Anh cùng hoàn cảnh các chú. Hơn các chú chắc cả 10 tuổi. Chỉ có việc làm vớ vẩn qua ngày. Bạn gái chưa bao giờ có, chắc không bao giờ luôn. Bạn bè cũng có 1 ít. Tội nghiệp tụi nó. Uống cafe với mình cứ đưa tay bịt mũi. Mãi cũng quen thôi.Uống bia thì không sao. Có lẽ bia át hết mùi chăng. Nên dạo này anh say xỉn tối ngày.
có cách này coi có bạn nào làm dc ko nha.... sáng ngủ dậy pha 1 ít nước muối và 1 ly nước ấm pha 2 muỗng dấm táo ( mua siêu thi) và 2 muỗng ca phê mật ông.... đâu tiên ngặm một ngụm nước muối khò 2 phút . rồi lấy tay quắn ít bông gòn vào ngón trỏ đưa vào vệ sinh cái amidan .... amindan bên trai quắn bông ngón trỏ trái , bên phải quắn bông tay tro phải,,, làm 3 lần cho sạch ... rồi lấy ly nước pha dấm táo khò 3 lần mỗi lần 2 phút , ngụm thứ 4 ngặm trong miệng lấy ngón tay đè ở cổ cho dấm táo diệt vi rút ... chừng 5 phút nhã .... ngum cuối nuốt ... còn lại làm 3 buổi trong ngày ...... chỉ sáng khò muối và vệ sinh thôi.... dc ak ... làm 1 tuần là có thể kiis bạn gái va miệng sạch tự nhiên ko khó chịu nửa ...... ai áp dụng tùy theo sáng tạo mỗi người ... danh cho ai hôi ở cổ va lưỡi còn sâu răng hay lợi đóng mũ hay viêm xoang ko dc đâu nha .... đâu bao tử hay dạ dầy ko gây hm đâu mọi ng ak... tập trung lưỡi va cuốn họng thôi nha ......
có thật ko bban hay lại đi quảng cáo thuốc
Cách chữa của mình kết hợp thuốc ( trị phần ngọn ) và kèm theo phần tâm linh ( trị phần gốc ). Bạn có nghe câu phước chủ may thầy chưa ý là như vậy đó bạn ơi! Nguyện cho tất cả mọi người điều hết bệnh neus được mình xin lãnh chịu căn bệnh quái ác này cho mọi người để tất khỏe mạnh để được nói những lời yêu thương, để gửi đến những người mình yêu thương những lời nói thật diệu dàng và nồng ấm mà không phải sợ gì cả!!!.............
làm thế nào mọi người ơi .m đang học lớp 11 thôi. mà khó khăn quá .thế này thà bỏ học thì tốt hơn .m đang định đi cắt amidan .mọi người bảo có nên căt không ạ .bao giờ mới có cái công nghệ laze gì gì đấy về việt nam nhỉ .bao giờ mới khỏi đc căn bệnh này .công nghệ bây giờ hiên đại rồi bệnh khó hơn còn chữa đc sao mà lại thế này .sao chả có bác sĩ hay bệnh viện nào tìm hiểu hay tìm cách chữa trị nhỉ .phải làm sao m.n ơi
p/s : từ sau khi lấy lại tinh thần mọi thứ tốt hơn rất nhiều. Dù hm mà vẫn có một đống chạy theo cưa cẩm một nửa trong số đó biết mình bị hm. Nhưng vẫn nhìn mình đầy ngưỡng mộ.
Mình ko giỏi làm người khác vui nhưng mình vẫn muốn viết mấy dòng này. Cuộc sống vốn không dễ dàng, có lẽ chúng mình bị bắt buộc phải đi con đường gập ghềnh hơn người khác. Mình không thể thay đổi cả con đường trc mặt nhưng mình có thể chọn cách đối mặt và bước đi như thế nào trên con đường đó.