Theo mình thì trước tiên phải đặt niềm tin tuyệt đối vào chồng, dù có bán tín bán nghi thì mình vẫn tin để không phải suy nghĩ nhiều mệt đầu óc như vậy mình mới có thể chăm con tốt hơn. Nếu khi biết chính xác chồng ngoại tình thì nên chia tay bởi vì bố mẹ hạnh phúc thì con cái mới hạnh phúc được. Đó là quan điểm của mình.
Kinh nghiệm cho thấy dù đàn ông có đi ăn chơi, ngoại tình hay bóc bánh trả tiền thì vẫn luôn quay về với gia đình, xem gia đình là nơi không thể thay thế dc. Còn đàn bà mà đã ngoại tình rồi thì rất dễ bỏ gia đình để đi theo tiếng gọi trái tim.
Me Chaykenh cũng có chồng là dân công trình giống m nè, cũng bị ngã xe 1 lần do trời mưa, 1 lần bị đập đầu gối vào lan can cứng do tránh ng đi ngược chiều, đau mún khóc, ko dám nói gì sợ chồng lo, chia sẻ với mẹ nó
Còn giờ đang mang bầu đứa thứ 2, tự nhiên cứ như nghén nhân trần, thèm lắm. Nhưng không dám uống nhiều. Mình thấy thế này:
+ Về ưu điểm:Nhân trần, vối, chè đều là nước lá tốt nếu uống ít hoặc vừa phải đối với người mang bầu.
+ Nhược điểm:
- Nước vối thì uống nhiều sẽ bị nhiệt, vì vậy cũng nên điều tiết.
- Bầu bí hay bị khó ngủ, mất ngủ, uống chè xanh sau 4h chiều dễ dẫn đến mất ngủ.
- Nhân trần: Chưa thử nên chưa biết. :D
Bố em đã sống từng ấy tuổi rồi, mọi lời khuyên giờ là vô nghĩa. Chỉ có 1 cách để ông tỉnh ngộ là để ông nếm trải kết quả của nó thôi (ai cũng suy đoán được). Quan trọng giờ ý của mẹ em như thế nào? Tiếp tục chấp nhận sống cảnh này hay rũ bỏ, để cho bố em đi? Để bố em đi, ngoài tình nghĩa vốn đã ko còn gì, sẽ ảnh hưởng đến tài sản của mẹ em nữa. Chị nghĩ em nên khuyên mẹ từ bỏ. Tài sản còn kiếm được, nhưng tình nghĩa và mạng sống thì không ai tìm lại được đâu.
Anyway, em đừng trách bản thân. Chuyện này xảy ra không phải lỗi của em.
Thêm 1 điều nữa, đây là bài học kinh nghiệm cho em. Lỡ dở 1 lần chồng rồi thì em nên sáng suốt hơn khi có mối quan hệ với đàn ông. Đừng bao giờ qua lại với đàn ông đang có vợ dù họ có nói họ đang ở trong bất kỳ trường hợp nào đi chăng nữa.
Nếu đã đến lúc xúc xiểm, xỉ vả nhau rồi thì không nên níu kéo, tiếc làm gì nữa. Vì đã không còn tôn trọng nhau. Giải thoát cho nhau để nuôi dạy con cho tốt. Tốt nhất giờ 2 vc bạn phải nói chuyện thẳng thừng với nhau, anh muốn gì và tôi muốn gì. Nếu li dị thì tài sản ra sao, con cái ai nuôi. Chứ con chứng kiến bố mẹ như thế, con nó cũng bị ảnh hưởng nhiều.
Bạn đừng suy nghĩ nhiều mặc dù biết là rất khó. Mình rơi vào trường hợp của bạn mình cũng không biết ra sao. Nhưng cầu trời là đủ bình tĩnh và suy xét để hành động đúng. Bằng mọi giá phải nuôi được con.
Chúc bạn may mắn nhé. Hãy nghị lực lên nhé. Đừng cố gắng gò mình để phải suy nghĩ nhiều. Hãy giải thoát cho mình bằng những hoạt động vui chơi, khi đó tinh thần thoải mái hơn, sẽ suy nghĩ sáng suốt hơn.
--> Giống bạn này
Mình lại nghĩ khác bạn, đừng nên tin tuyệt đối vào chồng, lúc nào cũng nên nghĩ chồng có thể phản bội mình bất kỳ lúc nào, để mà sống thảnh thơi để đón nhận điều đó một cách bình thản nhất. Không bị sock. Khi đã có tâm lý vững rồi, thì khi chồng ngoại tình, mình sẽ có cách đối phó khôn ngoan. Nói thật, mình không dễ dàng để họ được sung sướng như vậy đâu. Trước khi li dị, cũng phải để cho lão chồng mình sống khổ sở tí đã.
