Bạn không hiểu ý mình. Ý mình là trước đây nếu 2 người nhận lời yêu nhau (chưa nói đến cưới xin), có khi đã chẳng cắn xé nhau chia tay trong sóng gió ý, chẳng còn tình yêu tình đương gì đâu. Chẳng qua trong lòng bạn có chút không cam lòng với "tình dang dở" chứ mình chẳng nghĩ là tình yêu. Chồng con bạn tốt quá nên bạn đang nhàn cư vi bất thiện hay sao ý. Mình cảm giác vậy. Và nói thật lòng mình nghĩ nếu bạn cứ như thế này thì sẽ rất dễ dẫn đến sai lầm, không với anh này thì cũng với anh khác đấy. Nhiều người chỉ muốn trời yên biển lặng sống thanh bình, mà có nhiều người cứ phải bão táp, tình yêu là cứ phải quằn quại thì mới cam lòng hay sao vậy. Tỉnh lại đi.
Bà mẹ này mơ mộng quá, cẩn thận không dính phải cái bẫy của chính mình đấy. Bạn vẫn nghĩ đến người kia là vì 2 bạn chưa bao giờ có bắt đầu nên chưa bao giờ có kết thúc. Và chưa kết thúc thì đương nhiên là ...chưa kết thúc. Cứ nghĩ lúc đó mà vập vào nhau thật, khéo lại chẳng cãi nhau cắn nhau suốt ngày, chia tay xong có khi chẳng buồn nhìn mặt nhau nữa ý chứ. Mình với chồng mình cũng tình đầu nối lại đây, mình hiểu hết cảm giác đó. Nhưng nếu các bạn đã thật sự quyết định đi qua đời nhau rồi, thì hãy đi qua luôn đi, ngoái lại làm cái gì nữa. Còn nếu cảm thấy không thể buông được, thì cũng hãy trung thực với cảm giác của mình. Đừng có nửa nạc nửa mỡ nữa. Còn cái tựa đề topic của thớt nói thật là hồi 17 tuổi, mình cũng nói cái gì đó tương tự, bây giờ thì lão chồng mình nghĩ lại cứ ôm bụng cười, mình thì không biết giấu cái mẹt đi đâu khi nghĩ lại là sao mình lại phát ngôn ra được câu sến sẩm như thế. Trên đời chỉ có 2 loại người thôi, người cùng xây dựng hạnh phúc với mình, và người không.
Lúc bắt đầu topic thì nghĩ sẽ trải lòng hết nhưng viết rồi lại thấy không nên. "Nhiều người chỉ muốn trời yên biển lặng sống thanh bình, mà có nhiều người cứ phải bão táp, tình yêu là cứ phải quằn quại thì mới cam lòng hay sao vậy." Vậy nên hãy bằng lòng với những gì mình đang có, hãy cất giữ kỉ niệm như 1 hồi ức đẹp