Mẹ chip24889 viết NKVC dễ thương quá đi. Khổ thân mẹ nó chịu nhiều cái đau quá nhưng may mắn là qua hết rùi. Giờ nghĩ lại chắc tự hào lắm nhỉ, hihi. Mình cũng đăng kí đẻ ở Việt Nhật nè, vậy là VN ko có gây tê màng cứng thật rồi :((, lại ko có ng nhà vào nữa. huhuhu. Giờ mình chưa sợ, đến lúc đó mới sợ :(Chúc bé nhà mẹ nó hay ăn chóng lớn, ngoan xinh nha!
Mẹ nó cho hỏi, bác sỹ vĩ có làm việc ngày nào trong tuần mẹ nó ơi?? cuối tuần Bs có khám kkhông mẹ nó nhỉ???
các mẹ ơi,có bắt buộc khám trong viện hoặc pk của bsi viện VN k nhỉ,từ đầu đến h e chỉ khám ở phòg khám tư gần nhà cho tiện,e làm hss ở VN rồi,thì từ h đến lúc sinh phải khám ở đâu? nếu em muốn khám ở Tâm Huơng có đc k hay phải theo từ đầu,36w rồi ạ...
Mình cũng đang theo khám ở PK Tâm Hương của BS Phúc, đ/c SN12, Ngách 4/14, Ngõ 4, Phương Mai. Bạn liên hệ theo số 0948566814 để đặt hẹn và check lại lịch nhé vì mình hay khám vào sáng CN nên ko chắc chắn là bác khám thêm 1 buổi nữa vào chiều T5 hay T6 nữa.
Hôm nay 16w em cũng đi làm 1 cái 4d rồi :(, cháu gái, vậy mà trước đó mọi người làm mẹo cứ bảo chắc chắn 100% cháu trai không sai được đâu, baby của em bs phán là suy dinh dưỡng :(, nhưng lúc sa tư thế bé ngã trước nên cũng dễ thầy nên chắc ko có nhầm lần gì rồi, nhưng em nhìn màn hình sa mờ quá em cũng chẳng thấy gì cả, không biết em có thể hi vọng có thể do em bé ốm nên bs nhìn không rõ không, mà nghe các mẽ bảo 4d 16w la chính xác rồi nên chắc kq của em la 100% chau gái, em vẫn chưA nói kq sa với gd vì thật sự em vẫn hi vọng ở tuần 20, ráng ăn de bé khỏe và bự lên để nhìn cho rõ hix
Mà nàng ơi. Nàng đẻ mổ à? Vì ckc 27/10 mà 2 tuần nữa đẻ thì sớm 10 ngày ah?
Chị sinh bé lúc 38w1d đấy,10ngay lên 4 lạng là chuẩn rồi em,như TC nhà chị Hai í,chị Hai bảo 1w mà nàng lên 700gr đó em,nên tự tin lên nhá:xChúc mẹ con em cán đích bình an:x
Nhưng mà cách tính của mẹ bạn như nào. K fai xem trong sách tử vi đâu :(
6/8/2012
Tranh thủ con đag ngủ say,mẹ ngồi viết những dòng này cho con,đánh dấu nhữg giây phút đầu tiên con đến với mẹ :x
Con gái yêu,đáng lẽ hôm nay 6/8,con mới đủ ngày đủ tháng để ra với mẹ cơ,thế mà bây giờ con đã đag là 1 cô bé 17 ngày tuổi nằm ngủ ngoan bên cạnh mẹ rồi.
