Nghĩa là nhau thai bám vào vết mổ cũ trong tử cung, mình nghĩ thế có đúng ko?
Mình copy lại vài dòng tâm sự của mình bên topic kia, hy vọng chia sẻ với các mẹ phần nào, thêm động lực vì con yêu Đọc tâm sự của các mẹ mà mình như nhìn thấy hình ảnh của mình 1 năm về trước: hoang mang, lo lắng, buồn vô hạn.Nhớ lại 1 năm trước khi đó con trai của mình 3,5 tuổi, so với các bạn cùng lứa cháu quá chậm, hơn 3 tuổi mà cháu chỉ nói được vài từ đơn cơ bản, không hiểu lời người lớn nói gì, khi ai hỏi cháu bất kì vấn đề nào cháu đều tuôn ra 1 mớ ngôn ngữ dài và cực kì lộn xộn không ai hiểu gì cả, gọi không bao giờ quay lại chỉ khi nào mẹ gầm lên thì cháu mới thưa, nói chung là tình hình cực kì bất ổn.Mọi người xung quanh cũng nói về vấn đề của cháu nhưng mình chủ quan nghĩ cháu chỉ chậm hơn các bạn cùng lứa chút thôi, lớn chút nữa đứa nào cũng như nhau với lại mình quan sát thì thấy cháu giao tiếp mắt tốt, biểu hiện tình cảm tốt nên loại trừ khả năng cháu bị tự kỷ.Chỉ khi nghỉ ở nhà sinh cháu thứ 2, sếp mình đến chơi hỏi cháu mấy câu rất đơn giản như có yêu em không?, ông bà cháu đi đâu rồi mà nhóc nhà mình xổ ra 1 tràng xì xồ không ai hiểu gì cả, sếp mình bảo con mình đã 3.5t mà như thế này là cực kì có vấn đề, phải đi khám để can thiệp ngay nếu không sẽ ân hận cả đời đấy.Hôm sau, vc mình lập tức dẫn cháu đến Viện Nhi khám, sau các bài test, bác sĩ chưa kết luận tự kỉ nhưng kết luận cả về ngôn ngữ lẫn nhận thức cháu chỉ mới phát triển tương đương với bé gần 2 tuổi thôi ( hic hic), bác sĩ bán cho mình bộ sách 5 quyển hướng dẫn cách dạy bé ( cuốn này dùng để dạy cho trẻ tự kỷ) và 3 bộ ảnh về đồ vật, động vật, giao thông để dạy bé, bác sĩ dặn nếu sau 1 tháng mà không thấy tiến bộ sẽ phải đưa cháu vào Viện Nhi hàng ngày để bác sĩ can thiệp gấp vì cháu cũng lớn rồi, nếu không can thiệp kịp thời sẽ muộn. Bố mẹ cháu ra về mà buồn vô hạn, mẹ cứ nhìn con trai là lại khóc tự hỏi vì sao 1 em bé nhìn sáng sủa, thông mình như cháu lại thành ra thế này.Vì mình được nghỉ thai sản 4 tháng nên thời gian ở nhà nhiều, kế hoạch dạy cháu được vợ chồng mình đặt ra tỉ mỉ.1. Cắt hoàn toàn ti vi, đầu đĩa ( đây chính là nguyên nhân, cháu bị nghiên xem đầu DVD vì từ bé ở nhà với ông bà nội, ông cho cháu xem suốt ngày trừ giờ ngủ, vì khi xem cháu rất thích, ngồi ngoan để xem nên ông bà cũng nhàn), lúc đó cháu rất khổ sở vì đã quen xem hàng ngày nhưng mình bảo ông bà phải cất hết đi, cả nhà phải hy sinh không ai xem ti vi hết.2. Cháu vẫn đi học mẫu giáo bình thường, mình trình bày vấn đề của cháu với cô giáo để cô lưu ý cháu hơn mặc dù cô giáo luôn phàn nàn là cháu nghịch, không tập trung nghe cô giáo giảng ( chắc tại do cháu không hiểu cô giáo nói gì).3. Chiều sau khi đón cháu đi học về mình và chồng mình sẽ dẫn cháu đi chơi, trong quá trình chơi bọn mình sẽ dạy cháu về sự vật xung quanh kiểu như: khi đi trên đường mình nói luôn mồm nào là con ơi kia là xe taxi này, kia là xe buýt này nó dùng để chở khách đấy, rồi kia là hồ nước conn ạ, ở dưới hồ có con cá đang bơi kìa, nói chung là khi đi cùng con mình nói liên tục ( không nên