Tôi đang nghĩ tới việc tự tử.
Chết như thế nào. Treo cổ, nhảy sông, cắt cổ tay.
Chỉ cần tôi biến mất tôi sẽ kg còn đau buồn, kg còn cô đơn lẻ loi một mình kg còn sống mòn trong bốn bức tường.
Chỉ cần được chết là hết. Đời là vạn ngày sầu tôi chưa bao giờ cảm thấy vui.
Tôi sợ sống. Tôi sợ nhớ về quá khứ cuộc đời tôi. Kg ai cần tôi. Tôi kg có ích kg giúp gì được cho ai. Tôi là đồ bỏ đi. Chết đi chết cho đáng đời.
Rồi ngày mai tôi sẽ được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, hạnh phúc đó hẵn sẽ rất viên mãn vì em đã được gắn bó cuộc đời với người mà em trọn yêu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ về em như bây giờ. Đã đến lúc để lại sau lưng tất cả, thực sự bước đi ko vướng bận. Nếu còn gì đó để nói về quá khứ, tôi chỉ có thể nói rằng tôi chưa bao giờ hối hận, dù có quay lại 1 lần nữa tôi vẫn sẽ yêu em như thế.
Xin cảm ơn em, người đã đi ngang đời tôi.