Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Gửi tặng những người Chồng có Bồ -
Vợ, phát hiện chồng cặp kè, mấy lần đưa 1 em vẫn đang là sinh viên, đi du lịch và mọi người bàn tán đó là vợ hai của chồng, hỏi: Em đó là ai?
Chồng: Nó chỉ là gái thôi.
Vợ: Anh nuôi nó ăn học à?
Chồng: Chẳng bao giờ tôi ngu đến mức phải nuôi con nào cả.
Vợ: Thế là tình yêu à?
Chồng: Không, chỉ là gái thôi.
Vợ: Thế sao nó chịu ngủ với anh?
Chồng: À, mua cho có mỗi cái điện thoại ấy mà.
10:07 SA 15/05/2009
Nhờ các bố mẹ làm về luật giúp đỡ về việc tranh...
nếu thật sự bất đắc dĩ, chồng bạn sai phạm mà không biết hối cải, không thể sửa chữa hoặc thay đổi thì hãy chia tay còn chồng bạn biết sai và cố gắng thay đổi thì nên tha thứ bạn ạ, đừng đặt cái tôi của mình lên cao quá mà phải đặt quyền lợi của con cái lên trên

Con người ta không ai là hoàn thiện cả và rất ít người tránh được sai phạm một lần trong đời nhất là đàn ông, còn phụ nữ mình là người vị tha nên cố gắng tha thứ nếu được bạn ạ, con không có cha thật sự rất tội bạn ơi trừ phi người cha đó quá tồi tệ

Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Thực sự là khi lấy chồng, mình gần như đã dẹp cái tôi của minh về số không. Nhưng chồng mình lần nào cũng xin lỗi, lần sau lại tái phạm. Lần này không còn là lỗi nữa mà là không còn tý đạo đức nào nữa. Cái làm mình muốn xa hẳn anh ta lần này là vì mình sợ sự tráo trở, tàn nhẫn của anh ta. Lúc đầu van xin mình giữ kín, điều kiện gì cũng chấp nhận, rồi sau lại quay sang chửi bới, đe doạ mình. Mình chỉ muốn các con vẫn có sự yêu thương của bố mẹ, ông bà đầy đủ. Các con ở với mình, cuối tuần mình đưa chúng nó về chơi với ông bà nội và bố. Thực ra từ xưa đến nay cũng thế, cả ngày chồng mình có khi chơi với con được 5 phút, cuối tuần 2 vợ chồng đưa con về ông bà nội chơi. Nhưng anh ta lại quay sang dùng con cái để gây sức ép với mình. Thật sự thấy ghê sợ người mình đã từng yêu thương và sống chung suốt 6 năm trời.
Chúc hai mẹ con bạn khoẻ mạnh, vui tươi!
04:05 CH 11/03/2009
Nhờ các bố mẹ làm về luật giúp đỡ về việc tranh...
câu nói in đậm trên thì có nghĩa là em muốn li dị chứ k có khái niệm mù mờ về chuyện k li dị, cư xử thái độ bình thường.

Chính xác là em muốn ly thân và đang ly thân ạ. Nhưng chồng em muốn em lại tha thứ cho anh ta và vẫn tiếp tục chung sống. Chồng em doạ ra toà khi em nhất quyết không chịu về sống với anh ta nữa. Anh ta biết em sợ nhất là phải chia con.

ly hôn nhưng có tranh chấp về tài sản và con cái sau ly hôn. trong trường hợp này thì thời gian kéo dài thụ lý hồ sơ sẽ lâu hơn, nhưng nếu chồng em dúi cho thẩm phán một ít thì mọi chuyện sẽ ok thôi.

Đây là cái em sợ nhất đấy ạ. Chồng em có quan hệ rất rộng, mà nếu chưa có quan hệ với thẩm phán rồi anh ta cũng sẽ dùng tiền mà có thôi.

tòa án là cơ quan hành pháp, trọng về chứng cứ không trọng về lý lẽ, nếu em thấy chồng em làm điều sai trái cần phải có chứng cứ.