Cả qá trình bầu bí,mẹ đi khám k biết bao nhiêu chỗ,vì mẹ lười =)) cứ tiện chỗ nào mẹ rẽ vào khám chỗ đấy chứ k như nhiều mẹ kiên trì đặt lịch trc hàg thág trời để đc khám nhữg bsi uy tín.Nhưg vì con là con đầu lòng,mẹ cũg mog nhữg j tốt nhất cho con,nên cũg khám nhữg mốc qan trọng ở bác Vỹ và bác Thực đấy nhé :> Tất cả nhữg nơi mẹ đến khám đều dự sinh con là ngày 6/8,duy chỉ có bác Vỹ,lúc mẹ đến khám 12w,bác siêu âm 1 hồi rồi phán "19/7 đi đẻ nhé",mẹ chẳng để ý đâu vì còn sai số nữa mà,ai mà biết đc sau này chính là ngày mẹ vỡ ối :))
Đầu thág 7,mẹ sốt ruột mong con lắm,vì nhiều mẹ ở hội nhà tháng 7 đã sinh em bé rồi.Bây giờ thói qen của các mẹ là mỗi sáng ngủ dậy đầu tiên là vào fb xem có mẹ nào đi đẻ k để còn hồi hộp xem tường thuật trực tiếp :)) Ngày nào mẹ cũng phải đấu tranh 2 chiều,1 là mong con đủ lớn cho cứng cáp hãy ra với mẹ,và 1 là mog gặp con lắm rồi vì lần lượt mẹ Cua,mẹ Hà capu vs mẹ Ivy đều sinh em bé hết rồi con ạ,chỉ còn mẹ với mẹ Thảo ốc là suốt ngày ngồi canh dấu hiệu =))
Ấy thế mà đến giữa tháng 7,tự nhiên mẹ k còn sốt ruột nữa,mà mẹ lại mong con đúng ngày 6/8 hãy ra,k hiểu vì sao nữa,mẹ bắt đầu xếp lịch đi chơi liên tục với mọi người,đi với ai mẹ cũng bảo đi nốt sắp đẻ rồi =)) chắc đấy là điềm báo con nhỉ.Đêm đêm nằm ngủ mà đau bụng là mẹ nhắm tịt mắt,lẩm bẩm cầu trời khấn phật cho con đừng đi đẻ vội,rồi lại cứ lẩm nhẩm "6/8...6/8...6/8" =)))) Mà mẹ chẳng có dấu hiệu sắp đẻ đâu con ạ,bụng vẫn còn chót vót,xog còn nhah nhẹn chạy nhảy tung tay,tối nào cũg đi chơi tít mít =)) các bà nhìn mẹ đều bảo 1 tháng nữa may ra mới đẻ đc.Mặc dù thế mẹ vẫn chuẩn bị tư tưởng cho ngày 19/7 của bác Vỹ,ai hỏi bao h đẻ mẹ đều trả lời 19/7 mới lạ chứ :))
18/7/2012
Mẹ hẹn đi ăn kem nốt với mẹ Vân lee,còn trêu ngươi các bà đẻ là đc ăn kem thoả thik,các bà ý k đc ăn mà con =)) Mẹ Vân cho con bộ gối chặn của a Tom,còn dặn mẹ về phơi đi trời đang nắg ráo để còn mang đi đẻ nữa.Đêm,mẹ nằm chờ đợi dấu hiệu,còn post fb rằng ngày mai 19/7 là ngày dự sinh các kiểu,thế mà cuối cùng cũng chả có j xảy ra cả,bình thường mẹ rất hay bị lâm râm đau bụng thế mà hnay cũg k bị luôn.Thế là thôi,đi lại như zombie vài vòng trog bóg tối để con hết nấc xong mẹ lăn đùng ra ngủ :))
19/7/2012
Sáng sớm 7h kém,đag ngủ ngon thấy ông ngoại gọi đt:
_HA à,mày đi đẻ chưa con?
_Zời ơi,chưa,bố gọi sớm thế đag ngủ,đẻ con phải gọi bố chứ *giọng mẹ khó chịu ức chế vì bị gọi sớm =))*
_Uh,thấy mày bảo 19 mày đẻ mà,thế tí chưa đẻ thì trưa qa chỗ mẹ đi ăn tiết canh nhớ!
_Vânggg! *dập máy tức tối =))*
Thế là xong,mất cả ngủ,qay sag gọi bố dậy,bảo trưa đi ăn với ông ngoại.Đến gần trưa bố mẹ tươm tất ra khỏi nhà.Mẹ nhớ rất rõ là hôm đấy trời rất đẹp,mát mẻ trong lành,làm mẹ hứng khởi thấy còn khoẻ hơn nữa.Bố hỏi mẹ thấy j chưa,mẹ bảo chả thấy j hết,hôm nay mà đẻ thì gọi ông Vỹ bằng cụ =)))
Ra đến cửa hàg bà ngoại,nhìn thấy mẹ bà lao ra:
_Ủ ôi,4h ság nay mẹ mơ thấy mày đi đẻ,còn thấy cả em bé,mày đi 1 mình mẹ còn hỏi k ai đưa mày đi à,mẹ kể cho bố mày thế là bố mày định gọi hỏi mày nhưg mẹ bảo 4h gọi mày cáu nên 7h bố mày mới gọi.
