TD chắc chính là TSTC/keo.bong ngày xưa ? Chỉ qua 1 comment này, mình có thể đúc kết lại: bạn luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, chưa thực sự thay đổi chính mình được. Hôm nay chắc nhiều người góp ý rồi, mình chỉ xin góp ý thêm 1 lần này thôi. Trước giờ mình đọc comment của bạn nhiều nên thấy công thức chung là bạn đề cao việc make up quá, thực ra make up không làm nên giá trị người con gái bạn ạ. Mình đi nhiều mấy nước xung quanh thấy gái make up càng đậm thì càng ra vẻ là ... gái/cave hơn. Đàn ông bọn họ nhìn gái thì body là trên hết, rồi đến sự sạch sẽ, có elegant hay không. Sau đó khi tiếp xúc thì khả năng giao thiệp, tri thức, công việc ... sẽ dẫn đến mối quan hệ phát triển theo chiều hướng nào.Nói thật, đi giữa Walking street Pattaya hay đứng giữa 1 cái metro station nhìn 1 rừng gái kẻ eye liner đen thui, mặt trắng phớ ... thì chính bản thân mình lại thấy cực kỳ tự tin với cái mặt không sửa soạn gì, vì mình biết mình khác họ, thế là đủ. Họ đuổi theo đàn ông, mình thì không. Vậy mà mình vẫn thấy nhiều thằng liếc về phía mình chứ chẳng phải hờ hững 1 ánh nhìn cũng không thèm ban phát. Chỉ có điều họ biết họ đang ở đâu, cần gì nên không đong đưa tán tỉnh, cũng có vài người tỏ vẻ định làm quen nhưng mình lắc đầu là họ tự hiểu. Chính mình cũng không muốn dây dưa làm quen với những loại đàn ông vào bar tìm gái hay đến những nơi mà ai cũng biết để làm gì. Nói xa nói gần để bạn hiểu rằng bạn cần phải tự chủ bản thân, đừng nghĩ rằng mình make up đẹp mà phải đi làm văn phòng nóng nực nên bị ghen ghét đến đuổi việc. Cái bạn bị người ta ghét chính là thái độ kiêu kỳ lạnh lùng không hòa hợp với các chị em đó. Việc quái gì phải lạnh lùng với họ nhỉ. Bạn chọn làm việc ở công sở là chuyện của bạn, bạn chọn make up đi làm là việc của bạn ( dù thật sự mình thấy chả cần thiết để làm nổi hơn người khác làm gì, không nên), nhưng bạn không hòa đồng với mọi người chính là vấn đề của bạn. Bạn tự nhận xét về bản thân cao quá, hạ thấp họ quá (gọi họ là gái xấu) thì mình thấy vấn đề của bạn khá trầm trọng rồi đó. Không ai xấu hoàn toàn, tốt hoàn toàn cả, ngay cả người ngoại hình xấu như Chung Vô Diệm thì sẽ có 1 đặc điểm gì đó tốt hơn người. Nếu buộc phải ở chung với họ ít nhất 8h/ngày thì tại sao không nhìn lấy cái tốt đó của họ mà an ủi mình để giúp mình tăng sức chịu đựng ?Mình nghĩ sự hướng nội hay tính cách ít nói cũng có cái hay, chỉ có điều đừng ảo tưởng sự lạnh lùng, tỏ vẻ xa cách lại là ít nói trầm tính nhé. Nhiều người trầm tính nhưng rất thân thiện, sẵn sàng trao tặng nụ cười vô tư nên dù họ không nói nhiều nhưng người khác luôn thấy thoải mái, dễ chịu. Bạn thử thay đổi 1 chút cách cư xử để dễ hòa nhập hơn xem sao? Nói thật với bạn là mình từng làm ở môi trường ta có, tây có nhiều quý bà quý cô khó chịu có