Cái này là em mới ngu đây ạ. Từ đầu chí cuối em luôn giữ kín chuyện này để giữ gìn danh dự cho anh ta. Lúc còn chung nhà, mặc dù ly thân nhưng em vẫn chăm lo ăn uống cho anh ta đầy đủ, khi đã xác định rồi em không dằn vặt gì anh ta nữa, vẫn nói chuyện bình thường. Bố mẹ chồng em ở sát vách còn chẳng biết là bọn em có xích mích nữa cơ. Em không ngờ anh ta lại trở mặt như vậy.

nếu em quyết tâm li hôn vì không thể sống chung em có thể trình bày nguyện vọng của mình với anh ấy và hai bên thỏa thuận về mức đóng góp, như thế thì sẽ tốt hơn nhiều nếu em nhờ tòa can thiệp giàn xếp. Vì tòa thì họ sẽ căn cứ vào số của cải con cái hiện có chia đôi tuốt cho công bằng.

Từ đầu em đã nói rồi, nhưng anh ta không chịu và dùng đến biện pháp ra toà để ép em. Nói đến tài sản em mới thấy em càng ngu. Đợt sốt đất năm kia vợ chồng em cũng kiếm được, chủ yếu là em làm. Nhưng em chẳng giữ lại 1 xu nào, toàn bộ lãi kiếm được đem trả ngân hàng cho các khoản nợ từ công ty riêng của anh ta hết. Bây giờ ra toà em chỉ có mỗi bảng lương nhà nước 2T đồng.
03:56 CH 11/03/2009
Nhờ Admin sửa/xóa bài/ khoá topic
Nhờ Mod xoá hộ mình bài này với. Mình đã chuyển sang box kinh nghiệm hôn nhân gia đình cho thích hợp.
ttp://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=211587
Cảm ơn mod.
04:33 CH 10/03/2009
Nhờ các bố mẹ làm về luật giúp đỡ về việc tranh...
Cảm ơn bạn. Mình cũng biết vậy, nên mình mới nói chỉ đồng ý ly hôn nếu anh ta để mình nuôi cả 2 đứa. Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lưu lại chứng cứ về chuyện anh ta cư xử không phải, hay ghi lại những lời chửi bới nhục mạ của anh ta. Bởi mình không nghĩ anh ta lại có thể trở mặt như vậy, vì mình đã cố hết sức để không làm anh ta mất danh dự với mọi người. Nhưng nếu anh ta cố tình đơn phương ly hôn thì anh ta có thể giành con mình không? Vì mục đích của anh ta là muốn mình tha thứ, vẫn sống với anh ta chứ không phải ly hôn. Tuy nhiên, mình đã nói với anh ta là "em có thể cư xử với anh như bình thường, nói chuyện vui vẻ nhưng em không thể tiếp tục sống với anh được nữa".
09:34 SA 10/03/2009
Mọi người ơi, E rất cần sự giúp đỡ. E rất cần mọi...
e cung nghi nhu chi chi ah.Nhưng ko phải vì em muốn quay lại với a ta hay mong muốn a ta yêu em hơn đâu. E chỉ muốn cho anh ta sống mà ngẩng mặt lên nhìn mọi ngươì, ko bị mọi người coi thường và mất lòng tin thôi. A ta vốn được mọi người tôn trọng và tin tưởng mà. E giờ chẳng biết sao cả. Đêm về suy nghĩ e laij khóc mất thôi. E sợ khocs lắm rồi. Con em chắc cũng khó chịu nên em cứ hay thấy đau bụng.

