Chaobuoisang: Dynamic lifter không cần nhờ mua bên Sing đâu cháu ơi, mua ở Hanoi cũng có. Cháu coi lại post cũ vừa mới đây trên diễn đàn này thôi, hình như là Tinkerbell (?) có địa chỉ chỗ mua. Khi cây hoa giấy đã ra rễ, ra lá mới cháu cứ đem nó ra trồng ở vườn thoải mái, nó là loại cây lâu năm, leo trèo nhiều, nên thích hợp trồng ngoài đất. Còn nếu muốn trồng chậu thì cứ phải cắt tỉa hoài để giữ dáng. Và chừng nào trồng chậu mới quan trọng chất trồng thích hợp.Chà cái vụ đất cát cô không rành đâu, nên không có câu trả lời cho cháu.
Có những mối tình đi qua chẳng để lại dư vị gì. Có những mối tình qua đi để lại xót xa, tiếc nuối và đau khổ. Có những mối tình để lại sự hận thù.Cuộc tình của tôi đi qua, chẳng những để lại xót xa, tiếc nuối, đau khổ, hận thù mà còn như một sợi dây vô hình xuyên suốt hơn 3 năm qua biến tôi thành 1 người tự kỷ.Mối tình tuổi 17 đẹp như trong chuyện cổ tích. Anh nói yêu tôi bởi đôi má bầu bĩnh, và nụ cười hóm hỉnh. Tôi đã tin và trao cho anh trọn vẹn cả 1 trái tim thiếu nữ trong trắng, ngây thơ. Buổi sáng nào trước khi đi học anh cũng đứng đợi tôi ở đầu ngõ, hôm thì mang cho tôi 1 cái bánh mỳ, hôm thì 1 trái quýt, có hôm thì chỉ nhìn tôi và nói anh chẳng thể một ngày không nhìn thấy em mỗi sáng. Và chỉ như thế thôi, sáng nào cũng gặp nhau 5 phút rồi anh vội vàng đạp xe đi trước. chúng tôi học cùng trường và lớp anh ở cạnh lớp tôi nhưng chẳng bao giờ chúng tôi đi học cùng nhau cả. Anh nói: “ Anh sợ ba mẹ biết sẽ cấm tụi mình chơi với nhau”… và tôi tin. Bảy năm trời yêu nhau nhưng chưa bao giờ chúng tôi sánh vai cùng nhau trước công chúng mà chỉ lén lút hẹn hò khi trời đã buông màn… Ngày hai đứa tốt nghiệp đại học, tôi đã thầm reo vang trong lòng khi nhớ lại lời anh nói suốt mấy năm yêu nhau “ Em à, ngày tốt nghiệp đại học là ngày anh sẽ đưa em về ra mắt ba mẹ và chúng mình sẽ làm đám cưới”. Tối hôm đó tôi sửa soạn thật đẹp để ra mắt ba mẹ chồng tương lai. Chuông đồng hồ đã điểm 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy anh đâu, tôi đi ra lại đi vào trong lòng phấp phỏm lo âu. 10 giờ, chuông điện thoại reo. Anh goi. Tôi bấm máy trả lời thì anh lại tắt máy. 5 phút sau, 1 tin nhắn được gửi đến. “ Em yêu, ngàn lần xin lỗi em vì anh đến muộn. Mình ra góc công viên mọi khi gặp nhau em nhé.” Tôi vội vàng vơ lấy chùm chìa khóa trên bàn rồi dắt xe ra phi như điên đến điểm hẹn. Nhìn thấy anh, chẳng thể nói lên lời mà thay vào đó, nước mắt đã ướt nhòe mặt từ khi nào. Anh lao đến ôm tôi vào lòng, hôn tôi và anh khóc…Anh nói, “ba mẹ không đồng ý chuyện của chúng mình em ạ. Anh sẽ chết nếu không có được em, nhưng anh không thể làm tổn thương ba mẹ - người có công sinh thành và cho anh được ăn học đến ngày hôm nay. Dù thế nào, anh vẫn chỉ yêu em và muốn có em làm vợ.” Tôi tin là anh nói thật.Anh nói với tôi là anh đã xịn đươc việc ở một công ty trong Sài Gòn, anh muốn tôi đi cùng và lập nghiệp trong đó. Tôi đặt trọn niềm tin và tình yêu để đi theo anh. Lại 5 năm nữa trôi qua, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng mà không làm đám cưới. Ba mẹ tôi ở nhà tưởng tôi vẫn chưa yêu ai nên cứ thúc giục, thậm chí còn tìm người để mai môi cho tôi. Tôi chốn biệt trong Sài Gòn hang ngày đi làm và về nhà chăm sóc gia đình nhỏ của chúng tôi. Anh thì ra Bắc, vào Nam liên tục, anh nói là về Hà