Ko lấy cũng được nhưng phải có ít nhất 1 con. Vì cuộc sống có con mới là trọn ven cho 1 ng phụ nữ. Nếu ko thì là cá rô đực, về già nhìn cái da nhăn khô giống vỏ cây và sống trong cô đơn buồn sầu.
84 thì phải lấy 96 nó mới chuẩn, người ta gọi là gia đình nhà chuột
mà cưới 87 cũng được để chuyển thể từ bài hát đám cưới chuột luông :D mà phải kiểm con mèo nào càng gian càng ác nhá bạn chuột :))
Ngày 20 tháng 11 năm Mậu Dần, Chiêu Hoàng năm thứ 2, ngày cuối cùng thượng vị của ta. Từ sáng sớm ta đã dặn Hoàng Lan chuẩn bị y phục cho ta thật chỉnh tề, ta muốn giữ lại tôn nghiêm trong ngày cuối cùng.
Bước qua hàng văn võ bá quan tiến lên long ỷ, tiếp nhận những tiếng hô “vạn tuế, vạn vạn tuế”, ta một nữ đế không có thực quyền chỉ có chiếc hoàng bào trống rỗng. Hôm nay ta muốn nhìn rõ những khuôn mặt của văn võ bá quan, trong hằng trăm kẻ đứng đấy thực sự có bao nhiêu người còn giữ lòng trung. Những tiếng bẩm tấu những lời tranh cãi không có một lời nào lọt vào tai ta, ta hoàn toàn không hiểu những việc chính sự. Cuối cùng ta đã hiểu bản thân mình thua bọn họ ở chỗ nào, ta không có binh quyền, không có thế lực, không có hiểu biết về quân sự, chính trị, không thể mang lại cho con dân của ta cơm no áo ấm. Nhưng dù mai không còn thượng vị nhưng chỉ cần ta còn sống thì tức là còn cơ hội.
***
Đêm nay hoàng cung được soi sáng bởi các ngọn đuốc bập bùng, toàn bộ các cánh cổng được đóng kín, nội bất xuất, ngoại bất nhập.Ta mặc nguyên hoàng bào ngồi tại thư phòng tại Thiên Khánh điện, ta đợi bọn họ. Đêm qua Trần Cảnh xuất cung, đêm nay mẫu hậu của ta, cha của hắn thái úy Trần Thừa, chú hắn điện tiền chỉ huy sứ Trần Thủ Độ sẽ nhập cung ép ta nhường ngôi.
Người đến đầu tiên đúng là mẫu hậu, sau khi ta hành lễ, người kéo ta ngồi cạnh ân cần hỏi thăm:
- Hinh nhi đã bình phục chưa, lần sau con phải cẩn thận không thể vô ý rơi xuống nước như vậy. Nếu không có Cảnh nhi thì ta không biết con đã ra sao rồi.
Nói xong người đưa khăn thấm những giọt nước mắt, trong lòng người chắc đang có những đấu tranh, giữa ta và dòng tộc của người. Cuối cùng thứ người chọn mặc dù ta đã biết nhưng lòng ta vẫn âm ỉ đau không thôi. Mẫu hậu không ngừng hỏi chuyện học hành, chuyện nghi lễ, ta đáp lời bâng quơ vì còn đợi nhân vật chính. Nửa canh giờ sau, Hoàng Lan bẩm báo có thái úy và điện tiền chỉ huy sứ đi vào.
Trần Thừa và Trần Thủ Độ bước vào, bọn họ chỉ cúi đầu hành lễ. Trần Thừa được phụ hoàng phong làm phụ quốc thái úy, miễn xưng tên khi vào chầu nhưng Trần Thủ Độ thì không được như vậy. Thái độ của bọn họ như vậy chẳng phải đã không coi nữ đế ta là gì, nhưng trước khi trọng sinh ta còn nhỏ cũng không chú ý đến thái độ của họ. Trần Thừa lên tiếng:
- Khởi bẩm Thái hậu và Hoàng thượng, khuyển nhi còn nhỏ chưa hiểu lễ tiết, mạo phạm đến long thể của thánh thượng. Mong thái hậu và hoàng thượng trừng trị.
Mẫu hậu mỉm cười:
- Thái úy nói quá, công của Cảnh nhi ta còn chưa khen thưởng ngươi đã đến xin lĩnh tội là sao? Nếu không có Cảnh nhi liệu Hinh nhi của ta sẽ ra sao. Chuyện đã như vậy tuy Hinh nhi còn nhỏ nhưng ở ngôi cao không khỏi lạnh lẽo. Ta xem chuyện này cứ như vậy đi, Hinh Nhi gả cho Cảnh Nhi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại Hinh Nhi cũng là nữ nhi, lại nhỏ tuổi ngồi trên đế vị thực là quá sức. Cảnh nhi từ nhỏ ta trông lớn lên, là đứa nhỏ thông tuệ, văn võ song toàn, nhân trung long phượng sẽ giúp cho Hinh Nhi chuyện quốc gia đại sự.