Em ơi, hãy tạm cho anh ta sang 1 bên đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá ảnh hưởng đến con đấy. Mẹ buồn thì con sẽ bị ảnh hưởng theo. Quan trọng nhất là sinh bé khoẻ mạnh, tươi vui. Cả hai mẹ con đau khổ vì anh ta thì đâu có đáng, anh ta cũng có quan tâm đâu. Hãy cứ tâm niệm như thế rồi dần dần em sẽ thấy mình không nghĩ đến anh ta lúc nào không hay. Còn tha thứ thì cứ từ từ, xem bản chất anh ta thể hiện ra khi không đạt được mục đích đã.
Chị không muốn đổ dầu vào lửa, nhưng qua kinh nghiệm của bản thân chị, chị đã từng tha thứ 1 lần, rồi lại có lần 2, lần 3... Để đến bây giờ đã có 2 đứa con, chị không chịu nổi nữa đòi ly dị thì anh ta (sau khi xin lỗi không có kết quả) doạ chị đòi chia con (vì anh ta có điều kiện kinh tế hơn chị nhiều nên chắc chắn toà sẽ xử cho anh ta nuôi 1 đứa). Nếu chị không mềm lòng từ lần đầu tiên thì giờ đã không phải chịu hậu quả này. Chị đành không ly dị nữa để giữ cả 2 con, nhưng sống ly thân, mặc xác anh ta làm gì thì làm.
12:05 CH 02/03/2009
Mẹ nào lấy chồng mà khổ quá thì vào đây xả cho...
Mấy hôm nay mình suy nghĩ căng thẳng qúa, muốn xin các mẹ 1 lời khuyên.
Chồng mình đã làm 1 việc rất bỉ ổi, mình không thể tha thứ nổi. Xin không nói rõ ra, vì mình sợ có thể làm mất danh dự của chồng mình vì diễn đàn ảo mà thực, không phải không ai biết mình và chồng mình. Mình đã quyết tâm bế con ra đi.
Nhưng sáng hôm mình dọn đồ đạc thì nhà chồng xảy ra chuyện buồn. Anh rể chồng mình mất đột ngột. Mình và cả gia đình về quê lo tang ma 2 ngày. Khi lên cả nhà đều ảm đạm, đau buồn, vì tình cảm giữa anh em chồng, chị em dâu nhà mình rất tốt. Mình cứ trăn trở mãi là cả nhà đang sốc như vậy mà mình bế con ra đi thì có tàn nhẫn quá không. Nhưng ở lại mình không chịu nổi.
Chồng mình không phải lần đầu có lỗi với mình, nhưng cứ xin lỗi rồi mình lại bỏ qua. Nhưng lần này, dù chồng mình đã xin lỗi nhưng cũng hiểu là mình không tha thứ, và đành chấp nhận quyết định ra đi của mình. Mình định ăn Tết xong mới nói với bố mẹ chồng. Mẹ đẻ mình thì khuyên để hết tháng 1 đầu năm cho ông bà đỡ sốc. Nhưng ở lại thì mình đau khổ vô cùng, mình phải gắng hết sức để giữ đc giọng nói bình thường với chồng, vì mình xác định đã hết rồi, không nên sỉ vả nhau làm gì. Mình không tin nổi chồng mình làm chuyện đó, nhưng có bằng chứng rõ ràng, chồng mình đành thừa nhận. Mình không muốn nói cụ thể với bố mẹ chồng, vì mình biết chắc bố mẹ chồng sẽ làm chồng mình mất hết danh dự với mọi người trong nhà, chỉ có nước bỏ nhà ra đi thôi. Nhưng nếu chỉ nói không ở đựợc với nhau nữa liệu ông bà có để mình ra đi?
Các bạn cho mình lời khuyên với! Xin lỗi vì mình muốn xin lời khuyên mà lại không muốn kể thật chuyện của mình, mong mọi người hiểu cho.
10:07 SA 08/01/2009
Buồn.
Nói thật miền Bắc VN và đặc biệt ở HN mức độ bình đẳng nam nữ, giải phóng PN tôi cho là number one so với châu Á rồi. Rất nhiều mẹ sống very happy với mẹ chồng đấy.


