Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hạnh phúc nào cho em?
Sau một tuần suy sụp, nó đã lấy lại tinh thần rất nhanh. Đi làm, rùi làm thêm công việc nó yêu thích... ngày nghỉ học lái xe... chẳng còn thời gian nghĩ vẩn vơ... bình yên tạm thời quay về bên nó.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của chimbaobao
04:59 CH 25/03/2018
Hạnh phúc nào cho em?
Sau một đêm khóc lóc, vật vã vì quyết định của mình, chợp mắt đúng một tiếng, sáng hôm sau tôi gọi điện sớm cho con bạn lôi nó dậy:
- Anh dậy chưa? Em nghĩ rồi, chẳng phải vì tình cảm em còn, em không phải con bé mới chập chững bước vào đời, cuộc sống em cũng có thiếu gì sóng gió mà si tình, mù quáng chẳng bỏ được đâu. Thậm chí, con người ấy với em là người bội bạc, chưa qua cầu đã rút ván, còn gì để e tiếc nữa? Nhưng anh ạ, em nợ thì e phải trả, e sẽ nhịn nhục hết khả năng của mình, lúc đó em thanh thản ra đi.
Vẫn là nó, điềm tĩnh và sáng suốt như thế:
- Em đang suy nghĩ đúng rồi đấy, cố gắng hết sức mình để không còn day dứt, trả hết nợ em sẽ gặp được mối duyên lành, với người đàn ông này hay là với người đàn ông nào khác... Có nhiều lúc anh đã dặn em, anh đã nhấn mạnh là "PHẢI" nhịn nhục đi nhưng tính em ướng bướng không nghe, giờ nghe em kể anh thực sự xót xa cho em, phẫn nộ quá nên anh muốn em bỏ nó ngay khi chưa có gì nhưng không ai khác ngoài em phải chịu thiệt thòi và quan trọng hơn là nếu bỏ nó ngay sẽ phải chịu day dứt dằn vặt nên em suy nghĩ lại, thông suốt như vậy là anh yên tâm rồi. Không hy vọng, không nặng nề, mình biết mình cần gì thì em sẽ dễ dàng mà làm được.
Những người xung quanh tôi đang nghĩ tôi mê tín quá, nào nghiệp kiếp, nào duyên, nào nợ... Nhưng hiện tại có những chuyện khiến tôi tin vào điều ấy, ngay cả việc bắt đầu (và có lẽ là kết thúc) của cuộc hôn nhân này nên tôi cứ làm theo lí trí của mình thôi, lòng mình bình yên là được.
Sau khi quay lại, tôi biết chồng tôi đã, đang và sẽ còn nhắn tin đong đưa với vô số người phụ nữ khác nữa nhưng cũng chẳng sao, tôi nghĩ điều tôi khó quyết định được dứt khoát không phải vì tình cảm tôi còn mà tôi lo sợ đổ vỡ, lo gia đình tôi sẽ đau buồn vì đứa con gái mà mọi người dồn hết tình cảm cho sau khi lấy chồng lại bất hạnh như thế. Tôi lo sợ "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" vì ngoài tính gia trưởng, khô cằn sỏi đá, nóng nảy (nếu không muốn nói là cục súc :D), mãi sau này tôi biết là kẻ tiểu nhân bội bạc với gia đình tôi thì chồng tôi không cờ bạc rượu chè, biết làm ăn và lo lắng cho gia đình. Tôi lo sợ bước chân khỏi cuộc hôn nhân này tôi mang trái tim tổn thương, tôi sợ cô đơn, vân vân và vân vân...
Kể cũng nực cười, tôi là đứa cá tính, vẫn mơ mộng và tin rằng mình sẽ gặp được một chàng trai yêu thương hết mực lại được trao tặng một người chồng như thế! Nói ra thời gian chóng vánh khi quyết định tiến tới hôn nhân, chẳng cần tình yêu của mình chắc mọi người chửi tôi chết mất. Mỗi khi nghĩ lại, chẳng tìm nổi một lí do nào có thể giải thích, bao biện cho việc ấy bằng hai chữ "duyên phận" thôi. Nên kết cục nhận ngày hôm nay cũng đáng lắm.
02:23 CH 12/03/2018
c
chimbaobao
Hóng
159
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gởi từ ứng dụng Webtretho của chimbaobao