Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tình cũ Cao Thái Hà là bạn trai mới của Minh Hằng?
Thật sự là mình đã đọc nhầm Cao Thái Hà thành Cao Thái Sơn nên mới vào đây đọc :(
09:25 SA 09/11/2018
Sau cơn mưa trời lại sáng
giống mình, thi thoảng cũng ngồi một mình và những ký ức tươi đẹp ùa về :((

Hôm qua mình rảnh nên cắm cúi viết một mạch đến đoạn phát hiện ra chồng... Thế là tối về nhà tự dưng cảm thấy khó chịu với chồng, đêm còn khóc nữa. Mình nghĩ như thế ko ổn, chắc than kinh mình yếu quá hic hic. Có lẽ ko dám viết nữa.
Nhờ min/ mod xóa giùm mình topic này đc ko? Hôm qua mình đã nhắn trên topic rồi nhưng chưa đc xóa.
Mình cảm ơn nhé.
03:29 CH 07/05/2015
Sau cơn mưa trời lại sáng
Hóng tiếp cho 1 câu chuyện à.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chuyện của mình. Mình ko có khiếu viết lách gì cả, nhưng cũng cố gắng viết lại để được hồi tưởng về quá khứ, cảm xúc cũng rất đặc biệt. Nghĩ lại những ngày yêu nhau đang thấy vui quá.
03:22 CH 06/05/2015
Sau cơn mưa trời lại sáng
- Anh này, em có chuyện muốn nói với anh..
- Sao thế bé?
Anh ngày xưa hay gọi cô là bé, vì cô cũng bé tí thật, bé đến nỗi sau này khi gặp mẹ anh - mẹ chồng tương lai còn lo cô khó có bầu.
- Em không muốn giấu anh chuyện gì cả. Hồi trước em đã có người yêu và đã không còn là…
- …
- …
Sau một lúc không thấy anh nhắn lại, có lẽ, anh cũng đang đấu tranh tư tưởng. Cũng ko thể trách anh được vì bao nhiêu thế hệ vẫn cổ hủ như thế thôi, tự dưng anh ko thế thì lại sợ anh ko bình thường :D
Tít tít - tiếng âm báo tin nhắn vang lên nho nhỏ trong chăn. Hồi chưa chồng, nhà Lan không có phòng riêng. Cô và em gái ngủ ở phòng trong, chẳng có cửa giả gì, trên có cái gác xép nhỏ cho bố mẹ. Thế nên chuyện để đèn đọc truyện hay nhắn tin là ko thể. Lan toàn phải trùm chăn để đọc tin nhắn của anh, mà lúc mới quen nhau là tháng 6, trời mùa hè nong không tả nổi. Sức mạnh tình yêu kiểu "Cấm dẫm lên cỏ" có khác, suốt ngày chui trong chăn có khi đến 3h sáng mới ngủ mà vẫn thấy thích thú.
- Anh chưa tỏ tình với ai qua tin nhắn bao giờ. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn nói là Anh yêu em…
- …
Cô mất khá lâu để trấn tĩnh. Nếu là nhiều năm sau này, cô đã ko xúc động mạnh như thế. Như đã nói, bố mẹ cô rất kỹ tính và cổ hủ, nếu biết cô thế này, bố mẹ sẽ vô cùng xấu hổ. Chính vì thế, suy nghĩ của cô cũng đôi phần lạc hậu (dù đã trót vượt rào), mâu thuẫn thế đấy. Sau này trưởng thành hơn, cô đã biết nghĩ hơn, cô hiểu rằng đấy không phải lý do để một cô gái phải tự dằn vặt làm khổ mình. Quan trọng là bản thân sống như thế nào, chứ không phải là cô gái ấy có còn cái màng vô nghĩa đó hay không.
Quay lại lúc trấn tĩnh nhé hihi. Cô nhắn lại, rành rọt từng chữ:
- Anh sẽ hối hận thôi. Em ko muốn anh phải chịu thiệt thòi khi là người đến sau.. (bố khỉ, có j mà lại thiệt thòi, hâm thế).
- Anh đã nói thì không rút lại. Anh biết là anh đã yêu em rồi. Anh chưa từng có cảm giác nào đặc biệt đến thế với một người con gái..
