Có lẽ sớm thôi, cũng giống như chị, em cũng sẽ lập 1 cái topic như thế này. Em đã yêu 1 người kém tuổi, 2 đứa làm chung và em chủ động bày tỏ tình cảm với bạn ấy. Đi với bạn ấy em rất vui và cuộc sống của em dễ thở hơn rất nhiều, nhưng em luôn trong trạng thái lo lắng vì em biết rồi kết cục vẫn là chia ly. Càng chuẩn bị tâm lý thì em càng cảm thấy rối bời. Chiều 30 Tết, 2 đứa thẳng thắn với nhau, em biết ngày định mệnh đó sẽ không còn xa, thời gian bên cạnh nhau còn rất ít. Em tình cờ lạc vào nhà của chị, muốn để lại vài lời cho nhẹ lòng. Mong chị bỏ qua nhé. Thực sự em rất buồn, rất rất buồn. Em cũng cập kê 30 rồi nên mỗi khi 1 người bước vào và rồi lại thoát khỏi cuộc đời của em 1 cách nhẹ bẫng đều làm em day dứt và đau khổ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của rosenguyen_92
Chú bé rụt rè trình bày: Tình hình em muốn mua tặng bạn gái, đúng hơn là crush mà e đang thương thầm. Nhân dịp này em muốn tỏ tình nhưng e không biết mua quà gì và cũng không biết phải tỏ tình sao.
Mình mở to mắt nhìn chú bé, đầu nghĩ " Chú bé này nói có thật ko đây! Trông mặt sáng sủa thế này, chắc yêu cả tá rồi ấy chứ, phải dày dặn kinh nghiệm rồi, sao mà kể nghe có vẻ nhút nhát thế! Thật là khó tin!". Tuy nhiên vẫn phải cười và hỏi : Cho chị một vài thông tin thì chị mới tư vấn được.
Cậu rụt rè: Cô ấy đẹp, giỏi, thân thiện. Ngoài ra em chẳng biết gì nữa.
Mình: Thế cô ấy bao tuổi? Làm việc ở đâu? phong cách thời trang thế nào?
Cậu bé: Nói thật là em không biêt nhiều về cô ấy.
Mình: Thế làm sao chị tư vấn được!
Cậu bé: Chị ơi, thế Valentine chị thường thích gì?
Mình: Chị á, hi hi, chị thì thích những gì bất ngờ và lãng mạn. Quà cáp thì ko quan trọng. Quà gì cũng được, đều là tấm lòng. Nhưng nếu có 1 không gian lãng mạn ngồi cùng nhau chuyện trò hoặc đi xem phim thì thật là thú vị. Mà sao em lại hỏi chị.
Cậu bé: Tại vì cô ấy ...giống chị! Rất bí hiểm!
Mình (bất ngờ): Ồ thế à! Nhưng chị đâu có bí hiểm đâu!
Cậu bé: Có đấy ạ. Chị cứ hay cười thế nhưng em chẳng bao giờ mời được chị đi uống nước hay cafe gì cả. Nhắn tin chị cũng ít khi trả lời.
Mình: Àh, chị bận quá! Công việc chị lu bu lắm! Như thế gọi là bí hiểm à?
Cậu bé: Vâng, nhiều khi em chào xong quay lại đã thấy chị đi mất rồi. Chị ơi chị tư vấn cho em đi. Em nên tặng quà gì và tỏ tỉnh thế nào?
Mình: Nhưng em cung cấp thông tin ít thế, chị biêt tư vấn thế nào?
Cậu bé: Thì chị cứ lấy mẫu của chị ra.
Mình: Chị à, thì như chị vừa nói. Chị thích mọi thứ bất ngờ còn quà cáp đối với chị có quan trọng đâu. Tấm lòng mới là quan trọng mà.
Cậu bé: Thế em nên tặng gì?
Mình: Ừm, có nhiều thứ lắm, con gái thì thường thích vòng cổ, vòng tay, đồ trang sức nói chung, hoặc túi xách, ví....sâu sắc hơn thì tăng váy hoặc đồ bra, giày...
Cậu bé: Thế em tỏ tình thế nào?
Mình: Khó nhỉ! Hay là em mời cô ấy đi uống nước hoặc đi xem phim. Khi đeo vòng vào tay cô ấy rồi tranh thủ cầm tay và tỏ tình. Ha ha chị ko phải con trai nên ko rành cái này lắm đâu, chỉ là tưởng tượng.
Cậu bé: Nhỡ cô ấy ko nhận hoặc trả em thì sao?
Mình : Yên tâm đi, nếu cô ấy nhận lời đi với em tức là cô ấy cũng có tình cảm với em. Coi như nắm chắc phần thắng.
Cậu bé: Nhưng cô ấy bí hiểm kiểu gì ấy nên em rất sợ bị từ chối!
Mình buồn cười quá: Em là con trai phải mạnh dạn lên. Cứ chủ động cầm tay hoặc ôm luôn cũng được. Cô ấy mà có tình cảm thì sẽ ko đẩy ra. Ngộ nhỡ mà cô ấy đẩy ra thì ôm lại ha ha.
Chú bé cười: Ngộ nhỡ mà cô ấy...tát em!
Mình ko nhịn đc cười: Ko có chuyện đó đâu! yên tâm đi! Đã đồng ý đi với em mà lại còn tát em thì cô ấy có vấn đề.
Chú bé cười rạng rỡ: Em tự tin hẳn lên rồi. Em đã nghĩ ra rồi. Em cảm ơn chị.
Mình tiễn chú bé ra cưả. Trước khi ra về, chú còn quay lại nhìn mình, bảo : Chị ơi, em nói thật, không phải nịnh đâu. Em thấy chị rất đẹp. Em thích phong cách thời trang của chị, rất lịch sự và quý phái, đặc biệt là bộ chị đang mặc bây giờ."
Mình cười : Cảm ơn em!
Rồi bất giác nhìn xuống. Hôm nay mình mặc bộ vest mua từ Pháp. Bộ này đơn giản nhưng rất sang trọng và trẻ trung. Sáng nay mặc xong, ck cứ suyt xoa vợ mặc đẹp thế.
Thảo nào đến trường ai cũng nhìn, các cô em cũng khen. Công nhận, quần áo làm con người ta tự tin hơn hẳn.
Chú bé kia cũng khéo nịnh. Hình như những người kém mình 1 tuổi thường rất khéo hay sao ấy!
Chú bé kia lại làm mình nhớ đến em mình. Thỉnh thoảng nc với em vui phết! Chị em nói chuyện người tung kẻ hứng ăn ý ra phết!
Nghĩ về em lại thấy vui vui!