Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Trường MN Tô-mô-e (Trung hòa nhân chính - Hanoi)
Con mình học Tomoe cũng được hơn 1 năm rồi. Nói chung là ổn. Con vui vẻ, thích đến lớp. Mình thì không quá khó tính về những cái cụ thể mà quan trọng về thái độ thì mình thấy thái độ của mọi người ở Tomoe đối với trẻ là ổn. Quan sát con thì không bao giờ thấy con có thái độ sợ hãi hay buồn lo gì mà lúc nào cũng vui vẻ ríu rít với chú Minh và các cô ở trường.
Tiền học + ăn thì >4tr/tháng. Các cô có phát chương trình học nhưng nói thực là mình chả mấy khi xem. Thỉnh thoảng thì con về nhà cũng hát hoặc đọc thơ, lảm nhảm mấy từ tiếng Anh (à, do học tiếng Anh với Tây nên từ nào con nói được thì phát âm còn chuẩn hơn mình).
Một trong những điểm mình ưng nhất ở Tomoe là ít cho trẻ con xem tivi. Đến đón con thì hầu như bao giờ cũng là đang làm gì đấy hoặc tự chơi chứ hiếm khi thấy xem tivi, ngày xưa hay xem webcam lớp con thì cũng không thấy con xem tivi trong giờ bao giờ.
06:08 CH 26/06/2014
Mọi người giúp em với, em đang bị khủng hoảng...
cám giác khi có con thì sẽ ntn chị nhỉ.....

Cảm giác sẽ rất tuyệt vời. Nhưng vấn đề là cái sự tuyệt vời đó nó kéo dài được bao lâu thôi. Em cũng hơi giống chị. Chị không thích trẻ con, nóng tính, nghĩ đến đẻ với nuôi là khiếp. Vào thăm chị dâu đẻ thì mình suýt ngất xỉu..vv và vv... Con mình được một tuần thì mình quát nó vì nó cứ khóc mãi, dỗ không được. Nhưng rồi mình cũng... lớn dần lên với con...
Nhưng chị nghĩ kỹ là chị vẫn muốn có con. Thế thì chị phải chuẩn bị. Thể chất chị cũng yếu, chị ăn uống tẩm bổ hàng vài tháng trước khi sinh. Tình thần chị còn chưa sẵn sàng thì chị tìm sách vở, search mạng để tìm hiểu. Tìm hiểu từ lúc bắt đầu có bầu nó như thế nào cho đến lúc sinh con và nuôi con (và bây giờ vẫn đọc sách cùng với tiến trình nuôi con). May mắn là mình biết tiếng Anh, sách của nước ngoài về chuyện có bầu và sinh con rất nhẹ nhàng, ngoài chuyện trang bị kiến thức cho mình về sinh và nuôi con, sách nước ngoài còn thường luôn có phần chuẩn bị tâm lý cho bà mẹ, đưa ra các giải pháp nuôi con cho nhiều kiểu mẫu người và sinh hoạt khác nhau. Trong trường hợp em không đọc được sách nước ngoài thì em cũng nên đọc các tài liệu bằng tiếng Việt. Mình thường sợ cái mà mình không biết và không hiểu. Hiểu biết rồi thì sẽ... đỡ sợ hơn.
Để đỡ mệt thì nuôi con cần nghiêm khắc ngay từ đầu và quan trọng là dậy cho con biết về "giới hạn" và "kỷ luật". Tức là mọi cái đều phải có điểm dừng, mọi thứ đều có những nguyên tắc mà ai cũng phải tuân thủ. Như nhà chị thì nuôi con theo kiểu Tây, con ngủ riêng từ khi mới sinh, hầu như không bế hay ru này nọ bao giờ (mình có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu, không nhất thiết cứ bế nó để rồi nó bám nhằng nhẵng thì lại mệt mỏi cáu gắt). Mọi yêu cầu và mệnh lệnh đưa ra với con (khi nó bắt đầu hiểu biết chút) đều rõ ràng, dứt khoát, và kiên quyết. Mọi hành động chống đối đều bị "trừng trị" dứt điểm và giải thích lý do. Nên con mình đi đâu cũng được khen là ngoan đặc biệt, mình nuôi con cũng chưa bao giờ đánh (con mình > 3 tuổi), hầu như không mắng. Mình thường để con chơi và phá thoải mái, cái gì mình nghĩ nó nghịch mà không nguy hiểm hoặc không thiệt hại kinh tế gì lớn thì mình cũng mắt nhắm mắt mở cho nó thỏa mãn trí tò mò. Nhưng cái gì mình đã bảo "không" thì mình sẽ đảm bảo cái sự "không" đấy được thực thi triệt để. Ví dụ, con mình ngay từ khi biết bò và lẫm chẫm đi đã được dậy là không tự vào nhà tắm. Còn cứ xông vào thì mình lại bảo là không, và giải thích với con. Con cứ tiếp tục thì mình nhấc con ra chỗ khác. Lặp lại rất nhiều lần, rất nhiều ngày và tháng. Nói chung con hiểu được và bao giờ cũng gọi mẹ khi vào hoặc xin phép mẹ mới vào.
