Cảm ơn các bạn!!! @haqm: Bài bạn chia sẻ rất có ích. Mình đọc và hiểu thêm được nhiều điều. Chẳng qua. toàn những điều khiến mình thấy lòng hoang vắng hơn. Đúng vậy, mình đang tự làm đau bản thân mình. Anh ta vừa gọi điện cho mình. Đi từ sáng qua, đây là cuộc gọi đầu tiên. Mình chần chừ trong khoảng 10 giây, rồi nghe máy. Mình hỏi 'Có chuyện gì không?'. Anh ta nói 'Gọi hỏi thôi.' Mình lại bảo 'Hỏi gì?'. 'Hỏi thăm không được à?'. Mình cười 'Không cần thiết. Có gì đâu mà hỏi. Vẫn thế.' Anh ta nói 'Có gì đâu mà ghê gớm thế!' À! Có gì đâu! Theo anh ta thì, chuyện đó, có gì đâu!!! Vẫn cái giọng nói đó. Thật muốn đấm một cái vào mặt. Nhớ lại chuyện cách đây lâu lắm rồi, đâu 7-8 năm trước, đứa em họ mình cũng gặp tình huống như mình bây giờ, chẳng qua là lúc ấy nó chưa cưới. Gã đàn ông kia yêu nó, nó vì hắn ta mà bỏ cả cơ hội đi Anh. Đã sang đến Hồng Kong rồi nhưng lại tìm cách bị bắt để bị đưa về nước. Chắc nó cũng đau như mình đau bây giờ, khi biết gã kia bắt cá hai tay, vừa yêu nó vừa tòm tem với con thư ký (khi đó hắn ta vừa mở 1 công ty nhỏ). Hôm đó con bé rủ gã (hơn mình mấy tuổi, nhưng mình gọi là gã thôi, không xứng tôn trọng) lên ăn cơm, gã nói công việc nhiều bận lắm không lên được. Có lẽ con bé phát hiện ra không bình thường, rủ mình đi cùng xuống đó. Hồi ấy con đường Vũ Trọng Phụng ở Thanh Xuân còn rộng, thoáng, không nhiều nhà như bây giờ. Hai chị em đèo nhau trên con xe Dream, lúc đi nó đèo. Đến cổng công ty gã, thấy gã và con bé thư ký cùng đi ra ngoài. Gã đèo con thư ký về nhà ở Mĩ Đình. Mình thấy con em đã nổi điên rồi, nên không dám cho nó đèo, mình muốn đèo, nhưng nó lên cơn điên rồi, không cho mình lái. Nó đi theo bọn họ. Chờ bọn chúng đi được một đoạn, con em mình lấy điện thoại A800 ra gọi, hỏi 'Anh về chưa, đang ở đâu thế?'. Gã kia dừng xe lại ven đường nghe, và trả lời 'Anh đang ở công ty. Đang bận lắm.' Con em mình liền rồ ga lên, từ phía sau tông thẳng vào xe máy của bọn họ, hai cái xe ngã văng ra, bốn người ngã chổng vó giữa đường. Con em lao vào xô con thư ký, rồi cào cấu gã kia, cầm gạch đá ném. Con thư ký xách túi bỏ chạy xa xa. Còn mình chỉ biết đần mặt ra nhìn. Gã kia thì không phản ứng gì, mặc cho con em xô đẩy đấm đá. Sau, mình lại ôm em lui lại. Nó quỵ xuống đường khóc nức nở. Lúc đó mình mới tỉnh táo lại, quay sang tát cho gã kia một cái. Cái tát ấy của mình lấy hết sức bình sinh, đau rát cả tay. Sau này, con em nó vẫn tự hào kể lại cú đánh đó của mình 'hoành tráng' và 'phong độ' ra sao. Đến giờ mình vẫn nhớ như in cảnh đó. Thế mà, đến lượt mình, mình đã không tát được anh ta cái nào. À, có, lúc ấy muốn cầm dao giết. Nhưng rốt cuộc rồi có giết đâu. Bây giờ, khi nghe cái giọng đó qua điện thoại, lại muốn đấm. Thôi không muộn, hôm sau anh ta về mình sẽ đấm. Thể nào cũng in 1 cái gì đó lên mặt. Mình bảo 'Không có gì phải hỏi han. Hôm sau về gặp giải quyết.' Anh ta nói tuần sau sẽ về. Mình nhịn không được, lại kháy 'Thôi, đừng nói trước, về làm gì