Em chưa đi nước châu Á nào ngoài Việt Nam nên không biết. Có điều em dám khẳng định em đang sống very happy với mẹ chồng em, nhưng lại unhappy với chồng em, thế mới trái khoáy chứ.
06:06 CH 03/10/2008
Khi chồng liên lạc lại với người yêu cũ, vợ có...
Khi tớ đọc được tin nhắn của chồng cho người yêu cũ (chả biết cũ đến độ nào, khai quật đã lâu chưa) kể lể nhớ nhung, cần có nhau nọ kia... Tớ liền lấy máy chồng tớ gọi cho em ý (lúc đó tớ chưa biết là người yêu cũ đâu). Tớ xưng là vợ của anh A, hỏi quan hệ thế nào với chồng chị thì bảo là anh em bạn bè. Tớ bảo anh em nhớ nhung, cần có nhau đến thế thì tớ sẵn lòng trả tự do cho chồng tớ để đến với nhau cho thỏa nỗi nhớ nhung. Em kia bảo là "tôi là người có học, không bao giờ làm chuyện như thế". Đến khi tớ truy ra thì chồng tớ mới nói đó là người yêu cũ, chỉ trêu đùa thôi. Sau đó 1 thời gian khá lâu ko có tăm hơi gì của NYC (ko hiển thị trong máy nhắn tin, cuộc gọi đi, gọi đến gì hết, kể cả trong list thanh toán) bỗng 1 tối trăng thanh gió mát, hơi phê phê, chồng tớ mới bảo là cách đây ít lâu, được tin bố em qua đời nên gọi điện chia buồn. Em có nói là tớ có gọi điện và đề nghị chồng tớ từ giờ đừng gọi cho em ấy nữa. Tớ hỏi em ấy kể tớ nói gì thì bảo ko nói cụ thể, tớ bèn kể cho nghe từng từ tớ nói. Chồng tớ nổi khùng lên, bảo tớ nhố nhăng, rằng chồng tớ và em ấy ko hề liên lạc nữa. Nhưng sau đó ít lâu, tớ lại nghe thấy chồng tớ kể chuyện với bạn chồng tớ về chị gái em ấy???
Giờ tớ chẳng theo dõi nữa, mà tớ cũng chưa bao giờ đặt câu hỏi về NYC của chồng, kể cả em vừa nói đến ở trên. Tớ rút ra 1 điều là mình ko nắm giữ được con tim chồng mình thì thôi, chưa muốn ly dị thì mặc xác chồng với các tình yêu cũ mới, chứ các em kia liên quan gì đến mình, chồng mình ko thả câu thì cá nào đớp. Nhưng từ giờ, tớ ko tin bất kỳ 1 lời nói nào của chồng tớ nữa, kể cả nói thật.
05:50 CH 29/07/2008
Điện thoại chồng có tin nhắn lạ
Khâm phục chị Song Ngư quá. Em thì tay chân cứ run hết cả lên, đầu nóng bừng bừng. Em cũng định bụng để tìm thêm bằng chứng vì biết chắc nếu ko có bằng chứng rõ ràng thì kiểu gì chồng cũng chối biến. Nhưng ko thể kiềm chế được, bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu, thế là hỏi thẳng chồng luôn. Dĩ nhiên câu trả lời là "chẳng có chuyện gì cả, chẳng làm gì có lỗi cả".
Em đã tự nhủ từ giờ ko thèm để ý đến điện thoại với tin nhắn của chồng nữa. Nhưng thực hiện đâu có dễ. Tối hôm qua thấy điện thoại chồng có tin nhắn đến, em cầm máy đưa cho chồng, chồng xem ko nói gì rồi hý hoáy 1 hồi, ko hiểu xóa tin nhắn hay trả lời. Em ko hỏi câu nào cả, chồng cũng ko nói câu nào liên quan đến tin nhắn đó cả. Cả đêm em cứ thao thức, có nên xem hay ko? Nếu chồng đã xóa tin rồi thì có nghĩa là có chuyện giấu diếm đúng ko? Nếu ... nếu... Cuối cùng là đến sáng nay em vẫn ko động đến điện thoại của chồng. Phù, đúng là chiến thắng tính tò mò và nghi ngờ của mình khó thật. Liệu em có nên coi đây là thắng lợi bước đầu của em ko nhỉ?
04:47 CH 05/06/2008
Làm thế nào để vợ quay về :(
thấy tôi cô ấy hơi ngạc nhiên rồi chào như chào ông đưa thư đưa báo hàng ngày cho nhà tôi rồi quay đi. Hết.