Không muốn khuyên bạn ly dị vì quả thực, li dị là phương án bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Chồng bạn cũng đã ngoại tình, có thể nói là nhiều. Nếu bạn chấp nhận sống mà không cần chồng, nhưng con phải có bố thì nhắm mắt coi như khuất mắt trông coi. Đừng tìm hiểu quá nhiều chỉ khiến bạn đau lòng. Hãy sống như không có chồng, coi chồng chỉ là khách đến ở trọ. Chăm lo cho mình và con cái nhiều hơn. Tham gia các hoạt động tập thể nhiều hơn. Yêu cầu lão chồng có trách nhiệm dạy dỗ, trông con nhiều hơn để mình lo cho bản thân mình. Hãy đi du lịch, một mình để tận hưởng và suy nghĩ về cuộc sống. Để lão ấy trông con.
Còn nếu bạn thấy không thể tha thứ được, không thể coi mọi thứ như không, thì đành phải li dị thôi.
Việc này phụ thuộc nhiều vào bạn, chứ không còn phụ thuộc vào chồng bạn nữa.
Về chuyện của bạn, mình nghĩ chắc chắn chồng bạn có vấn đề. 1 là về tâm sinh lý, 2 là ngoại tình. Bạn nên cố gắng bằng mọi cách để tìm hiểu hoàn cảnh của chồng mà biết cách xử lý. 1 người bình thường yêu thương vợ con không bao giờ nghĩ đến li dị dễ như thế được.
Tạm thời 2 vc cứ sống ly thân 1 thời gian đã. Để cho anh ấy khoảng thời gian 1 mình, xa vợ xa con xem thế nào.
Từ hồi bạn đăng bài đến giờ cũng gần 2 tháng, không biết có tiến triển gì hơn không?
Chả có kinh nghiệm gì hết. Đàn ông hay đàn bà, ngoại tình là ngoại tình. Nhưng phụ nữ vốn thiệt thòi và dễ tha thứ vì nghĩ cho gia đình, cho con nên đàn ông mới có cửa mà quay lại. Còn đàn ông, vốn bản thân ích kỷ, cao ngạo nên khi phụ nữ ngoại tình thì cấm cửa quay lại luôn, mặc dù thằng đàn ông ấy cũng ngoại tình. Nên phụ nữ tại sao không thể quay về với gia đình là vì thế. Nhưng có 1 câu tôi rất tâm đắc thế này: "Đàn ông có thể quên nhưng không bao giờ tha thứ, Đàn bà có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên". Khi việc ngoại tình đã diễn ra, thì gia đình cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không thể quay trở lại như ban đầu được nữa.
Làm vợ, phải làm sao để chồng không chán mà có bồ, phải làm sao vừa chăm chồng tốt, vừa chăm và nuôi dạy con tốt, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ, nấu ăn ngon, đối xử tốt với cả 2 bên nội ngoại, vừa phải kiếm tiền như chồng và kiêm luôn những công việc không tên khác, vừa là tay hòm chìa khóa nhưng vẫn phải đảm bảo đầy đủ vật chất cho gia đình... Và quan trọng nữa, bao nhiêu việc như thế, nhưng người vợ không được phép "xấu" đi. Mà để cho thằng chồng không chán thì phải làm được những công việc của cả "bồ" nữa. Tôi thấy làm được điều đó cực kỳ, cực kỳ khó.
Còn làm bồ thì sao, chỉ cần son phấn, ăn diện, ăn nói nhỏ nhẹ, biết làm nũng, biết chiều thằng chồng mình 1 tí. Ngoài ra còn biết làm gì nữa nhỉ?? Vì tôi thấy, các ông chồng chỉ cần thế là đủ. Không đòi hỏi gì cao ở bồ (trừ những thằng đào mỏ thì không nói làm gì).
Cái khó nhất của 1 bà vợ muốn thành bồ của kẻ khác ngoài chồng mình là có đủ dũng cảm đánh đổi gia đình của mình trở thành bồ và có tìm được đối tượng xứng đáng để cặp không? Nhiều khi muốn mà không được ấy chứ.