- Nhưng em không còn là con gái. (Lại hâm nữa, haiz)
- Bé đừng nói linh tinh nữa. Ngày mai mình gặp nhau nhé.
Nhắn tin với anh xong mà cô khóc ngay được. Hóa ra vẫn có những người chẳng coi chuyện quá khứ của người yêu là hệ trọng. Và điều này thực sự là đúng, cho mãi về sau này sống cùng nhau, chưa bao giờ anh nhắc lại chuyện đó. Có vẻ như, thực sự với anh chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ có cô là người luôn lôi ra để dằn vặt mình, đôi khi là dằn vặt cả anh.
Hôm sau gặp nhau, cô lặng thinh không nói gì, anh cũng vậy, nhưng anh cầm tay cô siết nhẹ. Chỉ thế thôi mà cô cũng chảy nước mắt (giời ạ, lại thế). Thế là yêu nhau luôn đấy.
Anh như để cố gắng chứng minh là mình yêu cô thật, cứ khăng khăng đòi làm đăng ký kết hôn. Tất nhiên là chuyện đó ko xảy ra rồi, cho đến khi cưới. Về sau này lấy nhau rồi, anh mới nói tại hồi đấy không biết làm thủ tục đăng ký nó mất công và liên quan đến nhiều người thế nên mới tinh vi, chứ biết thì đã chẳng dám nói.
Yêu nhau được dăm bữa thì đã thấy quyến luyến lắm rồi, đến mức không thể rời xa. Thế mà vẫn chỉ cầm tay thôi chứ chưa hôn nhau miếng nào hihi. Rồi một hôm cũng tối rồi, cô trốn bố mẹ đi chơi với anh một lúc. Khi về, chào nhau rồi, cảm xúc lên cao lắm rồi mà anh vẫn chưa động chân động tay gì (ặc ặc), cô đâm sốt ruột. Cô cứ nán lại mãi, vờ vịt nói chuyện này kia, chờ một cái gì đó (là cái gì chứ) xem anh có hiểu ý không. May làm sao là anh cũng thông minh hehe, cô vừa quay lưng định đi vào ngõ thì anh kéo tay cô giật lại (như phim Hàn) và đặt lên môi cô một nụ hôn dài chưa từng có. Cô vốn đã mong ngóng lắm rồi nên như tan ra, sau giây phút bủn rủn, cô ghì chặt anh hơn, anh thì ôm sát cô vào mà hôn như đã yêu nhau, xa nhau lâu rồi mới gặp vậy. Nụ hôn dài bất tận đến khi có ánh đèn xe máy (phí phạm quá) thì đôi sam cũng đành buông nhau ra luyến tiếc.
Tối đó, ai về nhà nấy rồi, anh lại nhắn tin cho cô: "Anh yêu em nhiều lắm bé ạ. Hôm nay, bé thực sự đã thăng hoa rồi". Sến sẩm thật, bản thân cô vốn hơi sến mà đọc tin nhắn này cũng ngượng hết cả người. Cô chỉ biết nhắn lại: "Em cũng yêu anh nhiều lắm. Giờ mà anh ở đây thì chết với em". Gấu đến thế là cùng, vừa mới quen người ta được hơn nửa tháng mà ăn nói thế có chết không. Nhưng mà kệ, tại yêu mà. Con người Lan là thế, luôn mâu thuẫn giữa những thứ giáo điều và sự bất chấp, chỉ cần yêu là đủ.
Vài ngày sau thì bác của Lan nhờ cô đến trông nhà giúp để bác đi du lịch ít hôm. Lan là cháu lớn nhất bên ngoại, các anh chị em họ đều kém cô ít nhất 10 tuổi nên đương nhiên bác nhờ Lan là hợp lý nhất rồi. Nhà bác cũng không gần nhà cô lắm, nhưng chẳng có phương án nào ổn hơn là cô cháu lớn. Bình thường cô cũng không thích đi như thế vì được tự do nhưng lại sợ ma, thành ra cô hay lôi em gái theo cùng. Thế mà lần này thì kiếm cớ đuổi khéo con em ở nhà, bảo bố mẹ là con đèo nó đi buổi tối sợ ko an toàn. Bố mẹ cô sinh em gái cô khi tuổi cũng không còn trẻ, thành ra hai cụ xót con út lắm. Nghe cô nói mấy chuyện an toàn với chả ko an toàn là hai cụ rụt lại ngay, không cho con em đi nữa. Cô mừng lắm, hả hê trong bụng mới ghê chứ.
