Mình cãi nhau với chồng 2 năm nay rồi về vụ ăn Tết, nhưng có lẽ đến cuối đời mình thì vẫn như thế kia thôi, truyền thống rồi ko có cách nào thay đổi đc, cả MC mình cũng muốn thay đổi nhưng cụ chỉ còn biết thở dàiNăm nào cũng chôn vùi với Tết, tớ sút đc 2kg mà ko cần giảm béo đấy thật là ngưỡng mộ mình quá điChồng mình thì khoái lắm, nhậu nhẹt từ 30 đến hết mùng 4 cơ mà sao phải thay đổi nhỉ :Sick:
mình cũng nghĩ là sao bạn lại bắt mẹ ở nhà nhỉ, con cần mẹ cháu cần bà tức là thế nào nhỉ, cần bà trông cháu à? Mình chỉ mong các ông bà có cs riêng hạnh phúc, chứ mẹ làm gì mình judge làm gì...Nếu hai chị em bạn có tiền thì bao dung với mẹ, không có thì xác định rõ ràng 1 tháng bọn con chỉ có từng này thôi, con ko thể trả nợ hộ mẹ được. Ai đòi nợ cũng không trả dần dần không ai cho bà vay nữa thôi. Bà chả còn rong chơi đc mấy nữa đâu. Lúc bà về rồi lại đau ốm triền miên tốn kém thuốc thang, chả lẽ lại kêu tiếp...Mình cũng ko hiểu bạn kể chuyện quá khứ làm gì, ý là bà có công sinh thành mà không có công dưỡng dục ư.Lựa chọn là ở bạn, có tha thứ cho những gì mẹ làm ở quá khứ không, có đủ yêu thương và bao dung với mẹ, để chấp nhận mẹ như mẹ vốn có không. Không tha thứ, ko bao dung, ko chấp nhận, thì dù bà đi chơi, ở nhà hay nằm viện, bạn vẫn khổ như nhau, xấu hổ về mẹ như nhau thôi. Make peace with your past là vì thế đấy.
Ai cũng cần cái khoảng lặng để suy nghĩ mẹ nó à.
Người phụ nữ nào cũng có quyền hạnh phúc, đừng tự hành hạ mình như vậy, bạn có thể chịu đựng 1, 2 năm , liệu có chiu đựng được cả đời. Con bạn lớn lên sẽ như thế nào nếu nó cứ phải sống trong 1 gia đình như vậy.
Hãy tự tìm cho mình một con đường.
Hắn hỏi mình sống có hạnh phúc ko , mình gật đầu , hắn nói vậy là hắn cũng thấy vui . Hắn hỏi mình số điện thoại , nhưng mình toàn lảng đi vì ko muốn cho , mình nghĩ cho để làm gì , giờ cũng ko thể thay đổi được gì thì hãy để cho đó là những kỷ niệm đẹp mỗi khi nhớ đến .
Và một điều quan trọng nhất là , mình yêu chồng mình lắm, giờ thời gian có quay trở lại , có cho mình lựa chọn lại thì mình vẫn chỉ chọn chồng mình thôi.Đó mới là hạnh phúc của mình .
Năm sau gần đến ngày về quê ăn tết chị thử giả vờ lăn ra ốm xem sao, chứ tết nhất thế thì ko ốm và giảm cân mới là lạ đó chị .
Tết năm nay em cũng phải liên tục vào bếp như chị, cứ tiếp hết phái đoàn này lại đến phái đoàn khác, nhưng em còn được bmc dọn dep giúp những lúc thấy em vất vả quá . Cảm thấy được an ủi nhất là con dâu đứng rửa bát, mẹ chồng đứng kế bên bóc bưởi cho con dâu ăn để lấy sức mà dọn dẹp tiếp .hihi
Phải ở trong hoàn cảnh của tụi mình bạn mới hiểu , lo lắng nhiều lắm những lúc mẹ ko có nhà , nhất là những lúc trời rét căm căm , mưa gió, ko biết mẹ đi chơi đâu , làm gì . Bọn mình ko phải muốn giữ mẹ ở nhà để chăm cháu , mà chỉ để có thể được nhìn thấy mẹ vẫn đang ở bên cạnh mình , vẫn bình yên thôi bạn ạ .
Mình viết ra đây ko phải để trách hay giận gì cả , mình luôn tâm niệm là con thì phải đáp đền công sinh dưỡng của cha mẹ . Nhưng cuộc sống nhiều lúc bế tắc quá, muốn trải lòng cho nhẹ bớt vậy thôi .
