Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Say nắng hay thực sự yêu đồng nghiệp
Chắc là bạn bị say nắng đấy, cơ bản là do không đủ tình yêu với chồng cộng với sự cô đơn ở nước ngoài. Hoàn cảnh của mình cũng tương tự như bạn nhưng may mắn hơn là có chồng kè kè bên cạnh.
Mình thì cảm thấy bạn này ko hẳn say nắng, cũng chẳng phải là yêu đâu. Nếu say nắng chắc phải mãnh liệt hơn cái cảm xúc chỉ nhẹ nhàng thế này LilyHo nhi, còn nếu là yêu thì bạn phải nghĩ đến rất rất nhiều điều khác như sự cần thiết nhau, muốn ở cạnh nhau, sự hòa hợp tâm hồn (cái này chắc bạn ko viết trong bài)
Nhưng đọc mình có cảm giác, hình như bạn ko yêu chồng, lại thêm khoảng cách địa lý, múi giờ...nên thành ra xa cách càng thêm xa cách. Mình cũng ở hoàn cảnh tương tự, lệch múi giờ, mỗi lần tám với chồng có mấy câu lãng xẹt, nên cũng buồn...Mình cũng đang cố gắng lắm đây...Mấy anh chàng mắt xanh, lịch sự chân thành khi giao tiếp thì nhìn thẳng vào mắt mình, tự tin...lôi cuốn chết đi được ấy chớ.
LilyHo còn có chồng bên cạnh, kéo về...mình cũng đang hù lão chồng mình nhanh chóng quy về 1 nơi, chớ ko chồng say nắng vợ cũng say nắng thì tiêu...
Thôi bạn cố gắng, cố gắng nhé, time gian cuối thesis thì bận lắm...quắn lên nên cũng đừng có nghĩ làm gì, mỗi lần viết bài cứ lấy mặt của Giáo sư thay vào thì sẽ quên hẳn thôi ấy mà ;)
Cố lên nhé
09:01 SA 24/05/2014
Em đang có tình cảm với một anh Tây, các mẹ các...
Hix, em thấy fb anh ý rùi, nhưng có vẻ anh ấy không dùng nó nữa, hoặc thời điểm này k dùng. Anh ấy cũng lớn tuổi rùi, chắc cũng không ham hố mấy mạng xã hội. Nữa là cv cũng bận, sắp sang quý cuối của năm rồi mà. Em đã kết bạn và gửi mess rùi. Vì thế phương án fb k khả thi.

Về email em cũng k gửi nữa. Để 1 time nữa vậy. Em thử sức kiên nhẫn của mình xem sao. Em cũng k muốn gửi ảnh cho ng khác, không hay lắm, ví dụ gửi những hình mang tính gt văn hóa gì đó thì tốt hơn. :D

Bài viết của bạn dễ thương thiệt, dạo ni có tiến triển chi hông bạn?
Mình cũng đang làm việc tại Úc, cũng đang say nắng 1 anh chàng Úc, anh ta hiền lắm, chỉ biết khoa học thôi, cái cảm giác lịch sự, ân cần và nhiệt tình giúp đỡ, cộng thêm vốn kiến thức mênh mông uyên bác của anh chàng, và nụ cười hiền hiền...mình ngồi làm việc cùng phòng cũng có điều kiện tiếp xúc nhiều....cũng đâm ra nhớ nhớ, nhưng mình ko dám làm chi cả....chỉ dám hỏi có bạn gái chưa anh ta nói chưa...rồi về nhà tự mơ mộng thôi....
Càng lúc thấy càng nhớ
Nhưng mình sợ, xong công việc rồi mỗi người một nơi,...mình sợ tình cảm lớn dần, nên đâm ra mấy bữa ni mình dọn xuống Lab ngồi, để tránh gặp mặt...
Mình là dân khoa học cũng tương đối xinh...nhưng cũng chả hiểu Tây nghĩ gì, cũng ko biết bắt đầu sao, mà mình luôn nghĩ Tây chắc nó chủ động, riêng chàng này thì hiền quá nên ko biết sao...nói chung rối trí quá.
Chúc bạn mau mau có tiến triển nha
04:25 CH 07/03/2014
[Chia sẻ] Kỉ niệm không quên được về mối tình đầu...