- Anh à, mai em lên trông nhà cho bác em. Bác đi chơi xa mấy hôm nên nhờ em đến sợ nhà cửa để đấy ko an toàn… (lại còn 3 chấm mới ali mơi mơi chứ).
Nhận đc tin nhắn này chắc hẳn anh hồi hộp lắm hehe (thật là gian quá đi mà).
Một lát sau:
- Ở đâu hả bé? Để anh đèo bé đi nhé!
- Cũng hơi xa tí, ở NCT, mà em tự đi được. Em nói thế thôi.. (cô nghĩ lại vẫn thấy mình liều ghê gớm, dám rủ giai đến nhà họ hàng, xung quanh chẳng quen biết ai, nhà thì không có người, chẳng may mà gặp người xấu thì thôi xong phim. Giờ cướp hiếp giết đầy ra, hic).
- Để bé đi một mình ko yên tâm, để anh đèo bé đi nhé! Ko được từ chối anh đâu đấy!
- Thế chỉ đèo đến đấy thôi à? (Lại còn mơi đến độ thế này thì thôi hic hic, ko hiểu sao mà dám mặt dày như thế).
- Thế… cho anh trông nhà với bé đc ko?
- Hihi…
- Hihi là thế nào?
- À ko có gì. Thôi em ngủ đây. Mai em tự đi cũng được ko bố mẹ nghi. Em đến rồi sẽ nhắn anh nhé!
Nhắn xong trống ngực đập thình thịch, vừa vui vừa hồi hộp, mặt thì nóng bừng lên. Cô chỉ mong sớm đến ngày hôm sau.
Cả ngày sau cô ko tập trung làm được việc gì. Hồ sơ xin việc thì bỏ đấy ko viết nổi. Đúng là cái cảm giác có một không hai, chưa từng bao giờ gặp. Rồi thì cũng ăn tối xong, cô chui vào toilet nhắn tin cho anh: "Em ăn rồi. Em chuẩn bị đi đây. Hẹn anh chút nữa nhé. Chụt choẹt".
Lén lút chọn một bộ underwear trông vừa nghịch lại vừa sexy, cô mặc lên người, ngắm mình trong gương, tập cười "nguy hiểm" và nghĩ đến chuyện tối nay sẽ thế nào. (Mở ngoặc nói thêm là từ hồi sinh viên, cô đã có một thú vui khó bỏ là mua đồ lót. Tất nhiên khi đấy chưa có điều kiện nên cũng không mua được đồ đắt tiền, tuy nhiên cô rất chịu khó lùng tìm đồ độc để mặc. Cảm giác mặc lên người cũng khoái chí lắm, rồi còn khoe với con bạn thân có sở thích siêu bựa giống mình nữa). Mọi người có thể trách cô dễ dãi, này nọ, nhưng cô đã một lần biết thế nào là chuyện ấy rồi, giờ lại gặp tình yêu sét đánh, quấn nhau như thế, cơ hội thì thuận lợi. Thiên thời địa lợi nhân thì vô cùng hòa, bảo ko nghĩ đến thì cũng hơi khó hihi.
Xong xuôi đâu đấy, cô chào bố mẹ rồi dắt xe đi, trống ngực vẫn ko ngừng đập loạn lên. Đến nhà bác, cô luống cuống gửi xe dưới tầng 1 rồi lên nhà. Nhà bác cô ở 1 khu tập thể nhỏ giữa Hà Nội, ở đây dân trí khá cao và các nhà hầu như biết và chơi với nhau cả. Cô biết điều này nên cố gắng cẩn thận vì sợ chuyện đến tai bác - một người vô cùng đề cao danh dự và sự mẫu mực, nói đúng hơn là sợ tai tiếng.
Lên đến nơi, cô nhắn tin hỏi anh đã đến chưa.
- Anh đang ở dưới rồi, anh lên nhé. Mong gặp bé quá, nhớ bé quá! (chắc anh còn hồi hộp hơn cô nhiều nữa).
- Từ từ, anh chờ vài phút đi, em vờ tắt đèn đi ngủ rồi anh lên nhé. Đừng gửi xe ở tầng 1 ngta biết đấy.