cả. Đi với phật mặc áo cà sa, với ma áo giấy, nhưng dù mặc áo cà sa hay giấy thì mình luôn vui vẻ và cố thân thiện với họ trước, chỉ khi nào mình cười chào họ 10 lần mà họ vẫn tặng mình 1 cái mâm trơ trơ thì lần thứ 11 mình sẽ làm ngơ như không thấy cái mặt mâm ấy nhưng cũng chả để bụng tức họ chi cho mất thời gian. Đời có mấy tí, tập bơ dần cho quen, sân si chi khổ mình trước.Cái cuối cùng là ngoại ngữ. Nếu mình không lầm thì bạn từng du học ở TQ, nếu rành tiếng Trung thì nên hướng tới zai châu Á. Còn thích zai tây thì phải giỏi ít nhất 1 thứ tiếng Anh hoặc Tây Ban Nha. Trước là để hiểu nhau, sau là để có phải chuyển môi trường sống thì mình cũng tự phòng vệ cho mình.Nếu chỉ cặp chơi qua ngày qua tháng thì Tây nó chỉ cần 1 đứa dễ dãi, đẹp xấu nó chả care đâu. Nhưng muốn lâu dài thì trừ khi ăn phải bả hay bùa nó mới lấy trong 3 nốt nhạc mà không nói chuyện, hỏi han gì. Đã muốn lấy Tây tốt, giàu... thì đừng make up nhiều, đừng than vãn nhiều. Bọn nó tự lập quen và đánh giá cao sự tự tin, tự lập nên Tây có tiền nó càng sợ người đào mỏ, dựa dẫm. Trừ khi mình quá đẹp thì bào sắc đẹp ra mà bán vì gặp thằng giàu không lối thoát nó cần xả hàng (tiền), còn không, tiền mình làm ra mình tự xài là điều hãnh diện nhất, bản thân mình cũng chưa xin thằng nào 1 đồng nào mà mình có cảm thấy tủi thân vì điều ấy đâu à. Ít nhất mỗi khi cãi nhau mình sẵn sàng nói : tao không sai, tao không việc gì để nhận sai. Còn khi tao sai, tao xin lỗi mày ngay. Mày không thích mày có quyền bỏ đi, việc đ.éo gì phải nhây nhây nói hoài thế ? Thường thì thằng zai Tây nhà mình nó luôn cãi nheo nhẽo, mình cãi không lại do nó nói tiếng bản xứ của nó, mình chỉ nhấn mạnh những điểm mình đúng, sai. Nếu không thể trao đổi với nó được rõ ràng thì mình luôn bị nó bắt chẹt, ăn hiếp, nên mình phải giữ lập trường mình thẳng lắm. Túm lại là để hòa nhập rất khó, rất mệt mỏi, không đơn giản ngửa mặt lên trời là sung rụng xuống ngay miệng đâu.Em thấy gái Âu, Mỹ thì thường hướng về các anh Phi đen đen nếu chê zai cùng chủng tộc :DChúc mừng chị đang có chàng tuyệt vời nhen.P/s: Nói chung thì đời người ai cũng muốn được tốt hơn, có ai muốn tệ hơn đâu. Do vậy các anh Á phải lấy cái đầu bù cái thân, hoặc phải tốt tính để bù cái yếu kém, đừng có đem gia trưởng với lăng nhăng ra đàn áp phụ nữ mãi. Thế giới phẳng lắm rồi.Zai châu Á cũng có người khỏe, người yếu. Nhưng nhìn chung là sức bền lẫn kích thước mặt bằng chung không bì nỗi zai các châu khác đâu, đừng tinh tướng. Chị em chúng em không mang ra nói vì càng nói sẽ càng làm các anh tự ti có khi bị tâm lý khi ra trận thôi. Nên có những chuyện các anh không cần thể hiện quá. Các anh hơn bọn tây ở mỗi khoản cùng ngôn ngữ, cùng bản sắc mà các anh cư xử sao cho bọn gái chúng em sợ vãi mật cắp đít bỏ đi quá nhiều thì nên nhìn lại đi.
