Chúc bé mau khỏi bệnh nhé! Mình tò mò chút là bác sĩ có nói vì sao phải làm laser ko? Nếu bị do virus thì mình nghĩ uống thuốc sẽ diệt đc virus. Trường hợp của mình thì khi ở VN, bs cũng kết luận là do virus và cho uống acyclovir nhưng khi bệnh tái bên Pháp, sau 1 loạt xn máu, bs bảo mắt bị giống như 9 năm trước nhưng không có bằng chứng chính xác khẳng định là do virus nên mình cũng ko rõ nguyên nhân vì sao bị tái!
Tuy nhiên, năm 2019 (sau 10 năm ổn định), mắt mình bị tái viêm trở lại. Bệnh không có triệu chứng rõ ràng như lần trước, không sưng, không đỏ nhưng thị lực của mình giảm rõ rệt. May sao, mình đang ở Pháp, bs rất giỏi. Họ cho làm 1 loạt các xét nghiệm, thử máu, chụp x quang võng mạc, chụp cắt lớp và sau khi đc chính bác sĩ trưởng khoa tiêm 1 loại thuốc đặc trị vào mắt bệnh kết hợp với tra kháng sinh thì mắt mình lại bthuong, thậm chí còn thấy mắt sáng hơn trước khi tái phát bệnh. Mình chữa bên Pháp từ lúc phát hiện ra bệnh đến khi ổn định mất tầm 2 tháng thôi. Giờ ổn định rồi mà bs vẫn bắt đi tái khám suốt!
Thời hạn visa 1 năm hay 3 năm thì hoàn toàn do hồ sơ của bạn và do dsq quyết định chứ có muốn cũng ko xin được :)
Gởi từ ứng dụng Webtretho của chimsevuotkeo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của chimsevuotkeo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của chimsevuotkeo
Gởi từ ứng dụng Webtretho của chimsevuotkeo
Chia sẻ với mọi người cách các nước phương Tây bảo vệ trẻ em. Khi mình đi dự giờ trg học bên Anh, luôn được dặn dò tuyệt đối ko đc chụp cận mặt trẻ em nếu ko có sự cho phép của người giám hộ. Ở mình đi ra đường thấy đứa bé yêu yêu có thể sà vào vuốt má nhưng đó là điều cấm kị với câc bạn Tây và thậm chí sẽ bị báo cảnh sát. Hôm giao thừa, hai vợ chồng mình đi chơi chứng kiến một thằng choai choai tự dưng ra vuốt má một bé gái đang đi cùng bố mẹ và nói "Ôi con gái anh xinh thế". Bạn bố của bé trông khá trẻ và có vẻ là Việt kiều sững sờ ngỡ ngàng như Từ Hải giữa trận tiền và cực kì khó chịu. Rồi các bà rất hay có thói quen sờ chim bé trai dù nhiều bé đã đến tuổi nhận thức và tỏ ra không thích. Như e họ mình bị bà nội sờ chim, nó rất khó chịu nhưng bà cứ kiểu sấn sổ vào dù mình góp ý ko nên. Đấy từ những việc nhỏ chúng ta cứ bỏ qua khiến nhiều bé cảm thấy vc để ng khác chạm vào thân thể mình là bình thường. Có con dù gái hay trai cũng lo nơm nớp ấy!
Mình cũng đang băn khoăn nên ở lại Việt Nam hay đi nước ngoài theo chồng. Tình cờ gặp topic này mà mừng quá bởi có bao chị em cũng đồng cảnh ngộ
Chồng mình hiện đang có một công việc ổn định ở Pháp nhưng về VN chồng khó có thể có công việc đúng ngành đã học. Mình vẫn đang ở Việt Nam, công việc cũng tốt, thu nhập ổn. Khi mới cưới, chồng rất muốn mình sang Pháp để vợ chồng gần nhau nhưng mình nhât định không nghe bởi mình là con một, bố mẹ lại hay ốm đau. Hơn nữa với nghề của mình (giáo viên) sang Pháp rất khó để xin việc. Thực sự thời gian đó mình ở VN vì công việc chưa quen, áp lực từ học sinh và đồng nghiệp khiến mình trầm cảm nặng và mất hết sự tự tin, lúc nào cũng sợ hãi, nhút nhát. Chỉ đến khi được học bổng sang Anh học thạc sĩ mình đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Mình tự tin hơn, sống yêu đời, trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều và vun đắp kế hoạch phát triển sự nghiệp khi về VN thế này thế khác. Trong thời gian học ở Anh mình có sang Pháp chơi tầm mấy tháng nhưng cũng ko có ý định sống lâu dài ở đây bởi lúc đó mình hăm hở về VN, hiện thực hoá giấc mơ của mình.
