ở SG ko thấy cá diếc, Mỗi lần về ĐN chi chi cũng ghé Hai Cử ăn cho đã thèm
vừa rồi đi đường thấy các phụ huynh học sinh đứng chờ các em thi xong, nhớ lại cái thời gian năm ngoái mình cũng thế, lo lắng, bồn chồn lắm
Các anh các chị ơi, làm sao để quên hẳn cô ấy đây? Nhớ lại những kỷ niệm bên nhau, em thấy nghẹn lòng lắm, chua xót trong lòng lắm, muốn khóc lắm. Sao lại như thế chứ? em đã yêu cô ấy rất chân thành, em đã trao cả trái tim mình cho cô ấy, em đã làm tất cả vì cô ấy, vậy mà cô ấy vì tiền mà lại làm thế? Những giây phút vui vẻ bên nhau, nô đùa với nhau, những nụ hôn ngọt ngào, những giây phút giận hờn, những giọt nước mắt yêu nhau, chẳng lẽ cô ấy không nhớ gì nữa sao? Tim em đau đớn lắm, đau da diết, đau đến tột cùng, điên dại. Đau lắm. Thà có ai đó đánh chết em đi em còn đỡ đau. Xin ai đó hãy giết em đi để cho tâm hồn em được giải thoát :((
Món ruột của mình đây: cá diếc nấu rau râm. SÀi Gòn ít thấy bán cá diếc, mấy lấn ăn món này ở quán Thu Bồn (Tân Bình), ngon lắm, nấu đúng hương vị miền Trung!