- Ok, anh đi xe ôm mà.
Vài phút trôi qua mà cô (chắc là cả anh) chờ như cả tiếng vậy, ko dám nói là thế kỷ vì điêu quá ko ai tin hihi.
- Lên đi anh nhé. Em hé cửa rồi, em tắt đèn đấy, anh cứ lẳng lặng mà vào. Nhớ để ý mấy nhà bên cạnh xem ngủ chưa mới vào nhé ko là chết đấy!
Chẳng hiểu anh có chịu xem cô dặn j ko nữa, hay chỉ đọc đc hai chữ lên đi là lao lên luôn.
Đóng cửa cẩn thận rồi, tim vẫn còn đang loạn nhịp vì sợ. Cứ nghĩ cả hai sẽ lao vào nhau như hai con thiêu thân, thế mà anh và cô lại ngại ngùng, khác hẳn những tin nhắn gợi mở trước đấy của cả hai. Cô lấy nước cho anh uống rồi ngồi bên cạnh anh trong phòng ngủ. Bên ngoài tắt đèn cả rồi, cô chỉ dám bật đèn phía trong cho đỡ bị hàng xóm chú ý. Hai đứa ngồi nói chuyện linh tinh vài phút rồi tự dưng im bặt, chắc là ngượng. Giây phút bối rối làm cả hai ko biết nên làm thế nào, cô đành quay mặt ra chỗ khác, tay nọ bấm vào tay kia, tự rủa xả mình sao lại dám đưa anh đến đây, à nhầm, dụ dỗ anh đến đây chứ. Để bây giờ đuổi đi chẳng đc, mà bảo làm gì cũng xấu hổ ko dám. (lúc đấy hoàn toàn ko biết sợ nhé, chứ giờ mà như thế khéo hôm sau lên trang nhất các báo vì bị giết người cướp của quá hic hic).
Về phần anh, sau khi ngồi luyên thuyên mấy câu ko đầu ko cuối thì cũng quyết định "việc gì phải đến sẽ đến". Anh kéo cô lại gần, đặt lên môi cô một nụ hôn còn dài hơn cái first kiss tuần trước. Lần này, cô chủ động siết anh chặt hơn bao giờ hết, cả hai như hòa vào làm một trong cái hôn tưởng như bất tận. Rồi anh khẽ đưa tay kéo áo cô, xoa tay vào lưng, vào vai cô. Cô cảm thấy hơi rùng mình nhưng vẫn hôn anh bằng tất cả ham muốn trong cô. Người cô như có luồng điện chạy qua khi anh cởi áo cô ra, rồi đến quần. Cả hai nằm xuống mà hôn nhau ngày một mạnh bạo hơn, ngấu nghiến hơn. Tối hôm đấy, họ đã là của nhau. Và cô còn biết mình là người phụ nữ đầu tiên của anh..Cả hai lâng lâng hạnh phúc, yêu nhau đến khi mệt nhoài mới nằm ôm nhau ngủ thiếp đi.
03:20 CH 06/05/2015
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
Nhờ min/mod xóa giùm mình topic này với, mình xin cảm ơn: http://www.webtretho.com/forum/f187/sau-con-mua-troi-lai-sang-2045644/#post33108305
10:27 SA 06/05/2015
Sau cơn mưa trời lại sáng
Đã hơn 4 năm kể từ ngày chồng Lan gây ra cho cô cú sốc khủng khiếp nhất. Từng ấy thời gian, nếu là vết thương trên da thịt thì chắc hẳn đã lành. Nhưng đây lại là nỗi đau tinh thần, thế nên dù là một người phụ nữ cứng cỏi thì cô cũng chẳng thể nào quên hẳn.
Hơn 8 năm trước, khi Lan chia tay người yêu cũ được nửa năm thì tình cờ gặp Hùng trong một buổi đi hát karaoke với đám bạn cấp 2 một thời rất thân thiết. Cô với người yêu cũ đã từng đi quá giới hạn nên thời điểm đấy cô thật sự sốc. Khóc lóc vì bị phản bội, vì tình cảm bị coi rẻ, vì mình đã hết lòng hết dạ với người ta mà người ta bỏ mình đi theo con khác. Ôi giời ôi, bảo sao mà ko đau. Chia tay (vì bị bồ đá), Lan gần như kiệt quệ cả tinh thần và thể xác vì không ăn không ngủ, suốt ngày chỉ khóc sưng cả mắt (không phải kiệt quệ thể xác vì chuyện ý nhé hihi). Bọn bạn biết thế nên lôi cô đi hát hò cho quên sầu, ko để cô tự hành hạ bản thân mình như thế được. Uh đi thì đi, có mất gì đâu.
