Cho em tham gia cái vụ bán than này với các bác ơi ! Em xem trên topic bác nào cũng cố gắng để mua được cái chui ra chui vào ,còn nhà em thì chẳng biết đến khi nào cả .chả là số em nó vất vả từ tấm bé ,lấy chồng thì vất gấp đôi ,...2vc em lấy nhau đến nay là tròn 724ngày ,2 bàn tay trắng ,2 bên nội ngoại đều khó khăn các cụ không giúp đỡ 1 tẹo nào ,vốn liếng của 2 vc em chỉ có gần 50 triệu ,hồi mới cưới xong vc em cung vay mượn thêm ngân hàng mua đâu gần 30m để không phải thuê nhà ,nhưng ôi thôi vào đất không được phép sang nhượng thế là đi toi "nghe theo ông anh chồng "của đau con xót không giám kêu nửa lời sợ chồng buồn,rồi anh em trong nhà mất đoàn kết ,thế là hơn 1 năm nay vc em lai ưng trả nợ mới xong bây giờ đi thuê nhà ở mà em cứ não hết cả ruột các bác ah!chắc cái vụ nhà của của em chắc phải 10 năm nũa mất huhu :Sigh::Sigh::Sigh:
Dù sao thì mẹ Birjis vẫn được tiếng là nhà chồng cho hẳn cái nhà 3 tầng nè. Có thể về mặt tâm lý mẹ Birjis không được thoải mái lắm nhưng bên ngoài xã hội mẹ nó vẫn được cho là sướng. Còn mình nè, đi thuê nhà ở vừa tốn tiền, vừa không ổn định là một chuyện, nhưng đau đầu hơn là áp lực tâm lý nữa. Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp... thấy mình lấy chồng xong phải đi thuê nhà ở họ thấy thương hại cho mình đó. Mà mình gét nhất bị người khác thương hại. Rùi mẹ đẻ mình nữa, rất thương con, nhưng mà thấy ai lấy chồng mà được nhà chồng mua cho nhà riêng là lại tấm tắc: con bé đấy sướng thế này thế nọ...làm mình cũng trạnh lòng tủi thân lắm:Sick:.Không biết mình có cả nghĩ quá không. Nhưng 2 năm vừa rùi đi ở nhà thuê, mình thấy khổ sở về mặt tâm lý lắm, thấy mình mặc cảm, tự ti đi nhiều lắm:Sad:
BÁN ĐẤT Ở NAM SÁCH HẢI DƯƠNG, 650 TRIỆUEm hiện đang muốn bán mảnh đất 1000 m2 ở Nam Sách Hải Dương, cách đường 5 tầm 1km ạ. Các mẹ nào có nhu cầu mua để trồng rau, hoặc xây nhà để cuối tuần cả nhà về nghỉ ngơi thì liên lạc với em ạ. Vì em đang cần bán nên giá rất hữu nghĩ: 650k/1m2 thôi ạ. Quá rẻ phải không các mẹ? Mẹ nào có nhu cầu xin liên hệ với em là An: 0985 711 595
Trước đây em ở vị trí cô em chồng ạ. Lúc đó em mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội. Cô út ở quê, đc chiều chuộng vô đối, đỗ Ngoại Thương, lên ở cùng anh chị, bố mẹ yên tâm lắm. Nhưng tính tò mò thik đc ở KTX (xem phim thấy KTX là vui lắm), nên nằng nặc đòi bố mẹ cho vào đó. Ở được 2 năm, cũng khôn hơn. Anh chị kêu về ở cùng nhà anh chị, vì nhà anh chị rộng, em ở KTX cũng thấy chướng. Mà về giúp anh chị trông cháu nữa. Thía là lại khăn gói về nhà anh chị. 1 phòng riêng hẳn hoi. Nhưng mà từ lúc bước chân vào đến lúc bước chân ra khỏi nhà, tổng thời gian là 2 tháng mà em phải già đi mấy tuổi. :( Chị dâu không hiểu là tính thế hay ko ưng mình mà chả bao giờ nói câu nào. Mình làm cơm mời anh chị ăn, mặt chị lạnh te, mà chị làm cơm thì mặt cũng lạnh te. Chả hiểu thế nào. Huk, căng thẳng cực độ, anh trai chiều chị, mình như bị cô lập. Làm cái gì cũng sợ, cũng nem nép. Mà anh trai chả tâm lý gì cả, mình vào bếp chị nằm thì ko sao, nhưng nếu chị vào bếp mà mình đang lượn phè phè trong nhà thì i như rằng bị nhắc nhở. Cảm giác áp lực, bị bắt nạt. Tủi thân lắm. Nhiều hôm còn khóc. Thế là lại xin ra. Chị dâu phán "em quá kém". Huk ... chả hiểu là kém gì nữa. Nhưng tính mình vốn hiền, lại thương anh trai nên ngày lễ nào cũng cố đến mua hoa hoét gì đó cho bà chị (lại được anh trai phán là thế mới là biết điều :( ), cuối tuần đến chơi nhưng ko dám chơi lâu vì ngại. :( Giờ mối quan hệ của mình với chị dâu nhạt như nước ốc, nhưng đc cái chị í cũng chả cần nên mình cũng ko cố công xây dựng làm gì.
