Có thể lúc ban đầu : sự cưu mang trẻ có xuất phát điểm từ lòng nhân ái, từ tâm. Và tiếng lành đồn xa...chùa trở thành địa chỉ làm từ thiện đầu tiên của những tấm lòng nhân ái. Dần dà... chùa nhận đc nhiều sự ủng hộ của phật tử và các nhà hảo tâm ---> chùa giàu có lên ---> đời sống của các vị tu hành trở nên sung túc. Đó cũng là mối quan hệ nhân - quả dễ hiểu. Rồi dần dà.. các sư nhận thấy việc làm từ thiện té ra cũng không khó, mà lại thu về cả tiếng lẫn miếng. Này nhé: khuôn viên chùa thì rộng rãi, thu xếp chỗ ở cho những kẻ bất hạnh cũng không quá khó. Tiền công đức của thập phương: ngoài việc trích ra 1 phần nhỏ để trả lương cho những người chăm trẻ, vẫn thừa sức để tôn tạo, làm mới các cơ sở vật chất như cổng giả, ban bệ, sắm sanh nâng cấp các vật dụng của chư tăng. Thế là đẹp cả đôi đường ! Xâu chuỗi những thông tin đa chiều và suy luận theo logic, mình thấy thế này: việc chùa BĐ nhận cưu mang trẻ + già ko nơi nương tựa ... giống như mối quan hệ cộng sinh. Chả có chút từ tâm nào ở đây sất! Sư dựa vào trẻ để LÀM GIÀU, trẻ con dựa vào sư để TỒN TẠI. Lối sống của cha mẹ trẻ+ hành vi của sư sãi khiến những đứa trẻ còn non nớt không có sự lựa chọn. Nơi cửa Phật đã bị những kẻ mang áo cà sa làm vấy bẩn. Những kẻ sinh con vứt bỏ rồi sẽ có ngày bị quả báo. Ta hãy khoan nói đến.Nhưng việc nhận nuôi trẻ mà không chăm lo được đến nơi đến chốn thì có nên chăng? Nhìn hình đám trẻ chưa đầy tuổi nằm dưới sàn nhà ẩm thấp, trong khi chùa xây tòa ngang dãy dọc từ 2010 đến nay đã 4 năm mà vẫn chửa xong... thì đủ biết cái tâm của trụ trì. Hình như các vị ấy quên mất rằng: chùa và sư có được như ngày hôm nay cũng nhờ lòng hảo tâm của bá tánh. Lẽ ra chư vị cũng nên chăm chút, tưới tắm cho cái cây đang hái ra tiền- tức là chăm chút cho những kẻ bất hạnh đang nương nhờ cửa Phật kia- cho nó xanh tươi màu mỡ một chút đi. Nếu làm được vậy, thì có lẽ trụ trì cũng không phải lên báo để thanh minh thanh nga này nọ. Đức Phật có nhìn xuống đám chúng sinh đang khóc ngằn ngặt, lăn lóc trong bể khổ kia, ngài cũng bớt được 1 tiếng thở dài. Và nơi cửa Phật ngày nay cũng bớt được nhiều điều tiếng thị phi. Nhìn sư thầy Đàm Lan phúc hậu thế nhở. Xem ra cổ nhân nói chẳng sai: " Đồng tiền không phấn không hồSao mà khéo điểm khéo tô mặt người." Nhưng cổ nhân cũng dạy: cái gì đầy quá thì sẽ đổ đấy, sư thầy ạ.
Nếu xã hội đen/ bọn cho vay nặng lãi giết em Giang, thì lỗi nặng thuộc về bố em. Tội của bố mà con phải trả!Người bố này cũng chẳng ra gì, dám mượn nợ của xã hội đen để ăn chơi. Đụng vào xã hội đen mà còn đểu, lấy tiền của chúng rồi quỵt luôn (viện cớ là giấy tờ vay mượn không rõ rằng nên không thanh toán, hẹn chúng nó tới nhà nhưng ngay đêm đó bận việc bỏ đi không về nhà để gặp chúng, cũng không gọi điện thông báo cho chúng...). Biết xã hội đen là những tay độc ác khát máu mà còn giở trò kiểu này chả trách chúng nó không để yên.Cha đã vậy, còn con thì lại yêu đương đồng tính khi tuổi mới 15, cái tuổi ngây thơ trong trắng. Thôi em qua đời rồi cũng không bàn luận sâu, vì chuyện yêu đương của em cũng không đến mức khiến em bị đẩy vào cái chết thê thảm như vậy. Em bị chết oan!Nói chung mình thấy gia đình này quá phức tạp, dù họ sống dưới quê. Bây giờ miền quê cũng chẳng còn thanh bình rồi!
em có 1 vấn đề liên quan đến con cái nhờ các mẹ cho ý kiến với ạ. E mong con em biết chia sẻ, bgio là từ việc chia sẻ đồ chơi với các bạn khác, chứ có đứa hàng xóm 3 tuổi mà chẳng cho ai mượn cái gì bao giờ.
Chị hong_hong ơi,khốn nỗi cái cây đang hái ra tiền kia mà tươi tốt thì làm sao động lòng những những nhà thiện tâm hả chị? Trông phải khổ sở, càng khổ sở càng thiếu thốn thì tiền vào mới nhiều chứ.
