Khổ là dân Hn vào SG sống nhưng cứ quanh năm khoe 'tôi yêu Hn' và suốt ngày kể lể và cố chấp về cái hay, cái đẹp của Hn. nếu đúng vậy thì các bạn cứ ở lại và đừng vào nam làm chi. Đã chuyển vào rồi thì đừng tự hào về nguồn gốc nữa vì chẳng ai quan tâm bạn là người ở đâu miễn là bạn đừng kể ra. Sự tự ái cao làm đa số bạn không hòa nhập được, đã quyết định ở đâu thì học cách yêu nơi đó. Mình ra Hn công tác nhiều rồi và rất bực mình phong cách làm việc cũng như service ở đây. Đồng nghiệp mình cũng không thích người từ hn chuyển vào vì còn rất nhiều thói quen xấu nhưng thường tự ái không chịu sửa. Như bạn suty đã nói, thích thì chơi, không thích thì thôi không nói chuyện; bạn nào yêu hn thì đừng vào sg sống kẻo không ai chơi với mình. góp ý thật lòng để các bạn muốn chuyển vào SG dễ dàng quen với cách sống ở đây, chứ vào rồi mà vẫn giữ tính cách cũ thì cũng chẳng ai nói gì nhưng cũng không nhiều người ưa thích, rồi cũng tự động ra đi mà thôi
Mong rằng như vậy, nhớ vụ Lybia Việt Nam là nước bỏ chạy đầu tiên (đưa hết người lao động ra khỏi nước), riêng ở Nhật phải tăng cường thêm các chuyến bay, trung bình hơn 45 chuyến/tuần.
Nhật là 1 trong những công dân hạng I của thế giới. So bì gì được với dân VN !Người VN nói chung nổi tiếng về cái sự nghèo-kém ý thức, phông văn hóa kém. Lý do xuất phát từ nền giáo dục nói chung, giáo dục gia đình, nhà trường nói riêng..vv.... Ngoài ra, người VN không được giáo dục "Ý thức trách nhiệm với cộng đồng".Thế hệ trẻ ngày nay còn ngồi trên ghế nhà trường may ra còn được giáo dục chút ít. Nhưng trên thực tế, rất hiếm khi thấy chúng nó thể hiện nề nếp, kỷ luật, ý thức của chúng ra bên ngoài học đường.Thật lòng, là người VN mà tớ gần như chưa bao giờ cảm thấy tự hào dân tộc.
Cái lày là hơi riêng tư, tin vào tâm sự của người ta hay không tùy mỗi người, nhưng là vì mục tâm sự nên mọi người có quyền tâm sự chuyện mình, chuyện đời; không phải vì chứng minh mà phải tiết lộ những điều rất riêng bạn ạ.
Hà Nội bị ghét từ những lý do hết sức khôi hài 'như toàn người ăn sáng bằng xôi' đến những lý do to tát mang tính ý thức hệ chứng tỏ đã có hẳn một định kiến về Hà Nội. Trước mình vẫn hiếu thắng trong những tranh cãi kiểu này, nhưng rồi đã nhận ra Hà Nội phải như thế nào mới được mọi người nói đến nhiều đến vậy chứ. Cũng giống như thời sự điện ảnh gần đây, người ta có thể nói tốt, nói xấu về "Bi, đừng sợ" nhưng thử hỏi có mấy ai bận tâm vào những phim như "Thiên sứ 99" hay "Bóng ma học đường"?? Vậy nên chừng nào Hà Nội còn bị lôi ra ném, chừng đó Hà Nội còn nằm trong tâm trí mọi người.
Các bạn SG và các bạn ghét HN thân mến,
Tôi thừa nhận người HN chúng tôi tự hào về thành phố mình sinh ra và lớn lên, tôi thừa nhận người HN chúng tôi có tính tự ái rất cao, nhất là khi nghe thấy thành phố quê hương của mình bị bêu riếu. Nhưng các bạn đừng nói chúng tôi đi đâu cũng thể hiện 2 điều đó ra. Người HN có đủ lịch thiệp và tinh tế để giữ lại cho mình những sự thật mà người khác không thích nghe.
Không biết đã có bạn SG và bạn ghét HN nào chịu khó lật lại những bài tranh cãi vùng miền để xem ai là người khơi mào chưa nhỉ? Tôi là người đã chịu khó làm điều đó và phát hiện ra chủ yếu là từ các bạn SG hoặc các bạn ghét HN đấy. Tại sao các bạn chọc vào sự tự ái của chúng tôi, rồi lại đi nói rằng chúng tôi đi đâu cũng tự hào về HN? Tôi thích cốt cách hào sảng và vô tư của người Nam Bộ, nhưng tôi ghét vô cùng tính kỳ thị vùng miền của người SG. Tại sao chiến tranh thế giới đã chấm dứt từ lâu rồi mà các bạn vẫn giữ khư khư cái tư tưởng Nazi đó. Tại sao cha ông ta đã đổ bao nhiêu xương máu để thống nhất đất nước mà các bạn vẫn cứ thích chia cắt bằng nhận thức như vậy?