Em ngưỡng mộ vợ bác quá. Em cũng chán ngấy chồng em nhắn tin gọi điện à ơi với 1 số em nói chuyện hay và không hay, bảo là đùa vui, giải trí. Rồi em cũng quyết tâm ly dị. Nhưng ngu thế nào lại kẹp đơn trong đống giấy tờ vứt trên bàn trong phòng, bị bố mẹ chồng phát hiện ra. Thế là bố mẹ chồng mở chiến dịch an ủi em, tịch thu đơn, huy động các anh chị em chồng chửi cho chồng em 1 trận. Rồi chồng em xin lỗi, rồi em mềm lòng, em ở lại. Rồi lại phát hiện vụ tiếp theo. Rồi chồng em lại bảo em đừng có vớ vẩn, chồng em chẳng làm gì có lỗi với em cả, chỉ đùa vui thôi.... Em cứ ao ước em có đủ bản lĩnh nhìn chồng em như ông đưa thư đưa báo hàng ngày rồi quay đi, rồi hết.
06:04 CH 27/05/2008
Hơn 3 lần có bằng chứng chồng ngoại tình, tôi...
Anh thường lớn tiếng phê phán những người đàn ông bỏ vợ, bỏ con.

Chồng mình cũng vậy đấy. Anh ta bảo chỉ thằng nào ngu mới cặp bồ, tập 1 tập 2. Còn chơi gái thì thằng đàn ông nào chả có???
03:40 CH 24/05/2008
Hơn 3 lần có bằng chứng chồng ngoại tình, tôi...
Mình sẽ bị tự kỷ ám thị khi mình luôn luôn để những từ tiêu cực trên môi, trong đầu,

Em Táo ơi, câu này chị luôn nhủ thầm trong đầu mỗi ngày mà vẫn chưa làm được đấy. Hàng ngày chị đều nhủ thầm trong đầu là ko bao giờ thèm quan tâm đến những cuộc điện thoại của chồng nữa, sống cho thanh thản nhưng sao tim vẫn cứ nảy lên khi thấy chồng thì thào rất nhanh qua điện thoại như sáng nay. Tra lại lịch sử cuộc gọi (cái này cũng đã tự dặn mình ko được làm mà ko thắng nổi tính tò mò) thì thấy đã xóa 1 trong 2 cuộc nhận được vào 6h sáng nay rồi. Thế rồi đi ra đi vào, đoán già đoán non, mấy lần dợm hỏi chồng xem ai gọi mà phải xóa rồi lại thấy mình hèn thế, lại thôi. Thế mới thấy, kẻ làm mình đau khổ đâu phải chồng mình mà chính là mình thôi. Mong một ngày mình thờ ơ như với người qua đường...
03:37 CH 24/05/2008
Muốn nghe tâm sự của những người là "nhân vật...
Lạc đề chút. Mình bị mấy vố phát hiện tin nhắn, điện thoại của chồng cho người nào đó (thứ 3 hay thứ mấy thì ko rõ, chỉ biết vợ truy thì bảo là trêu đùa thôi, ko có gì cả) đâm ra mất hết lòng tin, nhìn đâu cũng thấy gián điệp.
Sáng nay, đi chợ về, thấy chồng ngồi hàng nước, ghế bên cạnh có 1 em ngồi hơi xây lưng lại, mắt nhìn xa xăm. Cất đồ xong, đi mua xăng rồi lại phải qua đường đó để đi làm, thấy em đó đã ngồi quay mặt lại, còn chồng đang nhìn xa xăm. Tự dưng máu nóng bốc lên đầu. 1 giây sau mới kịp tỉnh ra sao mình dở hơi thế. Hàng nước thì ai ngồi chả được. Mà chồng mình thì chắc chưa trơ trẽn đến mức hẹn gái ra hàng nước ngay đầu ngõ. Thần kinh nặng rồi.
06:52 CH 22/05/2008
Gửi chồng thân yêu - người mà có thể sắp bỏ rơi...
Tốt nhất là tay bạn/tay đồng nghiệp/tay họ hàng mà đi thâu đêm với lão chồng ấy, quy lỗi cho chúng, yêu cầu sửa sai :Silly::Silly::Silly:...



