em đã tha thứ cho anh, tha thứ để thấy mình cao thượng, tha thứ để thấy lòng mình thanh thản, và em sẽ không oán hận anh cũng như người đàn bà ấy mà em cảm thấy cô ta tội nghiệp hơn.
Mình muốn chấm dứt tất cả. Thật lòng là chỉ muốn bỏ nhà đi đâu đó thật xa để tìm được sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Để được yêu và sống như mình mong muốn. Chán quá!
và cái chứ ký của bạn ....
Cái câu đó " hạnh phúc của anh...." giống cái câu mà người ta nói với mình quá. Cũng chính vì câu nói đó mà mình luôn dặn với lòng sẽ tha thứ. Vậy mà như người già bị đau nhức vậy, mỗi lần trái gió trở trời, vết thương đó lại hành hạ mình, đau kinh khủng, và lại tự nhủ, tha thứ thôi, để sống vui lên chút chứ...