_Hahahaaaa,thế thì có khi con phải chửa 11 tháng mới đẻ =)) *vì bà ngoại mơ thấy j hay ngc lại lắm*
Một lúc rồi ông ngoại rủ mẹ đi ăn,đag định lấy xe thì ông bảo ngay cuối đườg đi bộ cho khoẻ,trời đẹp nên mẹ cũg hứg,ok thì đi bộ,đi đc nửa đường bắt đầu méo mặt vì xa,đi từ Trần Phú sag Lý Nam Đế =)) Đến nơi ăn hết nửa con ngan chặt (rất ngon,cơ mà đắt như j ý,nửa con 250k,bt bà mua cả con có hơn 100k) ăn thêm 1/3 đĩa miến xào với 1 bát măng tiết,lại bđầu đi bộ về.
Đi nửa đường,tự nhiên mẹ buồn tè,khổ từ ngày bầu bí là suốt ngày ý con gái ạ :"> Cố gắng lê lết để về đến cửa hàg bà ngoại.Khi chỉ còn vài bước chân là đến nơi thì tự nhiên thấy như bị tè dầm :"> Thấy ngại vô cùng vì k ngờ lại k kìm đc như thế,cũng may mặc qần legging đen k ai thấy j =)) Mẹ chạy ngay vào wc,ra định ngồi chơi với bà ngoại 1 lúc rồi đi khám skhoe vs bố thì đi đc 2 bước lại thấy nc bđầu chảy.Mẹ nghi ngờ có biến,nhưg k nghĩ là nc ối đâu,vì đọc các mẹ khác viết toàn thấy nó ào ạt tràn trề cơ.Nhưg càg ngày càg chảy mà mẹ dùng mọi cách k ngăn nó đc,theo phản xạ nhìn đồng hồ,13h30,mẹ méo mặt nói với bà ngoại:
_Mẹ ơi chết rồi hình như con vỡ ối!!!
_Đấy biết ngay m đi đẻ mà,hahaha,về nhà tắm luôn đi,xong vào viện thì gọi cho mẹ,haha...
Mẹ hớt hải chạy sag hàg nc bên cạnh,bố và ôg ngoại đag ngồi uốg nc,mẹ bảo mẹ vỡ ối đi về ngay,mặt ai cũg há hốc vì k tin ý con ạ :)) Trên đg về bố còn hỏi đi hỏi lại đẻ thật à nữa =)) Về đến nhà phi thẳng lên tắm,bắt đầu ý thức đc hoàn cảnh rồi,cũng may hôm trc tự nhiên mẹ ngồi xếp đồ để đi đẻ,chỉ còn luộc bình cho con nữa thôi.2h,bố đèo mẹ vào viện.
Phi lên khoa sản tầng 3 Việt Nhật,trog đầu mẹ còn tự hỏi k hiểu có phải ối k nhỉ hay bị thận vào ngta đuổi về thì ngượng.Mẹ k dám chắc vì mẹ k hề đau đớn j cả.Vào đến phòng chờ đẻ yta lập tức khám cho mẹ ngay,hỏi mẹ bị thế từ bao h,rồi phán 1 câu "Vỡ ối non nhé,thay quần áo sản phụ rồi bảo ng nhà làm thủ tục đi em,hôm nay là đẻ". Đến lúc này mẹ mới dám chắc chắn rằng mẹ sắp đẻ rồi,tự nhiên mẹ thấy hoang mag lo lắng vô cùng,mẹ chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà.Trong cơn hoảng loạn nhất thời ấy mẹ vẫn còn lẩm bẩm đc câu "Đúng luôn 19/7,thôi gọi ông Vỹ là cụ thật rồi" =))))
Lúc này chỉ có bố và mẹ chuẩn bị thủ tục,nên bố mẹ lại xách giỏ đồ ngc xuống 3 tầng,lao ra sân đi 1 vòng để mua phiếu siêu âm và test monitor.Đến khu thu tiền mà tí ngất vì 1 hàng dài thượt đag xếp hàg.Mẹ đứng dựa tường vẻ mặt nhợt nhạt tay ôm bụng thỉnh thoảg kêu đau đớn,các bác xếp hàg thấy thế thương lắm bắt mẹ ra sảnh ngồi ghế và bố chen ngang lên đc 3' sau là thanh toán xog :)))