nói câu dài và đa nghĩa, cháu sẽ không hiểu, càng ngắn gọn càng tốt), chắc nếu ai đi cạnh mình sẽ tưởng mình hâm mất, vì mình nói luyên thuyên suốt còn cháu chỉ im lặng ( lúc đó mình cứ tưởng cháu không hiểu nhưng sau này mình mới biết là sự kiên trì ngày nào buổi chiều cũng đưa con đi chơi: hôm thì công viên, hôm uống nước ven hồ, hôm thì dạo phố ăn kem, hôm thì câu cá……. kết hợp với việc nói và giải thích không ngừng nghỉ về sự vật xung quanh đã cung cấp cho cháu vốn ngôn ngữ và nhận thức nhất định). 4. Buổi tối, ngày nào cháu cũng có 1 tiết học kéo dài 1 tiếng đồng hồ với mẹ ( mình không phải là giáo viên nhưng khi biết con có vấn đề mình tranh thủ mọi thời gian để nghiên cứu các diễn đàn về phương pháp dạy cho trẻ chậm phát triển ngôn ngữ, trẻ tự kỷ để tìm ra phuơng pháp dạy con mình). Và bài học đầu tiên của cháu đó là khi ai gọi phải biết quay lại, nói chung là cưc kì mất thời gian, mất bao nhiêu noron thần kinh của mẹ và nhiều lúc khi cháu đang chơi mà mẹ gọi không quay lại, không thưa là mình điên quá cho mấy cái vụt vào mông để cho nhớ lần sau mẹ gọi là phải quay lại ( hơi phản sư phạm quá nhưng lúc ấy mình điên quá) . Kết quả sau 1 tháng là mỗi khi mẹ gọi " Minh ơi" 1 cái là cuống cuồng quay lại và " Dạ, con đây " ngay. Bên cạnh đó, mình kết hợp dạy cháu theo tranh ảnh, khi rảnh mình lại lang thang nhà sách Tiền Phong ở Nguyễn Thái Học mua các tấm ảnh chụp hình các đồ vật thông thường, các con vật, phương tiện giao thông, màu sắc, hình khối…. dạy cho cháu, mỗi ngày mình dạy 1 ít, khi mình dạy mình bắt cháu phải nhắc lại, tối hôm sau mình test lại, nói chung là phải hết sức bình tĩnh và kiên trì vì trẻ con nói trước quên sau. Mình cung cấp vốn từ và giải thích cho cháu khi mình nấu cơm, khi mình tắm cho cháu, khi mình cho cháu ăn, nói chung là mẹ cứ nói và con cứ im lăng nghe 5. Trước khi đi ngủ, mình sẽ đọc truyện cho cháu nghe trong 30 phút, mình mua các cuốn truyện tranh có nội dung ngắn, lời dễ hiểu, đọc cho cháu nghe để cung cấp thêm vốn từ. Kết quả sau 1 tháng: 1. Cháu nhận biết được tất cả các đồ vật trong gia đình, các con vật mà mẹ đã dạy2. Nói được nhiều từ đơn và từ ghép hơn3. Khi me gọi đã quay lại4. Đã bớt rất nhiều việc nói năng lộn xộn( tuy nhiên khi ai không biết hỏi cháu những câu hơi khó so với cháu, cháu không hiểu câu hỏi là lại trả lời lộn xộn ngay) Và sau 6 tháng mẹ cháu cứ kiên trì ngày nào cũng lịch trình dạy con như vậy cháu tiến bộ không ngờ, mình có cảm giác như đầu cháu được khai thông nên cứ thế tiếp nhận thêm ngôn ngữ mới và vì có ngôn ngữ nên nhận thức của cháu càng tốt hơn. Ngoài những thứ mẹ dạy cháu tiếp nhận thêm từ các bạn, từ trường lớp, từ xung quanh Và bây giờ sau 1 năm mẹ cháu kiên trì, cháu đã theo kịp các bạn ( các bạn bình thường cùng lứa tuổi thôi), cháu nói năng, diễn đàn, nhận thức như các bạn cùng trang lứa, mọi biểu hiện trước kia mất hết, ông bà nội ngoại ai cũng mừng nhất là ông bà ngoại vì cạnh nhà ông bà ngoại có 1 bạn bằng tuổi con mình, cũng mắc vẫn đề hệt con mình nhưng bố mẹ bạn ấy bận công việc quá nên phó mặc cho giúp việc và