vậy là sau 2 tháng chat với nhau và 3 lần anh xin số dt của em lẫn hẹn em ra cafe nhưng em đều từ chối và anh đã nói "tớ có 1 linh cảm, và đó là điều ko tốt là cậu biêt tớ"...và hôm nay anh để cái status "cố gắng làm chi khi con tim anh đã hết yêu em rồi..."....Thế là anh đã nhận ra là em, và em im lặng...Sắp tết rồi, sắp gần 1 năm trôi qua khi chia tay nhau rồi, em cố sống mạnh mẽ và tập trung vào công việc....cs bận rộn cứ cuốn lấy em...cứ ngỡ đã quên dc anh rồi và ko còn tình cảm với anh...Nhưng hôm nay đi cùng đồng nghiệp, nhìn anh kia...từ cách hút thuốc, đến cách nói chuyện, cả cách cười...giống anh đến lạ lùng, em nhìn chăm chú, và em nhớ...lại đau....và gần 1 năm nước mắt em lại rơi...ko biết con tim em còn yêu anh ko....Anh nói em có quá nhiều khuyết điểm, trong mắt anh những khuyết điểm nhỏ của em ko bằng những gì trong 6 năm em bỏ ra, và thế là em trở thành 1 ng yêu ko tốt..Bây giờ em dc nhiều ng theo đuổi lắm...nhưng em sợ...mình lại thành 1 ng yêu ko tốt lần nữa...và hình như em nhìn người nào cũng toàn 1 màu xám đen...em mất niềm tin vào đàn ông, vào tình yêu...Đàn ông, khi cần thì bằng mọi cách chiếm lấy, nhưng 1 khi ko cần nữa thì phũ đến độ mình ko chấp nhận dc
- Chiều nay đi với mẹ chút nhé, chắc chỉ hai mẹ con mình đi thôi, cho nó (là chàng đấy ạ) ở nhà.
Mình tự dưng cảm thấy lo lo nói thật ra là k muốn đi chút nào. Chạy lên bảo với chàng, chàng toe toét:
- Cho vợ với mẹ đi chơi đấy, sướng thế còn gì.
Xong lại cắm cúi quay vào với cái máy tính.
Nản quá, chồng ơi là chồng, chả hiểu tâm lý vợ gì cả … vợ không muốn đi, vợ muốn đi chơi với chồng cơ. Mình cứ đứng cùng với suy nghĩ đang đảo chính trong đầu như thế một lúc rồi phụng phịu thay quần áo và đi xuống nhà.
Hai mẹ con lượn lờ ra chợ Hà Đông … vừa đi MC vừa cười cười:
- Mua cho con mấy bộ quần áo mặc nhà nhé
- Dạ …?
Mình không tin vào tai mình nữa và trong lúc con bé còn đang tròn xoe mắt tự lắp ráp lại những từ ngữ lộn xộn trong đầu thì MC đã nhanh tay kéo vào một hàng quần áo gần đấy…
Lang thang cả buổi chiều với MC, chiến lợi phẩm thu về là bốn bộ vừa áo vừa váy, đẹp lại rẻ. Mình hí hửng như trẻ con được quà, lòng chợt ấm áp lạ lùng và mắt bắt đầu cay cay, thấy xấu hổ với suy nghĩ lúc trước, sao mình lại trẻ con thế cơ chứ ?
Đem chuyện này kể lại với MR mong mẹ yên tâm và đừng lo lắng quá nhiều cho mình, mẹ chỉ thủng thẳng:
- Bảo mày đi mua mấy bộ quần áo trước khi cưới mà không chịu nghe, cứ làm xấu mặt bố mẹ!
Tự dưng lòng mình chùng xuống, liệu mình vui mừng vậy là đúng hay sai, liệu MC có vì vậy mà coi thường gia đình mình không …? Trèo lên giường trùm chăn đi ngủ mà mắt lại rơm rớm, cố gạt đi, thầm trách mình nghĩ lung tung quá!!!