Đừng hy vọng vào mấy tay bạn của chồng bạn ơi. Mình chưa bao giờ gọi điện cho bạn của chồng cả, mà do chồng tự kể với bạn vì chuyện xích mích mà vợ bế con đi, giờ muốn về xin lỗi vợ để vợ về nhà. Bạn biết bạn chồng khuyên sao không? Mày là thằng hỏng, ko được về. Mày cứ ở đây, tao thuê khách sạn cho mày ở, cho đến khi nào vợ mày phải gọi điện xin mày về thì thôi.
04:52 CH 21/05/2008
Khi nào biết rằng đã đến lúc chia tay?
Xin lỗi chị ochuong vì post vào topic của chị, nhưng em cũng có chung câu hỏi như chị. Em đã rất yêu chồng và cũng tin là được chồng yêu như vậy. Gần đây em cũng phát hiện chồng em có tin nhắn tán tỉnh cưa cẩm với 1 người bạn gái cũ (nhưng chỉ có tin của chồng em thôi, còn tin nhận đến chắc đã xóa hết). Khi đó em rất sốc vì chồng em luôn nói là chỉ yêu vợ thôi, bla bla... và em cũng đã tin như vậy. Em đòi ly dị, nhưng cả gia đình chồng em đều can ngăn và mắng chồng em 1 trận tơi bời. Rồi anh ta cũng xin lỗi, nói là chỉ là trêu đùa nhân dịp cậu bạn cũ từ tỉnh xa về chơi. Sau đó 2 tháng em lại phát hiện ra (qua list điện thoại) những cuộc gọi liên tục đến 1 số khác. Khi em chất vấn thì lại khăng khăng là ko có gì, con bé này chỉ là "hàng hoá" anh ta giới thiệu cho bạn làm ăn. Và lại vẫn điệp khúc chỉ yêu vợ thôi. Nhưng mọi chuyện lại bắt đầu từ sau đó. Chồng em là 1 người rất tự cao tự đại, quen quát nạt chỉ huy người khác. Dường như anh ta ko chịu nổi việc em dọa bỏ anh ta và bị gia đình gây áp lực phải xin lỗi em (gia đình chồng em rất tử tế và rất quý em, chỉ có chồng em là con ngựa bất kham thôi). Từ sau chuyện đó, khi 2 vợ chồng có bất đồng, anh ta lập tức nói em là chẳng giỏi giang gì mà tinh tướng (đấy là ý thôi, còn từ thì rất bậy bạ), rồi mày tao, điều mà mấy năm sống với nhau chưa bao giờ xảy ra. Lần đầu em giận, rồi anh ta xin lỗi, lần thứ 2 lại thế, em nói em ko chấp nhận như vậy, nếu lần sau anh còn mày tao thì em cũng sẽ mày tao lại với anh. Đến lần thứ 3, anh ta lại thế, em liền chửi lại anh ta y như anh ta đã chửi em. Hôm đó em ko phải ko