Siêu âm trc sinh,con gái mẹ mới 37w3d,đường kính lưỡng đỉnh chỉ bằg đứa 35w,cũng đc đầu nhỏ cho dễ sinh,bác sĩ sâ rất lâu,dù là sâ 2D,mẹ chột dạ k biết có vđề j k sao lại lâu như thế,mặt bsi còn nhăn nhó khó đăm đăm làm mẹ càng sợ hơn.Cuối cùng bác bảo "Em bé đc tầm 2kg8 thôi nhé vì vỡ ối non e ạ,nhưng con phát triển hoàn toàn rồi,ra ngoài k phải nằm lồng ấp". Ôi zời ơi cái này ai chả biết cơ chứ bà ta làm mẹ sợ hết cả hồn =))
Lần đầu tiên chạy monitor,cũng k khó chịu như các mẹ khác tả,chắc là vì mẹ k hề đau đớn j.Nằm nửa tiếng mẹ bđầu nhắn tin loạn lên cho mọi ng,nhờ mẹ Ivy update fb hộ nữa chứ.4h chiều ông ngoại mang giấy tờ vào để bsi làm bệnh án cho mẹ,thế là bđầu những bước đầu tiên rồi.Mẹ vừa nằm vừa trả lời nhữg câu yta hỏi để chị ý ghi vào bệnh án.Chị yta trẻ rất vui tính niềm nở.Đến mục có bị bệnh j khi mang thai k? Chợt mẹ lại hốt hoảng nhận ra là mẹ bị thiếu máu.Mẹ bị bệnh thiếu máu,chứ k phải thiếu máu thai kì.Mẹ bảo chị ấy:
_Chị ơi e thiếu máu,thiếu nặng ý,côg thức máu của e có 80 thôi...(bt ít nhất phải 100 mới đẻ thường đc)
_Ừ *ghi chép*
_Thế có vđề j k c ơi,đẻ thường đc k chị,nguy hiểm cho e xin mổ.
_Ừ *đóng bệnh án lại,đi mất hút*
Mẹ hốt hoảng vô cùng,"ừ" là có đẻ đc hay khôngggg??!
Thế là xong,từ lúc ấy k ai hỏi j mẹ nữa,chỉ cứ tầm 1 tiếng lại bị gọi vào khám trong 1 lần,mẹ k hề đau j cả,k như các mẹ khác kể,cũng k thấy máu me j luôn,cô bsi khám bảo vì nc ối rỉ nên mẹ k đau như bt,mặt cứ nhơn nhơn còn lâu mới đẻ =)) Từ chiều đến tối mẹ cứ lượn ra lượn vào khu chờ đẻ và chỗ ng nhà ngồi đợi.Các bà mang vào bao nhiêu thứ bắt mẹ ăn vs uống.Mãi đến 7h tối,mẹ mới bđầu đau lâm râm,thế mà dày phết 3' có 1 cơn cơ đấy,nhưng khám trong vẫn cứ chưa mở tí j,mọi ng bđầu sốt ruột,mẹ cũng thế.Các cô chú vào ngồi với mẹ bđầu nản chí vì mãi mẹ k đẻ nên đi về dần =))
9h tối,đổi ca,các yta lại khám trong,lần này mẹ mừng lắm vì mở 1cm rồi.Mẹ chỉ sợ lâu mở sẽ cạn hết ối,như đọc đc suy ngĩ của mẹ,chị yta nói ngay "Cứ bình tĩnh,ối còn tràn trề nhé"...Nằm trog phòng chờ mẹ mới để ý là vắng tanh vắg ngắt,chỉ có mẹ và 2 mẹ nữa,vào từ 7h sáng mà cũng mới mở 2cm...3 bà sắp đẻ mà ai cũg hớn hở vì k đau ngồi buôn.Hoá ra con mẹ non nhất ở đây,các bạn ý toàn 40-41w rồi.
9h20' bsi ra cho thụt.Thật kì diệu vì 1 tiếng sau,1 mẹ trog hội chờ đẻ đã sinh e bé,dù 1 tiếng trc mới mở 2cm.Mẹ sốt ruột k biết bao h đến lượt mẹ.Lại công cuộc đi ra đi vào cho đỡ chán.