Hồi mới ra trường, hai đứa cùng nộp hồ sơ vào một công ty, kết quả tuyển dụng là mình đỗ, chàng trượt … Không nản chí, chàng quyết tâm dùi mài kinh sử để chinh phục những “đỉnh cao” mới. Sáu tháng sau, chàng trúng tuyển vào công ty khác, khởi đầu sự nghiệp với mức lương … gấp đôi mình. Ôi là đời, trớ trêu thế chứ !!!.
Chưa dừng lại ở đấy … mới đầu mình làm việc ở Phạm Hồng Thái, chàng ngự ở Lạc Long Quân, nửa năm sau … chỗ mình chuyển trụ sợ đến cách nơi chàng độ 500m. Nửa năm sau nữa, chính sách sát nhập gom hai công ty về cùng một mối, vậy là cho đến tận giờ, mình với chàng lại làm cùng một nơi và ở cùng một nhà … MC thi thoảng vẫn mắng yêu mình:
- Theo sát thế thì làm sao con mẹ chạy được nữa! Mà, mình hứa, mình thề, mình đảm bảo là mình vô tội … chỉ là ông trời… buộc duyên chặt quá thôi!!!
Thời gian vỡ mật rồi cũng trôi qua nhanh chóng, mọi thứ trở lại bình thường như nó vẫn vậy … chỉ có mình là khác. Mình thấy sợ, thấy ngại …đi làm thì thôi chứ về nhà là chân tay luống cuống như người thừa. MC cũng chả cho vào bếp. Mình khép nép, lo lắng khi nghĩ đến những bài học vỡ lòng mà mấy con bạn phụ đạo trước khi cưới về chuyện mẹ chồng nàng dâu. Lời MR vẫn văng vẳng bên tai:
- Là phụ nữ phải biết lo lắng chăm chút cho mình, tiền lương đừng có cho chồng biết hết, phải có chút vốn phòng thân. Cư xử làm sao cho lễ độ, khéo léo cân bằng cả hai bên nội ngoại. Làm thế nào thì làm chứ đừng để nhà người ta coi thường nhà mình không biết dạy con.
Cái tật hay nghĩ, hay lo khiến mình như cõng thêm một quả núi trên lưng. Một mình ngồi rửa bát trong khi chàng đã tót lên trên phòng từ bao giờ. Tự dưng mình thấy tủi thân, nước mắt cứ ầng ậng … mình phải cố lắm không để cho chảy xuống …
Lên đến phòng thấy chàng đang chúi mũi vào máy tính … nước mắt cố ghìm từ nãy lại trào ra …Ghét! Ghét thế, trông cái mặt ghét không thể tả … Mình co chân sút một phát trúng mông làm chàng bật ra khỏi ghế và hạ cánh xuống sàn nhà!
Từ khi yêu mình, mà không phải, từ khi chơi với mình, chàng được tôi luyện trong môi trường bạo lực đâm quen, ngước đôi mắt không thể ngây thơ hơn lên hỏi:
- Vợ ơi, chồng có tội à?
Chàng rất biết cách làm mình “thấy tội tội thương thương” thế là thôi, mình bật cười mà trên mặt vẫn nhòe nhoẹt nước mắt, lao đến dụi dụi vào ngực chàng và khóc tiếp ngon lành!!!
Trong gia đình mình là chị cả, bắt đầu từ năm thứ nhất đại học, mình đã đi làm thêm rồi, mặc dù gia đình mình chẳng phải quá khó khăn nhưng mình muốn chủ động hơn trong chi tiêu và cũng là đỡ đần để bố mẹ không phải lo thêm nữa. Bao nhiêu năm học là bấy nhiêu thời gian mình đi làm gia sư, nắng nôi mưa gió không dám nghỉ … Trong khi đấy thì chàng của mình đang nằm vểnh râu ở nhà hoặc lượn lờ tí tởn với gái nào đó và …vẫn nhận trợ cấp hàng tháng từ mẹ.
Hai đứa là bạn học thời đại học, chơi thân với nhau từ năm thứ nhất, suốt ngày mày tao chí tớ oánh nhau tưng bừng cả giảng đường nhưng lại hay kè kè đi với nhau. Mới đầu cả lớp còn nghi ngờ sau rồi … mặc định hai đứa là bạn-cùng-giới.