kiềm chế được, nhưng em quyết làm thế để anh ta thấy cảm giác bị bạn đời chửi ra làm sao, để anh ta đừng bao giờ như thế nữa. Anh ta giận lắm, đòi bỏ nhà đi. Sau đó em xin lỗi, nói em làm thế vì em không chấp nhận chuyện anh mày tao, chửi vợ, chứ em biết làm thế là ko thể chấp nhận dc. Sau đó 2 vợ chồng em làm lành, được vài hôm anh ta lại mày tao, lại bảo em mất dạy. Lần này em ko nhịn được nữa, đã tát anh ta vào mặt. Anh ta tất nhiên là ko chịu nổi, chưa bao giờ có ai dám tát anh ta, nói là từ giờ muốn làm gì thì làm, ko ai quan tâm đến ai nữa rồi xếp quần áo đi khỏi nhà. Phải nói là anh ta chưa bao giờ đánh em, cả lần này cũng vậy. Em cũng ko hiểu sao lúc đó em lại làm thế. Chắc tại do uất ức trong lòng vì bị chồng mày tao, bảo em là mất dạy, kèm theo em chưa hết oán trách chuyện anh ta lừa dối em trước đây. Em nói anh muốn đi thì sáng mai đi, đêm hôm ko đi ra khỏi nhà và cất chìa khóa đi. Anh ta liền đi sang phòng khác ngủ. Lúc đầu em định mặc kệ anh ta (những lần trước cãi nhau em đều khóc, nhưng sao lần này mắt em ráo hoảnh), nhưng sau nghĩ lại em thấy em tát anh ta là ko thể chấp nhận được, nên em vào phòng xin lỗi, nhưng anh ta ko chấp nhận, đẩy em ra, đi sang phòng khác. Em lại sang nói xin lỗi tiếp nhưng anh ta bảo để sáng mai nói chuyện rồi đóng cửa phòng đi ngủ. Em ko biết em có nên níu kéo anh ta ko? Em đã nghĩ đến tình huống anh ta đi khỏi nhà thì sẽ càng có cớ gái gú bồ bịch, nhưng sao em ko hề thấy đau lòng như trước nữa.Trong lòng em thấy trống rỗng, em chỉ thấy ân hận vì đã giơ tay tát anh ta thôi. Em không thể lý giải nổi sao em lại có thể làm như vậy, vì bình thường đối với người ngoài em khá tốt nhịn. Ở đây em ko lấy con cái ra làm lý do níu kéo vì chồng em có bao giờ chăm con đâu, cả tuần ko chơi với con 1 lần cũng chẳng sao. Liệu sáng mai em có nên níu kéo anh ta ở lại ko, hay chỉ xin lỗi và để anh ta đi? Em ko biết cuộc sống ko có anh ta em sẽ ntn, em chưa hình dung được...
08:33 SA 27/04/2008
Những câu nói không bao giờ quên được
"Hãy tin ở anh"