Túm lại là em cứ tìm hiểu thật kỹ điều mà em định làm và chuẩn bị tinh thần cho ông xã em làm trợ thủ. Khi sinh con là ngay lập tức phải chia xẻ trách nhiệm và mọi thứ liên quan đến chăm sóc con với chồng để khi em cảm thấy "quá tải" thì em có thể đi ra ngoài đi dạo một lúc, đi mua sắm hoặc chơi bời với bạn bè cả buổi, thậm chí là đi đâu đó xa vài ngày để thư giãn được.
07:11 CH 21/09/2012
Mọi người giúp em với, em đang bị khủng hoảng...
CHỦ TOPIC này thật là...ko thể nói gì hơn, chẳng lẽ bạn thích chơi? thích vui vẻ cùng bạn bè, ko thích có con hay sao???
bạn biết ko? tôi cũng bằng tuổi bạn đó, cv cũng ổn định rồi...nhưng sự khao khát làm mẹ là vô cùng, bạn biết có bao nhiêu người phụ nữ được mong làm mẹ mà ko được??? bao phụ nữ bỏ chồng chứ ko bỏ con..
nên ông trời đã ban cho bạn thì hãy biết chân trọng, rồi tới khi "có muốn cũng ko có được đâu bạn ạ"

Rõ nhảm. Không phải dạy đời và đay nghiến rủa khéo người khác. Ác và ấu trĩ.
06:49 CH 20/09/2012
Theo bạn, thời đại này trinh tiết người con gái...
Quen biết yêu nhau, đến với nhau với mục đích để cưới hỏi thì đến chứ không thì biến. Không có chuyện sống chung sống thử để biết có hợp hay không. Một khi đã kết hôn thi chỉ còn biết mà bổ túc cho nhau mà thôi.

Không phải em ơi. Quen biết và yêu nhau là để tìm hiểu. Tìm hiểu thấy hợp thì mới cưới, và sống với nhau chứ không cần quái gì yêu, cứ cưới quoách luôn cho xong.
06:38 CH 20/09/2012
Tình yêu và chuyện tiền nong
Vấn đề không phải là anh chàng này có chủ động trả tiền khi đi chơi/đi ăn hay không mà là quan điểm sống của hai người khác nhau, yêu nhau lâu sẽ mệt mỏi, lấy nhau về e là còn mệt mỏi hơn.
12:07 CH 22/08/2012
EQ & Hạnh phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành...

Còn việc con không nghe lời, em đã dùng đến những chiêu như trên, nhưng con em được cái hay quên, nhưng dẻo mỏ, em lấy ví dụ: Cháu vào phòng tắm thì thích nghịch đồ trong phòng lấy dầu tăm và dầu gội bóp linh tinh trong lúc mẹ mải xả nước, mắng cháu, nói không được thế, khoanh tay vào thì cháu bảo "con xin lỗi mẹ, lần sau con không được thế" nhưng ngày mai đâu lại đóng đó, các việc khác cũng tương tự..........
...........

Chả có biện pháp nào ngoài kiên nhẫn đâu. Không cần mắng, nói nhẹ nhàng thôi, bảo con là không được làm thế, giải thích cho con vì sao không nên nghịch thế. Đồng thời mình cũng giảm thiểu khả năng nghịch của con bằng cách để những cái đó ở ngoài tầm với của con hoặc chuẩn bị phòng tắm xong rồi mới cho con vào.
Song song với thế thì cũng cần cho con những lúc nghịch xả láng để cho nó cũng cảm thấy không bị trói buộc quá và cảm thấy cần phải chống lại mình. Lấy ví dụ như chuyện tắm thì những hôm trời ấm mình cho con (3 tuổi) tự vào buồng tắm, tự ngả chậu ra, xả nước và tự vùng vẫy tắm táp. Ca cốc, đồ chơi nổi được trên nước, lọ xà phòng tắm của con... mình cung cấp hết cho cậu hệt như một ca tắm thông thường. Mình chỉ kê ghế ngồi ngoài giám sát từ xa để đảm bảo an toàn tính mạng cho cậu thôi. Cậu tung nước khắp nơi, cậu làm đủ trò cuồng điên, chỉ khi nào cậu hắt nước ra ngoài phòng tắm thì mình mới nhắc nhở thôi.
