Mình thì đoán meotit vốn cảm thấy không an toàn trong tình cảm, giờ chuyện món quà này chỉ là châm ngòi cho mối lo ấy bùng phát. Nó nổ đoàng lên và đe dọa cái dáng vẻ hạnh phúc mà em (và chồng?) đang cố đóng trọn vai. Nêu thật như vậy, mình nghĩ meotit nên đối diện với chính bản thân em trước khi giải quyết vấn đề bên ngoài.Mong là mình đoán sai.
meotit: với cả dạo này tình cảm 2 vợ chồng ra sao? chồng đi làm về muộn nhưng có tình cảm chăm sóc 2 mẹ con không? sâu thẳm trong lòng em có cảm thấy hạnh phúc thực sự không?
Em quan điểm giống chị, không bạn bè gì với NYC cả. Em cũng đã nói với chồng rồi ạ. Chồng nhất trí với em. Có điều cái cô NYC kia nhiều lần tâm sự này nọ với chồng em. Em cũng đã nói cô ta thôi liên lạc với chồng em. Cô ta không những không thấy mình làm chuyện không đúng mà còn khẳng định với em tình yêu giữa cô ta và chồng em rất đẹp và nó sẽ mãi mãi tồn tại, cả 2 đều tiếc vì để mất nhau. Đọc cái mail ấy em cười muốn té ghế ạ vì đẹp thế, iu nhiều thế mà không có rào cản nào cả sao không đến được với nhau.
Các mẹ cho em lời tư vấn với. Em đã tát chồng. Khi chúng em cãi nhau về chuyện chồng liên lạc với NYC cũ. Em rất muốn biết chồng em nghĩ gì sau khi bị em tát? Em có sai không? Em đã tát một cái tát mạnh nhất có thể. Em tát xong chồng bảo em đánh anh nữa đi, anh thấy em vẫn còn giận lắm, cứ đánh anh cho hả giận. Lúc đó em vẫn còn giận thật, vẫn rất giận nhưng em cũng thấy hối hận vì đã tát anh. Sau đó tụi em im lặng và anh lấy điện thoại, bỏ ra ngoài sân nhà khoảng 10 phút rồi trở vào. Lúc anh vào lại và tụi em đã bình thường lại với nhau. Hôm sau khi đã vui vẻ lại em hỏi anh lúc đó đang cãi nhau mà anh bỏ đi đâu lâu vậy. Anh nói đi ra ngoài suy nghĩ xem cô vợ này thê nào. Em hỏi có ý nghĩ bỏ vợ không, lúc đầu anh trả lời không sau đó bảo cũng có thể. Tuy nhiên em lại không bị dằn vặt nhiều bởi cái tát ấy vì nhờ nó mà em đã thôi được việc dằn vặt chồng vì đã liên lạc với NYC. Bỏ qua được chuyện đó cả vợ chồng em đều dễ chịu hơn rất nhiều. Nên em thấy việc tát chồng cũng đáng giá. Vì vợ chồng em đã rất mệt mỏi với chuyện em không thể vượt qua bản thân mình dù rất muốn để cứ phải nói về chuyện anh liên lạc với NYC, điều cả em và anh đều mong nhất là em bỏ qua được chuyện anh giúp NYC giải quyết vấn đề cô ta đang gặp phải (chồng em cũng chỉ tư vấn qua điện thoại thôi). Sự thật là lúc đó anh thừa nhận một điều trong quá khứ chứ cũng không phải chuyện của hiện tại làm em đau nhói nên em đã tát anh 1 cái trời giáng. Em có quá đáng không? Nói thêm là trước khi xảy ra chuyện này tụi em rất hạnh phúc. Em nhận thấy anh là một món quà quý giá mà số phận ban tặng em. Em tin anh hết lòng, anh chưa bao giờ nói dối em, điều gì không nên nói thì anh không nói, chứ không nói dối. Nhưng lần này việc nói chuyện với NYC nhiều lần mà không cho em biết em đã nổi cơn tam bành. Em đã rất tin anh sẽ không bao giờ làm điều gì sau lưng em nên em shock cực kì khi biết anh liên lạc với NYC dù anh không hoàn toàn chủ động và anh cũng chưa làm gì sai cả. Hình như vì tin nhiều, yêu nhiều nên shock nặng. Hiện tại tụi em đã lấy lại được thăng bằng sau sóng gió đã qua. Cả em và anh đều coi gia đình là quý giá, đều luôn hướng về nhau. Đôi lúc lòng em cũng lại dậy sóng nhưng nghĩ về những gì anh mang lại cho em, nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc được ghi lại qua những tấm hình gia đình, rồi nghĩ mình đã quá chủ quan khi tin gần như tuyệt đối, nhớ về cái tát dành cho anh em lại lấy lại thăng bằng. Tự nhiên tối nay em lại day dứt vì tát anh và em muốn hỏi mọi người xem em có sai quá không và chồng em cảm thấy thê nào sau cái tát của vợ?
Em Chồng Mèo Tít dạo này vui rộn ràng nhỉ. Lâu ko vào nhà EQ đâm ra lẩn thẩn rồi. Tật xấu của chồng mà diệt được hết thì nó lên cõi Niết Bàn ngồi rồi, lấy đâu ra mà bìu ríu với cô và Khoai hả? :P
Quay trở lại câu chuyện món quà, vấn đề của e ở đây là em đang sợ xuất hiện thêm một người nhận thứ hai không phải là mình. Nhưng cũng nhờ lần này mà em nhận ra rằng em đang còn rất yêu chồng mình. Sau khi oằn mình vượt qua bão em đang gây dựng lại bằng cách chôn thật sâu tình cảm riêng của mình để dành hết phần cho con. em không can thiệp, không để tâm nhiều đến việc chồng đi đâu với ai, làm gì. Nhưng không có nghĩa em để chồng một mình tự bơi khi có quá nhiều việc. Em vãn cùng chồng giải quyết khó khăn chỉ có điều em luôn kìm nén tình cảm của mình vì sợ mình yêu quá thì mình sẽ không đủ sức để vượt qua cơn bão thứ hai. Nhưng dường như em đang nhầm lẫn.
em vẫn yêu chồng như thủa mới yêu nhưng không nó không thể hiện giống như ngày xưa mà thay vào đó là đau cùng chồng, vui cùng chồng, nhưng sai của em là em không thể hiện điều đó với chồng. Em cứ một mình âm thầm như con chim sợ cành cong.
có lẽ em nên san sẻ tình yêu và thời gian của mình dành cho con với chồng. Em không phải là người phụ nữ giỏi giang kiếm nhiều tiền, cũng không phải người đàn bà mạnh mẽ. Em sẵn sàng khóc òa khi bị áp đảo ngoài đường cho dù chỉ là vì va chạm giao thông. Càng không phải là người con gái ngây thơ, non nớt nữa. Mẹ con em không chết đói, không sống cảnh không nhà nếu như sự thật là chồng em đang có người khác và hai mẹ con sẽ bước ra khỏi nhà đang ở với hai bàn tay trắng. Nhưng em cần chồng bởi lẽ em vẫn yêu, điều mà em tưởng em đã chôn chặt được rồi. Bây giờ em phải thừa nhận điều đó.
Vì vậy hãy cứ coi như là chồng em order món quà ấy để tặng em đi. Em vẫn xứng đáng với nó phải không ạ ?
Cuối tuần rồi, em chúc cả nhà mình có những ngày nghỉ thật vui, thật hạnh phúc nhé