thuê giáo viên dạy can thiệp 1h/ ngày nên bây giờ kết quả chẳng được bao nhiêu, càng ngày bạn ấy càng bất hợp tác. Do vậy, những mẹ có con có vấn đề đừng bao giờ giao hoàn toàn cho cô giáo nhé bởi vì với 1h can thiệp không đáng được bao nhiêu đâu, mẹ vẫn là cô giáo tốt nhất. Mình bị ám ảnh nên dù con đã trở lại bình thường nhưng vẫn lo lắng nên hễ đưa con đi đâu chơi là lại chu trình giải thích - giảng giải cho con biết, con hiểu ( hic ) nên mẹ mỏi mồm lắm nhưng mỗi khi ngắm con chơi, nghe con nói là mình hạnh phúc lắm vì dù sao sự kiên trì của mình đã có kết quả nhất định. Vì tương lai của con yêu hãy cố lên các mẹ nhé
Mình cũng biết thế. Mà nói thật mình cũng k phải cổ hủ lạc hậu gì. Nếu 77 tốt, chăm lo đc cho em gái mình thì nên ủng hộ.Nhưng bố mẹ, họ hàng khó mà chấp nhận đc.Mình cũng có gọi điện cho 77 rồi. Nhưng 77 nói đang bận, cuối tuần mới gặp đc. :-s
amidan chưa mưng mủ thì không phải cắt, mẹ nó cho mình địa chỉ, mình gửi thuốc cho bé uống xem sao đã.
Thanks mẹ nó nhắc nhở nhé. mình quên mất,cũng ko nghĩ ra nữa vì mình cũng mới tham gia diễn dàn thôi. chưa có nhiều kinh nghiệmmình tên Thu: 0978246285
Chỉ ngủ hôm chia tay thôi bạn ạ!!!
Bé mình 33 tháng, gần 3 tuổi rồi, mà chưa nói rành mạch được 1 câu, chưa diễn đạt được ý muốn bằng lời nói rõ ràng :(. Ví dụ bé muốn uống nước thì chỉ nói "nước". Mình dạy bé nói tròn 1 câu "Mẹ ơi cho con uống nước với", bé cũng cố gắng nói theo (rất ngọng nghịu và vấp váp), nhưng mình ko nhắc thì chỉ nói "nước" mà thôi. Mình ko lo về sự phát triển của bé, vì bé vẫn pt bình thường, khá thông minh, tập trung tốt, nghe hiểu nắm bắt ý nhanh, rất hiếu động, biết nghe lời, tự ý thức được nhiệm vụ, trách nhiệm (vd đến giờ ngủ tự biết dọn dẹp cất đồ chơi ngăn nắp, tự đi tè, tắt đèn và tự leo lên giường ngủ)... Mình chỉ lo về sự phát âm, khả năng diễn đạt của bé. Bé mình đi học đã được 1 năm rồi (từ lúc 17 tháng). Các bạn cùng lớp với bé đều đã nói rất rành và rõ. Bé thì vẫn chỉ ở giai đoạn bập bẹ mãi. Bé thuộc hết các bài hát thiếu nhi, nhưng hát lại thì ko rõ lời, nói chuyện thì chỉ có ba mẹ mới hiểu và cũng chỉ hiểu được khoảng 80%. Có bé nào cùng tình trạng với con mình ko nhỉ? Mình ko biết bé lớn hơn nữa thì khả năng phát âm có tiến bộ hơn ko. Mình và cô giáo chỉnh phát âm cho bé mãi vẫn ko nói đúng được, mà bé lại đâm ra mất tự tin nên ko chịu nói nữa. Thế là mình và cô ko chỉnh phát âm nữa, bây giờ tập trung hướng dẫn bé nói, ráp câu hoàn chỉnh và diễn đạt ý muốn/suy nghĩ/ cảm nhận trước. Nhưng về khoản diễn đạt ý cho đến giờ bé vẫn còn rất chậm so với các bé ở tuổi nhỏ hơn. Bé chưa diễn đạt và bày tỏ thái độ với các cảm nhận sau: nóng-lạnh, ngon-dở, thơm-thối, thích-ghét, vui-buồn... So với bạn cùng lứa thì bé mình chậm hơn về mặt giao tiếp ngôn ngữ. Mình mong nhận đc sự chia sẻ kinh nghiệm từ các mẹ có bé tầm 3 tuổi trở lên và cũng chậm về ngôn ngữ cũng như phát âm như bé của mình. Mình ko biết có cần cho bé đi khám ko, và khám ở khoa nào thì đc. Chứ mỗi lần đi bác sĩ mình có hỏi thì bs bảo bé pt bình thường mà, khi về còn biết "chào bác sĩ con về".