Chiều hôm nay trời rất là đẹp, mình nằm ườn trên giường ngắm hoàng hôn...hổng hiểu sao nhớ mối tình đầu đến thế, nhớ xong thì lại thấy buồn, lóc cóc lên mạng thấy nhà mình đang tám...mừng quá vì có người bao năm rồi vẫn nhớ giống mình
Mối tình đầu của mình chỉ có tí tẹo thời gian cuối cấp 3, cũng vỏn vẹn có 8 tháng...hẹn nhau cùng thi vào 1 trường đại học...Hồi đó time cuối cấp, bao nhiêu dồn dập của mùa thi mùa chia tay...cộng thêm cái tính lãng mạn mơ mộng già vẫn không đổi của mình...khiến bây giờ 12 năm rồi nhìn lại vẫn là time đẹp nhất trong đời của mình
Cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất, là chiều hẹn đầu tiên ngồi quán trà...đạp xe lóc cóc đến nơi thì quán đóng cửa...lại mắc mưa, 2 đứa đứng núp mưa ven đường, chỉ có ngắm mưa không nói gì mà sao thấy tim đập mạnh thế ko biết, đến hơn 9h đêm, trời lạnh quá, ko nỡ về, mình nói "đếm đến chiếc xe đạp thứ 5 đi qua thì mình về nha"...1,2,3,4 chiếc xe đầu tiên qua nhanh quá....nhưng chờ mãi chuyến thứ 5 vẫn chưa đến...hắn nắm tay mình, mình đỏ mặt ghê khi nghe hắn nói "ước gì chuyến thư 5 lâu thiệt là lâu hãy đến"...
Mối tình đầu của mình, đúng là chỉ mãi mãi dừng ở cái nắm tay và cái nép nhẹ vào lưng hắn vào ngày chia tay...cộng thêm 1 đống mơ mộng...nào là cùng nhau chu du thiên hạ, hẹn nhau cùng về thăm trường cũ, cùng vào đại học, cùng ngắm trăng ngắm sao...toàn trên mây trên gió...mà sao mình tin đến thế ko biết, tưởng như đời này kiếp này hắn chỉ yêu có mình thôi và mình cũng vậy...
Gặp nhau ở trường đại học rồi, sau 50 ngày xa cách gặp lại thấy hắn lạnh lạnh, mình tự ái dồn hết dũng cảm và xấu hổ (vét cạn tự trọng...hi hi) chỉ hỏi có một câu "còn thương mình không" hắn lí nhí "Xin lỗi"...
Chỉ có vậy thôi mà 5 năm trời mình ko sao quên được, nguyên khoảng time sinh viên của mình, mình nhận lời anh chàng thứ 2 mà nhật ký lúc nào cũng buồn vì hắn...cứ hoài tìm câu trả lời "vì sao mà tình yêu đẹp thế mà chóng phai thế"....(sorry mối tình thứ 2 quá)
Đến giờ lâu lâu trong giấc mơ mình thấy hắn xin lỗi mình, giấc mơ nào có mặt hắn cũng đẹp mới chết í chứ...
Còn thực tế rất nhiều lần đi công tác hắn điện cho mình. mình từ chối gặp...họp lớp mình cũng đứng tránh xa hắn...
Giờ đứa nào cũng có gia đình con cái...nhưng trong thâm tâm hình như mình vẫn còn cái gì đó hận hận, buồn buồn, tiếc tiếc...cũng ko hiểu sao mong rằng mình chẳng bao giờ gặp lại hắn...
Có tâm sự với chồng, lão nói "nhảm quá" "con trai chẳng ai hơi đâu mà nhớ mà mơ mộng"...hi hi càng thấy mình khùng...khi giờ đây còn lên mạng gõ lóc cóc chia sẻ với cả nhà
Mà tự nhiên nhớ MTD thế ko biết...
10:31 SA 17/06/2013
Hay nằm mơ thấy người yêu cũ
mối tình đầu của mình chỉ vẻn vẹn có 5 tháng cuối của năm 12, vậy mà ám ảnh đeo đẳng đến giờ, 32 tuổi rồi còn bị ám ảnh...mình thuộc tip mơ mộng, lúc đó trí tưởng tượng phong phú quá, mình cảm giác rung động thật sự...rồi tan vỡ, mình giận hắn...thời gian cứ thế trôi, mình tránh nhắc tối đa đến hắn, mà hắn cũng chả quan tâm đến mình...mình đốt sạch sẽ những dòng nhật ký...vậy mà bây giờ ngơ ngẩn tiếc, đến tận bây giờ mình vẫn nằm mơ thấy cảnh hắn chở mình qua những con đường và xin lỗi mình. Mình ko muốn đến họp lớp vì sợ gặp hắn, đôi lần hắn điện hỏi sdt của bạn bè trong lớp, mình cắt hản ko nói chuyện nữa....vậy mà vô tình vào FB có đứa bạn post hình hắn...thế là mình thấy như mình đau lần nữa.