sớm thế? Ở lại với em ấy mấy hôm nữa.' Đấy! Đấy sẽ là tình cảnh sau này trong cuộc sống nếu mình tha thứ cho anh ta. Nhịn không được mà dè bỉu, chọc ngoáy, cười khẩy, xỉa xói, nói bóng nói gió, dù trước đó mình chưa bao giờ như thế. Sống như thế, phải đề phòng khư khư từng ngày, thần kinh căng thẳng từng giờ, nhìn từng hành động của anh ta mà đầu óc chạy với vận tốc ánh sáng để phân tích, suốt ngày như một chiến binh, vừa cầm kiếm vừa cầm khiên, vừa công vừa thủ, không công thì không cam lòng, không thủ thì sợ bị thương, sống thế có mệt hay không? Nói đến đó mình bảo 'Thôi nhé!'. Rồi mình cúp máy. Ngồi bần thần một lát, nhịn không được mình lại nhắn cho anh ta 1 tin 'Tôi nói chuyện với bà rồi. Cũng đã gặp luật sư tư vấn. Báo trước cho 1 câu thế'. Nhịn không được sự hả hê khi anh ta đọc được tin này. Thỏa mãn cái sự nhỏ nhen của mình. Không biết anh ta nghĩ gì khi đọc xong cái tin đó, có lẽ không đau bằng mình đau lúc này, nhưng hẳn sẽ không được thoải mái. Thế là cũng được rồi. Lạ là từ hôm qua đến giờ mình không khóc chút nào. Cũng không thấy nước mắt ứa ra gì cả. Chỉ thấy một nỗi hoang hoang lan tràn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài. Cứ như gió thổi giữa đồng không mông quạnh. Ban nãy thằng bé con nghịch cái điện thoại cục gạch kia (anh ta không mang theo đi công tác, cũng không xóa file đó đi, lạ thật). File hôm qua mình nghe lại đang tạm dừng ở đó, nó mở ra, mình giật nảy mình vội quát nó tắt đi. Cái tiếng cười của cô ta vang lên, rồi giọng nói của anh ta xen lẫn trong đó, khiến mình nổi cả da gà. Hồi chiều nấu cơm ăn, món thịt luộc, món canh xương hầm (hôm nọ còn trong tủ). Mình đứng nhìn mấy món đó chằm chằm. Ngấy cả người. Chả nhẽ cả thời gian còn lại mình không ăn mấy món này? Vì cứ nhìn thấy mấy món đó là mình lại nghĩ đến chuyện này, lại nổi cả da gà lên. Làm sao bây giờ??? Mình đã ngồi lấy những kỉ vật cũ ra xem lại. Lục lại những đoạn nói chuyện cũ ra đọc lại. Đọc cả những email anh ta và mình gửi cho nhau những ngày còn yêu. Sao mà thấy xa xôi, cứ như từ kiếp trước. Mình không khóc, kể cả khi xót xa trong lòng như bây giờ. Kỉ niệm không có tội. Thời gian thay đổi, anh ta cũng thay đổi. Chỉ có mình là ngồi một chỗ, ngóng nhìn một người mà họ không đứng lại bao giờ. Có lẽ như bạn @haqm nói, mình theo đuổi một thứ tình yêu phù phiếm, không có thật. Thứ tình yêu mà hai người dành chỉ dành độc quyền cho nhau dù qua bao nhiêu ngày tháng, dù cho cả hai có khuyết điểm, có xấu xa thế nào, cũng không ai thay đổi. Ha, một người sáng nay đã nói mình rằng 'Anh tin là, em là người còn sót lại duy nhất trên cõi trần này' với kiểu suy nghĩ ấy. Kiểu suy nghĩ không giống những người phụ nữ khác, không vì gia đình, không vì con cái, để giữ lại bố cho con mình, giữ lại gia đình cho trọn vẹn. Chẳng nhẽ, không người nào từng làm như mình sao?
Với cả hoa mua làm nước hoa hồng là hoa bình thường ngoài chợ thôi phải không bạn? Mình sợ mua hoa thì nhiều thuốc sâu :(