Thế nên những hôm mình cần tắm gấp cho cậu vì không có thời gian thì bảo cậu là cậu rất nghe lời vì biết là hôm sau sẽ còn được nghịch xả láng hơn là chống đối với mình để gánh chịu hậu quả thường là rất nghiêm khắc.
05:14 CH 21/08/2012
Liệu mình có nên yêu và lấy người đã đi nhà nghỉ...
Cái quan trọng là bạn cần gì ở một người vợ? nói đúng hơn là một người vợ như thế nào có thể làm cho bạn hạnh phúc và tạo lập một gia đình như bạn muốn?
Nếu cô ấy có những phẩm chất mà bạn cần thì tiếp tục. Ai chả có sai lầm, đấy là chưa nói quá khứ đó của cô ấy chưa chắc đó là sai lầm. Việc người ta yêu một hay nhiều lần là do duyên số. Việc người ta đã đã từng có một hay nhiều bạn tình là do lựa chọn. Và lựa chọn đó cũng chả có gì sai trái hay xấu xa đến mức quàng lên nó cái thừng đạo đức. Cứ nhìn bọn Tây ý, đời sống tình dục của nó tự do nhưng xã hội nó có suy đồi hơn xã hội mình không?
Quan trọng là khi yêu bạn rồi cô ý sống đàng hoàng là được. Bạn lấy gái trinh về cũng chả đảm bảo về sau người ta không ngoại tình hay đảm bảo được rằng hạnh phúc. Hạnh phúc không và không bao giờ được tạo nên từ một cái màng trinh đâu. Còn nếu bạn là kiểu đàn ông đem hạnh phúc của mình, kỳ vọng vào gia đình xây trên cái màng trinh ấy thì làm ơn chia tay ngay cho con gái người ta nhờ.
08:25 SA 17/08/2012
Em sống như vậy có đúng ko? Muốn xin các mẹ tư...
Ah quên mất, do mình khá nguyên tắc và chặt chẽ về tiền nong =; nên ai nhờ cái gì không liên quan đến tiền nong (vd. hỏi hộ thông tin này nọ, làm hộ cái này cái kia...) thì cố mà giúp cho hết mình để bù đắp lại những lúc có thể làm người ta thất vọng về chuyện không trợ giúp tiền nong, hihi.
05:41 CH 14/08/2012
Em sống như vậy có đúng ko? Muốn xin các mẹ tư...
Em có vẻ cũng giống chị. Mình đâu thể lo cho cả thiên hạ? lo được cho mình và người thân là tốt lắm rồi. Nhất là về sau em có gia đình, em được lòng một lũ "bạn bè" đông đảo nhưng những người thân yêu nhất của em không vui, không thoải mái thì nói cho cùng... em sống với ai?
Tuy nhiên, đừng biến mình từ người rõ ràng thành người ích kỷ. Mình không giúp ai thì thôi nhưng đã giúp là giúp hết lòng, đã giúp là không kể công và không đợi báo đáp. Em cứ sống đàng hoàn và đúng mực, không phải sống theo chuẩn mực của người khác em ạ. Người ta có thể ghét mình nhưng không thể khinh mình.
Lấy ví dụ luôn cuộc sống của bọn em bây giờ. Em có thể nuôi ăn lũ bạn 3 ngày hay 1 tuần, sau đó nói rõ ràng là sống như thế nữa là không ổn. Tao chưa làm ra tiền, chỉ có thể nuôi chúng mày thêm 3 ngày nữa, sau đó là... xéo, tao không lo được nữa đâu. Nhưng cái thời mình nuôi ăn chúng nó là phải thực sự vui vẻ, đừng có nhấm nhẳn. Về sau cũng không phải kể lại.
Còn cái chuyện em ít bạn bè. Nhưng những ai là bạn em sẽ thực sự là bạn em, chứ không phải một lũ bu lại nhưng mình không dám chắc đứa nào có thể sống chết với mình, mình có thể tin tưởng được. Sống như C đúng là đời sinh viên đấy, nhưng là thằng sinh viên chưa trưởng thành, chưa va vấp và... nói thực là chưa phải chịu trách nhiệm. Bạn ý lấy đâu ra 10 triệu giả cho quỹ lớp, ...lại xin bố mẹ?. Chị xin lỗi chứ, mk gì cái loại đàn ông ra ngoài hào sảng bằng tiền của bố mẹ hoặc người yêu hoặc tiền của thằng bạn khác?. Nếu em kiếm ra đủ tiền để bao bọc các bạn, nếu bố mẹ em cực giàu và em có thể tiêu tiền thoải mái (như một người bạn trước đây của chị) thì nên làm, còn nếu em không làm ra tiền thì đừng cố và nhất là đừng cố bằng nguồn lực của người khác (mà người khác cũng chả vui lòng gì khi biết em vung vãi ra ngoài đãi bạn).