Mình tưởng trên đời này chỉ có mình là có người mẹ ham chơi và nhẹ dạ thôi , ko ngờ vẫn có người như thế nữa .Mặc dù mẹ mình ko phải giới văn nghệ sĩ gì đấy. Ngày trước mẹ ko thế đâu , nhưng từ khi bố mất, gánh nặng đổ lên vai , nhưng mẹ lại ko gánh vác nổi nên mới ra nông nỗi như vầy . Ngày bố còn sống , kinh tế trong gia đình bố lo , mẹ chỉ nội trợ , nên khi bố mất mẹ ko biết làm gì để lo toan cuộc sống , bán hàng 1 thời gian nhưng ko quán xuyến nổi , bỏ mặc cho giúp việc trông coi để đi chơi , đi phố , la cà cùng bạn bè , dần dà mất khách , đóng cửa .Rồi cho cho bạn vay tiền mà ko lấy lại được . Sau đó là chuỗi ngày kinh khủng , mẹ mình sa vào lô đề , mặc dù mình đã ngăn cản , dùng các biện pháp , rồi chuyện gì đến đã đến, mẹ bị vỡ nợ, bán nhà to mua nhà nhỏ hơn , mẹ hứa là ko dính líu gì nữa sau khi đã trả hết nợ, sẽ tu trí làm ăn chân chất để sống .Bao lần mình thủ thỉ mẹ con là mẹ ko cần lo lắng nhiều , buôn bán nhỏ kiếm chút tiền để có đồng ra đồng vào thôi, còn đâu mình sẽ lo hết , vì thời điểm đó mình đã đi làm rồi , nhưng bà chỉ uh hứ cho qua chuyện . Mình mở 1 quán nước nhỏ cho bà bán để giữ chân bà ở nhà , nhưng cũng thuê người bán để đi chơi , bỏ bê nhà cửa ,chỉ lo đi cặp bồ , ko chăm lo cho thằng em mình , khiến nó đã bất mãn lại càng thêm bất mãn , nó sa vào nghiện ngập , ko biết bao lần mình và chồng cho nó đi cai mà ko thành công , mẹ mình còn toàn dấu diếm bao che cho nó , cứ nó đem cái gì đi cắm tiệm là lại đi chuộc về .
Từ ngày sinh con, chưa bao giờ mình nhờ được bà chăm cháu đến 1 ngày , thương con đấy, yêu cháu đấy nhưng chỉ hỏi thăm qua qua thôi , còn đâu mỗi lần và gọi điện là hỏi tiền , chỉ tiền mà thôi . Không biết bao nhiêu lần mình phải đi trả nợ đậy cho mẹ , ko bao giờ đưa tiền mà từ chối , ko bao giờ nghĩ nó đi làm đồng lương chỉ có thế , nó làm gì để có tiền đưa mình , rồi nó lấy đâu tiền để nuôi con .
Mình nhớ như in, ngày đầy tháng của cháu , bà lên thăm cho cháu 500k , hai hôm sau lại gọi điện hỏi con đã dùng đến chưa , nếu ko cho mẹ vay . Mà mẹ vay thì ko bao giờ có ngày trả . Nay con phải cứu mẹ , mai con phải cứu mẹ ko mẹ chết , cứ như thế , mình dấu chồng đi trả nợ ko biết bao lần .Mẹ mình ko chịu làm gì cả , làm gì cũng chỉ được 1,2 ngày rồi bỏ đấy , mặc dù đã bỏ vốn ra cho làm rồi , có lần ức chế quá , mình mặc kệ , thì gọi thẳng điện cho chồng mình để xin , thằng rể nào nó dám từ chối , mặc dù chồng mình rất bực , nhưng vẫn phải cố gắng lo , lần nào bà cũng hứa chỉ nốt lần này thôi . Ko biết vọ chồng mình đã cãi nhau bao lần , đã định chia tay bao lần vì gia đình bên mình rồi , nhưng chồng mình đều vì con mà cho qua hết .
Bao lần gia đình nhỏ của mình ngấp nghé trước sự đổ vỡ mà ko hề nghĩ đến mình mà cố gắng , để xót thương mình cả . Bực lắm , ko có tiền gì gọi mình , nhưng lúc có tiền thì cũng giống như mẹ bạn ý, đi bao bạn bè , bù khú , đi chơi xa . Có đời thủa nhà ai, mẹ đi cặp bồ mà mình lại là người bị vợ người ta chửi , bị vợ người ta nhắn tin đe dọa ko ?
Đỉnh điểm là đợt vừa rồi , bà lại di vay nặng lãi để cờ bạc, vay người ta gần 80 triệu , đến kỳ trả mà ko có tiền , chúng nó đến bôi phân , bôi mắm tôm vào nhà bà ngoại của mình , tội nghiệp bà , già rồi , có bao nhiêu tiền và vàng đều bị mẹ mình lừa vay hết , chúng nó còn hỏi được số điện thoại của chồng mình , gọi điện đòi và nói nếu ko trả chúng nó sẽ đến nhà và làm những trò như thế với nhà mình , mình sợ lắm , vì mình ở chung với bố mẹ chồng , nếu việc đó xảy ra thì mình còn mặt mũi nào mà ở lại đấy nữa . Chồng mình vì muốn giữ thể diện cho mình mà đi vay ngân hàng cho mẹ mình trả nợ , giờ hàng tháng lương của mình chỉ đủ trả góp cho ngân hàng mà thôi . Nhưng mình biết ko vì thế mà mẹ mình tỉnh ngộ, mà biết tự lo lắng cho cuộc sống của mình đâu, lại vẫn thế thôi, lần nào gọi điện cũng mẹ có việc ở ngoài , có việc của mẹ mình là ngồi quán bia ý . Vẫn gọi điện hỏi tiền mặc dù mình đã bao làn nói là ko có . Chỉ thỉnh thoảng mình qua nhà , mua cho ít thức ăn để tích trong tủ lạnh , đồ dùng hàng ngày thôi , mình nhất quyết ko cho tiền nữa .