Anh Di biết đột phá, biết làm khác những lối mòn, thế nhưng anh Di vẫn chưa thể sửa triệt để được một lỗi hết sức cơ bản của điện ảnh Việt Nam, đó là: kể truyện không cùng một ngôn ngữ, giống như việc anh Di chỗ này xưng tôi, chỗ kia xứng tớ, chỗ khác lại xưng mình vậy. Thể loại phim như "Bi, đừng sợ" vốn đề cập đến những phần nội dung rời rạc, chính vì thế người đạo diễn cần phải có giọng kể nhất quán từ đầu đến cuối để có thể làm liền mạch sự rời rạc đó, và khiến bộ phim không nát vụn. Anh Di đã kể rất hay ở đoạn đầu phim khi biến "Bi, đừng sợ" thành một bộ phim tài liệu về cuộc sống thường nhật, mọi diễn biến cứ tuôn chảy tự nhiên như dòng đời vẫn vậy, mình rất thích cảnh nhậu đầu phim, xem cứ như thể anh Di đặt máy quay trộm chứ không phải là diễn nữa. Mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu bộ phim vẫn cứ tài liệu như vậy cho đến cuối, ấy vậy mà không biết vô tình hay cố ý anh Di lại xen kịch vào giữa. Chàng sinh viên mà bà cô của Bi tơ tưởng đâu cần phải trắng sạch như Tide và đẹp trai đến vậy, bà cô của Bi đâu cần phải đội mưa chạy tất tả đi ngắm hàng trong khi chặng đường phát triển nhân vật vẫn chưa hề chín muồi như vậy, hay Bi và anh An đâu cần phải rón rén đi nhìn quả táo đóng đá giống như mấy cảnh "gặp nhau cuối tuần" như vậ,... Bản thân quả táo đỏ, cho dù là có ý đồ thẩm mỹ hẳn hoi, nhưng cũng đã góp một phần khiến dòng chảy của bộ phim không còn mượt mà. Điểm nhấn có thể là một đạo cụ nhưng cũng hoàn toàn có thể là một tình huống, anh Di có thể tham khảo cảnh chiếc máy bay trực thăng đổ kềnh ra đường trong phim "Xích Lô" của Trần Anh Hùng.
Nhưng rõ ràng anh Di đã tỏ ra là một đạo diễn có tài, tác phẩm đầu tay mà được như vậy có thể coi là thành công. Lót dép đợi phim sau của anh Di.
Nhiều người hay suy nghĩ kiểu như: "sao mình học mửa mật gần 20 năm, rồi đi làm trầy da tróc vẩy mà không bằng cái đứa học hành chẳng đến nơi đến chốn", hay là "hồi xưa mình học giỏi hơn nó, thế mà giờ nó lại giàu hơn mình". Theo mình kiểu suy nghĩ đó không còn thức thời nữa rồi. Những người thành công không qua con đường học hành đều là những người chủ động tiếp cận với cuộc sống, họ xác định được hướng đi và cống hiến 100% đam mê và sinh lực của họ vào đó, nếu họ giàu được thì đó là một kết quả hoàn toàn công bằng. Còn đa phần những người chấp nhận mài đũng quần trên ghế nhà trường suốt 15-20 năm, thậm chí hơn nữa, thì chỉ có mỗi một mục đích là tích lũy và chờ đợi cơ hội hoặc may mắn. Mình cũng đã phải học suốt 20 năm liền, mặc dù công việc và thu nhập hiện tại có thể nói là tạm ổn, thế nhưng trong lòng lúc nào cũng muốn trở lại với đam mê hồi xưa và kiếm tiền bằng đam mê đó.
Mình nghĩ chuyện thu nhập đúng là nhạy cảm thật, nhưng một khi đã xác định đến với nhau thì nhạy cảm mấy cũng phải khai báo thành khẩn.
Hỏi bạn binhthuongthoi một câu: nếu bạn đang ở Lybia bạn có chạy không? (nếu là tôi, tôi sẽ chạy đầu tiên). Chúng ta phải ở lại Lybia để làm gì, để giúp một tay độc tài, hay tiếp tay phe nổi dậy để lật đổ ông ta để rồi bỏ xác chẳng vì một lý tưởng nào?
Tôi hỏi bạn một câu nữa: nếu bạn đang ở khu vực nhiễm phóng xạ ở Nhật bạn có bỏ chạy không (nếu là tôi, tôi cũng sẽ chạy). Tôi muốn sống để chăm sóc gia đình tôi, tôi không muốn đẻ ra những đứa con tàn tật để làm gánh nặng cho xã hội, vậy có gì sai?
Tôi cũng bàng hoàng trước hậu quả thiên tai của Nhật và ngưỡng mộ trước những gì người Nhật đối phó với hoàn cảnh.
Thế nhưng tôi không mượn chuyện này để tranh thủ trở mặt nói VN như bạn. VN mới chỉ có chưa đầy 40 năm để ổn định và phát triển đất nước thôi bạn nhé, trong khi bạn có biết thời Minh Trị cách đây bao nhiêu năm rồi không? và bạn cũng đừng quên VN rơi vào hoàn cảnh hiện tại có "công" không nhỏ của người Nhật đâu.
Cảm ơn bạn, đúng là câu hỏi của mình hơi cụ thể, thế nhưng mục đích của câu hỏi đó không phải để ăn thua đủ với bạn mán, mà mình chỉ muốn những đối tượng được so sánh trở nên công bằng hơn mà thôi. Đồng Nai mặc dù chỉ là "tỉnh" thế nhưng nó tập trung rất nhiều khu công nghiệp, mình hỏi chỉ để đảm bảo rằng bạn không so sánh giữa một bên là vị trí NV văn phòng của một tập đoàn nổi tiếng nào đó và bên kia là một nhà máy tỉnh lẻ đúng nghĩa.
Các bạn cũng không cần phải đưa ra dẫn chứng về mức lương >1000$. Đây là vấn đề hết sức bình thường ở HN nên các bạn không nhất thiết phải làm như đó là đặc ân riêng của SG như vậy.
@ bạn Mán: mình nghĩ chuyện so sánh này sẽ không bao giờ có thể khách quan và công bằng nếu ai cũng giữ khư khư cảm tính của mình và tìm mọi cách để bảo vệ cảm tính đó. Mình là người HN nên dù sao cũng phần nào hiểu được các bạn HP và tình cảm mà các bạn ấy dành cho :-)