Về VN, bao cái hào hứng, phấn chấn tiêu tan hết, lại tiếp tục khủng hoảng tâm lí nhưng vì bố mẹ mình vẫn muốn vươn lên ở VN và tập enjoy với nhưng cái mình có. Vậy mà sau những cuộc vui, mình dẫu không muốn và lại so sánh ở châu Âu thế này, ở châu Âu thế kia. Từ khi phát hiện có thai mình suy nghĩ khác hẳn và dứt khoát sẽ chọn sang Pháp với chồng. Ở đó mình phải học lại ngôn ngữ, học văn hoá, xin việc, học lái xe bắt đầu mọi thứ nhưng thực sự va chạm với cuộc sống ở Việt Nam mình thấy mệt mỏi quá. Một vài trải nghiệm cá nhân (không phải đúng/sai) chia sẻ với mọi người để nhưng bạn đang phân vân như mình có thể tham khảo:
1. Đồ ăn thức uống ở Vn: ngày càng đắt đỏ thậm chí có nhiều thứ đắt ngang hoặc đắt hơn cả Anh lẫn Pháp. Sợ nhất là thực phẩm không sạch, ăn cái gì cũng nơm nớp hoá chất. Hoa quả nhập khẩu cũng không biết đường nào mà lần. Muốn ăn thực phẩm sạch bio thì giá cao. Mọi người nói ở VN nhiêud tiền sươngs hơn ở NN nhưng có phải ai cũng có nhiều tiền để mà sướng đâu? Để kiếm đồng tiền cũng ngày càng khó khăn khi các vấn đề lạm phát, nợ công, tham nhũng vẫn tràn lan.
2. Y tế: Không có bệnh thì không sao chứ có bệnh vào bệnh viện sẽ ngấm đòn. Trình độ bác sĩ không đồng đều đặc biệt ở tuyến tỉnh. Mỗi bác sĩ nói một kiểu khiến ta hoang mang vô cùng. Chưa kể mình đã gặp một số bác sĩ không có tâm, chữa bệnh theo kiểu nhỏ giọt, cầm chừng :(. Mỗi lần bị làm sao, chạy đôn chạy đáo để hỏi xem ai giỏi mà quỵ luỵ xin bác sĩ khám cho. Cơ sở vật chật thì tuy được nâng cấp nhưng bệnh viện công lúc nào cũng quá tải, chật chội, nóng bức. Bệnh viện tư lúc bệnh nghiêm trọng họ vẫn cần chuyển qua bệnh viện công. Số lượng bệnh nhân đông nên không phải lúc nào bác sĩ cũng tươi cười giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân được. Trải nghiệm về bệnh viện bên Anh của mình khác hẳn: y tá nhẹ nhàng, làm việc chuyên nghiệp, phòng khám thoáng đãng, sạch sẽ...