Thứ nhất, mình thấy hại sức khỏe lão ấy, đầu tiên sẽ thiệt mình. Trước khi bỏ được lão thì mình cũng nếm đủ. Lão ấy còn phải có sức khỏe để trông con hộ mình đi chơi, tụ tập, chuẩn bị cho cuộc sống mới nữa.
Thứ 2, về sự nghiệp thì mình ủng hộ. Nếu mình có thể, thì hủy hoại luôn sự nghiệp của lão. Sau đó li dị --> Tự sức khỏe sẽ đi xuống. Lúc ấy cũng chả có tâm trí và sức khỏe đâu để mà lo chuyện lăng nhăng.
Mà bài của bạn đăng được 1 tháng nay rồi. Không biết trong 1 tháng vừa qua đã có kết quả gì chưa nhỉ?
Chỉ muốn hỏi anh thế này. Đã bao giờ anh đặt địa vị của anh vào vợ chưa? Anh trách vợ ít về nhà chồng nhưng đã bao giờ anh hỏi trực tiếp vì sao chưa? Cái gì cũng có nguyên do của nó. Với anh, nhà anh tốt. Nhưng có 1 câu các cụ dạy và chưa sai bao giờ "Khác máu tanh lòng". Cho dù vợ anh có tốt bao nhiêu chăng nữa, ngay từ khi yêu cô ấy đã bị nhà chồng phản đối, thì khi về làm dâu, không bao giờ và không bao giờ nhà anh coi cô ấy là con trong nhà, và cô ấy cũng vậy. Đừng hi vọng ở cô ấy đối xử tốt với nhà anh quá nhiều. Vì vốn cô ấy không nhận được điều đó từ nhà anh. Ngoài ra, toàn thấy anh nhắc đến nhà anh thôi. Thế anh đối xử với nhà cô ấy thế nào? Có đi có lại. Khái niệm "lấy chồng theo chồng" lỗi thời rồi. Anh không quan tâm, tôn trọng gia đình cô ấy, thì cô ấy cũng vậy. Tôi không rõ về nghề nghiệp của cô ấy. Nhưng cô ấy có gan bế con bỏ đi, có nghĩa cô ấy không hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào anh. Anh không thay đổi mà giữ mẹ con cô ấy lại, thì việc anh mất mẹ con cô ấy chỉ là 1 sớm 1 chiều.
Người đàn ông trong nhà là chỗ dựa vững chắc cho vợ con. Khi người vợ không còn tìm được tiếng nói, chỗ dựa từ chồng, thì việc cô ấy đòi li dị là chuyện đương nhiên.
Không biết me Minhtuyen thế nào nhưng nhiều khi vắng chồng mà tủi thân lắm í. Cũng chỉ biết rơi nước mắt một mình thui mà ko dám nói với ai. Nhưng cứ nghĩ có nhiều mẹ cũng như mình thì lại mạnh mẽ hơn :)
Mình có bé được 10w rùi. Lúc đầu thì cũng háo hức, rồi đoán già đoán non là con trai hay con gái. Nhưng giờ sau khi trải qua bao nhiêu việc mình chỉ mong 2 mẹ con được khoẻ mạnh.
- Kể đến đầu tiên là bác sỹ doạ sảy khi được 5w. Mình phải nằm ở nhà 1 tháng và chỉ được loanh quanh trong phòng. Giờ vẫn sợ cảm giác í.
- Rùi nghén, sợ mùi thức ăn. Toàn ăn xôi, bánh trưng với ruốc nên giờ tăng cân ghê gớm :(
- Rùi đến khi đi làm, do không có người đèo và đi taxi thì bị say (chỉ - Rùi mới đây mình bị ngã xe. Và thực sự may là không sao vì gần như mình thả xe cho đổ, mình chỉ cần giữ cho người không bị ngã nhưng chân mình vẫn bị ảnh hưởng. Lúc í chưa sợ và nhờ người đỡ hộ xe. Nhưng khi về nhà rùi mới thấy sợ và chỉ biết khóc một mình vì ông xã là dân công trình, đi suốt.
- Rùi chỗ làm của mình gần 20 người bị sốt (phát ban và virus), đi làm mà lo nơm nớp. Không dám nghỉ vì nghỉ nhiều quá rồi. Chỉ biết cố gắng bồi bổ sức khoẻ, tăng sức đề kháng thui.
Giờ thực sự chỉ mong 2 mẹ con thật khoẻ mạnh, đến tháng 9 là mẹ tròn con vuông. Còn con trai con gái đều là con mình.
Chúc các mẹ và bé trong nhà mình luôn khoẻ mạnh nhé.
Thank cả nhà. :Silly: