Sao lão Trí toàn mấy cô chơi piano từ năm 12 tuổi và chân dài không thế nhỉ? Cũng lại là trường quân đội nữa và chuẩn bị đi hát cho coi, hy vọng giọng ca này đỡ hơn sư tỷ học piano kia một chút.@ chủ top,Link nguồn bạn ơi.
...........50tr/tháng nhưng ko phải ở vn thì khác nào người kiếm đc 7-10tr ở vn đâu bạn. Mức lương đó ở vn mà là đàn ông thì hơi bị trung bình yếu đấy mà nhất lại a ấy là KIỀU nữa thì cũng nặng gánh lắm lắm, mà buồn cười lắm nhé ở vn có cái kiêủ nhà mà có kiều thì phải biết, ti tỉ cái thể loại đổ lên đầu. Và cái việc trúng chứng khoán hay BĐS thì bạn cũng phải kiểm chứng lại nhé, thu nhập thế mà ở châu âu, bắc mỹ hay châu úc thì cũng chẳng có thời gian và tiền bạc để nghĩ đến chuyện đấy đâu. A ấy rạch ròi như vậy vì mức sống đâu có dư dật gì, bạn vẫn đi học chưa có thu nhập và a ấy thu nhập như vậy thì chia sẻ với nhau cũng là điều hợp lý cả thôi. Cái vụ cằn nhằn khi bạn quên ví có vẻ không tế nhị lắm thì phải nhỉ???
Cảm ơn bạn nhắc nhở, mình đã bổ sung rồi nhé
Bố mẹ em đã ở độ tuổi trung niên, đã đi hết hơn nửa cuộc đời. Bố em là một doanh nhân thành đạt, có tiếng nói trong xã hội và thu nhập tương đối cao. Mẹ em đã từng đi làm cách đây 10 năm nhưng sau đó thì bỏ và chuyên tâm chăm sóc gia đình. Cũng nói thêm là bố mẹ em tuy sống cùng nhà nhưng đã không còn là vợ chồng, chỉ còn như hai người bạn, hàng ngày vẫn nói chuyện, chăm sóc nhau nên xem như em cũng hạnh phúc hơn nhiều người. Bố mẹ thương anh em em và luôn cố gắng mang lại hơi ấm gia đình để chúng em không cảm thấy thua thiệt. Duy chỉ có một điều làm mẹ em trăn trở chính là chuyện tiền bạc. Bố em cũng giống anh chồng sắp cưới chị chủ top, 10 ngày chỉ đưa 1tr để mẹ em đi chợ nuôi 4 miệng người lớn ăn. Số tiền ấy thực sự không thể đủ trong thời buổi này, mẹ em phải chắt chiu từng đồng, thậm chí đi vay mượn người ngoài hay họ hàng để có tiền chi tiêu gia đình. Những khi mẹ em đau ốm trở bệnh là lại phải ngửa tay xin tiền bố và bố em lại chỉ đưa 500k một lần. Bố em rất tiết kiệm cả lòng tin lẫn tiền bạc, rất sợ họ hoang phí tiền của mình. Khi mẹ em muốn ra riêng làm ăn, bố cũng không cho vay tiền, mẹ phải tự xoay sở vay chỗ nọ, đắp chỗ kia. Nhưng vì không có duyên kinh doanh nên mẹ em lại thất bại và quay trở về với cuộc sống nội trợ, lại hàng ngày phải đau đầu rồi ngửa tay xin tiền bố.
Em thương cả 2 người nhưng thực sự không biết phải làm sao để chuyện tiền nong dễ thở hơn vì thay đổi tính tình bố em là chuyện cực kì khó khăn. Bố em là người rất tiết kiệm trong chuyện ăn tiêu, nhưng khi cần, ông cũng sẵn sàng chi hàng trăm triệu để mua những thứ ông thích và ông thấy đáng hay để đi du lịch trong vài ngày. Chuyện một bữa ăn ngoài hàng hết vài triệu, chai rượu vài trăm đô cũng không là chuyện lớn lao gì với ông. Em chưa đi làm, lại học xa nên cũng không thể đỡ đần mẹ nhiều, chỉ cố gắng mang lại niềm vui cho mẹ bằng việc cố gắng học hành hay mua những món quà nhỏ. Có lẽ cùng vì thế, điều mẹ em luôn dặn em chính là phải cố gắng học hành, sau này ra đời phải tự làm việc mà kiếm tiền, đừng dựa vào đàn ông, đừng sống cuộc đời như mẹ để lại đau khổ. Em thực sự thấy rất xót xa. Cách sống tiết kiệm của bố em cũng không hẳn là xấu vì ông luôn muốn dành dụm cho để tương lai em đc tốt đẹp hơn, không bao giờ cho em nhiều tiền trong tay để em không bao giờ đc cảm giác đồng tiền đến với mình dễ dàng.
Và bây giờ, bạn trai của em cũng giống như chủ top, cũng hơn em một con giáp, lương cứng 50tr/tháng, chưa kể bonus giữa năm giá trị bằng vài tháng lương (anh ấy không làm ở VN), chơi chứng khoán và nhà đất cũng kiếm được không ít. Rút kinh nghiệm của mẹ, em không bao giờ có ý nghĩ dựa dẫm gì vào anh ấy chuyện tiền nong. Nhưng đôi khi, em cũng thấy thật trăn trở, suy nghĩ. Hơn 2 năm yêu nhau, anh ấy chưa từng mua tặng em một bó hoa dù anh biết em rất yêu hoa. Món quà có giá trị vật chất duy nhất là một chiếc mp3 của TQ, nhưng em trân trọng nó vì anh đã quan tâm và gửi quà cho em dù ở xa; còn lại là thiệp email hay gọi điện nhắn tin chúc mừng sn hay valentine. Anh cho em vay tiền, tới khi em trả lại bằng tiền $, anh lại tính toán xem có thua thiệt bao nhiêu không rồi nói nửa đùa nửa thật "cho e vay tiền, anh chỉ có lỗ". Một lần đi siêu thị em quên mang ví tiền, phải tiêu tiền của anh và bị anh cằn nhằn lãng phí, dù tất cả chỉ là vài trăm nghìn, mua những thứ đồ dùng gia đình chứ không phải son phấn quần áo gì cho em. Những ngày ở bên nhau, anh ấy chi tiền nhà còn tiền ăn thì 2 đứa share dù em chưa kiếm ra được đồng nào. Em thà sống tiết kiệm một chút còn hơn phải dựa vào đàn ông. Em cũng đành tặc lưỡi mà nghĩ rằng chắc anh ấy kiếm tiền vất vả nên luôn tiết kiệm, thà yêu một người đàn ông biết kiếm tiền và cân nhắc khi chi tiêu còn hơn những kẻ chưa làm mà chỉ biết phá. Em cũng nghĩ là mình nên học cách tiết kiệm như anh để tương lai sẽ bớt vất vả.
Vậy đấy chủ top ạ, những ng tiết kiệm như chồng sắp cưới của bạn không hề hiếm, thậm chí còn hơn rất nhiều. Mong bạn sẽ nhìn ra những điểm tốt của anh ấy và cân nhắc kĩ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.
Anh ấy đang làm ở Sing, công việc có vẻ rất bận rộn thật, một tháng phải đi công tác vài ba lần, lần nào về cũng sụt cân hay ốm. Cũng vì nghĩ như bạn nên mình mới đang băn khoăn không biết có nên tiếp tục duy trì hay không, mình vẫn rất yêu anh ấy và hiểu hoàn cảnh đó nhưng mình không muốn trở lại con đường của mẹ
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy, em đang suy nghĩ lại, em sợ sẽ phải sống giống như mẹ em trong tương lai. Em hiểu cuộc sống ấy bức bối khó chịu đến thế nào, sợ nếu đến một ngày em không có khả năng làm ra tiền, em cũng sẽ bị đối xử như vậy. Nhưng em cứ ở trong vòng luẩn quẩn, không dám dứt ra vì em luôn cho rằng chắc vì họ kiếm tiền vất vả nên mới chi tiêu dè xẻn, tới lúc mình kiếm được tiền có thể mình cũng như vậy... Em không biết mình có nên tiếp tục duy trì tình cảm này hay không và làm sao để không khí gia đình bớt căng thẳng mỗi khi nhắc chuyện tiền bạc...