11h cơn đau rõ rệt,2' 1 cơn.Đau tái mặt rồi,khám trong đã mở đc 4cm,nhưg kèm theo câu của anh bsi là "A cũg k chắc lắm,khó khám hơn ng khác e ạ nên a đoán là 4cm" =)) Mẹ lại ngồi ngoài với ông bà,bố và cậu Fox,nhìn mọi ng đi lại mà thỉnh thoảng lại cố chịu những cơn đau.Mẹ k đc đi bộ trong suốt thai kì vì bsi chuẩn đoán dễ đẻ non,giờ vỡ ối rồi càng k đc đi sợ nhanh cạn ối.Mẹ bđầu mệt dần,lả dần đi vì đau,mỏi và chán vì k ai nói chuyện =))
12h,k chịu nổi nữa vì mỏi mệt nóng nực mẹ quyết tâm vào phòng chờ đẻ nằm điều hoà cho sướng,kệ các bà ngồi đấy sốt ruột.Mẹ nằm,và mẹ ngủ quên =))
2h,mẹ và mẹ còn lại bị gọi vào phòng đẻ!! Đến lúc bước vào phòng này,mẹ còn ngắm nghía khen phòng đẹp,mỗi ng 1 phòng rất là thik chả phải nhìn cảnh ng khác đẻ.Rồi khi bác đỡ đẻ cắm ống truyền,là lúc mẹ bđầu sợ.Tim đập liên hồi nhưg vẫn k qên bịt mắt vì sợ bị cắm các mũi tiêm vào ng,và kêu lên phản xạ khi bị truyền "Au" =))
2h10,cơn co bđầu dày và mạnh hơn nhiều,mẹ k nằm im đc nữa mà ngọ nguậy khua khoắng,bsi tiêm 1 mũi j đó vào ống truyền,kì lạ là dù bác tiêm vào ống chứ k tiêm mẹ,thế mà mẹ vẫn đau dã man con ạ,mẹ lại "Au". Các yta bsi ở đấy hùa nhau trêu mẹ:
_Ơ hay tiêm vào ng đâu mà kêu
_Chỉ cần động vào ng là "ao"
_Ao hồ cái j mà ao hồ...
Mẹ cố cãi lại yếu ớt "Cháu bảo au chứ k phải ao" Thế là các bà ý ré lên cười còn mình càng ngày càng đau tê tái.
2h15,bây h mẹ thực sự hiểu thế nào là đau đẻ,mẹ chỉ muốn cắt bỏ nửa ng đi cho đỡ đau,chỉ muốn lôi cái cục đag cuộn sóng trong bụng ra cho nhẹ nhõm.Mẹ giãy giụa trên ghế đẻ,bđầu kêu gào k kiểm soát nổi,dù trc đây mẹ hay tự nhủ đau cũg phải chịu để k mất sức.Chỗ mũi kim gắn ống truyền của mẹ tứa máu lênh láng vì mẹ dùng lực nắm vào cần của ghế đẻ qá mạnh,đến h cái chỗ đấy nó vẫn sưng tím lên,thế mà lúc đấy mẹ k hề đau,chỉ đến sau này nằm trog phòng sau đẻ ôm con rồi mẹ mới hoảng hốt sao tay chảy nhiều máu thế từ bao h.
2h30,mẹ k chịu nổi nữa,mẹ gào lên "Cô ơi cháu rặn đây,cháu đau lắm",mẹ nghĩ các bsi sẽ bảo k đc rặn vì đã mở hết đâu,thế mà các bà ý cứ cười cợt "Rặn đê càng tốt"...huhu mẹ thấy mình tội nghiệp thế nào ấy =)) Thế rồi mẹ nhớ ra:
_Cô ơi,cháu bị thiếu máu!!!
*các bà ý vẫn ung dung tiêm truyền,đeo găng tay,phủ khăn...*
_Cô ơi k ai xem hồ sơ sinh của cháu ạ,cháu bị thiếu máu!!!
*vẫn k ai trả lời mẹ*
_Cô Mai!!! cháu đã nói cháu bị thiếu máuuuu!!!
