Cưa thì dễ. Xác đinh sống được hay không lại là cả 1 vấn đề, nhất là bạn của em lại còn nuôi con nhỏ. Nhưng thôi em hỏi khúc vác cưa thì chị nói khúc ấy thôi nhé. Keyword là: chia sẻ.Lúc chị gặp lại anh í thì té đổ cái rầm lấy luôn số đt và nhắn tin trước. Sau đó mới biết anh đã có bạn gái thế là hết nửa năm đóng vai trò bạn thân, tâm tình chia sẻ cảm thông. Và đặc biệt chị rất ít khi nào nhắn cho anh trước. Anh đi chơi với bạn gái thì kệ anh, chị có những thú vui riêng của mình, độc lập, đời sống thú vị. Bao giờ nói chuyện với chị đều được cảm giác được hiểu, nhẹ nhàng, không áp lực. Kiểu có anh hay không em vẫn sống được, nhưng em có rất nhiều tình cảm với anh, anh luôn là người đặc biệt. Và chị luôn quan tâm đến con của anh, hiểu rõ luôn ưu tiên và tình yêu hàng đầu của họ là con. 2 đứa nhỏ rất quý chị.Nhưng đường dài không dễ đi đâu em. Chị cũng trầy vi tróc vẩy.
Em này chắc còn trẻ. Khủng bố tinh thần anh kia quá :)Chị cũng cầm cưa cưa 1 anh đã 1 đời vợ, 2 đứa con. Lúc cưa thì anh í có bạn gái luôn (xinh xắn, giỏi giang, trẻ hơn chị 7 tuổi). Giờ thì anh đã về với đội chị.
Vấn đề là tình cảm của bạn có được đáp lại không, mình nghĩ đã có một đời vợ rồi suy nghĩ của họ sẽ khác đi à.
Em hiểu cảm giác của chị, nhưng có 1 lời khuyên là chị nên ko ll 1 thgian, ko liên lạc với nah ấy xem tc của chị ntn nhé, đôi khi chỉ là tc ngưỡng mộ thôi nhưng lại điên cuồng đấy.Nên nhớ đàn ông có vợ rất dễ làm các cô gái chết điêu đứng đó
Đàn ông một đời vợ không còn suy nghĩ như lúc trước nữa đâu, nên nếu muốn chinh phục phải thật nghiêm túc nhé, mà khó chứ không phải dễ đâu.
Giờ em mới nhận ra là đã là con gái thì đừng bao giờ nên chủ động với đàn ông bởi nếu họ thích mình thì dù là Chí Phèo cũng biết cách đến với người họ thích, còn khi đã không thích thì dù mình tìm cách cưa cẩm họ theo cách nào cũng khó mà thành công được, và nếu có thành công thì khả năng hạnh phúc tới cùng rất khó vì hầu như đơn phương mình giữ lửa mà thôi, cuối cùng là nản mà buông mà tan... Thôi thì trong chuyện tình cảm cứ để tự nhiên đi, một ngày nào đó chắc em sẽ gặp được một người em thực sự rung động và người đó cũng yêu em, hai bên cùng tôn trọng quan tâm nhau, chẳng có giới hạn nào cho trâu và cọc nữa.
Em cũng nhận ra rằng, dù ở lứa tuổi nào trong cuộc đời, mình cũng nên tập trung tâm trí lực vào đam mê riêng của bản thân, chớ lụy bất cứ ai trên đời. Mình thích một người rất nhiều, vô tư cho họ rất rất nhiều nhưng cuối cùng họ rũ mình mà đi như Trịnh Công Sơn bảo 'từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ'... Dẫu không tính toán gì nhưng cuối cùng cô đơn hoàn đơn côi. Vậy nên, hãy tìm ra đam mê của mình, tập trung vào nó, và cuộc sống đáng yêu đáng sống biết chừng nào! Mình càng yêu đam mê này thì nó càng yêu lại mình, đến chết cũng không rời bỏ mình. ^^
Em cũng có một đam mê - cái mà em đã từ bỏ hơn một lần vì cảm thấy quá khó so với mình, nhưng quay đi xoay lại em nhận ra mình không thể từ bỏ nó được vì nó cứ luôn đau đáu trong em kể cả khi em làm một công việc khác. Em chẳng còn gì để mất, chẳng có gì để do dự, chỉ có lòng dũng cảm và đức kiên trì.
Tạm biệt KC. Chỉ một lần nhưng với em đó là một kỷ niệm vừa vui vừa buồn vừa hài vừa lố để em biết bản thân mình thực sự có những khuyết điểm như thế nào, nhưng em luôn lạc quan hehe!
Tạm biệt topic. Cảm ơn mọi người đã đọc và cảm ơn Mod.