Ấy thế mà hồi đấy đứa nào cũng mải mê chinh chiến và yêu đương, mình thì đổ rầm rầm một giai già rơ hơn tuổi, chàng thì sau khi chơi chán cũng quay ra kết “nổ đĩa” một em cùng giảng đường … Cứ thế cuộc sống trôi đi, nước sông chả phạm nước giếng, cho đến một ngày … Giai mình yêu tung cánh đi lấy vợ và chàng quay về với cuộc sống độc thân “quyến rũ”.
Có vẻ như chàng chợt nhận ra “sức hấp dẫn” của con bạn-cùng-giới ngày nào và chàng quyết định tỏ tình với mình ngay trước khi bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Phản ứng đầu tiên của mình là … chạy! Mình không thể yêu chàng được … chàng là thằng bạn chí cốt của mình cơ mà …
Thế rồi chiến thuật đẹp giai không bằng chai mặt được chàng vạch ra và đến lần tỏ tình thứ ba thì mình… chết đứng. Đúng là con gái yêu bằng tai, mình đã khóc như mưa rào khi nghe chàng nói:
- Mày ơi yêu tao nhé, tao không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng tao chắc chắn một điều, yêu tao mày sẽ được hạnh phúc.
Giờ đây, hai năm yêu nhau kết thúc bằng một đám cưới tưng bừng trước sự ngỡ ngàng của bạn bè gần xa vì cho đến giờ “vẫn khổng thể hiểu tại sao chúng nó yêu nhau được”.
Mình đã bước chân vào nhà chàng như thế!
Thứ 1: Anh ta vì làm ăn thua lỗ, ôm khư khư cái lòng tự trọng của mình không share với bạn và bỏ mặc bạn vật vã đau khổ vì chia tay ===> chứng tỏ anh ta k quan tâm đến cảm xúc của bạn
Thứ 2: Sau khi anh ta cân bằng lại được mới tìm đến bạn và làm như chưa có chuyện chia tay ==> chứng tỏ anh ta độc đoán và chỉ làm theo ý thik của mình...
Chốt lại ... theo mình nhận xét (chỉ là ý kiến của mình thui nhé) anh chàng này là người ích kỉ, độc đoán, tàn nhẫn ... có thể anh ta yêu bạn ... nhưng tình yêu đó k lớn bằng cái tôi của anh ta ... Nếu bạn tiếp tục yêu ... bạn sẽ phải kìm nén cái tôi của mình lại... bao dung, rộng lượng ngay cả khi anh ta ... quên béng sinh nhật bạn ....
^^ ... Bạn nên cân nhắc nhé ... tình yêu là .. đôi khi nên nghe theo con tìm mình mách bảo ... nhưng đừng quên mất lý trí bạn nha ...
Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình ^^
Phụ nữ vốn mang lấy sự nhạy cảm ... yếu đuối ... và mong manh ... nhưng không phải vì thế mà không thể đứng lên để tự tìm lấy hạnh phúc cho riêng mình ...
Một chân lý sống còn rằng : Mình không yêu mình, không chăm chút bản thân mình thì chắc chắn sẽ chẳng zai nào thèm yêu mình...
Và ...
Cách trả thù tốt nhất là chứng minh cho người ta thấy ... k có người ta, mình vẫn sống hạnh phúc ... Hạnh phúc thực sự ấy chỉ có được khi bạn mở lòng mình với những cơ hội mới ...
Suy nghĩ của bạn vẫn chưa thông suốt lắm ... vì bạn vẫn còn yêu nên bạn sẽ còn day dứt nhiều khi nghĩ đến những gì ng ta đã làm đối với mình. Luôn dằn lòng tự hỏi mình đã làm gì... để người ta đối xử với mình như thế ... Nhưng bạn ơi ... cuộc sống vốn công bằng và nó sẽ công bằng với những ai yêu thương nó.
Khi yêu nghĩ mình k thể sống nổi nếu thiếu người ta ... đến khi chia tay rồi thấy mình ... vẫn sống
Chuk bạn mau tìm lại được chính mình!