Hôm nay, có nhìn 1 bức hình có hắn...thế là đâm ra thấy mệt mỏi, hoang mang...mình bị làm sao mình cũng ko biết nữa...chẳng lẽ hắn là nỗi ám ảnh ko vượt qua được...
Nhìn nhóc con, nhìn chồng....tự nhiên đâm ra nghĩ quẩn, có khi nào mình suốt đời chỉ yêu và rung động trước 1 bóng hình ko? tự nhiên thấy càng ấm ức hơn khi nghĩ...mình nhớ đến hắn, mà hắn có nhớ quái gì đến mình đâu...
Mình không so sánh chồng và hắn, nhưng hắn càng thành đạt thì mình cũng thấy tủi thân...mình ghét hắn, mà vẫn mơ thấy hắn...mình làm sao đây trời.
Cái chuyện cỏn con ngày mình 18 tuổi, những cái mơ mộng vu vơ, 1 mối tình học trò..mà sao loay hoay hoài vẫn ko xóa sạch được...
Ôi chao là mệt mỏi quá hà
01:09 CH 03/03/2013
Du học - từng ngày sống với nỗi nhớ nhà!
mình mới trải qua cái tết đầu xa nhà...cũng may ở đây chẳng có chút không khí nào, ko làm mình nhớ nhiều....nhưng nhìn trời tuyết trắng xóa, cũng thấy chạnh lòng....
01:17 CH 19/02/2013
Hỏi quả Việt Quất
mình đang ở Đức, việt quất mắc lắm chỉ 100g mà 2.5E vậy hổng biết nhập về nhà mình giá cả sao hả các mẹ...ăn biết bao nhiêu cho giảm béo được...trong khi bên đây Tây đang thần tượng bí đao...hay ăn bí đao cho rẻ đi nhỉ????
05:48 CH 17/02/2013
Nhật kí giảm cân theo phương pháp truyền thống...
Chia sẻ các mẹ kinh nghiệm trong 8 tháng giảm từ 68kg còn 52kg của mình nè
Mình sinh em bé được 2 tuổi thì cân nặng nằm ở mức 68kg...chỉ cao 1.55m...nhưng không hiểu sao mình vẫn lạc quan và ko nghĩ mình mập...giờ nhìn lại những cái hình ngày xưa mà phát hoảng...mình mập bụng, mặt và vai..trong khi chân tay bé tẹo...(đau khổ)...ngày còn con gái mình cũng thuộc típ mập ù, cân luôn luôn ở vị trí 55-57kg
Đúng ngày 8/6/2012 mình tham gia leo núi dã ngoại...mình lẹt đẹt đi chót, thở hổn hển....lúc đó mình mới nhận ra mình quá béo....lên mạng tìm tòi mấy cái vụ giảm cân...trước đây cũng có rất nhiều lần giảm cân 2,3 tháng nhưng sau đó đâu lại vào đấy...lần này mình đọc nhiều, bỏ thời gian ra ngâm cứu, ghi chép đầy sổ tay, nhật ký...sau 8 tháng mình còn 52kg (dĩ nhiên có rất nhiều lúc mình bê tha...cân lên vèo vèo...nhưng hiện nay mình ráng duy trì được 2 tháng mức cân nặng như bây giờ...nên mới dám chia sẻ với chị em nè)
ban đầu mình quyết theo LC, nhưng tâm lý ăn 1 tý bánh mỳ, 1 tý bánh ngọt cũng ko sao....(sau này đọc kỹ mới biết đó ko phải là LC)...thành ra mình kiên trì theo truyền thống nè...nhưng mình có mấy mẹo nhỏ như sau nè:
1. mình cắt hoàn toàn cơm, ăn nhiều thịt, cá, hải sản, ăn dầu ăn bình thường…cuối tuần mình ăn 1 bữa thịnh soạn đủ thứ món, cả cơm, bún phở…ăn no căng…để thấy đời còn đẹp…mà duy trì giảm cân
2. mối ngày mình hòa 1 quả chanh vào 1.5lit nước...uống cả ngày
3. mình ăn cam, bưởi, kiwi... (nói chung ko kiêng trái cây...)