Nội công tác. Có những lúc anh về Hà Nội hàng 4 tháng, để tôi một mình với căn nhà 5 tầng thật hiu quạnh. Anh nói vì lý do công việc nên cần sự ủng hộ của tôi…và tôi tin. 5 năm sống với anh, tôi chưa một lần được đi cùng anh đến bất cứ nơi nào, chưa 1 lần được gặp gỡ bạn bè đồng nghiệp của anh. Chúng tôi cứ lặng lẽ sống với nhau như thế chẳng ai hay biết. Lần này, anh nói là phải về Hà Nội công tác nửa năm, em cứ yên tâm ở trong này đi làm, anh sẽ vào thường xuyên với em…và tôi lại tin anh. Một tháng, hai tháng, rồi 3,5 tháng mà anh không vào. Tôi gọi điện thì anh nói là bận quá chưa vào được, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh…Tôi không hề nghi ngờ, tôi luôn đặt niềm tin ở anh. 2 tuần nữa lại trôi qua. Tôi được công ty cho nghỉ phép thế là tôi khăn gói về quê thăm nhà và thăm anh…Chân tôi dường như muốn khuỵu xuống khi vừa đặt xuống đầu ngõ nơi mà tôi và anh gặp nhau hàng sáng thuở nào. Phía bên kia đường, có phải anh không nhi? Anh đi cùng ai thế kia? Một cô gái vóc dáng thanh thoát, da trắng, tóc màu vàng nhạt đang cười đùa nói chuyện và ôm chặt lưng anh. Xung quanh tôi mọi vật chao đảo, tôi tôi ngã gục xuống cảm thấy người lanh toát. Mở mắt ra, mẹ đang nước mắt ngắn dài ngồi cạnh lau từng giọt mồ hôi cho tôi. Tôi ôm trầm lấy mẹ và òa khóc như một đứa trẻ. Tôi kể hết mọi chuyện cho mẹ. Mẹ nói: “ Duy nó mới lấy vợ”. Trái tim tôi tan nát hàng trăm mảnh, lúc này tôi chẳng thể khóc. Tôi muốn khóc, muốn gào thét và đập phá mọi thứ xung quang nhưng tôi không thể. Đứng soi mình trước gương thật lâu như vô thức. Tôi cứ đứng soi gương như vậy hàng giờ. Tôi chợt hiểu ra và chắp ghép lại tất cả. Hix, tôi hiểu rồi. 12 năm yêu nhau anh không dám đi cùng tôi, không dám giói thiệu tôi với mọi người và cũng hiểu ra tại sao mẹ anh lại không thich tôi. Anh cao 1,82, anh luôn là tâm điểm chú ý của các cô gái. Tôi cao 1,60m và cân nặng tịnh tiến từ hồi trung học 75kg đến khi tốt nghiệp đại học là 92kg, tôi thuộc tuýp người mập map bắt đầu từ khi dậy thì. Với nước da ngăm đen, nặng 92kg tôi mu muội sống trong tình yêu và cứ tin là chỉ cần anh yêu là đủ. Quay vào Sài Gòn, tôi thu xếp đồ đạc trở ra Hà Nội, chúng tôi chia tay nhau với 1 lời giải thích ngắn gọn của anh “ Xin lỗi em, anh không đủ dũng cảm để sánh bước cùng em”. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không nói được lời nào. Tôi đau đớn gào thét trong đầu nhung không bật được ra thành tiếng.Thêm 3 năm nữa, tôi đi làm buổi sáng và khi về nhà thì chui vào phòng. Tôi khép mình với tất cả mọi người xung quanh. Tôi chẳng dám để gương to trong phòng mà hàng ngày chỉ dùng 1 chiếc gương nhỏ để chải tóc trước khi đi làm. 31 tuổi, nhìn tôi như người đã có vài đứa con. Tôi sống như một hạt cơm nguội không cảm xúc. Tôi không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu…
Nhà mình ơi, ai có kinh nghiệm đi Pattaya, cho em xin tên với giá cả mấy cái khách sạn ở đây với. Tuần sau chồng em sang, em định tha chồng đi Pattaya cho gần.Em cảm ơn trước ạh!
Cô ơi, cháu cám ơn cô ạ. Hôm nay cháu mới vào đọc câu trả lời của cô. Vì cháu không ở Việt Nam nên cháu mí hỏi mua cái phân đó ở đâu bên Sing đó cô. Hị, chắc cây hoa giấy cháu phải trồng trong chậu quá. Ở đây đâu có đất để mình trồng ngoài vườn đâu. Ở đây toàn ở nhà chung cư thôi ạ:D Cô giúp cháu nhé.
Cháu