Câu này trước khi cưới minh cũng đã nghe và ghi nhớ mãi. Nhưng than ôi, giờ chỉ còn mình nhớ thôi, và lòng tin đối với anh giờ cũng cất cánh bay cao rồi. Giờ câu của anh là "em ko tin anh thì chẳng tin được thằng đếch nào cả".
12:12 CH 18/04/2008
Kinh nghiệm sau khi đọc message DTDD của chồng
Lần thứ nhất cách đây 4 năm, lần thứ 2 cách đây 2 tháng. Cả 2 lần mình đọc được tin nhắn của chồng mình đều là do chồng mình đưa máy nhờ mình set up lại ngày tháng (chồng mình vốn lười và dốt về khoản này). Giữa 2 lần đó là mấy năm mình ko bao giờ động đến điện thoại của chồng. Chồng mình đã xóa tin nhắn đến, nhưng lại quên ko xóa tin nhắn đi. Cùng là 1 tên người (nhưng mình ko chắc có phải cùng 1 người ko vì ko có dấu), nhắn nhớ nhung, muốn có cô kia trong cuộc đời. Mình cũng ko lưu lại số điện thoại người nhận tin nhắn cách đây mấy năm làm gì.
Lần thứ nhất mình đau khổ, niềm tin sụp đổ, khóc lóc buồn bã vì vẫn yêu chồng lắm, vì chồng mình lúc nào cũng nói với bạn bè, người thân là chỉ yêu vợ (mặc dù tình trường trước lúc cưới vợ cũng xông pha lắm, nhưng mình ko để ý chuyện trước khi cưới mình). Lúc đó mới cưới hơn 1 năm, con mới được mấy tháng tuổi. Chồng thì xin lỗi, nói là chỉ trêu đùa, ko bao giờ yêu ai khác ngoài vợ. Mình cũng bỏ qua, vợ chồng lại yêu thương nhau, nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy đau nhói, cũng phải cố gắng lắm mới lấy lại niềm tin vào chồng, ko dằn vặt chồng.
Lần này cũng những lời lẽ như thế. Mình lại thấy sốc vì niềm tin lại 1 lần nữa đổ vỡ, nhưng ko đau khổ nhiều như lần trước mà chỉ thấy giận dữ nhiều hơn. Mình đề nghị ly dị. Lúc đầu chồng mình làm ầm lên, bảo mình là ko hiểu loại phụ nữ gì mà lại chỉ nghĩ đến chuyện bỏ chồng, rồi muốn làm gì thì làm, ông ấy ko làm gì sai cả, còn tin nhắn trêu đùa thì thằng đàn ông nào chẳng có.??? Nhưng khi thấy mình vẫn giữ nguyên ý định ly dị, và cả bên nhà chồng mình xúm vào mắng (mặc dù ông ấy cũng ko coi trọng ý kiến bố mẹ đâu) thì cũng xin lỗi, nói là ko bao giờ thế nữa, và vẫn khẳng định lúc nào cũng chỉ yêu vợ, ko bao giờ có tình cảm với ai khác cả..... Đằng nhà chồng mình còn định tìm xem cô kia là ai để đến nói chuyện, nhưng mình ko muốn, vì đối với mình quan trọng là tình cảm của chồng chứ ko phải cô kia. Rồi mình cũng bỏ qua lần nữa, hứa với bố mẹ chồng là ko nói đến chuyện ly dị nữa. Mình cũng cố tin vào lời nói của chồng, ko theo dõi tin nhắn, điện thoại nữa.
Nhưng, lại nhưng... Cách đây vài hôm, mình xem bảng kê chi tiết cước điện thoại từ T12/07 đến T2/08, thấy có 1 số (ko phải số chồng mình nhắn tin lần trước) được chồng mình gọi liên tục (cách vài ngày có 1 ngày gọi), nhưng mỗi ngày gọi thì khoảng chục cuộc, suốt từ sáng đến tối. Mỗi cuộc 1, 2 phút, có cuộc nhiều nhất thì 4 phút, đặc biệt có những cuộc gọi liên tiếp chỉ có 30 giây, chắc đầu kia ko nhấc máy nên gọi lại liên tục. Mình gọi đến số đó thì là giọng con gái. Lòng tin mất đi thì dễ, lấy lại thì khó. Mình đang cố để lấy lại thì nó lại vỡ vụn. Mình bị giằng xé giữa ý muốn hỏi rõ chồng hay lẳng lặng theo dõi tiếp. Nhưng hỏi thì mình chắc sẽ lại nhận được lời nói dối như trước, hoặc cả vú lấp miệng em. Còn theo dõi thì mệt mỏi quá, rồi để làm gì, mình sẽ đánh mất lòng tự trọng trong mắt chồng. Mình đã tự nhủ lòng mình cứ coi như ký hợp đồng hôn nhân, miễn đem tiền về nuôi con thì muốn làm gì thì làm, mình sẽ ko để anh ta làm mình buồn nữa, anh ta ko đủ tư cách, cứ coi như tình cảm đã nguội lạnh rồi. Nhưng sao khó quá, bao giờ mình sẽ dửng dưng được đây?
01:48 CH 22/03/2008
c
chenhvenh
Bắt chuyện
697Điểm·1Bài viết
Báo cáo