Mình hết yêu chồng rồi, nhất là từ hồi mình có bầu đến giờ khi con đã được 1.5 tuổi, có bao nhiêu sự kiện xảy ra. Những lần đó mình đều buông xuôi muốn đến đâu thì đến, nhưng có lẽ số mình vẫn phải sống với chồng nên chưa li dị được. Đành nhìn vào điểm tốt của chồng để cố gắng tìm sự thoải mái vậy: tình cảm, yêu con vô cùng, cũng có trách nhiệm.Trước đây, nếu ai kể bị chồng đối xử như thế này chắc mình cũng nhảy dựng lên mà khuyên li dị, thế mà giờ nó xảy ra với mình, mình vẫn bình thản được:- Chửi vợ ngu, dốt, d.m, mày, tao, gọi vợ là "đĩ"- Mày không xứng đáng làm vợ tao, tao không muốn có loại vợ như mày- Từ hồi cưới mày, nhà tao lao tâm khổ tứ vì mày nhiều, mày làm khổ bố mẹ, anh chị tao (BMC can thiệp mọi chuyện, hơi tí là ý kiến, nâng tầm quan điểm)- Chỉ vì hiểu lầm vợ hỗn với mẹ mà bỏ nhà đi, trong khi vợ mới sinh con vài ngày- Tuyệt đối nghe lời bố mẹ, gia trưởng cực đoan như bố; lười, bẩn như mẹ- Hễ có mâu thuẫn thì lớn tiếng chửi mắng, phủ đầu vợTrước mình hay cãi, hay lí luận. Giờ mỗi lần xung đột, mình lại im lặng, thik chửi thik nói thì cứ việc, mình vẫn nhẹ nhàng tử tế. Trước mình bị chửi thì shock lắm, khóc cả đêm ý, giờ ôm con ngủ tít. Tử tế thì mình ngọt ngào, lên cơn thì mình im lặng. Phải chăng mình hèn đi??? Chỉ biết rằng không còn tí tình cảm nào với chồng nữa thôi.
Không chỉ nhau thai bám vào vết mổ, mà cả túi thai làm tổ - đậu ngay trên vết mổ ý. Mà tất cả những trường hợp bị thế này thì đều không thể giữ thai lại được, vì nguy cơ bị vỡ giống như chửa ngoài tử cung, rất nguy hiểm.
Đây là bài học của mình đấy, vì mình vừa mới trải qua xong - vẫn đang còn trong thời gian điều trị tại Bệnh viện sản C (Sản TW), may mà các bác sĩ siêu âm ở Sản C phát hiện kịp thời. Hú hồn, hú vía. Vào viện nằm điều trị mới thấy bệnh này, và giờ đây rất nhiều người bị. Nên chủ ý của mình khuyến cáo các mẹ phải cẩn thận nhé.