Giờ thì ngược lại, Em lại là chị dâu của 1 chú em chồng. Huk... cũng có nhiều ấm ức. Vì chú em cũng là út, cũng chỉ về là chơi, lướt nét, chờ ăn cơm, và ngồi trên giường đánh đàn. Nhưng đặt mình vào vị trí chú em cũng giống như mình ngày xưa lại thấy thương chú em và thương cả mình nữa. Dù sao mình còn có chồng, chứ chú em thì chả có ai cả. Giờ, chú em làm 1, mình làm 5,10 để chú í đỡ thấy bị bắt nạt. Công việc thì cũng giao rõ ràng, để mình bớt ấm ức mà chú í cũng ko thấy bị thiệt. Nói chung là nhiều lúc vẫn còn ít bất đồng, nhưng do em đã từng là em chồng nên em rất hiểu cảm giác thế nào. Tự dưng lại cố gắng 1 chút, thấy dễ quý em chồng hơn.
Sáng hôm qua đang te tởn, công việc cũng êm êm rồi. Bỗng sếp kêu gửi cho sếp cái báo cáo (mà cái báo cáo này em làm để hỗ trợ cho phòng khác cách đây 1 tuần rồi). 1 báo cáo thôi mà sai tới 3 lỗi, toàn lỗi quan trọng. Sếp lắc đầu, rồi phán: Chị nghi ngờ về em quá. Thảm. Coi như 1 quý cố gắng của mình đi toi. Chưa hết, trong lúc bận việc, chồng gọi, mình lỡ lời kêu anh là áp lực của em. Chồng tự ái. Tối về, chồng giận, kêu từ giờ độc lập, ko liên quan gì tới nhau để em đỡ bị áp lực. Chồng bảo em tự lo hết, phần việc của phụ nữ là cơm nước, của đàn ông là kiếm tiền, giờ việc ai người ấy lo, ko có sự hỗ trợ nữa. Chán nản, cố cãi, nhưng không được thông qua. Thoai, kệ.
Sáng nay đi làm. Thấy cuộc gọi nhỡ của mama. Gọi lại. Mama giận, trách cứ này nọ, rồi nói 1 vài lời khó nghe (mà là mama của mình nhé). Thảm.Thấy chán, thấy cô độc, không 1 ai cùng sẻ chia, cùng thông cảm. Áp lực công ty, áp lực chồng, áp lực bố mẹ chồng, rồi thậm chí bị áp lực cả với mẹ đẻ.
Thấy thật là thảm thương.
Thoai, cố gắng lên, mong cho qua tuần này.
Sao buồn thế chị. Em đọc mà thấy rằng mình còn may mắn quá. Nhà cửa em cũng chưa có, cũng có số vốn dắt lưng là 70 triệu, bố mẹ 2 bên cũng nghèo và cũng đang nợ nần... nhưng em chưa bị mất tiền như chị. Em chia buồn với chị lắm lắm. Chúc chị sẽ gặp nhiều điều hên trong cuộc sống.
Sao tâm lý giống em thế, hoàn cảnh y chang. Buồn
Huwk, em quên mất: Mảnh này là sổ đỏ chính chủ ạ.
Em hiện đang muốn bán mảnh đất 1000 m2 ở Nam Sách Hải Dương, cách đường 5 tầm 1km ạ. Các mẹ nào có nhu cầu mua để trồng rau, hoặc xây nhà để cuối tuần cả nhà về nghỉ ngơi thì liên lạc với em ạ. Vì em đang cần bán nên giá rất hữu nghĩ: 650k/1m2 thôi ạ. Quá rẻ phải không các mẹ? Mẹ nào có nhu cầu xin liên hệ với em là An: 0985 711 595