Bạn ơi có mắng thì cũng phải đọc kỹ thông tin chứ, thứ nhất người vay tiền không phải là bố em gái bị mất mà là cháu họ, nghĩa là anh họ của Thuỳ mà. Gia đình đòi phải có giấy tờ thanh toán cũng phải, không lẽ trả rồi hôm sau xh đen lại bảo chưa trả thì cứ phải trả mãi à, hơn nữa chắc gia đình cũng có thông tin từ người cháu đã trốn nên mình nghĩ cũng có thể số tiền gốc chỉ là 10tr và lãi thì là 30 triệu nên gia đình mới đòi hỏi phải có giấy tờ.
Còn chuyện đồng tính cũng chỉ là phỏng đoán, cũng chưa có điều tra rõ ràng mà bạn đã cho la nạn nhân yêu lăng nhăng, cứ cho là thủ phạm là người như vậy nhưng nhỡ đâu cũng chỉ là yêu đơn phương mà không được đáp lại thì sao, người chết đã chết rồi, chỉ là comment thôi mà sao bạn nặng lời quá.
email : dinhhang1979@yahoo.com
Chào cả nhà NH ạ, em là fan hâm mộ âm thầm của cả nhà, vào nhà thường xuyên nhưng học hỏi là nhiều, chứ kinh nghiệm thì chưa có gi nhiều để chia sẻ với các mẹ giỏi giang trên này.
@ Jas, bạn ơi mình cũng mới có một bé gái được 28 tháng rồi, mình cũng 30T mới lập gd nên cả nhà cũng cưng chiều, nhưng mình thì không cho là tuổi các các bạn ý thế đâu, bọn trẻ bây giờ nhanh và tinh ý lắm, cũng có lẽ là do cả nhà chiều và dỗ dành bạn ý và chiều theo mọi yêu cầu của bạn ý nên bạn ấy mới sinh ra cái tính ăn vạ thế, nhà mình thì có mấy quan điểm dạy con như sau.
1. Một là nếu bạn đánh và quát con thì phải giải thích để bé hiểu là bé đang sai, như thế là hư rồi, chứ đừng đánh mà không giải thích để con ấm ức vì tưởng bị oan nhé
2. Hai nếu mẹ đang dạy con thì chỉ có con và mẹ, bố và bà đứng cạnh bé sẽ thấy có đồng minh và càng khóc to hơn để gây sự chú ý, mẹ đánh mà bố và bà lại bế và dỗ dành thì bé sẽ không thấy mình sai mà thấy mẹ vô lý và khóc to hơn
Nếu đồ chới nào bé không thích mà lại ném đi thế thì giả vờ vất đi luôn, và giấu kỹ không cho bé nhìn thấy và nói là bố mẹ đi làm để có tiền mua đồ chơi, nếu con không chơi nữa thì mẹ cho anh Bi, lần sau mẹ sẽ không mua đồ chơi cho con nữa, sau đó thì rất hạn chế mua đồ chơi và không mua theo kiểu bé muốn gì được nấy, bé sẽ không biết quý trọng những đồ chơi mình có.
3. Ba là trẻ con rất để ý những gì người lớn nói chuỵên với nhau đừng tưởng chúng không biết gì, ví dụ khi bé khóc bà nội đứng cạnh bảo là dỗ con đi đừng để nó khóc, nó mà ho là lại bị viêm họng blah, blah ... mình tưởng trẻ con không biết gì, nhưng thật ra chúng để ý và cố tình rặn ra ho để bà/mẹ chú ý, nghĩ là chúng biết đánh vào những điểm la bà , mẹ sợ chúng ho nên mỗi lần khóc phải rặn ra ho thật to (cái này mình kinh nghiệm từ con mình)
4. Trẻ con rất hay để ý thái độ của người lớn, thậm chí để ý những gì người lớn nói chuyện với nhau, chúng nhớ hết đấy, nên khi mọi người trong gia đình nói chuyện cũng thật cẩn thận vì chúng sẽ cố tình bắt chước hoặc lặp lại những gì mình nói trước đó
5. Mình rất hạn chế mua đồ chơi, nếu có mua thì phải nói trước cả tuần là bạn ấy rất ngoan, nghe lời mẹ, không khóc nhè, đồ chơi chơi xong cất rất gọn gàng, tóm lại mình phải dạo trước rất lâu ấy để bạn ấy thấy là bạn ấy đã phải ngoan thế nào mới có đồ chơi, quần áo mới ...
6. THậm chí bạn có thể dạy con tính ngăn nắp, gon gàng từ bầy giờ, vd dép, đồ chơi, quần áo đều có chỗ để riêng, mình khuyến khích và thường để bạn ấy tự làm những công việc ấy và phải khen ngợi nhiệt tình để các bạn ấy có động lực, nhưng cũng đừng lạm dụng lời khen quá
7. Không bao giờ đánh bàn ghế và đổ lỗi cho người khác kiểu như : cái bạn này hư lại để con ngã, mẹ hư quá sao lại đánh để cháu bà khóc thế này, nếu bé ngã bé động viên bé tự đứng dậy, tự phủi quần áo và nhắc con là cái bàn nó ở vị trí ấy, chỗ đất ấy trơn, con đi cẩn thận để lần sau không ngã ... nếu con tự đứng dậy và phủi quần áo thì động viên con và có thể khen con luôn
Mình nghĩ các mẹ trên này có nhiều tip để bạn tham khảo, mình thì hay ngại comment vì khoản viết lách kém, nếu có múa rìu qua mắt thợ thì các mẹ bỏ qua nhé.
dinhhang1979@yahoo.com
205132
205104