửa, một ở nhà thuê, hai ở rể, mấy ai có điều kiện mua nhà. Thứ hai lễ tết trời lạnh căm căm phải chen chúc nhau về quê, thứ 3 bố mẹ chồng lên chơi ( vài tháng: vẫn phải làm dâu) , anh chị em trong nhà nhỡ có ai đi thi đại học, đi viện hay đi chơi thôi lại đến ở. Nhiều cái khó chịu lắm ví dụ như cách sinh hoạt, vệ sinh, ăn uống...Về ở với nhau rồi nó còn nẩy sinh ra một đống các mâu thuẫn ( cũng vấn đề nhỏ thôi, ăn uống chẳng hạn, kiểu ở quê khác, ở đây khác, rồi quan niệm về cách nuôi dạy con, chăm con cái, các mối quan hệ với gia đình chồng, bạn bè.......nhiều lắm, các vấn đề nhỏ nhỏ thôi, nhưng tích lại thì ra cả núi) . Nhưng ko phải tất cả con trai ngoại tỉnh đều thế, hoặc có thể là chỉ là ở trường hợp của mình .Thế mà hồi xưa yêu, các cụ ở nhà phản đối mãi mà ko nghe, cứ tưởng chỉ cần yêu là cưới , giờ tương đối chán và hối hận rồi, đã nghĩ đến cả ly dị, nhưng chưa đủ cam đảm vì con còn bé.Nhưng trường hợp khác, bạn mình lấy con trai H Nội, chồng tốt, nhưng bố mẹ chồng thì khó tính kinh khủng khiếp. BMC đều là giáo sư, giáo viên nên nhiều lúc kiểu ăn nói lịch sự nhưng chua chat lắm. Đầu óc nó lúc nào cũng như sắp nổ tung. Thế nên cũng chẳng biết thế nào, cứ như chơi sổ số vậy, may thì được chồng và gia đình chồng tốt. Ko thì đành phải đổ tội cho số phận vậy. Vì vậy trong trường hợp của bạn cũng khó, nhưng ví dụ nếu cho mình lựa chọn lại thì mình ko bao giờ lấy con trai ngoại tỉnh nữa.
Mình viết topic này không phải để phân biệt ngoại tỉnh hay thành phố vì thật sự bố mẹ mình cũng là người ngoại tỉnh và lên thành phố lập nghiệp. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và hiện tại cũng đang yêu một anh Hà Nội gốc, cách nhà mình chỉ 1,2 phút phi xe máy. Nhưng hiện tại mình đang rất đau đầu và mệt mỏi khi bố mẹ phản đối rất nhiều. Bố mẹ chỉ muốn mình lấy chồng ngoại tỉnh nhưng làm việc trên này để không phải làm dâu. Nói ra, ai cũng bảo bố mẹ mình ngược đời. Người ta hầu như đều muốn con cái ở gần mình, Tết nhất không phải đi xa thì đây bố mẹ mình lại bảo "Một năm về quê có một vài lần, trong khi 364 ngày còn lại được tự do sung sướng". Mình chán quá. Công nhận là con trai ngoại tỉnh người ta phải tự lập sớm nên chín chắn, chững chạc hơn, chứ người yêu mình bằng tuổi mình, lại zai Hà Nội gốc, giờ vẫn được mẹ và em gái chăm sóc chu đáo (vừa khoe được em gái mang cam lên cho ăn), hic hic. Nên bố mẹ mình lo lắng sau này làm dâu mình lại khổ. Mình thì thấy người yêu mình tốt, thật thà, vui vẻ. Bọn mình cũng có nhiều quan điểm tương đồng nữa. Tính xấu tính tốt của nhau đều biết cả. Nhưng không biết phải làm thế nào để thuyết phục bố mẹ mình đây. Hiện tại cũng đang có một anh quê tận Phú Thọ (cùng quê nội mình) muốn tìm hiểu và bố mẹ thì cứ chăm chăm muốn mình yêu anh này, khổ ghê. :((
em phục chị thật :) ngày vẫn xxx 2 lần, hòa hợp đấy chứ, thế mà chồng chị nó vẫn thích đi check hàng. lắm lúc chả hiểu đàn ông nó là cái giống gì =))
Mẹ chuột đồng ơi, 1 lần hay 3 lần cũng thế cả thôi. Nếu đã tha thì tha hết. Thôi đành lạc quan kiểu vn là chồng ăn bánh trả tiền chứ không phải NT, haiizzz :Sad:. Mẹ chuột giờ cứ phải bình tĩnh đã, trong lúc đau khổ thế này quyết định gì cũng không mấy sáng suốt đâu. Đừng tìm cách trả thù nhá, mẹ nó là mẹ chuột con mà, làm gì cũng phải nghĩ cho chuột con trước. Đi spa, shopping bằng tiền của chồng, bắt chồng làm hết việc nhà chuộc tội trong vòng 3 tháng rồi tha cho ổng đi. Giờ ổng chắc tởn tới già rồi.