Tụ tập ở cửa nhà con bạn để chờ đủ đội hình mới đi, nghe chúng nó bảo "Chờ tí, còn anh Hùng nữa". Ok thì chờ, đẹp giai thì quất luôn heehe (Mê giai đẹp cũng khổ lắm, chẳng sướng tí nào). Anh Hùng mà bọn nó bảo rồi cũng tới, nhìn đẹp giai ra phết, mặt mũi sáng sủa, khá hơn người yêu cũ :D. Lan vốn là đứa cá tính, đã thế lại mê giai (tự nhận luôn cho lẹ), nhìn thấy anh thì ưng cái bụng luôn. Chẳng ai ngờ một đứa con gái (dù cá tính nhưng ít nhiều gì cũng mới đau khổ vì bị bồ đá) lại vênh váo tiến đến trước mặt Hùng mà hỏi: Anh là Hùng à? (xắn tay áo). Thế là bị ấn tượng vì nhau :D
Chỉ hơn một tuần sau thì Lan và Hùng đã nhắn tin cho nhau đến cháy máy điện thoại rồi. Đọc đến đây, đừng ai chê trách mình sao dễ đổ vậy nhé, cái cảm giác tự nhiên gặp một người mà mình cảm thấy như là duyên số sắp đặt sao nó khó tả đến thế. Nói là thích trai đẹp cho nó vui mồm thôi chứ như là tình yêu sét đánh vậy. Dù là rất thích nhau nhưng cũng chưa gặp thêm ở ngoài, chỉ nhắn tin và gọi cho nhau buôn dưa lê tán tỉnh nhau thôi. Giờ nghĩ lại sao ngày xưa lắm thứ để nhắn, để buôn như thế.
Nhắn mãi thì cũng phải gặp nhau thôi chứ yêu suông là không được, có phải xa nửa vòng trái đất đâu hihi. Thế là hai anh em cũng hẹn nhau đi chơi. Bố mẹ Lan rất nghiêm khắc, thậm chí hơi cổ hủ. Cô sau khi chia tay người yêu cũ thì hai cụ cũng bớt khó khăn hơn một chút nhưng vẫn rất hạn chế cho đi chơi tối. Giải pháp là đi chơi vào ban ngày vậy, chẳng sao.
Đi chơi với nhau tranh thủ trong ngày những lúc rảnh (thực ra lúc nào chẳng rảnh, là vì cả hai chưa xin được việc làm, hic hic). Tâm trạng đang yêu - đã thế lại còn là tình yêu sét đánh, thật dễ chịu. Nếu ai chưa từng yêu như thế thì sẽ khó hình dung. Cô thấy hai má mình như hồng hơn và nóng ran mỗi khi ngồi sau xe anh, thậm chí còn thấy người mình lâng lâng như phê thuốc (à mặc dù chẳng biết phê thuốc nó như thế nào). Cô ko bao giờ quên được cảm giác đấy, cảm giác cô chưa bao giờ gặp khi còn ở bên người yêu cũ. Thực sự lúc này cô mới biết thế nào là yêu.. (tự nhiên nghĩ lại thấy xốn xang thế ko biết hihi).
Rồi cô cũng nghĩ, có lẽ mình chẳng nên đùa cợt tình cảm với anh. Cô cần phải nói rõ với anh rằng, cô không còn là con gái. Gia đình cô vốn rất nền nếp, bố mẹ cô không bao giờ chấp nhận những chuyện chưa yêu đã quan hệ với nhau. Hẳn nhiên cô cũng vì thế mà sợ hãi khi nghĩ rằng rồi đây mình sẽ không thể lấy chồng, thậm chí không đủ tư cách yêu ai. Một đêm, khi đang nhắn tin qua lại với nhau, cô quyết định nói cho anh sự thật.
12:41 CH 05/05/2015
c
chsg
Bắt chuyện
517Điểm·1Bài viết
Báo cáo