Trường hợp mẹ con nhà ấy giống nhà tớ quá. Thằng cu nhà mình giờ là 33 tháng rồi, mà không chịu nói (mặc dù nó rất là hiểu ý người lớn, nhiều khi nó chỉ cần "nghe nhạc hiệu - đoán chương trình" ý. hồi nó được 31 tháng mình đã đưa vào Viện Nhi TW, khoa Phục hồi chức năng đã test + hướng dẫn + mua một số đồ học phẩm như bạn nói và kết luận CHẬM PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ. Các bs cũng hướng dẫn hai mẹ con về dạy nhau, vậy mà cu cậu chưa tiến bộ là mấy, mình thấy là nó không chịu mở mồm ra để phát thanh ý, dạy nó mà nó lại cứ xấu hổ cơ chứ.
Chị người yêu muốn gặp mà kêu bân, chắc là đang tính kế gì đấy.
Vậy bạn cho mình hỏi là trong trường hợp nào thì cần phải cắt Amidan. Chả là bé gái nhà mình giờ được 6 tuổi, amidan to, thỉnh thoảng hay bị ho, ngủ cũng hay bị ngáy, hay bị viêm mũi.
Vậy cho mình hỏi thì bé nhà mình có phải cắt Amidan không? Cảm ơn nhiều nhé.
Bạn cho mình hỏi là quyên góp quần áo trẻ con và người lớn thì có thu đồ đã dùng rồi không - tất nhiên là còn lành lặn và sạch sẽ.
Thank mẹ nó nhiều.
Hay nhỉ!
Hôm qua mình mới cho vào Viện Nhi TW khám, mình bảo bs là cho cháu tầm soát tự kỷ, thì họ cho đi khám bs tâm lý - thì cu cậu ổn, không bị tự kỷ. Nhưng bị một vấn đề là chậm phát triển ngôn ngứ.
Vậy là bs lại giới thiệu tiếp vào khoa phục hồi chức năng, hai mẹ con lại dắt díu nhau vào khoa để bs đánh giá và hướng dẫn.
Nói chung là chặng đường phía trước phải dạy nhiều lắm, mình đúng là lơ là việc dạy, chỉ nuôi kiểu đơn giản là cho ăn và chăm sóc đơn thuần, mà nhiều lúc là quên khoản dạy.
chuot_chi
onedayIwilldie
meyeuembegiadoi
ptht1992
ntlinhngo
hatrang111
luutinh1005
vanmedical
Thằng cu nhà bạn giống thằng cu nhà mình quá (cháu cũng được 30 tháng rồi), giống y chang như bạn tả luôn. Có nghĩa là đầu óc nó thì mình thấy nó vẫn bình thường - vì nó rất là hiểu ý. Nhưng không hiểu sao mà nó lại không chịu nói. Mình cũng đang lo quá, chưa biết là cho đi khám ở đâu.
Hồi trước con bé chị nó nhà mình thì cũng thế, đến tận năm 2,5 tuổi mới bật được ra một tu Mẹ - Bà - Bố .... (trước đấy thì không nói một từ nào hết - kiểu như thánh Gióng ý), thế nhưng từ lúc bật ra được thì tiến độ phát triển từ của nó thì rất nhanh, chỉ trong vòng 1 - 2 tuần là nó có thể nói được một câu dài dằng dặc, và sau đó thì nói như một cái máy khâu (nói còn nhiều hơn đài).
Đến bây giờ thì đến lượt thằng cu em, cũng đã 2,5 tuổi rồi mà cũng không nói gì, chỉ lập bập mấy từ đơn, bảo gì thì nói đấy.
Không biết có sao không nữa. Lo quá!!!
Có mẹ nào biết cho đi khám ở Viện nào không, mách cho mình với.
Mình nghĩ lần sau nếu bạn muốn có kế hoạch có em bé lại, thì theo mình 2 vợ chồng nên đi đến bệnh viện phụ sản trung ương (ở Hà Nội ý) để khám và xét nghiệm cả bố và mẹ. Khi có thai thì nên theo dõi và sinh tại bệnh viện này luôn, nhằm tránh những bệnh di truyền hiếm gặp, để bác sĩ tư vấn cho.
Mong bạn khỏe mạnh và sớm có em bé mạnh khỏe nhé.
Sao mẹ này giống mình thế cơ chế. Lão chồng mình cũng hãm tài như thế đấy. Hãm, hãm, hãm, ghét, ghét, ghét.....