Trẻ con bây giờ có xu hướng nói trống không. Không uốn nắn thì lớn tí nữa chắc thành thói quen khó sửa.
Nhà em cũng nghĩ thế. Nhiều khi từ lúc còn bé ông bà bố mẹ cưng nựng thì cứ bảo là "bé còn nhỏ thế, biết gì mà uốn nắn" nhưng như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Tới khi bé lớn, có uốn nắn thì rất khó vì bé đã quen như vậy rồi.
Hôm trước em sang nhà anh trai chơi, khi cả nhà ngồi ăn cơm không thấy bé biết mời người lớn ăn cơm, cũng không biết hỏi xin bát nữa mà chỉ "Mẹ!!!". Hĩ hĩ, em sợ quá, sợ quá chỉ sợ sau này không biết cách, có thời gian để dạy con những điều đơn giản nhưng vô cùng quan trọng như thế này.
http://www.mediafire.com/?h65c7bcp6u7875n
Với nỗ lực không được phi thường cho lắm, muộn còn hơn bị ném đá, cả nhà dùng tạm nhé ^^
Thực ra khái niệm lịch sự còn rất xa lạ với các bé ở độ tuổi mầm non và làm thế nào để bé hiểu và làm theo những điều giản đơn này thì thật là khó. Các mẹ chia sẻ thêm chút kinh nghiệm đi, cho em lót dép hóng hớt học tí chút với :Angel:
Em cũng được papa viết tặng những câu chuyện rất hay cho tới tận năm em 21 tuổi. Hồi nhỏ nhà nghèo lắm ít được mua sách nên bố viết tặng em truyện cổ tích mà bố tự nghĩ ra vào một cuốn vở ô li thay vì quà sinh nhật. Lâu rồi thành quen, bây giờ sinh nhật nào em cũng mong nhận được câu chuyện của bố, và vào một ngày nào đó em sẽ kể lại cho con của mình bằng tất cả yêu thương :)
Chị thanhnguyen viết bài này từ năm 2009 cơ á :-O
Thế mà bây giờ nhà em mới đọc :"> hí hí. Nhưng mà công nhận hay thật, ý em nói là lối viết theo kiểu đồng thoại ấy, nó gần gũi cứ như thể người lớn với trẻ con là bạn ấy.
Nếu em có con, cuốn sách dài đầu tiên em đọc cho chúng sẽ là cuốn sách này :D