Ta lặng yên không nói gì vì ta vốn đâu có quyền phản đối. Mẫu hậu và thái úy nói qua vài câu rồi người sai Hoàng Lan dìu ta vào nội điện nghỉ ngơi. Khi bước ra khỏi cánh cửa ta vẫn còn nghe thấy tiếng của người: “Chuyện gì ta cũng nghe theo huynh, nhưng huynh phải đảm bảo cho ta Thuận Thiên và Thiên Hinh đều bình yên từ giờ đến cuối đời”. Mẫu hậu yêu thương chúng ta nhưng không có cách nào bảo vệ chúng ta, đành thuận theo gia tộc của người.
Đêm đó toàn hoàng thành loan báo: “Bệ hạ đã có chồng”.
***
Tháng ấy, ngày 21, các quan vào chầu ta ngồi trên long ỷ nghe Trần Thủ Độ đọc chiếu: "Từ xưa nước Nam Việt ta đã có đế vương trị thiên hạ. Duy triều Lý ta vâng chịu mệnh trời, có cả bốn biển, các tiên thánh truyền nối hơn hai trăm năm, chỉ vì thượng hoàng có bệnh, không người nối dõi, thế nước nghiêng nguy, sai trẫm nhận minh chiếu, cố gượng lên ngôi, từ xưa đến giờ chưa từng có việc ấy. Khốn nổi trẫm là nữ chúa, tài đức đều thiếu, không người giúp đỡ, giặc cướp nổi lên như ong, làm sao mà giữ nổi ngôi báu nặng nề? Trẫm dậy sớm thức khuya, chỉ sợ không cáng đáng nổi, vẫn nghĩ tìm người hiền lương quân tử để cùng giúp chính trị, đêm ngày khẩn khoản đến thế là cùng cực rồi, Kinh thi có nói "Quân tử tìm bạn, tìm mãi không được, thức ngủ không nguôi, lâu thay lâu thay". Lúc Trần Thủ Độ đọc đến đoạn “Nay trẫm suy đi tính lại một mình, duy có Trần Cảnh là người văn chất đủ vẻ, thực thể cách quân tử hiền nhân, uy nghi đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, dù đến Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông cũng không hơn được. Sớm hôm nghĩ chín từ lâu nghiệm xem nên nhường ngôi báu, để thỏa lòng trời, cho xứng lòng trẫm, mong đồng lòng hết sức, cùng giúp vận nước, hưởng phúc thái bình. Vậy bố cáo thiên hạ để mọi người điều biết", lòng ta cười to cái gì mà sánh cùng Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông hắn chỉ là đứa trẻ 8 tuổi vừa mới dứt sữa.
Tháng 12, ngày mồng một năm Mậu Dần, ta phải nhường ngôi, trên đại điện ta trút bảo hoàng bào mời hắn lên ngôi hoàng đế. Hắn hôm nay một thân áo trắng lụa vân cẩm khóac hoàng bào nhận cúi lạy của văn võ bá quan.
Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế
Hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế.
Hắn lên ngôi đổi niên hiệu là Kiến Trung năm thứ 1, đại xá thiên hạ, xưng là Thiện Hoàng. Bầy tôi dâng tôn hiệu là Khải Thiên Lập Cực Chí Nhân Chương Hiếu Hoàng Đế. Hắn phong Trần Thủ Độ làm Quốc thượng phụ, nắm giữ mọi việc cai trị trong nước.
Trần Thủ Độ tiếp chỉ và tâu:
- Hiện nay giặc cướp đều nổi, họa loạn ngày tăng. Đoàn Thượng giữ mạn đông, Nguyễn Nộn giữ mạn bắc, các châu Quảng Oai, Đại Viễn cũng chưa dẹp yên. Nhà Lý suy yếu, thế nước nghiêng nguy, nữ chúa Chiêu Hoàng không gánh vác nổi, mới uỷ thác cho nhị lang. Nhưng Nhị lang chưa am hiểu việc nước, chính sự nhiều chổ thiếu sót, vận nước mới mở, lòng dân chưa phục, mối họa không phải là nhỏ. Ta tuy là chú nhưng không biết chữ nghĩa gì, còn phải rong ruổi đông tây để chống giặc cướp, không gì bằng mời thánh phụ làm thượng hoàng tạm coi việc nước, một hai năm sau thiên hạ nhất thống, lại giao quyền chính cho Nhị lang".
Các quan đều cho là phải mời thánh phụ Trần Thừa nhiếp chính.