Thế là cả ekip quây mẹ lại,mặt mũi như kiểu dỗ trẻ con "Yên tâm,mày khoẻ như này,bẻ gần cong cả cái cần gạt rồi đây này,mà viện có máu trữ sẵn sàng rồi,sẽ truyền ngay khi cần".Thật là hay,trong khi nghe các bà ý buôn vs nhau thì mẹ biết bà đỡ chính trog ekip hôm đó tên là Mai,chỉ đích danh có tác dụng ghê gớm thật :))))
Cơn đau càng ngày càng tăng mạnh,k biết dùng từ j để tả cơn đau đấy cho chính xác nữa,chỉ biết đúng là "K ĐAU GÌ BẰNG ĐAU ĐẺ",đúng là nỗi đau thấu trời thấu đất,huhu.Ở các viện khác là các mẹ có thể dùng phươg pháp đẻ k đau gây tê màng cứng,nhưng ở Việt Nhật thì không! Đến h nghĩ lại mẹ k hiểu sao lúc đó mẹ lại chịu nổi cơn đau đấy mà sinh con ra bình thường k phải mổ xẻ,và đến nhữg giây phút ấy mẹ mới biết thương bà ngoại con à.
Đã đến lúc gặp con rồi,các bsi bđầu tập trung quanh phòng đẻ của mẹ chứ k lăng xăng chạy sang phòng mẹ kia nữa,mẹ ấy chuyển dạ lâu hơn mẹ.Đến h mới thấy các bà ý chuyên nghiệp làm j cũng nhanh thoăn thoắt chuẩn bị mọi thứ để mẹ bđầu rặn.Đau thế mà mẹ vẫn nhìn thấy bà Mai đang chuẩn bị sẵn 2 xilanh to tướng,ôi xời ơi cảm giác sợ tiêm vẫn ùa về dù đag đau đẻ k tả nổi :))
_Mở hết rồi,bắt đầu rặn nào,có cơn đau thì rặn thật mạnh 3 hơi k đc kêu ra mồm nhé!
_Cố lên nào ao hồ!
Cơn đau đến và mẹ lấy hết sức rặn con ra,vẫn chưa đc.Mấy bà ý bảo thấy tóc tai tùm lum rồi cố lên các kiểu,mắt mẹ hoa lên chẳng nhìn ra cái j với cái j,nhưng tai vẫn thính lắm nghe rõ mồn một:
_Phẩy cho nó phát đi!
_Ừ đây,chuẩn bị đè lên ngực nhé!
Lúc đấy mẹ thôg mih lắm hiểu đc từ chuyên môn của các bà ý,"phẩy" nghĩa là rạch con ơi.Trời ơi mẹ cảm nhận rõ ràng lưỡi dao lia qa mẹ,bà ý k rạch 1 phát đi cho rồi còn làm 3 đường cơ bản,mẹ thấy đau rõ ràng,mình vừa bị cắt vào da thịt,tại sao các mẹ khác lại bảo đag đau đẻ nên sẽ k thấy đau,mẹ bị lừa rồi huhu.Bà ấy rạch xog thì có cơn,4 bà lại hò nhau bắt mẹ rặn,còn bà Mai thì dùng 2 ngón tay để toác cái vết rạch đấy ra ấn nó xuống,mẹ cảm nhận đc hết! Thế là mẹ quyết định phải rặn con ra ngay k thì nỗi đau chồng chất nỗi đau.Mẹ cố hết sức,trước khi nhắm mắt để lấy hơi rặn,mẹ kịp nhìn thấy cái bà to béo hộ pháp nhất trog 4 bà nhảy phốc lên người mẹ ra sức ấn xuống.Rất kinh hoàng!
Ơn trời! Ông bà phù hộ,2 hơi là nghe đc câu mẹ mong đợi từ đầu "Xong rồi,đừng rặn nữa" nhưng theo qán tính mẹ vẫn rặn thêm hơi nữa =)) và các bà ý lèo nhèo bảo lúc cần thì k rặn lúc k cần thì rặn làm cái j =)) Lúc đấy cơn đau vẫn còn kinh khủng,nhưng mẹ vẫn biết rằng bà ta vừa tiêm 2 mũi vào đùi mẹ,và mẹ lại "Au",mấy bà ý có vẻ kinh ngạc bảo nhau rằng sao h phút này nó còn thấy tiêm đau =)) Nhưng mẹ cũng đc các bà ý khen là đẻ nhanh.