PS: Đời chả mấy ai không cần bạn, nếu em đã coi ai là bạn thì hãy sống thực sự chân thành, thằng nào chỉ là quan hệ thì... không phải quan tâm xem nó nghĩ gì về em. Bạn nó có lừa mình thì giở sang trang khác, quên nó luôn, đau khổ làm gì. Nó làm hại mình một lần chứ chả nhẽ em cứ đeo cái chuyện đó lên cổ để nó làm em đau cả đời à?
04:04 CH 14/08/2012
Hội những người bị bố mẹ phản đối chuyện tình cảm
Nói chung là nếu một trong hai thằng không quyết tâm và thể hiện quyết tâm bằng hành động thực tiễn thì tốt nhất là chia tay càng sớm càng tốt. Đừng mất thời gian vì đó là tuổi trẻ của mình, không quay lại lần nữa đâu.
Yêu nhưng trước tiên phải biết yêu và trân trọng bản thân mình đã.
10:48 SA 06/08/2012
Hội những người bị bố mẹ phản đối chuyện tình cảm
Không đọc từ đâu. Vào tán mấy câu. Ngày xưa 2vc tớ yêu nhau cũng bị cả hai gia đình phản đối. Bọn tớ mặc kệ, yêu thì cứ yêu. Phản đối thì bọn tớ không đến nhà nhau chơi, không ra mắt. Cứ đi chơi ngoài đường và nhà bạn bè thôi.
Cả 2 thằng lúc nào cũng vui vẻ, coi chuyện bố mẹ phản đối như chuyện... cười. Yêu nhau bao nhiêu khó khăn nhưng hầu như không bao giờ khóc lóc hay hành hạ tâm lý nhau cả. Nếu bị bố mẹ khủng bố quá thì kể cho thằng kia, thằng kia an ủi một chút, rồi hai thằng cố tìm ra khía cạnh buồn cười để cười cho qua.
Xác định yêu và sẽ sống với nhau. Bọn tớ ráo riết tiết kiệm tiền để mua nhà, không mua được thì thuê nhà, tuyệt đối không mơ tưởng chuyện được chấp nhận với ở chung. Bố mẹ 2 bên chấp nhận thì bọn tớ sẽ hạnh phúc hơn, không chấp nhận thì bọn tớ... vẫn hạnh phúc. Bọn tớ đăng ký, không làm đám cưới. Về sống với nhau và... hạnh phúc cũng được khoảng 10 năm rồi.
PS: bố mẹ 2 bên bây giờ thì ok rồi
08:29 SA 03/08/2012
Tập cho bé ăn dặm
4 tháng thì ăn dặm gì. Nếu mẹ không đủ sữa thì cho nó ăn thêm sữa ngoài thôi.
05:34 CH 02/08/2012
Có ai vui vẻ ở nhà, vui vẻ cho người khác nuôi?
Bây giờ thì tớ có đi làm nhưng chồng vẫn nuôi là chính. Ngày trước cũng có giai đoạn ở nhà hoàn toàn. Tớ lúc nào cũng vui vẻ.
Tớ nghĩ yếu tố đầu tiên là tớ "tự chủ" về tài chính. Tớ không đi làm nhưng tiền nong/tài chính trong nhà (2 vợ chồng ở riêng) là do tớ quản hết. Tài khoản của chồng (nguồn thu nhập của gia đình) thì tớ cũng có thẻ ATM. Tớ toàn quyền rút tiền đem gửi tiết kiệm, để lại mấy triệu để chồng và mình chi tiêu cho cá nhân và gia đình trong tháng thôi. Thế nên tớ không có cái cảm giác bị phụ thuộc hay lệ thuộc. Cái này tớ nghĩ quan trọng vì nó đảm bảo và củng cố sự tự tin của mình khi tiếp xúc và đối thoại với những người khác nói chung và chồng nói riêng. Tớ chả làm ra tiền nhưng tớ... có tiền nên hoàn toàn chủ động và tự tin khi bàn với chồng là mình đổi ô tô đi, em tính thế này thế kia, mình có chừng này chừng nọ, vv và vv.