1 cũng ko khác gì 10, nên 2, hay 3 lần lăn tăn làm gì
xử thế nào á?? cắt chim cắt chim.. ka ka chồng mình vẫn bảo thế đới :D Đùa thui, chơi gái bóc bánh trả tiền thì nhắc nhở khéo. còn bồ bịch thì xử nặng tùy nghi di tản bạn ạ
Bây giờ ghét ông nào chỉ cần đăng ký nick LX sau đó vứt email của ông đó lên xin hàng là được thôi nhỉ?
Ngày cưới đến, em vẫn háo hức và vui vẻ lắm. Quê em cách HN 100km, bố thì làm ở HN sống cùng với 2 em, mẹ thì ở quê chăm sóc bà nội và thỉnh thoảng chạy qua chạy lại với bố và các em. Đón dâu từ sáng sớm, qua nhà chồng chút rồi vào nhà hàng đón khách, khi tiệc tàn, bố mẹ giao con cho nhà bên ấy thì em mới bắt đầu thấy hẫng hụt. Ôi! Về đến nhà bỏ mấy thứ váy áo lằng nhằng ra em lao vào dọn dẹp cho nhanh: lau nhà, rửa bát ... MC thì kĩ tính thôi rồi, làm mãi ko xong để kịp chuyến tàu đi trăng mật. 2 vợ chồng ko kịp tắm rửa, em như nàng lọ lem chạy cho nhanh vì suýt bị trễ. May quá chứ chẳng mai lỡ chuyến thì em phải ở lại nhà chồng đêm nay chết chắc.
4 ngày trôi qua thật nhanh, 2 vợ chồng về đến nhà buổi tối, đến sân thì em ko dám bước nữa, e quay lưng định chạy về nhà (vì bố và 2 em cũng ở gần nhà chồng) nhưng chồng em kéo vào thế là xong. Dù đêm đã khuya nhưng MC vẫn ko quên đưa em đi các phòng, dạy cách sử dụng các loại vòi nước cứ làm như m ko biết gì, e cũng cứ vâng dạ cho xong, đến phòng giặt "giặt xong thì con phải đổ nước vào đúng góc cống nếu ko nước nó tràn lên làm bẩn sàn", eo ơi! làm ăn cứ rón ra rón rén. Mà nhà bố mẹ đẻ em đâu phải khó khăn gì, nhà to nhà đẹp em còn có trước ấy chứ. Ngoài ra e cũng làm với cty nước ngoài lương tháng bằng tất cả nhà chồng cộng lại. Nhưng tại khi đó em ít tuổi mà chưa va chạm việc gia đình nhiều.
Bà nội và bố mẹ em quan điểm rằng làm con dâu là phải cơm bưng nước rót, phải yêu quý BMC, luôn gọi dạ bảo vâng, sống sao cho đc lòng cả đôi bên...e hèm thế nên là hơi bị áp lực. Sáng dậy mặc dù còn rất mệt nhưng 5h30 em bắt đầu rục rịch ra khỏi phòng, ko thấy bóng ng nào, lại quay vào, hỏi chồng thế em có phải làm bữa sáng ko? thì đc biết là ai nấy tự lo cho m thôi. Thở phào.. nhưng cũng ra vẻ con dâu mới chờ BMC dậy thì chào và đi giặt đống đồ hqua về chưa kịp giặt, trưa đi làm về (xin về sớm vì dâu mới) tìm loạn lên ko biết gạo ở đâu, nước mắm, dầu ăn...gọi điện hỏi chồng. ok. Vậy là cũng hoàn thành bữa trưa. Trưa e ko dám qua nhà bố mẹ đẻ để ăn trưa (vì quan điểm của bm em như vậy hơn nữa lại ở chung nên ngại) mà cứ chăm chăm về nhà chồng để nấu nướng sau thấy cực quá nên ở lại cơ quan ăn luôn.
Nói chung là những ngày ở nhà chồng đối với e vô cùng áp lực vì MC quá khó: luôn mở tủ quần áo để soi xem có lộn xộn ko, có hôm CN 7h sáng bà vào phòng kéo chăn ra, nhấc đầu em và chồng lên lấy gối và chăn để đi giặt....
4 năm trôi qua thật cực nhọc, ảnh hưởng đến cả việc mang thai và nuôi con, giờ con cũng ko đc khỏe mạnh như các bạn cùng tuổi. Mẹ thương con và thương mình quá! Đang dành dụm tiền để mua nhà ở riêng. Tuy nhiên giờ mẹ như con hổ cái bảo vệ con, thế nên đôi lúc mẹ cũng bật lại MC.
Vậy nên các nàng dâu mới, m nghĩ ko cần phải quá áp lực làm gì mà tốt hơn hết hãy biết tự lo cho m.