2h45- Giây phút thiêng liêng,mắt mẹ tinh lạ thường,mẹ nhìn thấy con,nghe thấy con khóc toáng lên,chân tay giơ thẳng lên trời,k bao h mẹ qên hình ảnh đấy.Mẹ thấy con và mẹ sợ,trời ơi sao con trắng bệch ra thế kia,trắng tinh k giống những em bé sơ sinh mẹ nhìn thấy,mẹ lo vì mẹ bị thiếu máu,mẹ sợ con mẹ bị làm sao,mẹ hỏi bà Mai:
_Ôi cô ơi sao nó trắng vậy,cô ơi nó có sao k cô,cô k truyền máu cho cháu à...
_Cái con này hay thật,mày đầy máu tràn trề cả xô dđây này có xem k,con mày trắng vì da trắng càng xinh chứ làm sao mà hỏi.Con gái nhé,mũi cao xinh,2756gr,2h45,ngày 20/7/2012 nhé!
Mẹ thở phào,ồ thế là vì con da trắng,từ sợ hãi mẹ chuyển sang chút tự hào,con mẹ có làn da trắng mà lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ở em bé mới sinh:x Bà to béo lồng vào tay mẹ sợi dây có số của mẹ con mình,nhìn qa 1 giây mẹ có thể nhớ cả đời 11595!
Con được anh bsi hay khám trog lúc nãy lau rửa và làm các việc cần thiết ngay bên cạnh,còn mẹ thì nằm đấy,thấy rõ dây nhau đag vắt lên bụng,nó rất nặng và to,mẹ tăng nhiều cân chắc là do nó đây.Mẹ phải nằm chờ 1 lúc vì ekip lại đag xử lý mẹ bên kia.Cảm giác rối bời,nửa ng dưới k có j che đậy,chắc chắn máu me đang chảy tía lia và vết rạch thì vẫn chưa đc khâu,lại còn thòng thêm cái dây nhau vắt vẻo lên bụng,nếu nhìn thấy chắc giống film kinh dị lắm.Một lúc sau thì các bà quay lại,mặt hằm hằm trách mẹ bên kia đẻ lâu mãi vẫn chưa đỡ xong mà sắp hết ca trực rồi :))
Một bà tóc xoăn trẻ đẹp ngồi viết giấy chứng sinh cho con,hỏi họ tên mẹ,đến phần tên dự định của con bà ấy bảo đặt nó là Ao nhé =)) Mấy bà này cũng hài hước ra phết.Bà ấy viết xog thì anh bsi bắt đầu lấy nhau thai ra.Mẹ tưởng cơn đau đến đây là hết nhưng chưa con ạ.Lại đau quằn quại vì con ra sớm nên nhau thai bám vẫn còn chắc,nhào nặn mãi,bà to béo lại ra tay và may mắn cuối cùng nó cũng ra mà k bị sót.Mẹ nghĩ tiếp theo là côg cuộc khâu vá,thì thấy bà Mai bảo mẹ nằm im để lấy máu đông.Trời ơi là cái j,sao nhật kí vượt cạn của các mẹ khác k thấy nói đến.Mẹ thấy bà ý đổ dung dịch j đó vào ng mẹ,r bà ấy kéo mẹ dịch xuống và mẹ cảm nhận rõ ràng từng cục j đó đang chảy ra vô số,nếu đấy là máu đông thì mẹ chắc mất 2/3 máu trog ng mất huhu.
Cuối cùng là việc khâu vá,mẹ k qên dặn bà tóc xoăn trẻ đẹp là cho mẹ nhiều thuốc tê,bà ấy bảo biết rồi k cho thì lại gào lên à cứ động vào ng là gào =)) Mẹ qên ngay đau đẻ nó như thế nào rồi và h đang tận hưởng nỗi đau khâu! Đau nhóiii.Đau giật tưng tưng,k hiểu do thuốc tê chưa ngấm hay mẹ qá nhạy cảm nữa.Bà ấy khâu mãi phải tầm 15' mới xong,mẹ nằm đau nc mắt chảy dài,k đếm đc là bao nhiêu mũi,nghĩ thầm mình bị rạch dài thế sao,sau này mới biết đấy là khâu thẩm mĩ nên k đếm mũi đc.
