Hôm qua hỏi thế nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định đọc First Love . Cả câu truyện không có kịch tính, không có cao trào, không có cảnh H nhưng sao đọc thấm thế cơ chứ. Ngay từ đầu đọc truyện, mình đã cảm giác người Mạnh Phàm yêu đích thực là Ôn Tĩnh chứ không phải Tô Tô. Ai dè đúng thật.Truyện nhẹ nhàng, sâu lắng, đọc xong ngẫm nghĩ được rất nhiều điều. Tất cả các nhân vật xuất hiện trong truyện đều có 1 trong số nhân vật trong truyện đó là mối tình đầu. Tác giả gắn kết lại với nhau thật tài tình.Giờ mới biết có một thứ tình yêu mới. Dù vẫn còn yêu nhưng lại chia tay, vì ám ảnh lời hứa trong quá khứ không thực hiện được :|
Hehe. Chúc mừng Năm Mới =D>Nghỉ mấy ngày tết, suốt ngày ăn với uống, chẳng đi đâu, cũng chẳng đọc được gì. Mấy hôm nay đi làmtraanh thủ vẫn còn không khí tết, đọc được cuốn " Vĩnh viễn có bao xa" của DLVT - Mình thích cái tên này hơn là "Trao lầm tình yêu cho e". Quả thật có Dương Lam Hàng là có thêm một soái ca để ngưỡng mộ :p. Có điều là mình lại rất thích Trình Minh Hạo. Đọc truyện này đúng là làm cho người ta nhớ về một thuở, theo đứa bạn đi chat, cũng làm quen, cũng mở đầu những câu vô bổ đại để " Người không tên họ, tuổi chưa quá băm, nhà không số, phố không tên, đường chim bay mỏi cánh ...." có những bức thư tâm sự viết rất hay, nhưng tiếc là không còn lưu giữ nữa ( chồng mà biết là toi, dù rằng hồi đó chưa biết chồng là ai, ở đâu, mặt mũi thế nào. Hix). Đôi khi đó cũng là những kỷ niệm không tồi. Có rất nhiều triết lý đưa ra, chung quy vẫn là DLH muốn làm cho cái nàng BLL kia thoát ra khỏi vỏ ốc của mình, phát huy hết năng lực và sự tự tin của mình. Những yêu thương và hành động của DLH khiến cho 5 năm tình cảm và tin tưởng mà BLL dành cho Anh càng có ý nghĩa hơn.Trong truyện có một đoạn Vĩnh viễn có xa không kể với BLL thế này:"Trên núi có một tảng đá lớn, một nửa dùng làm bậc cửa, một nửa tạc thành tượng Phật. Ngày kia bậc cửa nói với tượng Phật, “Thế gian này đối với ta thật bất công, chúng ta đều đến từ cùng một ngọn núi, ta bị ngàn vạn người giẫm qua đạp lại, còn ngươi ngày nào cũng được cúng bái, tôn thờ!” Tượng Phật nói: “Cuộc sống rất công bằng, ngươi chỉ bị thợ bổ làm hai, còn ta phải trải qua ngàn khắc vạn tạc, chịu đủ đau đớn cùng tôi luyện mới có thể trở thành một pho tượng Phật.”… Chẳng có thành công nào mà dễ dàng pk??Hôm nay thì cảm xúc cũng đã bay đi bớt nhiều nên cũng chỉ biết comt một vài cảm nhận, một câu truyện tình cảm nhẹ nhàng, vừa hư vừa thực. Cũng đáng để đọc và giải tỏa bản thân.
Em đọc đến đoạn mở ra first love của Mạnh Phàm là Ôn Tĩnh mà em điếng ng luôn. Truyện đọc hay lắm mẹ ạ. Rất cảm động và rất thấm.
Em cũng vừa đọc xong "trao lầm tình yêu cho anh" mà em chả biết viết lại cảm xúc thế nào. Dốt văn cũng khổ lắm cơ mẹ nó ạ. Kết nhất cái câu "Hàng của em" :p