Sống ở bển bao năm nay, bạn có cả Tây lẫn Á, mình tự nhận thấy là mấy zai Tây mắt nâu tóc nâu thường khá gia trưởng và bảo thủ, thích zai mắt xanh tóc vàng hơn (tính Tây hơn bọn kia) Các chị cứ tranh cãi chuyện da dẻ quá, chứ thực ra đàn ông họ cũng chẳng care lắm màu da của các chị đâu, em trước trăng lắm nên chắc được các anh châu Á khoái, đặc biệt Tàu. Giờ đen đỡ đi rồi. nhưng ngày trước da trắng Tây nó vẫn bảo attractive. Hồi mới chân ướt chân ráo qua Mỹ, mình nghĩ nếu có bạn trai thì phải yêu tây các kiểu, nhưng rồi thì lại toàn dính đến Tàu chủ yếu, mà ai đó bảo dính đến tàu khó phai lắm, mình công nhận giờ mình toàn bị dính tàu, thích ai cùng toàn nhắm tàu :(
Mình xem ảnh cô nàng fb bạn gì đưa lên í. Bạn này không sexy bằng mình đâu ( nói thật)Có điều mình không may mắn , Tây quen mình, buông lời tán tỉnh này nọ , rủ đi ăn đi uống mình từ chối hết. Không được thì buông câu " bao nhiêu tiền " .Minh ghen tị với các bạn gặp toàn người tốt, hihi vì hầu như chưa ai móc hầu bao cho mình dù chỉ 1 đồng. Mà mồm luôn miệng " bao nhiêu tiền"
5. Muốn cống hiến cho tổ quốc thì ở đâu cũng được vậy, ngồi giữa lòng tổ quốc đâu phải cách duy nhất. Mà ai ném đá mình nhận chứ trong quan điểm của mình thì giúp đỡ phát triển những vùng khó khăn ở đâu trên thế giới cũng quý, không nhất thiết cứ phải nghĩ rằng người VN thì chăm chăm cống hiến cho VN. Nếu dân tộc nào cũng nghĩ như vậy, hẳn chẳng có những tổ chức giúp đỡ, cứu trợ cho các nước thế giới thứ ba - vì xét cho cùng thì trong lòng những nước phát triển cũng vẫn có nhiều người nghèo khó. Thế kỷ 21 rồi, đi học thạc sĩ ở châu Âu rồi, bạn này đã từng nghe khái niệm Công dân Trái Đất lần nào chưa?
Cho em hỏi ,các chị có chồng tây thì vấn đề tài chính như thế nào ah , các chị xài tiền chung hay xài tiền riêng ah , có thể em chưa quen cách sống của chồng tây nên em thấy buồn , chồng em luôn nói rằng tiền của ổng cũng như tiền của em , vậy mà khi đi ăn uống thường ổng trả tiền , lâu lâu đưa bóp cho em lấy tiền trả ,thì cũng nhìn coi em lấy bao nhiêu tiền , có phải chồng em quá kỹ tính không ah ,là vợ chồng rồi mà không tin tưởng nhau , ý là chồng em biết em không phải lo lắng hay phải giúp đỡ cho gia đình về tiền bạc , em nhớ có lần thuê xe , khi xuống ổng xuống trước ,ổng đưa bóp cho em trả tiền xe ,vậy mà còn cố nhìn lại xem em lấy trong đó bao nhiêu tiền . thiệt nhiều khi không biết nói sao với ổng luôn Thường em nghe nói người PHÁP họ rất keo kiệt ,có phải vậy không ah ,,hay là tùy người , chồng em trước khi về có đưa tiền cho em trả tiền phòng , em nói em đã trả đầu tháng rồi , em chỉ cần một ít trả tiền điện thôi , ổng cứ đưa cho em và dặn đi dặn lại là nếu em không xài thì đổi qua tiền eur mang quá đó cho ổng , tiền gì mà là tiền không xài ,vậy vợ ổng ở lại ăn bằng cái gì , phải chi ổng nói được một câu em có cần mua thêm gì mang đi qua PHÁP thì cứ mua , em thấy ổng quá quan trọng về vấn đề tiền bạc ,em nói ,anh yên tâm , còn dư em sẽ đổi mang qua đó cho anh , ổng nói không phải cho anh mà là cho chúng ta .Còn về văn hóa ,em cũng chưa quen , vợ chồng gì mà hở một chút là xin lỗi ,hở một chút là cám ơn , nhờ lấy một cái gì đó thì phải nói làm ơn ...tại vì người ta như vậy nên em phải theo ,em sợ ổng nói em không biết lịch sự ,nhưng em luôn có cảm giác xa lạ như thế nào đó , không gần gũi như người VIỆT .em cứ cảm thấy hạnh phúc của mình không trọn vẹn ..
Mong các bạn ko bị mấy chuyện tiêu cực ở việt nam làm nản chí, nên nhớ hiện tại máu vẫn chưa chế tạo đại trà đc, ko có người hiến thì có khi có nhiều tiền cũng chẳng có máu mà mua. Và ngược lại, nếu nguồn máu dư giả có khi sẽ bớt tiêu cực, người bệnh nghèo đỡ khốn đốn. :)