2. Giáo dục: là người làm trong ngành giáo dục mình quá hiểu những điểm hạn chế của giáo dục VN. Gia đình mình ko đủ điều kiện cho con học trường quốc tế nên trường công vẫn sẽ là sự lựa chọn duy nhất. Tuy nhiên thực tế là từ tiểu học, dẫu bây giờ nhà trường có thiết kế đủ chương trình giáo dục kĩ năng sống, tiếng anh người nước ngoài nhưng thực chất thầy cô hầu như chỉ dạy Toán và Tiếng Việt hay cấp 2, cấp 3 chỉ tập trung ôn các môn thi đại học. Bao nhiêu năm mà giáo dục vẫn cứ học lệch, học tủ mà chưa hướng tới giáo dục toàn diện. Các chương trình cải cách giáo dục không phù hợp thực tiễn và mình thấy cũng chỉ là sao chép nửa vời các mô hình giáo dục phương Tây. Sau một hồi cải cách mọi thứ lại trở về như xưa, chẳng có gì thay đổi. Cứ áp dụng mô hình mới mà không qua quá trình thử nghiệm đánh giá và nạn nhân chính là con cháu mình. Con đi học mà cả gia đình áp lực, gồng mình trong cuộc chiến giành cái chữ của con. Mình đã dự giờ các tiết dạy từ mẫu giáo đến trung học ở bên Anh và thấy rằng học sinh thực sự thích thú với bài học và các em chủ động khám phá, lĩnh hội kiến thức, kĩ năng nên dù không học nhiều nhưng hiệu quả cao. Nhất là các em có niềm vui khi đến trường. Chưa kể từ mẫu giáo ở Vn, vào trường tốt của thành phố rồi trường chuyên lớp chọn, chọn thầy, chọn cô là cuộc chiến, cuộc chạy đua kinh hoàng của cha mẹ.
3. Về môi trường: Hồi đầu về VN mình bị ức chế vì còi xe inh ỏi, khói bụi và văn hoá giao thông. Mình nhớ vô cùng cuộc sống mỗi sáng chủ nhật nằm vểnh tai nghe tiếng chim hót líu lo. Mùa hè mở cửa sổ là gió đưa hương thơm khắp phòng sao mà bình yên thế. Đi xa thì bus loanh quanh 2km thì đi bộ vừa khoẻ vừa thư thái. Ở VN cs lúc nào cũng căng như dây đàn. Áp lực kiếm tiền để tích luỹ hướng tới cs tốt hơn khiến mình quay cuồng trong công việc. Mình thu nhập cao hơn, có thể mua những thứ vừa phải mình thích, có thể đi du lịch NHƯNG mình không thấy hạnh phúc như khi mình là 1 sinh viên nghèo ở nước Anh. Và giờ mình chọn ra đi để con mình biết thế nào là cảm giác thanh thản khi đi bộ trên những con đường rơp bóng cây xanh, để con tự tin với những giá trị riêng biệt, để con hưởng nền giáo dục tốt và ổn định.
Tất cả mọi sự lựa chọn đều có mất, có được nhưng một khi đã lựa chọn hãy cố hết mình vì lựa chọn đó.
sau đó về vn xin visa đoàn tụ ( bên OFII họ nói nhanh lắm mà mình ko biết khi mô ^^)
riêng phần này chờ mình về vn làm chuột bạch sẽ ghi chi tiết cho các bạn
còn phần kết hôn bên Pháp cần chuẩn bị những gì thì trang 2 em Thanh nói rất chi tiết
( riêng phần thông dich !
Chị Yến ơi tiện đây cho em hỏi về trường hợp của em. Chồng em là người Việt đang làm bên Pháp và có giấy tờ 10 năm và đang muốn bảo lãnh em sang đó theo diện đoàn tụ gia đình. Em có vài vấn đề như sau:
1. E có visa C và valid đến tháng 04/2017. E có thể sang Pháp chơi và làm luôn giấy tờ đoàn tụ gia đình tại Pháp ko? Em thấy cái này hơi mạo hiểm nên cũng chỉ là 1 phương án.
2. Phương án 2 là chờ xin giấy ofii và lên tls xin visa đoàn tụ gia đình. Khoảng bao lâu từ lúc nộp hồ sơ mình sẽ nhận được giấy ofii ạ?
3. Người được mời ở vn phải chuẩn bị giấy tờ gì để nộp hồ sơ đoàn tụ gia đình ạ? Em lên trang web đsq chỉ thấy hướng dẫn hồ sơ theo diện kết hôn với công dân Pháp thôi nên cứ băn khoăn.
Cảm ơn cả nhà ạ!