Xong rồi,mẹ vượt cạn thành côg rồi.Các bà đẩy đến 1 cái giường,dù mẹ vừa bị khâu vá đau đớn xog mấy bà cũg nhẫn tâm bảo mẹ tự dậy sag cái giường đẩy đi =)) Thế mà mẹ cũg làm đc,mẹ nằm 1 bên,đón con bên tay phải,nhìn con bé bỏng mẹ thương con k đc bụ bẫm như các bạn,nhưg mẹ hạnh phúc vì con mẹ xinh đẹp khoẻ mạnh,mũi cao bất ngờ,da trắng tinh tươm và môi đỏ chúm chím mới chào đời đã hay cười.Mẹ con mình đc đẩy ra với gia đình,mọi ng hạnh phúc đón chào con,mẹ chỉ nhớ ông ngoại run run đón tay con chứ những j tiếp theo mẹ k nhớ nổi vì hoa mắt váng đầu do thiếu máu.
17 ngày sau,mẹ đã dần qen với việc trở thành Mẹ,qen với việc vất vả chăm con từng ngày từng giờ,mẹ mong con gái mẹ luôn ngoan ngoãn,khoẻ mạnh,hay ăn chóng lớn con nhé.Mẹ yêu con:*
ui nghĩ lại khâ m phục mình lắm ý mẹ nó ơi,k hiểu sao mình chịu nổi ý :)) đẻ VN thik lắm mẹ nó ạ,nhưg nếu sau sinh mà bị xếp vào phòng 304 thì bảo ng nhà dúi cho yta ít tiền bảo ngta đổi phòng cho vì phòng đấy hỏng điều hòa nóng kinh mẹ nó ạ.chúc mẹ nó sắp tới vượt cạn thành công nhé:x
http://socnhi.com/truyen/doc-truyen/97/nho-cu-cai
Có tranh vẽ, có cô đọc truyện luôn nhé!
Bố: Bùi Quang Phong - 15/9/1987
Mẹ: Đào Hoài Anh - 24/8/1989
e định đặt tên con là Bùi Gia Linh (con e là con gái ạ) chị xem có được k ạ,nhân tiện tư vấn cho e thêm mấy tên nữa với vì bà nội cháu k thik tên Linh :(
có mẹ nó ạ,bác làm ở trung hòa t7-cn đó,ra đấy rộng sạch hơn dốc ps nhé
huhu e quote lại,mẹ nào có kinh nghiệm chỉ em với:(
mẹ nó ơi mình hỏi tí,mình sắp sinh rồi cũng đki VN nhưg từ đầu đến h k khám ai ở VN cả chỉ làm hss ở Vn còn toàn khám tư gần nhà thôi,k biết h mình vào tâm huơng khám đc k nhỉ hay phải theo từ đầu,mình 37w r
haha mẹ này giống nhà mình,các bà xem bói xem tử vi làm mẹo các kiểu nói như đnh đóng cột là con zai rồi mà cháu nó lại là con gái đấy:)) mình biết giới tính con từ 11w cơ:D
k nàng ạ,tớ đẻ thuờg,2w nữa đúng là mới hơn 38w thôi,nhưg mà bé nhà tớ trưởng thành sớm,nhau vôi hóa độ 3 rồi,nên 2w nữa con sẽ đòi ra(dự đián của bác sĩ)...h tớ đã có nhiều dấu hiệu chuyển dạ rồi nên đag mong con ngoan 2w nữa hãy ra,còn chưa sắp xếp giỏ đồ mag đi đẻ cơ =)))) các mẹ nhà này chắc toàn sinh gần tết nhỉ,thế hơi bận bịu đấy,lại k đc đi chơi tết :D
Bsi của c dự đoán chính xác nhỉ:x h e đang ngĩ,nếu mà bsi nói đúg là 38w e sinh,thì cũng hơi vội còn 2w nữa thôi,còn nhiều thứ phải chuẩn bị qá...mà nếu qá 38w rồi mãi con k ra thì lại sốt ruột loạn lên cho xem,hâm thế cơ chứ :))
hâm mộ cân nặng TC nhà MUM ghê,từ mai lại tích cực bồi dưỡng,đc như c là e mãn nguyện r:x:x:x
tớ cũng k biết cách j nữa,các bác cũng bảo chắc là con zai( nhưg mà là phán sau khi tớ có rồi)