4. Mình cố gắng chạy 5ph, 10ph....40 ph...cố gắng dần dần mà chạy (ban đầu mình nhất chân còn thấy mệt, sau ráng từng bước 1...nhiều khi thấy khổ muốn khóc...nhưng ráng)
5.Mình bỏ thời gian ghi nhật ký, ghi mục tiêu cần đạt, kết quả đạt được từng tuần...cái cân mình để sẵn bên giường...coi như nó là bạn tri âm tri kỷ....
6. Bỏ thời gian đi shopping, có đi shopping mới có động lực các mẹ ơi, nhìn cơ thể mình từng ngày mới có động lực mà giảm…mua quần áo mình nhất nhất mua size nhỏ…cuối tuần mình đem ra mặc lấy động lực…nhất là càng về sau cân nặng càng khó giảm, cảm giác muốn bỏ cuộc bùng lên…là lôi ra thử
7. Những lúc tiệc tùng, hội nghị, bạn bè tụ tập…mình cho phép mình ăn thoải mái…để cảm giác giảm cân ko quá khắt khe, để thấy mình đang bình thường…
8. Những lúc đứng cân, mình làm cả cái poster cả seri hình của mình từ lúc bắt đầu tới bây giờ…hằng tháng mình chụp hình…dán quanh, để thấy mình ko được bỏ cuộc, phải duy trì thành quả
9. Nên thay đổi thực đơn thường xuyên, lúc mình ăn triệt để ko tinh bột, lúc lại ăn tinh bột như yến mạch…để thấy mình ăn kiêng là tự nguyện ko phải ở tù…
10. Đặt mục tiêu từng chặng 1…mỗi lần 3kg…ít thôi để thấy mình thành công, đặng cổ vũ bản thân ý mà…đừng ăn ít, hãy ăn nhiều vào..nhưng chọn thực phẩm ít calo như bông cải, hành tây…ăn ít quá sau này khó giữ cân lắm các mẹ ơi
Nói chung sau 8 tháng bắt tay vào giảm cân, có lúc tưởng như nản lòng bỏ cuộc, ăn thả phanh 1 tháng lên liền 6kg….mình rút ra 1 nhận xét, chiến thắng ý thức bản thân là cái khó nhất…và bao nhiêu là công sức bỏ ra, đổ mồ hôi sôi nước mắt ấy chứ, vậy mà có những lúc đứng cân, những lúc hội nghị, tiệc tùng, nhiều thứ cám dỗ…chán phát ngấy…nhưng rồi Quyết tâm, quyết tâm bùng dậy…
Đến nay với cân nặng như vậy tuy ko phải là quá thành công, nhưng mình yêu kết quả này, tự hào về nó vì công sức mình bỏ ra ko ít…mình đang ráng duy trì kết quả…nếu mình giảm xuống được 48 kg thì mình ăn mừng lớn mới được…lúc đó sẽ kể cho các mẹ nghe nha…
Vài dòng chia sẻ thành quả của mình…ráng cổ vũ mình giữ cân nhé..vì bây giờ cận tết tiệc tùng lien mien và rất thèm ăn đây…cố lên mọi người nhé…
12:00 CH 06/02/2013
Thuốc giảm cân- thắc mắc và chia sẻ
Chia sẻ với các mẹ kinh nghiệm của mình từ 68kg giảm xuống 52kg nè...ko dùng thuốc giảm béo
10:47 SA 06/02/2013
Bé bị khản tiếng
chào cả nhà, bé nhà em 21 tháng có 1 hôm khóc nguyên cả ngày...từ đó đến bây giờ hơn 3 tháng rồi, giọng nói bé cứ khàn khàn ko được trong trẻo, sau khi bị khàn giọng hơn 2 tháng có cho bé đi BS, đã uống 2 đợt thuốc nhưng không khỏi...bé vẫn chơi, ăn uống bình thường, ko có dấu hiệu viêm họng gì cả, ko đau ốm gì....em sốt ruột quá, sợ con cả đời khàn giọng như vậy...nhưng hổng lẽ cứ cho uống kháng sinh hoài như vậy...
Các mẹ có kinh nghiệm gì bày em với
Cảm ơn thật nhiều
Hiện nay bé đang ở với ông bà, vợ chồng em đều đi học xa...nên thấy con vậy sốt ruột quá các mẹ ah
02:33 CH 08/11/2012
c
chauyensp
Bắt chuyện
618Điểm·0Bài viết
Báo cáo