Để được làm giám đốc tài chính thì đương nhiên là mình phải được tin tưởng. Sống cứng rắn lên, tỉnh táo và khôn ngoan. Để chồng thấy được rằng mình đáng tin để mà giao tiền cho mình quản lý. Đồng thời, tớ có một nguyên tắc là khi chồng cần tiền, chỉ cần thông báo số lượng và thời gian (đương nhiên là cả lý do, không nói thì mình phải vui vẻ và tế nhị hỏi) là tớ giải ngân cho chồng sử dụng ngay (dù không phải lúc nào mình cũng hoàn toàn đồng ý với lý do chi tiêu của chồng). Mình thì ở nhà, thời gian nhiều nên chồng cần gì thì bảo, mình lon ton thực thi ngay.
Và mình nghĩ và rèn luyện cho chồng nghĩ được là ở nhà cũng là một "công việc", theo kiểu phân công lao động một cách hiệu quả. Mình đi làm thì không nói chứ lúc mình ở nhà thì mình lúc nào cũng đẹp (nhiều thời gian mà) và vui tươi. Mình dùng thời gian để nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân cho đẹp, đọc sách (đọc những cái chồng cũng đọc/thích đọc), xem thời sự và tin tức (để tránh chả có chuyện gì để nói với chồng ngoài ba chuyện xó bếp). Nhà cửa mọi cái mình lo lắng chu toàn. Đồng thời mình cố gắng mở rộng, củng cố và thắt chặt các mối quan hệ xã hội của mình để mình có một thế giới ngoài chồng, không phải lúc nào đi ra ngoài hay ăn mặc đẹp cũng là có lý do liên quan đến chồng.
06:31 CH 26/07/2012
[Chạy việc vào Ngân hàng nhà nước] hết 400 triệu...
Lại vẫn là chuyện nhà nước với tư nhân. NhuocNinh đọc mấy ngày này hok hết ^^
Chào chị chủ tóp:
E hok thấy việc mất tiền xin việc là xấu: E nói thật đấy: Hok pải em cổ vũ nhưng đôi khi đó là tiền mua CƠ HỘI
E chỉ muốn hỏi là số tiền quá lớn với gia đình chị hok? Nếu quá thì thôi còn hok thì oke-
E cũng mong là chị sớm có quyết định- nhưng bây giờ làm ngân hàng căng như dây đàn í: Liệu chị có chịu được hok
Nếu chị học Ngoại thương và tầm tiền đó: Chị nên chạy vào bộ Công thương thì hơn chị à. Vào bộ ít tiền hơn nhưng mối quan hệ oke hơn (Nếu nhà chị có quan hệ thì rẻ hơn chút còn hok có thì phải đắt hơn là chắc). Sau này các mối quan hệ sẽ kiếm cho chị nhiều tiền hơn. Việc học hành thi cử của con chị thuận lợi hơn nhiều.
Chúc chị có việc tốt :). E chờ tin chị ^^

Hoàn toàn đồng ý.
04:07 CH 26/07/2012
Không hiểu trong lòng thực sự yêu ai
Mình thấy bạn chả yêu ai trong hai người đấy và cũng chả nên vội vàng yêu ai trong hai người đấy cả.
Cái bạn D gì đó thì rõ là không yêu rồi. Bây giờ mà phần lớn thời gian cảm thấy buồn với mệt mỏi thì về sau còn thế nào, bạn rất mến người ta thì giữ người ta làm bạn thôi. Có phải giai nào tán thì mình cũng phải có trách nhiệm yêu đâu.
Còn cái anh chàng kia thì được miêu tả qua lăng kính cảm tình rồi nên cũng không rõ là chàng hờ hững/nhiệt tình với bạn đến đâu. Nhưng rõ ràng là bạn không mãn nguyện với chàng (nên mới băn khoăn so sánh với D, và lên đây kể khổ). Cứ nghĩ mà xem, yêu chàng vào rồi suốt ngày cắn gặm xem nó yêu mình nhiều hơn hay ít hơn, nó hờ hững thế phải chăng đã có người khác hay là không yêu mình nữa... thì thà không yêu còn hơn.
Túm lại là yêu ai mà bạn thấy đời đẹp hơn, thấy mình sống tốt hơn (về thể chất, vật chất, tinh thần). Chứ cả hai anh chàng trên mình đều cảm thấy yêu vào là đời bạn sẽ có vẻ sẽ u ám đi ít nhiều đấy :-?.
03:29 CH 24/07/2012
c
chit2009
Hóng
492Điểm·0Bài viết
Báo cáo